Loading...
Khi biết nơi mình sắp đến là Ngô gia, ta có chút kinh ngạc.
Hỏi đi hỏi lại mấy lần , cuối cùng mới xác định đúng là Ngô gia ấy .
Lan Chi vô cùng khó hiểu: “Ngô gia thì sao chứ? Trong huyện chẳng phải chỉ có một Ngô gia thôi sao ?”
Ta cười khổ: “A tỷ của ta ... chính là a tỷ ruột của ta , đã được gả vào Ngô gia.”
“Hít, nếu là Ngô gia thì chuyện này e rằng không dễ giải quyết đâu . Ta không thân với Ngô tiểu thư, chỉ nghe nói quan hệ trong nhà nàng ấy rối ren lắm.”
Ta lắc đầu: “Năm ta sáu tuổi, a tỷ đã xuất giá, bao nhiêu năm qua chúng ta chẳng còn gặp lại nhau , có lẽ ngày mai sẽ được gặp tỷ ấy lần nữa.”
Ngày hôm sau , thất thẩm trang điểm, sửa soạn cho ta và Lan Chi một phen rồi đưa chúng ta đến Ngô gia.
Thi hội của các cô nương xưa nay cũng chỉ quanh quẩn mấy thú vui ấy , cầm kỳ thi họa lần lượt được đem ra trổ tài.
Ta ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi hướng về lòng, Lan Chi làm được mấy bài thơ cũng bắt đầu thấy chán.
Chúng ta đang trò chuyện với nữ nhi nhà huyện thừa, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đĩa vỡ loảng xoảng.
“Ngươi làm việc kiểu gì thế hả!”
Tiếng một phụ nhân quát mắng gay gắt.
Các cô nương ngồi gần đó đều thò đầu ra xem có chuyện gì, Lan Chi cũng kéo ta đến xem.
Khi nhìn qua rèm cửa, thấy bóng dáng đang co rúm người ấy , t/i/m ta bỗng thắt lại .
“A tỷ...”
Tiếng gọi ấy gần như đã bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng lại nghẹn cứng nơi cổ họng.
Đối với a tỷ lúc này , không gọi có lẽ mới là tốt nhất.
Phụ nhân kia không ngừng trách mắng a tỷ, giọng nói the thé ch/ói tai, dẫu trên đầu cài trâm vàng cũng chẳng thể che giấu được vẻ cay nghiệt khắp người .
“Cưới ngươi vào cửa đến một quả trứng cũng chẳng đẻ nổi, suốt ngày chỉ biết giúp đỡ cái tên sâu rượu say khướt bên nhà mẹ đẻ, giờ đến một cái đĩa cũng bưng không xong, ngươi ăn hại đến thế là cùng!”
Nhưng ta nhìn rất rõ, chiếc đĩa ấy còn bốc hơi nóng nghi ngút, rõ ràng là vừa được mang ra khỏi bếp.
Chuyện này hiển nhiên là cố ý làm khó.
“Mẹ!” Thấy mọi người đều đang nhìn , Ngô tiểu thư rất bất mãn, “Bao nhiêu người đang ở đây đấy! Mẹ muốn dạy dỗ thì không thể đưa ra phía sau hay sao !”
“Không sao , là mẹ không phải .” Ngô phu nhân ngẩng đầu, mỉm cười tạ lỗi với mọi người , “Đã làm các vị tiểu thư kinh sợ rồi , ta lập tức đưa nó ra phía sau .”
“Khoan đã !”
Hóa ra Lan Chi thấy ta nhíu mày, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại .
“Bá mẫu, vị này cũng là tiểu thư quý phủ sao ? Sao không để nàng ấy ở lại cùng tham dự thi hội?”
“Chuyện... chuyện này , nó là con dâu nuôi từ bé của nhà ta ...” Ngô phu nhân khó xử nói , “Nó không hiểu chuyện cho lắm, tính tình lại chẳng tốt , nếu để ở lại e rằng sẽ mạo phạm đến các vị.”
Vừa nói , bà ta vừa hung hăng véo mạnh a tỷ một cái.
A tỷ run lên, cúi gằm đầu, vẫn chẳng nói lời nào.
Đến lúc này , ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta nghiêng đầu nhìn Lan Chi, lại thấy nàng ấy khẽ nháy mắt với mình .
