Loading...
Nào ngờ, người trong nhà nhìn chúng ta một lát, vậy mà lại mở cửa cho vào .
30
Lão thái thái ở Kỳ Môn đã già đến mức răng rụng sạch, những nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau , đều là dấu vết của tháng năm và những nỗi khổ nhọc.
Bà đã già như cây ngân hạnh nơi đầu thôn, trải qua trăm nghìn năm tháng mà vẫn tươi tốt , đứng thẳng giữa đất trời.
Bà lấy bánh nướng trong nhà ra chia cho chúng ta .
Thấy Lan Chi ủ rũ nằm trong vòng tay thất thúc, bà còn tìm những loại thảo d/ư/ợ/c đã phơi khô trong nhà.
Bà mỉm cười , ra hiệu bảo chúng ta ăn.
Thế nhưng thất thúc nhìn căn nhà trống trải của bà, lại có phần do dự.
“Lão nhân gia... nếu chúng ta ăn hết, người sẽ lấy gì mà ăn?”
Lão thái thái lắc lắc túi vải, ra hiệu rằng mình vẫn còn.
Đứa cháu trai nhỏ của bà cất giọng lanh lảnh: “Không sao đâu , con và bà có thể bắt cá dưới sông ăn mà!”
“Các vị là khách quý đi ngang qua, bà cháu muốn mời các vị ăn thật no, xin đừng khách sáo.”
Đến lúc này , chúng ta mới nhận ra lão thái thái không thể nói chuyện.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chiếc bánh nướng nóng hổi trong tay bỗng trở nên nóng bỏng, khiến người ta khó lòng cầm nổi.
Chúng ta chẳng biết trong những năm tháng như thế này , bà đã kiếm được lúa mì bằng cách nào, lại làm ra một chiếc bánh nướng như thế ra sao .
Lão thái thái múc nước nóng, đút cho Lan Chi uống.
Ánh mắt bà khi cúi xuống vừa dịu dàng vừa kín đáo, có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, bà cũng từng dỗ dành đứa trẻ nằm trong vòng tay mình như vậy .
Một nam nhân như thất thúc, lúc này cũng không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
Ông ấy nhẹ nhàng đặt túi bạc lên bàn, nhưng lão thái thái lại lắc đầu, ra hiệu bảo ông cầm về.
Bà dùng tay ra dấu.
“Chúng ta đều là người cùng sinh sống trên một vùng đất.”
Đứa trẻ không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy , chỉ ngọt ngào mỉm cười nói lại .
Những người có mặt, bất kể già trẻ, đều không hẹn mà cùng bật khóc .
Khi lại bước tiếp trên con đường phía trước , trong hành lý chất đầy thức ăn do vị lão nhân Huy Châu tặng, lòng chúng ta cũng nặng trĩu.
Chúng ta muốn đưa lão thái thái đi cùng, nhưng bà chỉ mỉm cười xua tay.
“Ta già rồi , già như cây ngân hạnh cổ thụ ở đầu thôn vậy . Người già chẳng đi nổi nữa, có lên đường cũng chỉ trở thành gánh nặng.”
“Người nhà ta đều đã đi cả rồi , chính ta muốn ở lại . Đứa trẻ này hơi khờ khạo, nên cũng ở lại cùng ta .”
“Ta sinh ra ở Huy Châu, c/h/ế/t cũng phải c/h/ế/t ở Huy Châu, nếu không thể ở lại mảnh đất này , vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ?”
...
Mãi đến khi vượt qua Kỳ Môn, đến nơi có địa thế rộng mở hơn, tình cảnh lại càng thêm gian nan.
Thư Châu và Lư Giang là những vùng đất trọng yếu mà binh gia tất phải tranh giành, bởi vậy phản quân cũng điều một cánh quân đến đây vây quét.
Nếu tiếp tục tụ họp theo tông tộc mà
đi
như
trước
, sẽ
rất
dễ
bị
nhắm đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-21
Ban đầu, các gia đình lần lượt tách nhau ra .
