Loading...
“Văn Thịnh, con nhất định phải chăm chỉ đèn sách, trọng trách làm rạng danh tổ tông của nhà ta đều đặt cả lên vai con đấy!”
Đại ca ta gật đầu.
Nhưng ta thường nghe thấy huynh ấy nói mớ từ trong nhà Thanh tẩu.
Trong mộng, huynh ấy luôn miệng gọi Tiểu Đào Hồng ở Thiên Hương Lâu, gọi tên những nữ nhân chốn kỹ viện.
Đại ca chỉ cần chuyên tâm đèn sách, có riêng một gian phòng, chẳng giống a tỷ phải ngủ chung với cha mẹ .
Những lời nói mớ của huynh ấy , chỉ có Thanh tẩu và ta nghe thấy.
Mỗi lần huynh ấy bắt đầu nói mớ, Thanh tẩu đều lấy áo che kín tai ta .
Cha đi phục dịch, a tỷ phải dệt vải kiếm tiền mua giấy mực cho đại ca, trong nhà chỉ còn mẹ có thể ra đồng làm ruộng.
Bà đội nắng làm lụng đến hoa cả mắt, chợt thấy một bóng người đứng trước mặt, ngỡ cha ta đã trở về, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà mắng: “Cái đồ oan gia ch//ết tiệt, lão già bạc tình bạc nghĩa, ở ngoài thì sung sướng, để lão nương ở nhà mệt ch//ết đi được !”
Nào ngờ, người đứng trước mặt lại là giáp trưởng đang mang vẻ mặt sốt ruột.
Mẹ ta ngây người , lúc ấy mới phát hiện người mình vừa mắng đang mặc quan phục.
Tuy màu sắc không mấy nổi bật, nhưng chất vải lại thuộc hàng thượng hạng.
Giáp trưởng nghiến răng nói : “Đồ ngốc này , đây là Uông đại nhân, giáo dụ của huyện chúng ta , lần này ngài ấy đến để ban tặng bài phường trinh tiết đấy!”
Mẹ ta biết mình đã gây ra đại họa, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm.
May thay , Uông đại nhân là người hòa nhã, không chấp nhặt với bà, sau khi ban tặng bài phường trinh tiết liền rời đi .
Bài phường ấy được ban cho Thanh tẩu.
Người trong tộc cũng chẳng ngốc, thấy triều đình có chủ trương mới, bèn thay Thanh tẩu dâng đơn xin ban thưởng. Không ngờ những người khác đều không được phê chuẩn, cả thôn Trạng Nguyên Bình chỉ có mình Thanh tẩu được nhận.
Trước khi đi , Uông đại nhân còn để lại cho ta một cây b/út lông nho nhỏ.
Ngài ấy khuyên Thanh tẩu: “Chuyện gì cũng phải nhìn về phía trước , nay ngươi đã có một đứa con, hãy cố gắng sống cho tốt .”
Thanh tẩu không giải thích, chỉ cất cây b/út lông đi , dùng vải bọc lại thật kỹ.
Trái lại , mẹ ta vì không biết giữ mồm giữ miệng nên bị người trong thôn cười nhạo, gọi là “lợn cản chiếu”.
Chốn thôn quê chẳng có mấy chuyện mới mẻ, chuyện trọng đại như ban tặng bài phường trinh tiết, mọi người lại không dám công khai bàn tán.
Chỉ có chuyện mất mặt của mẹ ta là đủ để người ta say sưa đem ra làm đề tài bàn luận.
Vừa hay bà lại mang họ Chu, trong nhà cũng chẳng có thế lực gì đáng kể, thế là mọi người đùa cợt gọi bà là “lợn cản chiếu”.
Cứ như vậy , tên của mẹ ta quả thật đã bị người ta đảo ngược mà gọi.
Có lẽ bà cũng dần nhận ra điều gì đó, đúng lúc cha ta trở về, hai người bèn đóng cửa thì thầm bàn bạc suốt nửa ngày.
