Loading...
“Làm dâu nghìn năm rồi cũng đến ngày thành mẹ chồng, khi ấy cuộc sống sẽ dễ thở hơn.”
Nhưng ... thật sự là như vậy sao ?
24
Ta đã có một lý do khiến mình nhất định phải gặp đại ca.
Sau buổi thi hội ở Ngô gia hôm ấy , ta hỏi thăm một vị triều phụng quen biết về thư viện nơi đại ca đang theo học.
Ta bỏ ra hai tiền bạc thuê mấy người , bảo bọn họ cười cười nói nói tiến đến khoác vai huynh ấy .
Mấy người kia nói : “Phương huynh , tại hạ vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của huynh , muốn mời huynh uống vài chén rượu.”
Đại ca vừa mừng vừa kinh ngạc, lập tức quên sạch lời thề vừa lập trước đó.
“Không ngờ lại có vị hiền huynh tinh mắt biết nhìn người như thế! Tại hạ nhất định sẽ đến dự tiệc!”
Vừa bước ra khỏi thư viện, huynh ấy đã bị trùm bao tải lên đầu rồi đ/á/n/h ngất.
Khi tỉnh lại , người đầu tiên huynh ấy nhìn thấy chính là ta .
“Ngươi... ngươi là...”
Mấy năm gần đây, huynh ấy thường ở trong thư viện, rất ít khi về nhà.
Còn ta cũng bắt đầu cao lớn hơn, dung mạo chẳng còn giống ngày trước .
Nhưng đường nét giữa mày và mắt vẫn có thể nhận ra .
“Ngươi là Tiểu Ngân Hoàn ở Nhược Thủy Lâu!”
Ta chẳng chút nương tay, giáng thẳng một cái tát lên mặt huynh ấy .
“Ngươi... ngươi... đúng là làm nhục người đọc sách!” Đại ca ôm mặt, nói năng không rõ.
Ta dẫn theo mấy người làm công, bọn họ cũng chẳng quen biết người Phương gia trong thôn, thấy ta ra lệnh liền xông lên đ/á/n/h huynh ấy một trận nhừ t/ử.
“Ngươi dám đ/á/n/h cả sinh đồ! Ta sẽ đến huyện nha kiện ngươi!”
“Cứ kiện đi .” Ta cười lạnh, túm lấy cổ áo huynh ấy , “Ta thay cha huynh dạy dỗ huynh , huynh có kiện thế nào cũng vô dụng.”
Đại ca trợn tròn mắt, cuối cùng cũng nhận ra ta : “Ngươi... ngươi là con nha đầu c/h/ế/t tiệt ấy ...”
“Bốp!”
Ta lại giáng thêm một cái tát vang dội lên mặt huynh ấy .
“Cái tát này là thay cha mẹ đ/á/n/h huynh . Bọn họ đã già đến thế rồi , còn phải kiếm tiền cho huynh uống rượu chơi gái.”
Ta trở tay lại giáng thêm một cái tát nữa.
“Cái tát này là thay a tỷ đ/á/n/h huynh . Huynh chẳng biết tỷ ấy sống ở nhà chồng khổ sở đến mức nào, vậy mà còn đến giày vò tỷ ấy , đáng đời!”
“Cái tát cuối cùng...”
Đại ca theo bản năng nhắm c/h/ặ/t mắt.
Nhưng bàn tay ta lại dừng giữa không trung, ta cười lạnh nói : “Cái tát cuối cùng vốn nên đ/á/n/h thay cho bản thân ta , nhưng dù sao ta cũng xem như muội muội ruột thịt của huynh , đương nhiên không thể đ/á/n/h nữa.”
“Đại ca ơi là đại ca, sao huynh lại sống đến nông nỗi này chứ?”
“Huynh không thấy nhục sao ? Không thấy hổ thẹn sao ? Đã là người lớn đến thế rồi , suốt ngày chỉ nhớ đến đám kỹ nữ trong thanh lâu, sách thánh hiền huynh đọc đều chui hết vào bụng ch/ó rồi à ?”
“Ta...
ta
có
gì mà
phải
hổ thẹn!” Y phục đại ca
đã
bị
ta
xé rách, chẳng còn chút dáng vẻ nào của
người
đọc
sách,
huynh
ấy
dứt khoát nhắm mắt gào lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-17
“Ta là người có thiên phú nhất Phương gia, bọn họ chu cấp cho ta đọc sách là chuyện đương nhiên! Trời còn chưa sáng ta đã thức dậy đọc sách, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ khổ sao ? Ta đã vất vả bao nhiêu năm, nay cuối cùng cũng đỗ tú tài, chẳng lẽ không nên hưởng thụ đôi chút hay sao !”
Những lời ấy , huynh ấy nói ra mà chẳng có lấy một chút áy náy.
Bàn tay đang túm cổ áo huynh ấy của ta dần buông thõng.
Huynh ấy tưởng lời mình đã khiến ta tâm phục khẩu phục, bèn đắc ý nói : “ Đúng không , ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy mà?”
“ Sai rồi , ta nhận ra ta và tất cả người Phương gia đều đã sai lầm đến mức không thể cứu vãn.”
Ta khẽ nói .
“Huynh quả thật đã thức khuya dậy sớm đọc sách, nhưng a tỷ từ nhỏ đã phải dệt vải không kể ngày đêm mới có tiền cho huynh ăn học, tỷ ấy thường mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay bên khung cửi, trời vừa sáng lại phải đi giặt đống y phục hôi hám của huynh .”
“Cha phải đến các nhà giàu làm thuê nhiều hơn, mẹ phải ngày đêm khâu thêu kiếm tiền, cả nhà vất vả cực nhọc như vậy mới có thể nuôi nổi một người đọc sách.”
“Nào ngờ, người mà cả nhà dốc sức nuôi dưỡng lại là một tên giá áo túi cơm, chẳng biết chút đạo hiếu đễ nào!”
Huynh ấy đã bị ta đ/á/n/h cho một trận, ta cũng chẳng còn gì để nói với huynh ấy nữa.
Trong lòng ta chỉ còn lại nỗi thất vọng.
Mãi đến khi chuyển đến Hấp huyện, ta mới phát hiện, hóa ra huynh trưởng ở nơi này cũng có dáng vẻ của một huynh trưởng, phong khí huyện thành cởi mở, đôi khi còn ít trói buộc nữ t/ử hơn chốn thôn quê.
Chẳng hạn như Ngô tiểu thư, nàng ấy không cần phải đến nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé.
Để chu cấp cho đại ca đọc sách, a tỷ, cha mẹ và cả Phương gia đã phải hy sinh quá nhiều, quá nhiều.
Thế nhưng kẻ luôn được người khác cung phụng ấy lại vẫn không biết đủ.
Huynh ấy ngưỡng mộ sự giàu sang, hào phóng của những vị triều phụng đất Huy Châu, muốn học theo dáng vẻ phô trương của bọn họ, nhưng gia cảnh nghèo khó lại chẳng cho phép huynh ấy tiêu xài hoang phí.
Là kẻ được hưởng mọi lợi ích, vậy mà huynh ấy còn quay sang oán trách gia đình không đủ bản lĩnh giúp mình .
Ta thất vọng ném roi xuống, phất tay áo bỏ đi .
Kể từ hôm nay, giữa ta và huynh ấy chẳng còn gì đáng để nói nữa!
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
25
Kỳ thi hương mùa thu yết bảng.
Nghe tin đại ca thi trượt, ta lại chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Nghe Lan Chi kể, huynh ấy đứng ngẩn ngơ dưới bảng vàng hồi lâu, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Người bên cạnh gọi, huynh ấy chỉ lẩm bẩm trong miệng: “Sao có thể, sao có thể chứ?…”
Thất thúc bỏ bạc ra nhờ người hỏi huyện thừa, nhưng huyện thừa chỉ vuốt râu mỉm cười .
“Lang quân nhà các ngươi vẫn cần rèn giũa thêm vài năm nữa.”
Đây chính là cách nói vòng vo tránh làm mất lòng người khác.
Về sau hỏi thăm kỹ hơn mới biết , hóa ra đại ca suốt ngày mải mê uống rượu mua vui chốn thanh lâu, đến mức viết sai liền hai câu trong bài thi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.