Loading...
Những cuộc tranh đấu trong triều đình xưa nay vốn chẳng phải chuyện thường dân có thể biết được .
Kinh thành xa xôi đến thế, dẫu bọn họ có mở toang cửa mà tranh đấu, những người dân nhỏ bé cũng vĩnh viễn chẳng hay biết .
Ta chỉ thuận tai nghe qua, xem như thu thập tin tức để chuẩn bị cho việc tích trữ hàng hóa mà thôi.
Chỉ là trong lòng có đôi chút kinh ngạc.
Thôn Trạng Nguyên Bình bé nhỏ ấy , không ngờ thật sự đã xuất hiện một vị tiến sĩ.
Chỉ không biết vì sao , tin Diệp Minh Trăn thi đỗ cao lại chẳng truyền về đất Hấp.
Ta hỏi Phương thất thúc, ông ấy lại nói : “Chuyện này chúng ta đều biết , chỉ là hắn không muốn phô trương nên mới miễn đi cảnh báo hỷ ồn ào.”
Bởi vậy , mẫu thân hắn vẫn không hề hay biết .
Ta suy nghĩ một lát, rồi chợt nhận ra mình và huynh ấy đã nhiều năm không gặp.
Huynh ấy của hiện tại đang nghĩ gì, ta cũng chẳng thể biết được nữa.
Đúng lúc này , Giang Tây lại xảy ra chuyện.
Có một kẻ tên Thần Hào khởi binh tạo phản ở Giang Tây, thanh thế vô cùng lớn mạnh.
Một tên tiểu tư chạy vào bẩm báo: “Tiểu thư, lão gia, triều đình đang khẩn cấp điều binh dẹp loạn, quân đội xuất chinh cần gấp quân phục và cờ xí để kịp ngày lên đường, hiện nay giá vải lụa trên thị trường đã tăng vọt!”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Phương thất thúc nhìn sang ta : “Tiểu Cẩn, ta nhớ dạo trước con vừa thu mua một lô gấm màu.”
Ta sững người : “Vâng... Có thương nhân Kinh Châu vận chuyển gấm màu đến Vu Hồ, chẳng may dọc đường bị ẩm, vải mốc và xuất hiện những đốm loang, khó lòng bán được . Con thấy đây là cơ hội tốt , bèn dùng năm trăm lượng bạc trong tay mua lại bốn trăm cây.”
“Mau lên, nhân cơ hội này , chính là lúc bán lại kiếm lời!”
Phương thất thúc vội dẫn ta chạy ra ngoài, đám tiểu tư và chưởng quầy trong phủ cũng tự giác bắt tay vào công việc.
Ai nấy đều biết , cơ hội kiếm tiền lại đến rồi .
Chúng ta bận rộn suốt hồi lâu mới bán hết số gấm màu đang có trong tay.
Cờ quân chỉ cần màu sắc tươi sáng, không xét đến phẩm chất.
Quân phục chỉ cần bền chắc, chẳng cần màu sắc phải đẹp .
Bởi ta đưa ra mức giá thấp, vượt qua hàng loạt đối thủ, cuối cùng thành công bán hết số gấm màu trong tay.
Đến cuối cùng, số gấm màu tích trữ ấy lại bán được với giá gấp ba lần .
Hơn nghìn lượng bạc vừa vào tay, còn chưa kịp ấm, đến mùa thu lại có một thương nhân Tô Châu vận chuyển vải đi ngang qua Vu Hồ.
Khi người ấy vừa đến Vu Hồ, vì trên đầu có những nốt mụn thịt nên các đại thương nhân địa phương đều không muốn giao dịch với hắn .
“Nhỡ đâu hắn mắc bệnh, bệnh khí bám lên vải vóc thì biết làm sao !”
Chỉ có ta từ nhỏ từng đọc qua y thư, trong đó vừa khéo có nhắc đến một chứng trạng như thế.
Trên đầu nổi mụn thịt, đôi khi cũng chỉ là triệu chứng không hợp thủy thổ.
