Loading...

MỘNG HUY CHÂU
#24. Chương 24

MỘNG HUY CHÂU

#24. Chương 24


Báo lỗi

 

 

Những chuyện ấy hẳn đều do quan viên địa phương sắp xếp.

 

 

Lẽ nào thật sự là Diệp Minh Trăn?

 

 

Trong lòng ta bỗng nhen nhóm một tia hy vọng muốn đi tìm huynh ấy .

 

 

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ta lại gạt bỏ ý nghĩ ấy .

 

 

Hôm nay ta áo quần rách rưới, còn huynh ấy đã làm quan, gặp lại nhau lúc này quả thật chẳng còn thích hợp.

 

 

Tình nghĩa năm xưa cùng nhau chia từng nắm cơm trong căn nhà cũ của Đức Khải công, cũng đã phai nhạt theo bao năm tháng.

 

 

Dẫu có gặp lại , thì đã sao chứ?

 

 

Biết đâu huynh ấy đã cưới vợ sinh con.

 

 

Biết đâu huynh ấy đã chẳng còn là thiếu niên họ Diệp mà ta từng quen biết .

 

 

May thay , ta vẫn còn bạc.

 

 

Tiền bạc, ở những nơi yên ổn , quả thật là thứ rất tốt .

 

 

Có tiền, ta thay một bộ y phục mới, tắm nước thơm, gột sạch bụi bẩn trên người .

 

 

Khi được đo may y phục, ta mới phát hiện mình đã gầy đi rất nhiều.

 

 

Thế nhưng còn có nhiều người hơn nữa đã bỏ mạng trong trận đại dịch ấy .

 

 

Phản quân chiếm cứ vùng này suốt nửa năm, tấn công An Khánh và Hợp Châu mãi không hạ được , cuối cùng cũng bắt đầu lộ rõ thế suy.

 

 

Những quan viên triều đình phái đến đều là quyền quý mới nổi trong triều hiện nay, là tâm phúc của bệ hạ.

 

 

Cùng lúc đó, kỳ thi hương mùa thu vẫn phải được chuẩn bị như thường.

 

 

Bởi vậy , người đầu tiên ta gặp không ngờ lại là Uông giáo dụ năm xưa.

 

 

Có lẽ, hiện giờ nên gọi ông ấy là Uông học chính rồi .

 

 

Giáo dụ là quan cửu phẩm, còn học chính lại là quan chính lục phẩm.

 

 

Bao nhiêu năm qua, ông ấy đã hao tổn không ít công sức, cuối cùng cũng từ một chức quan nhỏ bé từng bước thăng tiến, gương mặt giờ đây cũng phong sương hơn nhiều.

 

 

Ông ấy hỏi ta thất thẩm hiện giờ thế nào.

 

 

Ta nói năm ấy chúng ta thất lạc nhau , từ đó chẳng còn gặp lại .

 

 

Uông học chính thở dài: “Chiến loạn vô tình, nay triều đình cũng đã rảnh tay, đến lúc phải ra tay rồi .”

 

 

Ta hỏi ông ấy , kỳ thi hương năm nay có được tổ chức như thường lệ không .

 

 

Uông học chính đáp: “Theo ý đô chỉ huy sứ, cuộc nổi loạn hẳn có thể chấm dứt ngay trong mùa hè năm nay. Đây là kỳ khoa cử đầu tiên kể từ khi bệ hạ đăng cơ, ngài không muốn vì chuyện ấy mà đình chỉ.”

 

 

Sau đó, ông ấy lại nói : “Đại ca con cũng đang ở trong thành Hợp Châu, gần đây nó đọc sách rất chăm chỉ, ta đã xem qua văn chương của nó, biết đâu có thể thi đỗ cử nhân.”

 

 

Ta khẽ mím môi: “Trước kia con từng nói với huynh ấy rất nhiều lời khó nghe , giờ gặp lại cũng chẳng thích hợp.”

 

 

“Đến gặp nó một lần đi , cha ruột con vì muốn chu cấp cho nó đọc sách giữa năm đói kém mà làm lụng đến c/h/ế/t tại điền trang Hà gia; tỷ tỷ con bị nhà chồng đ/á/n/h đập đến chẳng còn ra hình người , vậy mà vẫn lén đưa bạc cho nó. Nay bọn họ đều chẳng rõ tung tích, trong lòng nó cũng chẳng dễ chịu gì.”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

“Đến thăm nó đi , kỳ thi hương đã cận kề, nhưng nó lại suốt ngày sống trong cảnh mơ màng hỗn độn, nếu thi đỗ, biết đâu sau này cũng có lợi cho con.”

 

 

Lời Uông học chính tuy không nói rõ, nhưng lại ẩn chứa ý tứ nhắc nhở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-huy-chau/chuong-24

 

 

“Ta nghe ý bệ hạ, hình như ngài định cải cách phép Khai Trung vận chuyển và buôn bán muối, đến lúc ấy , có người trong quan phủ cũng tốt .”

 

 

Phép Khai Trung?

 

 

Đây chính là con đường giúp tứ thúc gây dựng cơ nghiệp năm xưa.

 

 

Trong lòng ta khẽ động.

 

 

Hiện giờ trong tay chỉ còn bốn trăm lượng bạc trắng, muốn gây dựng cơ nghiệp lại từ đầu cũng không khó, nhưng sau chiến loạn, khắp nơi đều tan hoang, trăm bề đổ nát, chuyện kinh doanh chẳng còn dễ dàng như trước .

 

 

Ta hướng về phía ông ấy cảm tạ: “Vãn bối đã hiểu.”

 

 

Chuyện đời xưa nay vẫn luôn quanh co xoay vần như thế, người muốn gặp lại chẳng thể gặp.

 

 

Người cố tình tránh né, lại cứ luôn gặp phải .

 

 

Ta vốn định đi gặp đại ca, nào ngờ lại tình cờ gặp được Diệp Minh Trăn.

 

 

Dưới gốc hòe lớn trước thư viện, ta và huynh ấy nhìn nhau , không ai nói lời nào.

 

 

Ta nhớ ở đầu thôn Trạng Nguyên Bình cũng có một cây hòe lớn như thế.

 

 

Thuở nhỏ, ta luôn thích trèo lên những cành hòe, vẫy tay với huynh ấy .

 

 

“A tẩu nói hoa hòe hấp cơm vừa thơm vừa ngọt, Diệp Minh Trăn, chúng ta hái ít hoa hòe mang về nhà đi .”

 

 

Huynh ấy bất lực, lại chẳng thể bắt được ta .

 

 

“Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn, muội mau xuống đây!”

 

 

Về sau , hoa hòe rụng đầy mặt đất, ta nhặt chúng lên, rồi có được biết bao giấc mộng ngọt ngào thơm ngát.

 

 

Giờ này , nơi đây.

 

 

Hoa hòe vẫn còn đó, nhưng người đã chẳng giống năm xưa.

 

 

Ta và huynh ấy đồng thời lên tiếng.

 

 

“Muội...”

 

 

“Huynh...”

 

 

Cả hai bỗng bật cười , nhưng rồi lại chẳng biết nên nói thêm điều gì.

 

 

36

 

 

Hiện giờ, thanh danh của huynh ấy trong triều ngoài nội đều chẳng mấy tốt đẹp .

 

 

Qua lại quá thân thiết với đám quyền hoạn, vốn chẳng phải con đường của một vị trực thần.

 

 

Ta và huynh ấy quen biết từ thuở nhỏ, hiểu rõ những quyết định trong lòng huynh ấy , cũng biết có những chuyện chẳng cần khuyên nhủ thêm nữa.

 

 

Ta chỉ hỏi huynh ấy : “Huynh còn nhớ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín năm ấy không ?”

 

 

Diệp Minh Trăn giờ đây khoác trên mình quan bào, dáng vẻ càng thêm nghiêm cẩn, thanh cao tựa ngọc.

 

 

Huynh ấy gật đầu, khẽ nói : “Ta hiểu mà.”

 

 

“Muội cứ yên tâm, bao nhiêu năm qua, những lời dạy bảo của Đức Khải công, ta chưa từng quên.”

 

 

Đức Khải công đã dạy chúng ta những gì?

 

 

Đất cằn trồng t/ùng bách, nhà nghèo cho con đọc sách.

 

 

Những lời lẽ hàm súc chứa đựng đạo nghĩa sâu xa, những đạo lý làm người , đều nằm trong Tứ thư Ngũ kinh cả rồi .

 

 

Ta gật đầu với huynh ấy : “Muội tin huynh .”

 

 

Cũng giống như năm ấy , huynh ấy đã đỡ lấy ta dưới gốc hòe.

 

 

Ta cũng từng nói với huynh ấy : “Muội tin huynh .”

 

 

Giờ này , nơi đây, tình nghĩa ấy còn sâu đậm hơn cả năm xưa.

 

 

Ta không gặp được đại ca, bạn đồng môn của huynh ấy nói rằng huynh ấy đã đến một ngôi chùa ngoài thành để tĩnh tâm đọc sách.

 

 

Đồng thời cũng cầu phúc cho cha mẹ ruột của ta .

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 24 của MỘNG HUY CHÂU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, Truyền Cảm Hứng đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo