Loading...
Cuối cùng, bài còn chưa làm xong, huynh ấy đã vội vàng bước ra khỏi trường thi.
Đến đây, Phương thất thúc và tứ thúc hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào đại ca.
Bọn họ đem toàn bộ tiền bạc, lương thực vốn định đầu tư cho huynh ấy chuyển sang chu cấp cho những con cháu có chí tiến thủ khác trong tộc.
Thế nhưng rốt cuộc vẫn còn chút mong đợi.
Thất thúc sai người đến thăm đại ca, hy vọng huynh ấy có thể nói ra vài lời hối hận.
Nào ngờ, đại ca lại đang ôm vò rượu say khướt trong thanh lâu.
“Ta... ta chỉ là công phu chưa đủ! Rèn giũa thêm vài năm, nhất định ta sẽ thi đỗ cao!”
Lời mê sảng của kẻ say rượu, ai có thể tin cho nổi.
Từ đó, chẳng còn ai xem huynh ấy ra gì nữa.
Nhưng có một chuyện khiến ta vô cùng bất ngờ.
Hôm ấy , khi tát đại ca, ta vốn chẳng hề che giấu thân phận.
Ta cứ ngỡ huynh ấy sẽ lập tức mời các vị tộc lão đứng ra chủ trì công đạo, hoặc đem gia pháp ra xử trí.
Tông tộc Huy Châu vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, phép tắc tôn ti trưởng ấu nghiêm ngặt hơn bất cứ nơi đâu .
Thế mà huynh ấy lại c/ắ/n răng nuốt trọn nỗi nhục này , chẳng hé răng nửa lời.
Có lẽ ta cũng nên nhìn nhận con người huynh ấy khác đi đôi chút.
Nghe nói cha mẹ ruột ta lại dọn ra khỏi Ngô phủ.
Ta cố ý dò hỏi, nhưng phát hiện bọn họ đã biến mất không chút tung tích.
26
Năm ta mười một tuổi, triều đình xảy ra biến cố lớn.
Kể từ khi hoàng đế lâm bệnh, thái t/ử giám quốc, chính sự triều đình liền bắt đầu rung chuyển.
Núi cao đường xa cách trở, những thường dân nhỏ bé nơi tầng lớp dưới chẳng biết kinh thành đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết rằng, sưu dịch ngày một nặng nề, bạc thuế phải nộp ngày một nhiều hơn.
Đây là những điều có thể cảm nhận rõ ràng.
Thương nhân đứng nơi đầu sóng của trăm ngành nghề, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng đủ gây nên chấn động.
Phương thất thúc chính thức bắt đầu dạy ta phép tích trữ hàng hóa.
“Đây là con đường làm giàu lớn, nhưng cũng là con đường dễ thất nghĩa.”
“Tích trữ có nghĩa là khi giá hàng hóa còn thấp, thu mua toàn bộ hàng rẻ trên thị trường, đợi đến lúc giá tăng cao mới tung ra bán.”
“Lợi nhuận khổng lồ trong đó, hẳn con cũng hiểu rõ. Nhưng đằng sau món lợi kếch xù ấy lại là cảnh bòn rút đến tận xương tủy của bách tính và tá điền, ép người ta đến đường cùng trong m/á/u và nước mắt.”
“Tộc huấn của Phương gia ta , cũng như gia huấn của nhà con, đều không cho phép làm những chuyện như thế. Bởi vậy , chúng ta chỉ có thể quan sát thời cuộc, như gió mạnh mới biết cỏ cứng, ngày thường phải chú tâm dò xét, dự đoán trước tình hình, từ đó tìm kiếm lợi nhuận.”
Phương thất thúc là một vị thầy rất giỏi.
Nếu nói tứ thúc dạy ta bằng cách đưa ta theo bên cạnh, tỉ mỉ chỉ bảo từng chuyện một.
Vậy thì thất thúc
lại
thường
nói
một lời trúng ngay trọng tâm,
sau
đó đích
thân
làm
mẫu, cuối cùng buông tay để
ta
tự thực hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-18
Năm Minh Đức thứ sáu, Giang Nam xảy ra đại hạn.
