Loading...
Tuyến đường này có thể tránh được phần nào sự hiểm trở của đường núi, đặc biệt thích hợp với những đoàn dân chạy nạn đông người hoặc mang theo nhiều hành lý nặng.
Các nhà giàu có ở Hấp huyện mang theo tài sản lớn, dễ bị phản quân nhắm đến, bởi vậy đều chia nhau chạy nạn.
Tứ thúc đến Thư Châu kinh doanh, vừa đi chưa được bao lâu thì gặp phải loạn lạc.
Lúc này , người dẫn chúng ta chạy trốn chính là thất thúc.
Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy gặp phải chuyện như vậy , trong lòng có phần hoảng loạn.
Thế nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
Bởi ông ấy là nam nhân duy nhất có thể đứng ra chống đỡ cả gia đình, dẫu trời có sập xuống cũng phải do ông ấy gánh vác.
Ta muốn nói với ông ấy điều gì đó, nhưng ông ấy lại đặt tay lên vai ta .
Thất thúc thở dài: “Sớm biết như vậy , năm ngoái ta đã để con đến Dương Châu rồi , nơi ấy xa xôi, phản quân không thể đ/á/n/h tới. Huống hồ còn có rất nhiều cự phú, dẫu phải dùng bạc mua chuộc, cũng có thể mua được một phần bình an.”
Đúng vậy .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong tình cảnh hiện tại, ngay cả dùng bạc cũng chẳng còn tác dụng.
Phản quân từ Tứ Xuyên hung hãn đ/á/n/h tới, dọc đường g/i/ế/c ch/óc đến đỏ cả mắt, cũng đói khát đến đỏ cả mắt.
Đem bạc ra hối lộ cũng vô ích, bởi bọn chúng muốn chiếm đoạt tất cả.
Nữ nhân, nhà cửa, bạc tiền, lương thực, chẳng thứ gì bọn chúng chịu buông tha.
Bởi vậy , thương nhân Huy Châu chỉ đành lần lượt bỏ chạy giữ mạng.
Men theo Tân An Giang về phía đông, chúng ta đến Kỳ Môn.
Nơi này nổi tiếng sản xuất trà , có loại “hồng trà Kỳ Môn” vang danh thiên hạ.
Lương khô mang theo chẳng còn bao nhiêu, trời lại không mưa, chúng ta chỉ có thể múc nước bẩn dưới sông lên uống.
Năm nay thiên hạ đại hạn, bởi vậy lời đồn nổi lên khắp nơi, người ta vậy mà thật sự bắt đầu nghi ngờ nguồn gốc ngôi vị hoàng đế của thái t/ử.
Tùy t/ùng nhà thất thúc vốn không nhiều, sau khi phân tán ở Hưu Ninh lại càng chẳng còn mấy người .
Giờ đây, chỉ còn vài người làm công trung thành tận tụy ở bên bảo vệ ta và Lan Chi.
Lan Chi c/ắ/n miếng lương khô, đôi mắt đỏ hoe: “Tiểu Cẩn, ta ... ta sợ...”
Tiểu cô nương trước mặt cha mẹ còn có thể giả vờ kiên cường, nhưng khi chỉ có ta ở bên mới để lộ sự yếu đuối.
Sắc mặt ta không đổi, giúp nàng ấy chích những nốt phồng rộp dưới lòng bàn chân.
Ta không nói cho nàng ấy biết , thật ra ta cũng rất sợ.
Trên đường chạy nạn, ta không biết mình đã thầm cảm thấy may mắn bao nhiêu lần vì trước Tết, khi Thanh tẩu trở về nhà mẹ đẻ thăm thân , ta đã không cố ngăn cản.
A tẩu vốn là người lấy chồng xa, nhà mẹ đẻ ở Thư Châu, bao nhiêu năm qua chưa từng trở về thăm.
Trước Tết,
mẹ
mắc một trận bệnh,
sau
khi tỉnh dậy thì cả
người
ủ rũ,
ta
mời lang trung đến khám, lang trung
lại
nói
: “Bà
ấy
mắc bệnh tương tư cố hương quá nặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-20
”
Nhớ quê quá đỗi, vậy chỉ có trở về quê nhà mới chữa khỏi được .
