Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#23. Chương 23

MỘNG HUY CHÂU

#23. Chương 23


Báo lỗi

 

 

Có thứ gì đó áp lên môi ta .

 

 

Mùi m/á/u tanh nồng phảng phất nơi đầu mũi.

 

 

Ta nghe thấy bà nói .

 

 

“Ta... ta chưa từng cho con b/ú lấy một ngày, giờ con uống m/á/u của ta , cũng... cũng xem như đã được b/ú sữa mẹ rồi nhỉ. Con đừng oán trách ta , ta ... ta cũng vì quá sợ hãi. Không sinh được con trai, cha con sẽ đ/á/n/h ta , ta bị đ/á/n/h đến phát sợ, nên chỉ mong sinh được một đứa con trai. Lúc m/a/n/g t/h/a/i con, ta luôn mong đó là một thằng bé khỏe mạnh, biết múa quyền đ/á/n/h võ, nhưng vào đêm sinh con, ta lại mơ thấy một cô nương đang mỉm cười với mình , ta ... ta đã có một khoảnh khắc, thật lòng mong con sẽ là một cô nương giống như ta biết bao!”

 

 

Trời sáng rồi .

 

 

Ta ngơ ngác đứng dậy.

 

 

Thi thể mẹ ruột nằm trên mặt đất.

 

 

Máu thịt của mẹ vẫn còn lưu lại trong miệng ta .

 

 

Trước khi được nhìn thấy thế gian này , thứ đầu tiên ta từng tiếp xúc chính là m/á/u thịt ấy .

 

 

Trước khi qua đời, trên gương mặt mẹ vẫn còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

 

 

Đối với bà, có lẽ tâm nguyện cuối cùng đã được hoàn thành.

 

 

Trên trời lại bắt đầu đổ mưa, những người xung quanh đều kinh ngạc reo hò.

 

 

“Mưa rồi ! Mưa rồi ! Ông trời đổ mưa rồi !”

 

 

Ta không thể kìm nén thêm nữa, ôm lấy thân thể bà mà gào khóc t/h/ả/m thiết.

 

 

Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với ta như vậy ! Tại sao ! Tại sao lại trêu đùa ta đến thế! Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì! Tại sao chứ!

 

 

Một người nữ nhân, bà sinh ra trên thế gian này .

 

 

Tiền bạc dành cho trưởng t/ử.

 

 

Tình thương dành cho trưởng nữ.

 

 

Máu thịt cùng tính mạng dành cho tiểu nữ nhi.

 

 

Bà sống mấy chục năm trên cõi đời này , nhẹ bẫng như chẳng để lại dấu vết, đem toàn bộ m/á/u thịt của mình thiêu rụi, cuối cùng lại chẳng để lại gì.

 

 

Cả đời cần cù lao động, phụng dưỡng cha mẹ , chăm lo cho trượng phu, nuôi nấng con cái — tất cả rốt cuộc đều hóa hư không !

 

 

Mưa rơi tí tách, có người xoay tròn nhảy múa dưới màn mưa, họ hôn lên mặt đất, há miệng đón lấy nước mưa, vui mừng đón nhận cơn mưa quý giá khó khăn lắm mới có được giữa năm đói kém.

 

 

Cuối cùng trời cũng mưa rồi .

 

 

Mưa là phúc lành ông trời ban xuống, cũng là ân trạch của người mẹ .

 

 

Sấm xuân vang rền từng trận, qua mùa xuân này , ta sẽ tròn mười bốn tuổi.

 

 

Đáng tiếc, mẹ đã chẳng còn có thể nhìn thấy nữa.

 

 

34

 

 

Ta an táng t/h/i t/h/ể mẹ ruột, ghi nhớ địa điểm ấy , âm thầm thề với lòng.

 

 

Ngày sau , nếu ta còn sống, nhất định sẽ đưa bà trở về Huy Châu.

 

 

Trên đường, ta gặp một thương nhân buôn d/ư/ợ/c liệu từ nơi khác đến, ông ấy đang sốt ruột xoay như chong ch/óng tại nơi này .

 

 

Ta đã đọc rất kỹ các sách địa chí, bèn chỉ đường cho ông ấy .

 

 

Để báo đáp, ông ấy cho ta mười chiếc bánh màn thầu.

 

 

Đến lúc chia tay, ta bỗng hỏi: “Đại nhân, ta thấy hàng hóa của ngài đã bán gần hết rồi , sao phía sau vẫn còn chất hàng vậy ?”

 

 

“À, đó là hoàng bá và đại hoàng, những loại d/ư/ợ/c liệu khác đều đã bán hết, chỉ còn hơn nghìn cân đại hoàng chẳng ai chịu mua.”

