Loading...
Thấy tôi , cô như một chú chim nhỏ bị giật mình , đôi mắt nhút nhát chớp chớp nhưng vẫn cố gắng gượng mặt, ngẩng đầu nhìn tôi trân trân, sợ đến mức không nói nên lời.
Tôi hơi sững sờ một chút, nhưng nhìn vẻ sợ hãi trên mặt cô, đôi mắt đen láy co lại , tôi bỗng cảm thấy đáng thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn gần như trong suốt đó, giống hệt bông sen trắng mới nở vào buổi sáng.
Tôi cố nén cơn giận, trầm giọng nói : "Là cô đóng nhân quan cho bản quân hả? Cô có biết quỷ quan là dành cho quỷ, còn đóng nhân quan cho bản quân thì có ý nghĩa gì không ?"
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng vào nhà đóng cửa lại . Bước nhanh đến trước quan tài, kết quả đúng như vậy , chỉ có nửa cái nhân quan.
Sự tức giận của tôi càng tăng lên.
Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa sen trắng của cô bé, rõ ràng là sợ hãi nhưng lại cố gắng tiến lên, há miệng muốn nói nhưng không nói nên lời.
Tôi lại không thể không tự an ủi mình , đừng chấp nhặt với một đứa trẻ. Hơn nữa, đây còn có thể là con gái của T/ử Huyền.
Để xác nhận, tôi chấm một ít m/á/u để nếm thử, quả nhiên là huyết mạch của T/ử Huyền, còn xen lẫn căn nguyên của tôi khi tôi giúp cô ấy áp chế hương sen năm đó. Nhưng một đóa hoa quan trọng như vậy , người phụ nữ tên là Quan Toại đó sao lại để cô ấy một mình trong tiệm quan tài. Không sợ T/ử Huyền có ngày nào đó đột nhiên phát điên, nuốt chửng cô sao ?
Hay là tin tưởng tôi đến vậy , giao một đứa con gái thơm tho, bổ dưỡng như vậy cho tôi ?
Tôi trực tiếp kéo tay cô ấy lại , vốn định c/ắ/n một miếng thật mạnh, cũng nên để cô ấy nhớ sau này không nên tùy tiện gọi tôi . Nhưng nhìn vết thương m/á/u đã khô lại trên lòng bàn tay cô bé, tim tôi bỗng run lên.
Đây chính là Quan Cửu…
Khi cô bé còn chưa thành hình, T/ử Huyền chỉ cần nói tên cô với tôi đã không kìm được mà bật ra nụ cười của một người cha già.
Khi còn trong bụng mẹ đã được tôi dùng căn nguyên áp chế để giấu đi , đích thân đưa ra từ U Minh mới có thể sinh ra đời.
Cô ấy có cha là Thần Liên thượng cổ, mẹ có thể tạo nhân quan để trường sinh…
Đặt ở U Minh giới, cô bé lẽ ra phải là một nàng công chúa nhỏ, như một đóa sen trắng được nuôi dưỡng vừa sạch sẽ, vừa kiêu ngạo, vừa yếu ớt. Bây giờ lại mang theo vết thương cô độc một mình canh giữ ở tiệm quan tài nơi có hàng vạn ác quỷ này , đáng thương đợi tôi .
Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bé ngay cả tôi là ai cũng không biết , chỉ vì một câu nói của mẹ mình mà đã đợi tôi như vậy .
Lòng tôi mềm nhũn, đưa đầu lưỡi l/i/ế/m vết thương của cô bé, dẫn m/á/u ra , nếm xem cô bé có phải thật sự là Quan Cửu không .
Chỉ chừng đó, cô bé lại sợ hãi đến mức lùi lại liên tục.
Tôi cười lạnh trong lòng: “Tiểu A Cửu à , chuyện này nên để cô biết , không phải ai cũng có thể đợi như vậy . Thế gian hiểm ác…”
Thế mà, còn sợ tôi !
Sợ tôi cái gì chứ.
Tôi dịu dàng giúp cô ấy l/i/ế/m vết thương như vậy , cô ấy lại còn sợ tôi .
Trong lòng có một nỗi uất ức không nói nên lời, tôi kéo tay cô ấy lại , ghé vào vết thương hút vài ngụm m/á/u.
Máu đó thật sự ngọt.
Xứng đáng là huyết mạch của Thần Liên thượng cổ của chúng tôi .
Quan Toại lại yên tâm giao cô ấy cho tôi , không sợ tôi ăn thịt cô ấy .
Nhưng không giao cho tôi , có thể giao cho ai?
Ngoài tôi ra , ai có thể ngăn cản T/ử Huyền đột nhiên phát điên, muốn ăn thịt cô ấy ?
Vì vậy chỉ nửa cái nhân quan này tôi vẫn phải nuôi lớn tiểu A Cửu này .
