Loading...
May mà ta đã kịp che chắn những chỗ hiểm yếu, tứ chi chỉ bị trầy xước đôi chút.
Hắn nào biết , ta cũng đã đề phòng hắn từ trước .
Phía trước chính là Thư Thành, chưa biết chừng đã có binh lính canh giữ.
Nhiều hàng hóa đến thế, thất thúc vốn có lòng tốt , nhưng đôi khi lòng tốt cũng có thể gây ra tai họa.
Thứ ta giấu kỹ trong n/g/ự/c áo mới thật sự là vật đáng giá.
Ta cẩn t/h/ậ/n chống tay ngồi dậy khỏi mặt đất, vốn đã đủ nhếch nhác vì chạy nạn, lại thêm từ nhỏ bôn ba bên ngoài, nhiễm không ít vẻ phong trần nơi phố chợ.
Giờ đây, trông ta cũng chẳng khác nào một tiểu t/ử gầy nhom.
Như vậy là đủ rồi .
Tranh thủ lúc trời còn sáng, ta bước thấp bước cao về phía Thư Thành.
Quả nhiên, đến trước cổng thành, t/h/i t/h/ể tên làm công đã nằm sõng soài bên đường.
Một tên lính tung hứng túi bạc của hắn , hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có chút hàng hóa thế này , những thứ đáng giá hẳn đã bị mang chạy hết rồi !”
Ta cúi đầu, trà trộn vào đám lưu dân tiến vào thành.
Phản quân cũng cần giữ thanh danh, chúng canh giữ nơi này chẳng qua là để vây bắt những phú thương giàu có .
May mà thất thúc đã đi theo con đường khác.
Chẳng biết những nơi khác có cùng cảnh ngộ như thế này không .
Suốt dọc đường, ta thật sự đã chịu đủ mọi khổ cực.
Trời đại hạn, chẳng có lấy một giọt mưa, đến chút sương đọng trên lá cây cũng bị người ta tranh giành khắp nơi.
Cá dưới sông, rễ cỏ ngoài đồng, từ lâu đã bị người ta đào bắt ăn sạch.
Ta đói đến mức cả người còng xuống, nhưng lại chẳng dám để lộ mình có tiền, chỉ có thể c/ắ/n răng chịu đựng.
Đến cuối cùng, ta chỉ còn sức bò lê trên mặt đất.
Những lưu dân như ta trong thành cũng chẳng phải hiếm thấy.
Mắt mọi người đỏ ngầu, nhưng vì thiếu nước mà ngay cả nước mắt cũng chẳng thể chảy ra .
“Ông trời ơi!”
“Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với chúng con như vậy !”
“Ta cần cù chăm chỉ suốt nửa đời người , chưa từng nộp thiếu một hạt gạo, cũng chưa từng đắc tội với ai, tại sao lại đối xử với ta như thế!”
Đúng vậy .
Những người tụ tập đến đây, ngày thường đều là nông dân đầu đội trời xanh, lưng còng trên ruộng, mồ hôi rơi xuống đất.
Bọn họ đã từng phụ bạc ai đâu ?
Sau khi ra khỏi thành, những ngày tháng trên đường cũng khá hơn đôi chút.
Ta hái vài quả dại chua chát chẳng ai thèm lấy, trong lòng mờ mịt.
Chẳng biết phải đi về đâu , nhưng vẫn phải tiếp tục bước tới.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Cuối cùng, ta đi ngang qua một thôn làng trông còn có chút dáng vẻ yên ổn .
Ta tiến lên xin nước uống, người nông dân nọ có phần cảnh giác.
Ông ấy hỏi ta từ đâu đến.
Ta đáp: “Ta chạy nạn suốt từ phủ Huy Châu đến đây.”
“Phủ Huy Châu.” Nghe vậy , ông ấy không ngờ lại thả lỏng hơn nhiều, “Trong thôn chúng ta cũng có một đôi nam nữ, đều là người Huy Châu, nghe nói quê ở Hấp huyện, mới chạy nạn đến cách đây không lâu, ngươi có thể đến nương nhờ bọn họ.”