Trong lòng ta hơi yên ổn trở lại , chậm rãi đứng dậy.
“Ngô phu nhân, cứ để tỷ
ấy
ở
lại
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-16
”
“ Nhưng mà...”
“Tỷ ấy là a tỷ của ta , có chuyện gì, ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.”
23
Ta kéo a tỷ vào ngồi sau một tấm rèm khác.
Tỷ ấy hơi co rúm người , thân hình gầy gò, trong mắt mang theo vẻ kinh hoảng.
Ta chú ý thấy tỷ ấy đã b/úi tóc theo kiểu phụ nhân: “A tỷ, tỷ... đã xuất giá rồi sao ?”
“Chưa.” A tỷ khẽ đáp, “Bọn họ không chịu bày tiệc cưới cho ta , nhưng lại muốn ta sớm viên phòng với hắn .”
“Vậy...”
“Không có , hắn không muốn động vào ta .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta nhíu mày, chợt nhớ đến vị “tỷ phu” trên danh nghĩa lúc này hẳn cũng chỉ bằng tuổi ta .
Một nam hài chín tuổi thì có thể làm được những gì chứ?
Mà a tỷ lúc này đã mười lăm tuổi, đang ở độ xuân thì tươi đẹp của thiếu nữ.
Ta vô cùng xót xa cho a tỷ: “Hay là sau này tìm hắn , bảo hắn viết một tờ phóng thê thư...”
“Tiểu muội !” A tỷ gọi ta lại , đây cũng là lần đầu tiên tỷ ấy gọi ta như vậy .
Tỷ ấy cụp mắt, khẽ c/ắ/n môi, dường như muốn rơi lệ, nhưng mãi vẫn chẳng thể khóc thành tiếng.
“Chuyện này , đừng nhắc đến nữa.”
“Cha, mẹ ... bây giờ bọn họ đang sống ở Ngô gia.”
“Cái gì?”
Ta không ngờ cha mẹ đến huyện thành tìm kế sinh nhai, cuối cùng lại tìm đến nương nhờ a tỷ.
“Vậy tỷ... tỷ cũng bằng lòng sao ?”
— Một người con gái đã bị bán đi một lần , chẳng lẽ còn cam tâm để mình bị bán lần thứ hai?
“Dẫu ta không bằng lòng cũng chẳng có cách nào.” Trong mắt a tỷ thoáng hiện vẻ oán hận, “Cha nói rồi , đợi đại ca thi đỗ cử nhân, sẽ bảo Ngô gia đối xử tốt với ta . Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi hương mùa thu, đại ca cũng sắp vào trường thi rồi .”
“Cho nên, tỷ mới để bọn họ ở lại ?”
A tỷ không nói gì.
Ta nhẹ nhàng vén tay áo tỷ ấy lên.
Trên cánh tay trắng nõn là vô số vết thương chằng chịt.
A tỷ khẽ sụt sịt: “Không sao đâu ... Chỉ cần ngày tháng còn có thể sống tiếp là được .”
“Hắn... hắn luôn chê ta già, lại ghét ta cứ bắt hắn đọc sách, nên chẳng muốn để ý đến ta . Mẹ chồng mỗi khi tức giận lại bắt ta đứng hầu chịu phạt. Cha chồng thì có vẻ là người hiền lành... chỉ là thỉnh thoảng cũng muốn sờ soạng ta .”
“Nếu ta không thuận theo, sẽ bị đ/á/n/h đập một trận thừa sống thiếu c/h/ế/t.”
“Bao nhiêu năm qua, ta cũng đã quen rồi .”
“A tỷ...” Ta chẳng biết phải khuyên tỷ ấy thế nào nữa.
Có những người , tựa như đã c/h/ế/t chìm trong ao nước mùa hạ, năm nào đến hè cũng nổi lên ngó nhìn thế giới bên ngoài, nhưng trước sau vẫn không chịu bước ra .
Bởi vì, họ luôn có một lẽ riêng của mình .
Chẳng hạn như lúc này .
Những lời ấy lại chồng lên lời a tỷ, hòa làm một.
“Cứ nhẫn nhịn một chút đi , nữ nhân nào mà chẳng sống như vậy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.