Bởi vậy , ta chuẩn bị cho mẹ một trăm lượng bạc trắng cùng không ít hành lý, mong mẹ có thể nở mày nở mặt trở về quê.
Giờ đây, ta lại càng thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định ấy .
Tai họa chiến tranh, ngay cả người đang tuổi tráng niên cũng khó lòng chịu đựng, huống hồ là người già cô độc.
Chẳng biết cha mẹ ruột đã đi đâu , nhưng a tỷ có Ngô gia chăm nom, đại ca có thư viện quản thúc.
Những người ta vướng bận trong lòng đều đã có nơi để nương tựa, lúc này chỉ còn mình ta bước đi giữa con đường đêm tối, dẫu sợ hãi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đợi qua được đợt loạn lạc này , chắc là... chắc là cuộc sống sẽ tốt đẹp trở lại thôi...
29
Khi sắp ra khỏi Kỳ Môn, chúng ta đã nhịn đói suốt một ngày.
Tuy phản quân chưa đ/á/n/h đến đây, nhưng dọc đường vẫn có đám lưu phỉ nổi loạn.
Thậm chí còn có kẻ nhân lúc hỗn loạn nảy lòng tham, cướp đồ đạc của chủ nhân rồi bỏ trốn.
May thay , thất thúc cùng chạy nạn với các đại tộc trong huyện, chúng ta người đông thế mạnh, bởi vậy cũng chẳng ai dám gây chuyện.
Đêm đến, ngồi bên đống lửa trại, nghe thất thúc sắp xếp nam đinh thay phiên nhau canh gác một cách đâu ra đấy.
Ta bỗng hiểu được câu nói năm xưa của tứ thúc: “Tông tộc mới là chỗ dựa cuối cùng của con.”
Có những thứ, khi ngươi đang sống trong cảnh giàu sang thái bình, trông có vẻ chỉ là gánh nặng.
Nhưng một khi rơi vào cảnh khốn khó, chúng lại trở nên vô cùng đáng quý.
Trước kia , ta không biết tông tộc có ý nghĩa gì.
Giờ đây, ta đã hiểu.
Ấy chính là thứ có thể kết c/h/ặ/t lòng người giữa cảnh khổ nạn, khiến mọi người đồng tâm hiệp lực như một sợi dây bện c/h/ặ/t, dựng thành một thành lũy kiên cố mà kẻ địch bên ngoài dù tấn công thế nào cũng chẳng thể phá nổi.
Khi ôm Lan Chi chìm vào giấc ngủ, ta đã thật lòng cảm tạ trời đất vì mình có được những bậc trưởng bối và thân bằng quyến thuộc như thế.
Trời sáng, chúng ta vẫn phải tiếp tục chạy nạn.
Thế nhưng chẳng biết vì sao , Lan Chi lại lên cơn sốt cao.
Có lẽ những ngày qua đi đường bị nhiễm lạnh, cũng có thể do đói rét đan xen với kinh hoảng mà thành.
Thất thẩm vừa khóc vừa cầu xin: “Con bé bệnh nặng đến thế, cứ để nó uống một ngụm nước nóng đi .”
Thất thúc do dự, trước đó chúng ta đã thống nhất chỉ đi ngang qua, không quấy rầy người dân sống dọc đường.
Nhưng một vị trưởng bối Kim gia đi cùng lại nói : “Con bé vốn là thiên kim được nâng niu chiều chuộng, nếu không gặp nạn thì đâu đến nỗi ngay cả một ngụm nước nóng cũng chẳng có mà uống? Các người đợi đấy, ta đi xin!”
“Không cần! Tiểu bối đi ngay đây.”
Thất thúc do dự hết lần này đến lần khác, chỉnh trang lại y quan rồi mới đến gõ cửa một nhà dân ven đường.
Vì chiến loạn, cửa chính cửa sổ của các ngôi nhà ven đường đều bị đóng đinh kín mít.
Chúng ta vốn tưởng sẽ chẳng có ai đáp lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.