Ở nơi đất khách quê người , gặp được đồng hương cũng là một chuyện may mắn.
Ta định đến thử vận may.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-22
Nào ngờ, vừa đi đến dưới gốc hòe lớn ấy , ta ngẩng đầu nhìn lên, bỗng đưa tay che miệng.
32
Hai cây dương, một chiếc xích đu.
Thanh tẩu ngồi trên xích đu, ngẩng đầu mỉm cười nói gì đó với nam nhân bên cạnh.
Mẹ b/úi tóc gọn gàng, trông trẻ ra rất nhiều.
Mà nam nhân đứng bên cạnh, không ngờ lại là một người ta chưa từng nghĩ đến.
— Phương tứ thúc.
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta bỗng sáng tỏ, những chuyện trước kia nghĩ mãi không thông, giờ đây đều đã hiểu ra .
Chẳng trách tứ thúc mãi chưa thành thân , chẳng trách ông ấy lại đối xử tốt với ta đến thế...
Ở một nơi không có lấy một người thân quen, con người ta trái lại có thể sống một cuộc đời thuộc về chính mình .
Ta đứng từ xa phía sau , không đến quấy rầy bọn họ.
Cũng không tiến lên nhận người thân .
Thanh tẩu ngồi dưới giàn xích đu cười vui vẻ đến thế, tứ thúc cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ, vốn dĩ ta không nên xuất hiện ở nơi này .
Mãi đến giờ, ta mới hiểu câu nói năm ấy của thất thẩm mang ý nghĩa gì.
Ta cảm tạ người nông dân, rồi lại tiếp tục lên đường.
Ta vẫn chẳng biết con đường của mình nằm ở nơi đâu , nhưng chỉ cần tiếp tục bước về phía trước , rồi sẽ có hy vọng.
Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người .
Ông trời hà khắc, nhất quyết không chịu đổ mưa.
Người ta đã dùng hết cách này đến cách khác để cầu mưa, nhưng rốt cuộc vẫn vô ích.
Chiến loạn, đói kém, nạn châu chấu.
Ta chẳng biết mình có thể sống qua năm nay hay không .
Khi ta lại đi ngang qua một vùng đất hoang vu không bóng người , cùng vô số lưu dân bên cạnh lê bước trong vô thức.
Cuối cùng, ta không còn chống đỡ nổi cơn kiệt sức, ngã nhào xuống đất.
Đôi mắt đám lưu dân xung quanh lập tức sáng lên.
Người sống, không thể ăn.
Người c/h/ế/t, đồng nghĩa với có thêm một bữa ăn.
Khi ba bàn tay đen đúa như móng vuốt vươn đến chân ta , một phụ nhân tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem bỗng lao ra từ trong đám đông.
“Các ngươi không được động vào con bé! Không được động vào con bé!”
Bà khóc đến khản cả giọng, mãi đến khi lưng bà không còn còng xuống như trước , ta mới nhận ra dáng vẻ ấy .
Bà chính là mẹ ruột của ta .
33
Đến lúc này , rất nhiều chuyện cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Vì sao bao nhiêu lần ta ngất xỉu mà không bị người ta kéo đi .
Vì sao mỗi khi ta đói đến kiệt sức, trong góc khuất lại luôn có chút thức ăn.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ từ lúc ta rời khỏi Thư Châu.
Cũng có lẽ từ lúc ta rời khỏi thôn làng ấy .
Mẹ ruột đã âm thầm đi theo ta .
Bà vẫn nhớ lời hẹn ước với ta , không dám tiến lên quấy rầy.
Thế nhưng bà vẫn luôn canh cánh lo lắng cho ta .
Khi ta kiệt sức ngất đi , ta nghe thấy một giọng nói cứ lẩm bẩm bên tai.
Ánh lửa hoang yếu ớt lay động, giữa khu rừng hoang vu không một bóng người , chỉ có ta và bà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.