 

 

Ta nghĩ ngợi một lát: “Giá bao nhiêu?”

 

 

“Bán rẻ thôi, chỉ cần mười lượng bạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-23
”

 

 

“Ta mua.”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Số bạc được khâu giấu bên trong y phục của ta vừa khéo chỉ còn đúng mười lượng.

 

 

“Ngươi ư?” Thương nhân do dự nhìn trái nhìn phải , lẩm bẩm quan sát ta .

 

 

“ Đúng vậy , ta là người Phương gia ở Hấp huyện, nếu hiền huynh không tin, có thể đi hỏi thăm.”

 

 

“Phải rồi .” Ông ấy lại vui vẻ ra mặt, “Tuy ta chưa từng kết giao với Phương gia, nhưng cũng biết Cao gia ở Vu Hồ.”

 

 

“Thời buổi loạn lạc, phải đề phòng nhiều hơn, mong tiểu hữu thông cảm.”

 

 

“Hiền huynh lo nghĩ như vậy cũng phải .”

 

 

Ta đáp ngắn gọn, nhận hàng xong liền rời đi .

 

 

Con la dùng để vận chuyển hàng hóa, ta cũng mua lại .

 

 

May mà gặp được người có chút giao tình, nên ông ấy chịu nhường giá đôi phần.

 

 

Số hàng hóa này chẳng bao lâu nữa sẽ không thể vận chuyển được , thậm chí có thể còn chẳng đưa ra khỏi Thư Thành nổi.

 

 

Vị thương nhân có phần lẩm bẩm khó hiểu, nhưng cũng chẳng biết nguyên do.

 

 

Đợi ông ấy đi rồi , ta nhẹ nhàng vuốt ve những d/ư/ợ/c liệu ấy .

 

 

Đạo tích trữ hàng hóa cốt ở chỗ tinh thông sản vật, khéo nắm thời cơ bất ngờ để giành lợi thế, lợi nhuận thu về có thể vượt xa mức thông thường, thậm chí còn hơn cả khi buôn bán nơi xa xôi.

 

 

Sau hạn hán, nạn đói và làn sóng lưu dân, ắt sẽ là đại dịch.

 

 

Quả nhiên không ngoài dự liệu.

 

 

Mấy ngày sau , dịch bệnh hoành hành ở Thư Thành, người ta khẩn cấp cần hoàng bá và đại hoàng để chữa bệnh.

 

 

Hai loại d/ư/ợ/c liệu ấy cung không đủ cầu, giá cả tăng vọt.

 

 

Ta lựa đúng thời cơ tung hàng ra bán.

 

 

Cả vốn lẫn lãi, ta kiếm được năm trăm lượng bạc trắng.

 

 

Bản lĩnh kinh thương trước kia vốn đã thuần thục, nay lại giúp ta thành công thêm một phen, thế nhưng trong lòng chỉ còn lại nỗi mờ mịt khôn cùng.

 

 

35

 

 

Thành Hợp Châu.

 

 

Nơi đây vốn là vùng đất trọng yếu mà binh gia tất phải tranh giành, nhưng cuối cùng tình hình cũng đã yên ổn hơn nhiều.

 

 

Quan binh do triều đình phái đến duy trì trật tự, sắp xếp cho dân chạy nạn vào thành.

 

 

Ta xếp hàng giữa đám người , binh lính thủ thành hỏi ta : “Có lộ dẫn không ?”

 

 

“Có...”

 

 

Lộ dẫn chính là thứ quan trọng nhất.

 

 

Nếu không có thứ ấy , đường đi sẽ chẳng dễ dàng như vậy , những biện pháp phong tỏa thành trì, dọn sạch đồng không m/ô/n/g quạnh vốn dùng để phòng địch cũng sẽ biến con người thành những kẻ hung ác như lang sói.

 

 

“Ồ, người Hấp huyện, phủ Huy Châu à ?” Hắn nói .

 

 

“Có vấn đề gì sao ?” Người bên cạnh hỏi.

 

 

“Không có gì, chỉ là lai lịch của tiểu t/ử này không ngờ lại có chút liên quan đến Diệp đại nhân.”

 

 

Diệp đại nhân?

 

 

Nghe thấy cách xưng hô ấy , những ký ức xa xưa dần hiện lên trong lòng ta .

 

 

Người đất Hấp, quyền quý mới nổi trong triều, chẳng lẽ là...

 

 

Ta còn chưa kịp nghĩ thêm, đã được vào thành Hợp Châu.

 

 

Bên trong thành, trật tự đâu ra đấy, thi thoảng có nơi nhà giàu phát cháo cứu tế, khung cảnh cũng khá yên bình.

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 23 của MỘNG HUY CHÂU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo