Loading...
1
T/ử Huyền quả nhiên nhập ma rồi .
Việc thực sự xác nhận chuyện này là sau khi tôi nghỉ ngơi chợp mắt một lát, một nữ t/ử mang bụng bầu lớn, vậy mà lại dựa vào huyết mạch tương liên tìm đến tôi .
Cô ấy nhấn mạnh với tôi nhiều lần rằng, đứa trẻ trong bụng cô ta là huyết mạch của T/ử Huyền, tên gọi Quan Cửu, và đã đính ước với chắt của Trương Triết là Trương Thiên Nhất.
Hiện tại T/ử Huyền muốn ăn thịt t/h/a/i nhi trong bụng cô ấy .
Cô ấy cầu xin tôi đưa ra khỏi U Minh, cứu lấy con gái mình .
Quan Cửu, vẫn còn trong bụng cô sao ?
Vậy tính ra , lúc T/ử Huyền nhắc với tôi lần trước đó là chuyện còn chưa thấy bóng dáng đâu !
T/ử Huyền ngay cả con rể cũng đã tìm sẵn cho nó, còn mượn danh nghĩa đó để răn đe người ta phải chung thủy. Chớp mắt một cái lại muốn ăn thịt đứa con gái còn chưa thấy bóng dáng, cứ nhắc đến là khóe miệng nhếch lên này ?
Ông ta quả nhiên nhập ma rồi .
Người phụ nữ đó là truyền nhân của nhà họ Quan làm quỷ quan, một thân huyết mạch thuần âm, t/h/a/i nhi đang mang trong mình cũng có một nửa huyết mạch của T/ử Huyền.
Tôi không nghe lời phiến diện từ phía người phụ nữ họ Quan đó, trước tiên lên Vân Hải tìm Trương Triết, lại âm thầm quan sát trạng thái của T/ử Huyền.
Tôi phát hiện T/ử Huyền nhập ma nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng.
Ông ta e ngại không đ/á/n/h lại tôi , nên ở trước mặt tôi đều coi như rất kiềm chế rồi .
Để giữ lại "Quan Cửu" đáng thương chưa chào đời kia , trước tiên tôi dùng bản nguyên chi lực, áp chế hương sen không ngừng tràn ra của cô ấy , rồi đích thân tiễn người phụ nữ họ Quan đó ra khỏi U Minh.
Nhưng tôi dù sao cũng không còn là lúc thuở sơ khai cổ đại nữa, trăm năm trước lại trọng thương chưa lành, chỉ riêng việc áp chế hương sen huyết mạch của t/h/a/i nhi đó tôi đã hơi mất kiểm soát.
Người phụ nữ cũng nhận ra điều này , hoặc để tôi có thể chế ngự được T/ử Huyền, cô ấy hứa sẽ đóng cho tôi một cỗ nhân quan.
Uy danh của nhà họ Quan tôi tự nhiên là đã nghe qua.
Huống hồ mới mấy chục năm trước nhà họ đã đóng cho Trương Triết một cỗ thọ quan, kéo Trương Triết chỉ còn một hơi thở trở về.
T/ử Huyền mỗi lần đại chiến sau cánh cửa dị giới mệt đến mức gần c/h/ế/t, lại mắng người phụ nữ, nói bọn họ nhiều chuyện. Nếu Trương Triết c/h/ế/t rồi xuống U Minh, cánh cửa dị giới sẽ có người kế vị, ông ta cũng không cần phải canh giữ ở đó nữa.
Nhà họ Quan còn chưa thấy chuyện đủ lớn, hứa cho Trương Triết một cỗ nhân quan, muốn để ông ta trường sinh.
Nghe nói T/ử Huyền ban đầu kéo người phụ nữ vào U Minh, cũng là muốn có một cỗ.
Nhưng cô ấy lại hứa cho tôi một cỗ...
Nhân quan này là đặc sản gì sao ?
Nhà họ Quan cứ thế đem từng cỗ nhân quan đi tặng sao ?
Trường sinh hay không tôi vốn dĩ không quan trọng.
Sống quá lâu rồi , cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Huống hồ, tôi sống là để trấn thủ cánh cửa dị giới đó, còn phải kiểm soát những điều bất thường của cõi U Minh, làm việc mệt c/h/ế/t đi được mà chẳng thu được gì, nếu có thể c/h/ế/t thì c/h/ế/t đi cho thanh thản.
Nhưng Trương Triết hấp hối, nhờ một cỗ thọ quan mà sống đến tận bây giờ.
Nghe đồn nhân quan còn lợi hại hơn, tôi trái lại có chút tò mò, một cỗ quan tài rốt cuộc huyền diệu đến mức nào.
Người phụ nữ đó và mẹ cô ấy lượng thân trượng hồn cho tôi , chọn loại gỗ trầm hương hảo hạng, bên trong có vạn quỷ hộ quan tránh để những thứ khác dòm ngó.