Giúp cô
ấy
chữa lành vết thương xong,
tôi
đối diện với đôi mắt
hơi
sợ hãi nhưng
lại
cố gắng gượng của cô
ấy
: “Sau
này
,
tôi
sẽ ở đây với cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-14-phien-ngoai-mac-u-tam-ma/chuong-2
”
Thấy cô ấy có vẻ sợ hãi, nghĩ đến huyết mạch cực âm của cô ấy có lẽ không sống nổi đến tuổi trưởng thành, tôi vội vàng nói thêm: “Cho đến khi cô trưởng thành, sinh ra truyền nhân đời sau cho nhà Họ Quan, làm cho tôi một cái nhân quan thật sự.”
Sống, luôn phải có một chút hy vọng chứ.
Nói cho cô ấy biết tôi có điều cầu mong, cũng coi như an ủi lòng cô ấy .
Không biết Quan Toại có nói cho cô ấy biết việc bản thân không sống nổi đến tuổi trưởng thành không .
Thật đáng thương…
3
Nhìn Quan Cửu rõ ràng là đột nhiên mất mẹ , bản thân mang theo vết thương, tinh thần đều đã héo hon nhưng lại vẫn cố gắng gượng. Trong lòng tôi từng đợt mềm nhũn, điểm lên trán cô ấy một bùa định thần, nhìn cô nhắm mắt ngủ say, lúc này mới bế cô ấy lên.
Tiểu quỷ này khi ngủ đáng yêu hơn nhiều so với lúc nãy trân trân nhìn tôi .
Nghĩ đến bản thân lại sa sút đến mức phải trông con gái cho T/ử Huyền thì thôi, lại còn phải đề phòng ông ta ăn thịt con mình . Thậm chí phải cố gắng lấy lòng Quan Cửu, tôi không khỏi khâm phục mưu tính của người nhà họ Quan, tôi nhìn thân hình nhỏ nhắn nhẹ bỗng trong lòng, không khỏi than phiền: “Nhỏ như vậy đưa cho tôi có ích gì, nhân quan là gì cũng không biết , lại còn phải tôi nuôi nó.”
Tôi bế cô ấy , đi một vòng trong tiệm quan tài đổ nát này , ngoài một chỗ tạm gọi là giường, những chỗ khác toàn là quan tài.
Dù là nơi đóng quan tài, cũng không cần phải như vậy chứ?
Dù sao cũng còn là trẻ con mà!
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Mặc dù tôi chưa từng nuôi con, nhưng cũng nghe nói nuôi con phải bỏ rất nhiều công sức.
Cái người phụ nữ tên là Quan Toại đó, làm mẹ kiểu gì vậy .
Tôi đặt cô ấy lên giường, lại đi một vòng quanh tiệm quan tài.
Quan Cửu còn quá nhỏ, lại là thể cực âm, tốt hơn hết là ít tiếp xúc với quỷ vật.
Có hơi thở của tôi ở lại , sẽ không có con lệ quỷ nào dám đến gõ cửa đặt quan tài vào nửa đêm nữa. Như vậy , cô ấy cũng có thể sống thêm một năm rưỡi nữa.
Chờ làm xong những việc này , lại sợ cô ấy bị T/ử Huyền nuốt chửng, đành phải tự mình kéo nửa cái nhân quan đó ra sân sau , tìm một chỗ đặt gọn gàng.
Rõ ràng là con gái của T/ử Huyền, cái loại công việc nặng nhọc này lại giao cho tôi .
Bận rộn một hồi lâu, lúc này mới nằm vào trong quan tài nghỉ ngơi một chút.
Mà này , mà này …
Tay nghề của người nhà họ Quan quả thật không tồi, mặc dù chỉ có nửa cái nhưng Quan Toại vì cứu con gái, lấy thân làm lễ tế, cô ấy là vật liệu âm nên bên trong âm khí lưu chuyển cũng coi như phù hợp với tôi .
Vì con gái, người phụ nữ Quan Toại đó lại lấy thân tế quan tài, lừa tôi đến đây.
Tôi lại đứng dậy đi xem Quan Cửu một cái.
Ngay cả trong mơ, tiểu quỷ này vẫn chớp mắt liên tục, cau mày thật c/h/ặ/t.
Quá đau lòng, nhìn bên ngoài bình lặng không sóng gió, nhưng bên trong e rằng là thiên nhân giao chiến.
Tôi lại thêm cho cô ấy một bùa định thần nữa, xác nhận cô ngủ say rồi lúc này mới trở lại trong quan tài.
Đưa tay vuốt ve quan tài, không khỏi thở dài một tiếng.
Thôi vậy , coi như vì nửa cái nhân quan này , cũng coi như giúp người phụ nữ đó nuôi lớn đứa bé vậy .
Ngăn cản T/ử Huyền tôi vẫn có thể làm được , cũng chỉ có tôi mới ngăn cản được .
Kết quả thật tốt , tiểu A Cửu này tỉnh dậy vào sáng sớm, nhìn tôi rất lâu.
Lại sờ sờ, đục đục vào quan tài,
Cuối cùng, còn thắp hương cạnh quan tài cho tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.