Loading...
Ta là hoàng thương lớn nhất Huy Châu.
Ngày ta làm lễ cập kê, có kẻ tìm đến cửa đòi cưới ta : “Cẩn cô nương, e rằng gia tài bạc vạn của nàng khó mà giữ nổi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, mấy chục người hàng xóm láng giềng đã cầm gậy gộc xông ra .
“Muốn cưỡng ép cưới cô nương đất Huy Châu chúng ta ư, nằm mơ đi !”
01
Ta sinh ra ở Huy Châu.
Dân gian có câu: “Kiếp trước chẳng tu, kiếp này sinh ở Huy Châu, mười bốn mười lăm tuổi, đã bị quẳng ra ngoài.”
Ở chốn thâm sơn cùng cốc ấy , nuôi sống một đứa trẻ choai choai đã khó, nuôi một đứa bé còn đỏ hỏn lại càng khó hơn.
Mùa đông giá rét năm Triệu Khánh thứ mười sáu, cha mẹ ta nghèo đến mức không có gạo ăn, chẳng đủ sức nuôi ba đứa con.
Đại ca ta khôi ngô tuấn tú, biết đọc sách viết chữ, cha không nỡ bỏ.
A tỷ ta khéo ăn khéo nói , lại lanh lợi nhất nhà, rất biết cách lấy lòng trưởng bối, mẹ không nỡ bỏ.
Chỉ có ta , một đứa bé xấu xí vừa lọt lòng, chẳng có tài cán gì, chỉ biết bĩu môi khóc oe oe đến long trời lở đất.
Cha mẹ ta đành nhẫn tâm, mở toang cửa lớn rồi ném ta ra ngoài.
Giữa tháng Chạp rét cắt da cắt thịt, một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ ngoài trời chẳng quá một khắc là ch//ết cóng.
Bên ngoài có một vị hòa thượng vừa hay đỡ lấy ta , mắng lớn: “ Đúng là đôi vợ chồng lười biếng, đứa trẻ vừa mới lọt lòng, sao có thể nói vứt là vứt ngay được !”
Cha ta buồn bực đáp: “Nhà nghèo, nuôi không nổi, chi bằng đừng để nó đến với cõi đời này còn hơn.”
Hòa thượng nói : “Ta thấy đứa bé này có tướng mạo khác thường, sau này dường như mang số phú quý, ắt có thể làm quan lớn, chi bằng các ngươi cứ giữ nó lại trong nhà, cho nó ngụm nước mà sống, cũng tránh phải mang nghiệp sát sinh.”
Người Huy Châu không tin Phật, cũng chẳng tin Đạo, vùng đất Hoàn vốn tôn sùng Nho học, lời của một hòa thượng từ nơi khác đến, sao họ có thể tin được ?
Cha mẹ ta cầm gậy đ/á/n/h đuổi hòa thượng ra ngoài.
Hòa thượng vừa kêu “ối chao, ối chao” vừa né tránh, miệng không ngừng than khổ: “Ta chỉ là một hòa thượng, dù có nhận đứa bé này cũng chẳng nuôi nổi đâu ! Chi bằng các ngươi tìm một nhà t/ử tế, đem con bé cho người ta còn hơn!”
Mẹ ta giận dữ quát: “Làm gì có nhà nào chịu nhận một đứa bé xấu xí thế này chứ!”
Bỗng nhiên.
Cánh cửa gỗ đóng kín của nhà bên cạnh kêu “két” một tiếng rồi mở ra , một nữ t/ử gầy gò bước ra ngoài.
Thanh tẩu nói : “Ta nhận.”
02
Mùa đông năm Triệu Khánh thứ mười sáu vừa lạnh lẽo vừa dài đằng đẵng.
Ban đầu, Thanh tẩu còn có thể bán đậu phụ, nhưng về sau người ta chẳng còn tiền, đến đậu phụ cũng không mua nổi.
Đậu phụ, váng đậu, bánh đậu, chẳng ai còn ăn nữa.
Người ta bắt đầu đào cây hoa màu ngoài đồng lên gặm, rồi bắt cả sâu bọ trên cây mà ăn.