Cỗ quan tài
này
đóng khá nhanh, mấy ngày là xong, nhưng
tôi
lại
cảm thấy
có
gì đó
không
đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-14-phien-ngoai-mac-u-tam-ma/chuong-1
Hỏi
ra
mới
biết
đây chỉ là cái vỏ vận hóa, còn
phải
lấy
người
làm
quan tài, nguyên liệu âm dương hỗ trợ vận hóa.
Thứ này ...
Tôi cảm thấy mình vẫn chưa đến mức như Trương Triết, một hơi thở suýt đứt, cận kề cái c/h/ế/t.
Không đến mức đó!
Không đến mức đó!
Nhưng ai rồi cũng phải c/h/ế/t, biết đâu ngày nào đó tôi lại không muốn c/h/ế/t nữa thì sao ?
Tôi bảo nhà họ Quan hãy cất cỗ quan tài gỗ trầm hương đi trước , đợi ngày nào tôi thực sự sắp c/h/ế/t bọn họ giúp tôi đóng nốt cũng được .
Khi tôi trở về U Minh, T/ử Huyền đang đợi tôi .
Trong mắt ông ta ánh tím lập lòe, nhập ma cực sâu.
Sau khi tôi và ông ta giao đấu một phen, cả hai đều trọng thương, nhưng cũng vừa vặn áp chế được tâm ma của ông ta .
T/ử Huyền tỉnh táo lại đôi chút, nhắc đến việc mình muốn uống m/á/u thịt đứa con gái "Quan Cửu" mà chỉ cần nhắc đến là khóe miệng nhếch lên và đã tìm sẵn con rể kia , mắt mang vẻ hối hận.
Qua một hồi lâu, mới hỏi tôi : "Cô ấy vẫn ổn chứ?"
"Không ổn lắm." Tôi nghĩ ngợi, nghiêm túc nói , "Cô dương bất sinh, độc âm bất trưởng. Nhà họ Quan vốn là huyết mạch thuần âm, t/h/a/i nhi này lại mang huyết mạch của ông, âm dương xung đột, cô ấy không chịu nổi đâu ."
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
"Ta biết ." Ánh mắt T/ử Huyền khẽ động, cười khổ với tôi : "Vậy còn Quan Toại?"
2
Tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra , Quan Toại chính là mẹ của Quan Cửu.
Vậy nên chữ "cô ấy " mà T/ử Huyền hỏi là chỉ Quan Toại?
Ông ta không phải bắt người ta về để đóng nhân quan sao ? Sao lại sinh con đẻ cái với người ta luôn rồi ...
Nhìn dáng vẻ này của ông ta , e là tình căn bén sâu, dẫn đến tâm ma thêm nặng.
Tôi thở dài: "Ông đừng nghĩ nhiều nữa, lòng người thay đổi khôn lường, mỗi người mỗi khác. Nhân gian vốn là kiếp nạn, ông nắm giữ luân hồi, cứ nhất định phải cảm nhận kiếp nạn mà mỗi người trải qua, lại còn động tình không nhập ma mới lạ. An tâm tĩnh dưỡng đi , trấn thủ cánh cửa dị giới mới là chính đạo."
Không nói đến việc chung sống hàng vạn năm, không có T/ử Huyền, cánh cửa dị giới đó một mình tôi canh giữ thì quá buồn chán, cũng quá mệt mỏi. Huống hồ tôi bây giờ bị thương như thế này , hạo kiếp như trăm năm trước mà đến một lần nữa, tôi thực sự chỉ có thể tung ra chiêu cuối cùng là tiêu diệt thế giới để khởi động lại thôi.
Không đến mức đó...
Tiễn T/ử Huyền đi , tôi cũng bắt đầu bế quan nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ, người đ/á/n/h thức tôi một lần nữa lại là người phụ nữ họ Quan kia .
Lần này , vậy mà đã hoàn thành nhân quan, dùng huyết khí nhuộm tên gọi tôi .
T/ử Huyền đã động tình với truyền nhân nhà họ Quan đó, việc này mới khiến ông ta nhập ma sâu đến mức muốn uống m/á/u thịt huyết mạch.
Ở cõi U Minh, trấn giữ cánh cửa dị giới, ngoài tôi ra thì chỉ có T/ử Huyền, ông ta nhập ma đã gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi . Chẳng lẽ muốn làm mệt c/h/ế/t vị chủ nhân U Minh này , để tôi thực sự biến thành quỷ sao .
Tất cả đều tại người phụ nữ họ Quan này …
Tôi đã nói rồi , tôi vẫn chưa đến mức phải dùng nhân quan để giữ mạng.
Họ lại tự tiện làm sẵn nhân quan là nguyền rủa tôi c/h/ế/t sao !
Thật sự nghĩ mình là nhà họ Quan nên không coi mạng người là mạng sao .
Tôi đến gõ cửa, không ngờ người mở cửa lại là một cô bé mười tuổi.
Cô ấy đang trân trân nhìn tôi , trên khuôn mặt như hoa sen trắng, gân xanh nổi nhẹ, mặt mang nỗi buồn nhẹ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.