Sáng hôm
sau
,
mẹ
ta
mở cửa hắt một chậu nước,
rồi
mang theo một chiếc rổ tre đan đến tìm Thanh tẩu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-2
“Thanh tẩu, đa tạ ngươi mấy ngày qua đã chăm sóc tiểu nữ nhi của ta , cuộc sống nhà ta giờ cũng khá giả hơn rồi , đâu thể cứ để con mình cho nhà người khác nuôi mãi được , nay cũng đến lúc trả con bé về rồi , ngươi nói có phải không ?”
04
Thanh tẩu mỉm cười : “Lan thẩm, ban đầu thẩm đâu có nói như vậy .”
“Cứ coi như ta đổi ý, được chưa .” Mẹ ta mất kiên nhẫn nói , “Nam nhân nhà ta cứ luôn miệng nhắc rằng con gái vẫn là người biết thương cha mẹ nhất, trong lời ngoài ý đều muốn đón Tiểu Cẩn về. Ngươi cứ yên tâm, đợi con bé về nhà, ta cũng sẽ không để nó bỏ mặc ngươi đâu , nó sẽ nhận ngươi làm nghĩa mẫu, sau này ngươi già rồi , nó vẫn sẽ phụng dưỡng ngươi.”
“Trưởng t/ử nhà ta là người đọc sách, sau này xem chừng sẽ làm quan lớn, ngươi cứ yên tâm đi !”
Thanh tẩu mỉm cười : “Lời thì nói hay lắm, nhưng ta không tin.”
“Ngươi không tin ư! Cướp con của người khác là sẽ gặp báo ứng đấy, phu quân quá cố của ngươi và nam nhân nhà ta vốn cùng một tộc, ngươi không sợ Phương gia tìm đến gây chuyện sao ?”
Thanh tẩu thản nhiên đáp: “Vậy cứ để họ đến.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mẹ ta không phục, nghiến răng giậm mạnh chân.
Hôm sau , hai người liền gặp nhau tại từ đường Phương gia.
Mẹ ta là người giỏi đấu khẩu nhất trong vòng mười dặm, vừa gặp tộc trưởng đã khóc lóc, làm ầm ĩ, khiến cả đám nam nhân phải trợn mắt há hốc mồm.
Thế nhưng cuối cùng, tộc trưởng chỉ đỡ bà đứng dậy, thở dài nói : “Ngươi và Đức Minh vẫn còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh thêm con, trong tộc hiểu nỗi ấm ức của ngươi, sang năm sẽ cấp thêm cho nhà ngươi hai mẫu ruộng, tiền giấy b/út của Văn Thịnh cũng sẽ lo liệu toàn bộ. Chỉ riêng Tiểu Cẩn, ngươi đừng đòi lại nữa.”
Mẹ ta ngây người : “Khuê nữ do chính ta sinh ra , dựa vào đâu mà không được đòi lại ?”
“Lời ấy quả thật không sai, nhưng bài phường trinh tiết của Diệp Thanh là do huyện ban thưởng, nàng ấy chỉ đưa ra một nguyện vọng với tộc.”
“Nguyện... nguyện vọng gì...”
“Nàng ấy chỉ cần một đứa con gái này , đổi lại sẽ thủ tiết suốt đời, nếu là ngươi, ngươi có làm được không ?”
Mẹ ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi dưới , cúi đầu im lặng.
Từ đó về sau , bà không bao giờ nhắc đến chuyện đòi ta về nữa.
Chỉ là lần nào bà cũng cố tình chải chuốt cho a tỷ thật xinh đẹp , duyên dáng, rồi đi ngang trước cửa nhà ta , uốn éo thân mình cho Thanh tẩu và ta nhìn thấy.
Mẹ ta căm hận nói : “Đi theo một ả đàn bà nhạt nhẽo như thế thì có gì tốt , ta nhất định phải khiến con nhãi ấy sau này biết thế nào là hối hận!”
Còn ta .
Ta dần dần lớn lên, được Thanh tẩu nuôi nấng bằng từng ngụm nước cháo, từng miếng đậu phụ, hai má cũng bắt đầu đầy đặn hơn.
Ta không còn xấu xí như thuở nhỏ nữa, trên gương mặt Thanh tẩu cũng dần xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
Các vị lão ông trong tộc Phương gia đến thăm ta , ai nấy đều nói ta là đứa trẻ có phúc khí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.