Ta là đứa bé mới ba tháng tuổi, ngày nào cũng khóc oe oe đòi uống nước cháo.
Gạo, ở Huy Châu là thứ vô cùng quý hiếm.
Muốn trồng
được
lúa thì
phải
có
ruộng, mà ruộng
phải
là đất đai bằng phẳng, màu mỡ mới
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-1
Nhưng Huy Châu có bảy phần núi, hai phần sông nước, chỉ một phần ruộng đồng, trừ đi những ngôi nhà dựng men theo sườn núi, phần đất còn lại mới có thể dùng để canh tác.
Thanh tẩu góa chồng, sống một mình trong nhà, không con trai, chẳng con gái, chỉ có một mẫu đất hoang chẳng trồng nổi hoa màu.
Để có nước cháo cho ta uống, tẩu ấy gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Dẫu vậy , vẫn có những gã đàn ông vô công rồi nghề buông lời trêu ghẹo tẩu ấy .
“A Thanh, ngươi không có chồng mà cũng sinh được con à ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thanh tẩu liếc nhìn cha ta ở nhà bên cạnh: “Đứa bé không phải con ta .”
Mẹ ta m/a/n/g t/h/a/i mười tháng, bụng bầu căn bản chẳng thể giấu được , bà con lối xóm đều mong bà sinh thêm một đứa con trai, nào ngờ đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời lại là một bé gái.
Thấy vậy , mọi người cũng đều hiểu ra .
Mẹ ta mất mặt, tức tối xé những sợi tre trên cây chổi: “Chẳng qua chỉ là một đứa bé xấu xí, ai muốn thì cứ việc đem đi , ta đây chẳng thèm!”
Thanh tẩu thản nhiên cầm chiếc trống bỏi dỗ dành ta , đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà nói : “Vị hòa thượng ngoài kia đã nói rồi , A Cẩn nhà ta sau này sẽ làm quan lớn, đợi đến khi con bé có tiền đồ, mong rằng có người đừng chạy đến đây vừa khóc vừa làm loạn.”
“Làm sao có chuyện ấy được !” Mẹ ta giậm chân nghiến răng nói , “Con nha đầu này mà có tiền đồ, thà bảo trời cao sụp xuống, mồ mả tổ tiên đổ nát, tên ta phải viết ngược còn hơn!”
Bà vừa dứt lời, bầu trời vốn đang quang đãng bỗng chốc tối sầm, cuồng phong nổi lên dữ dội.
Một vị thẩm nương đứng bên cạnh giật nảy mình , vội kéo vạt áo mẹ ta : “Triệu Lan, lời ấy không thể nói bừa đâu !”
Mẹ ta cũng thoáng sững sờ, tức tối trừng mắt nhìn ta một cái, rồi xoay người trở về nhà.
“ Đúng là tà môn!”
Sau khi bọn họ rời đi , Thanh tẩu buộc ta vào một tấm vải, vụng về địu lên lưng.
Tẩu ấy trìu mến vuốt ve gò má ta , nhưng không nói lời nào.
Đêm đến, Tiểu Lục T/ử nhà giáp trưởng bỗng chạy tới, đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi:
“Thanh tẩu, đêm nay mưa lớn, mấy ngôi mộ cũ trên núi bị nước cuốn sạt xuống rồi , tẩu cứ ở nhà với Tiểu Cẩn, đừng đi đâu cả!”
Nghe vậy , ta chẳng những không sợ, trái lại còn bật cười khanh khách.
Thanh tẩu đang ngồi bên khung cửi, thấy thế cũng khẽ mỉm cười .
Gương mặt vốn lạnh lùng, khắc khổ của tẩu ấy lúc này bỗng dịu dàng hơn đôi chút.
“Được, chúng ta sẽ không đi đâu cả.”
03
Kể từ hôm những ngôi mộ cũ bị nước lũ cuốn sạt xuống núi, nam đinh trong thôn lại phải đi phục dịch.
Nếu cha ta không đi , đại ca ta sẽ phải đi thay .
Cha nhìn đại ca thư sinh yếu ớt, lại lật bàn tay quen cầm b/út viết chữ của huynh ấy lên xem, cuối cùng nghiến răng lên đường phục dịch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.