Phương thất thúc đã nhận được tin tức từ những lão nông tinh thông thiên thời từ hai tháng trước , lại bỏ ra số tiền lớn để hỏi thăm những người Phất Lãng Cơ tóc vàng mắt xanh.
Sau khi xác nhận tin tức chính xác, ông ấy bắt đầu thu mua tích trữ lương thực từ Hồ Quảng.
Vùng Ngô Sở hằng năm được mùa, lại thêm một năm có thể thu hoạch nhiều vụ, bởi vậy giá thóc gạo rất rẻ.
Đến khi kho lương ở Vu Hồ được chất đầy, cũng vừa đúng lúc giá lương thực tăng lên cao nhất.
Phương thất thúc nắm chuẩn thời cơ, đem toàn bộ lương thực bán ra .
Người làm như vậy không ít, ông ấy đã được xem là kẻ biết chừng mực trong số đó.
Có điều, người Huy Châu coi trọng lễ nghĩa, vì không muốn đắc tội với phụ lão quê nhà, ông ấy không tiến hành tích trữ lương thực ngay trên đất Huy Châu.
Nhờ vậy , gia đình lại thu về thêm một khoản bạc lớn.
Thất thẩm vui mừng mang bạc ra phố, đặt làm thêm cho ta và Lan Chi mấy món trang sức bằng vàng.
“Vàng là tốt nhất, vàng không giống thóc gạo, là thứ có giá trị trao đổi vững chắc. Dẫu ở thời đại nào, cũng có thể đem đổi lấy những thứ cần dùng.”
Nhưng chẳng ai biết rằng, những năm tháng sau đó sẽ đầy biến động.
Không chỉ giá thóc gạo sụt giảm, mà ngay cả vàng cũng chẳng còn ai muốn nhận.
27
Triều đình chia thành hai phe, đang đấu đá vô cùng dữ dội.
Ta nghe môn khách trong phủ Phương thất thúc nói rằng, trong số những quyền quý mới nổi của triều đình hiện nay cũng có người quê Huy Châu chúng ta .
“Hình như tên là Diệp Minh Trăn, cũng là người đất Hấp.”
“Hắn là tiến sĩ khoa Minh Đức năm thứ năm, tuy không đỗ nhất giáp nhưng cũng là tiến sĩ nhị giáp, lại có một vị tọa sư rất tốt . Theo lệ thường, đáng lẽ hắn phải vào Hàn Lâm viện tu dưỡng học vấn, nhưng thái t/ử đang cần người gấp, lại không muốn trọng dụng đám cựu thần, bởi vậy mới đề bạt hắn lên.”
Đã lâu không nghe thấy tên cố nhân, vừa nghe nhắc đến, ta bỗng cảm thấy hoảng hốt như trong mộng.
Lắng nghe kỹ hơn, không ngờ thật sự chính là Diệp Minh Trăn năm ấy .
Vị môn khách kia vừa từ Tô Châu đến, nơi ấy văn nhân tài t/ử hội tụ, tin tức trong giới sĩ lâm cũng rất linh thông.
“Diệp Minh Trăn rất được thái t/ử trọng dụng, chỉ là hình như hắn qua lại quá thân thiết với đám hoạn quan bên cạnh thái t/ử, bởi vậy không được giới thanh lưu trong triều xem trọng cho lắm.”
Trên con đường khoa cử làm quan ngày nay, chỉ có dựa vào phe thanh lưu mới có cơ hội thăng tiến.
Thế nhưng hành động này của Diệp Minh Trăn lại chẳng khác nào tự mình bước vào hàng ngũ quyền hoạn.
Nhưng vị môn khách ấy chỉ vuốt ria mép, lắc đầu nói : “Tranh đấu triều chính hung hiểm như mãnh hổ, đương kim thánh thượng đã được xem là trường thọ, bởi vậy mới kéo theo biết bao tranh chấp. Đến cuối cùng, cũng chẳng biết ai có thể đoạt được thiên hạ này .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.