Bởi
vậy
,
ta
không
hề e ngại việc giao dịch với vị thương nhân
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-19
Khi thương lượng giá cả, vị thương nhân cũng nhượng bộ ta rất nhiều.
Vị thương nhân nói với ta : “Phần lớn số vải trong tay ta đã bán hết, chỉ còn sáu nghìn cây vải thô chẳng ai hỏi đến, ta lại đang vội về quê ăn Tết, nếu tiểu hữu quyết đoán, ta sẽ bán với giá rẻ.”
Khi ấy , ta đang ở Vu Hồ một mình .
Trưởng bối trong nhà đều không ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên ta phải tự mình đưa ra quyết định.
Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn bỏ ra sáu trăm lượng bạc mua hết số vải thô ấy .
Chỉ bởi người làm nghề buôn bán vốn phải biết đ/á/n/h cược vào thời vận.
Nếu ngay cả chút cơ hội này cũng không dám nắm lấy, vậy ta còn kinh doanh làm gì?
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Mùa đông năm sau , bệ hạ băng hà, quan dân khắp thiên hạ đều phải để tang.
Vải thô trở nên khan hiếm.
Ta đem số vải thô trong tay bán được bốn nghìn lượng bạc trắng.
Mười ba tuổi đã trở thành cự phú, danh tiếng của ta vang xa khắp Giang Nam.
Phương thất thúc vô cùng vui mừng: “Bản lĩnh của con đã vượt trên cả ta và Đức Lễ rồi .”
Thế nhưng hành trình của ta vẫn chưa kết thúc.
Vậy mà ngay khi ta chuẩn bị thi triển tài năng, thực hiện một phen hoài bão.
Biến cố lại nảy sinh.
Nghĩa quân khởi binh ở Giang Tây tuy đã bị trấn áp, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Tứ Xuyên lại bùng phát dân biến.
Bọn họ nói thái t/ử lên ngôi bất chính, ngôi vị ấy là do mưu hại tiên hoàng mà đoạt được .
Bởi vậy , bọn họ muốn “thanh quân trắc”, trừ bỏ gian thần bên cạnh quân vương.
Làn sóng nổi loạn lần này kéo đến vô cùng dữ dội, Tứ Xuyên lại có địa thế dễ thủ khó công, nhiều năm không xảy ra biến cố khiến quan lại bên dưới lơ là phòng bị .
Không chống đỡ nổi, quan phủ liền che giấu, không báo cáo sự thật.
Đợi đến khi biến cố lan tới Huy Châu, e rằng toàn cục đã rơi vào thế thua không thể cứu vãn.
28
Sau khi phản quân đ/á/n/h vào , các nhà giàu có trong huyện đều chạy trốn tứ tán.
Ta và Lan Chi cải trang thành nam hài, lặng lẽ theo người nhà trốn ra ngoài bằng cửa sau .
Chỉ đến khi chiến loạn xảy ra , ta mới biết những ngày tháng yên bình thường nhật đáng quý đến nhường nào.
Dẫu là đại phú thương có thể điều động vạn lượng vàng giữa chốn thương trường, cuối cùng cũng chẳng chống đỡ nổi khi thiên tai sắp giáng xuống, nhân họa ập đến trong chớp mắt.
Rất nhiều lão thái thái bó chân không thể đi nhanh, con trai họ nghiến răng, vì đạo hiếu ràng buộc mà cõng mẹ vượt qua mấy chục dặm núi sông.
Bàn chân phồng rộp chảy m/á/u, mồ hôi thấm ướt cả gấm vóc trên người .
Lúc này , chúng ta quả thật giống những bậc tổ tiên từng băng qua dãy Tân An Lĩnh mấy trăm năm trước .
Không còn nơi nào để trốn, chỉ có thể chạy về phía bắc.
Xuất phát từ Hấp huyện, men theo Tân An Giang về phía đông, đi qua Hưu Ninh, Kỳ Môn và những nơi khác, cuối cùng đến huyện Thư Thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.