Về sau , đến cả người trong nhà chúng ta cũng phải chia đường.
Dọc đường xóc nảy, bệnh tình Lan Chi trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Thất thẩm luôn túc trực bên nàng ấy , ngày đêm rơi lệ.
Bọn họ cần tìm một đại phu ở nơi gần nhất.
Các châu huyện quanh đây có lẽ đã bị binh lính chiếm giữ.
Chuyến đi này chẳng khác nào dê tự chui vào miệng cọp.
Thất thúc muốn đưa ta đi theo một con đường khác.
Ta giãy giụa nói : “Thất thúc, con muốn đi cùng thúc!”
Nhưng ông ấy nắm c/h/ặ/t cánh tay ta , nghiêm túc nói : “Tiểu Cẩn, con nhất định phải đi một con đường khác.”
“Tại... tại sao ạ...”
“Nếu thật sự gặp phải phản quân, ta có thể sẽ không sống nổi, nhưng thất thẩm và Lan Chi của con vẫn còn một tia hy vọng. Căn cơ Phương gia chúng ta không nằm ở Huy Châu, mà nằm tại vùng Đông Nam, nếu ta c/h/ế/t, con chính là trụ cột cuối cùng của Phương gia.”
“Con...”
Đột nhiên được phó thác trọng trách lớn lao như vậy ngay trước lúc chia tay, ta có chút không biết phải làm sao .
“Tiểu Cẩn, đi đi .” Thất thúc ấn nhẹ lên vai ta .
Ông ấy là người gặp ta muộn nhất, nhưng vẫn yêu thương, che chở cho ta chẳng khác nào trưởng bối ruột thịt.
“Với bản lĩnh của con, đất Huy Châu chẳng thể giam giữ con được , tựa con rồng ẩn mình trở về vực sâu, dẫu đổi sang một nơi khác, ta vẫn tin con có thể vực dậy Phương gia chúng ta .”
“Thất thúc là kẻ vô dụng, không thể bỏ lại thê t/ử và nữ nhi, cũng chẳng thể tiếp tục làm lớn mạnh Phương gia. Quãng đường còn lại , con hãy đi thay thất thúc!”
Ông ấy để lại cho ta phần lớn vật tư và những người làm công.
Còn bản thân lại dẫn theo thê t/ử và con gái, tiến về phía hiểm cảnh.
Trước khi đi , thất thẩm rơi nước mắt, tháo chiếc vòng tay đang đeo đưa cho ta .
“Thân thế con lắm nỗi truân chuyên, chẳng có mấy người thật lòng yêu thương, che chở cho con, nhưng bao nhiêu năm qua, ta thật sự đã xem con như nữ nhi ruột thịt mà thương yêu.”
“Tiểu Cẩn, con đường phía trước nhất định phải cẩn t/h/ậ/n.”
Ta và bọn họ chia đường bên bờ Tân An Giang.
Đúng như lời bọn họ nói .
Con đường từ nay về sau , thật sự phải do chính ta bước tiếp.
Nhưng thế sự hiểm nguy trùng trùng, hàng hóa nhiều đến vậy , há có thể là thứ một cô nương mười ba tuổi như ta đủ sức xoay xở hay sao ?
31
Tên làm công mang theo hàng hóa trở mặt với ta .
Hắn vốn là người thật thà trong cửa hiệu Phương gia, trước kia khi có trưởng bối ở bên, hắn luôn nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Mãi đến khi chỉ còn một mình ta , hắn mới đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Nghèo khó sinh gian kế, giàu sang dưỡng lương tâm.
Đôi khi, lúc phú quý, lòng dạ hiểm độc chẳng có dịp bộc lộ, đến khi gặp nạn, tất cả mới hiện nguyên hình.
Chút thiện niệm cuối cùng của hắn , có lẽ chính là không g/i/ế/c ta .
Ta bị hắn đạp một cước xuống xe bò, lăn nhào trên mặt đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.