Loading...
Tôi là người đứng đầu U Minh, Mặc U thánh quân, Thần Liên thượng cổ, tuy rằng sống ở U Minh giới, nhưng chưa từng có ai thắp hương cho tôi .
Xem ra , tiểu A Cửu này cái gì cũng không biết .
Nuôi con tôi không có kinh nghiệm, nhưng đã lọt vào tay tôi , do tôi quản rồi , không thể chỉ cho một miếng ăn là xong.
Cái gì cần học, vẫn phải học.
Cái gì cô ấy nên có , vẫn phải có .
Cô ấy sống không được bao lâu, cứ coi như một đóa bạch liên mà nuôi dưỡng thật tốt . Để rồi một ngày nào đó gặp T/ử Huyền tôi còn có thể kéo đóa bạch liên nhỏ được nuôi dưỡng vừa kiều diễm, vừa quý giá, vừa xinh đẹp ra trước mặt ông ta : "Nhìn xem, con gái ông do ta nuôi lớn, xinh đẹp biết bao!"
Có lẽ T/ử Huyền sẽ không nỡ ăn, đỡ cho tôi phải đ/á/n/h nhau với ông ta , mệt c/h/ế/t mệt sống.
Tôi lại đến Địa Phủ hỏi Mạnh Bà mượn mấy nữ quỷ sai mới bằng tuổi của Quan Cửu,hỏi xem lúc sống họ có những gì, tất cả những gì cô ấy nên có tôi đều mua cho bằng hết.
Nuôi con mà, lại là đứa trẻ như đóa bạch liên thì phải cưng chiều.
Cái người phụ nữ Quan Toại kia , đóng quan tài là một tay lão luyện, mà chẳng biết nuôi con gì cả.
Nuôi Quan Cửu sao mà tóc đã hơi ngả vàng!
T/ử Huyền thì khỏi nói , chỉ muốn nuốt chửng một hơi .
May mà có tôi .
Thế là tôi bắt đầu ban ngày ngủ say trong quan tài, cảm nhận sự thay đổi của U Minh Đến tối thì dạy tiểu A Cửu quỷ văn.
Cô ấy là công chúa nhỏ của U Minh mà, sao có thể không hiểu quỷ văn, Quan Toại kia cũng quá không biết dạy con rồi .
Nhưng tiểu A Cửu nhìn có vẻ ngây ngốc nhưng lại thông minh vô cùng.
Nhìn có vẻ là một đóa tiểu bạch liên, lại còn giả vờ ngây thơ với tôi .
Quan Toại dù không biết nuôi con, nhưng những thứ cần dạy chắc chắn phải dạy con, nếu không cô ta cũng sẽ không lấy thân tế quan tài, yên tâm để Quan Cửu lại thế gian này .
Tôi muốn xem thử, tiểu A Cửu này có thể giả vờ đến bao giờ.
Nhưng không ngờ, huyết mạch nhà họ Quan trên người cô ấy , trong giấc mơ bị những ác quỷ kia kéo vào U Minh.
Nhìn những vết thương trên người cô ấy , xanh tím chồng chất, mới cũ đan xen, tức là từ khi tôi dạy quỷ văn, những ác quỷ kia đã tìm đến cô ấy rồi .
Cô ấy vậy mà nhịn tận nửa năm mới kể cho tôi .
Cái loại kéo xé của ác quỷ, tiếng gầm gừ đau đớn, cùng sự khó chịu phiền não, không ai hiểu rõ hơn tôi .
Cô ấy một mình nhẫn nhịn ròng rã nửa năm.
Nếu không phải là thoát dương du hồn, suýt chút nữa đã nhập U Minh, cô ấy sẽ không nói với tôi .
Tôi không đáng tin đến vậy sao ?
Hơn nữa, cơ thể cô
ấy
ngày càng tệ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-14-phien-ngoai-mac-u-tam-ma/chuong-3
..
Đêm đó tôi ôm cô ấy vào quan tài ngủ.
Thấy cô ấy ngủ say rồi , tôi liền nhập U Minh.
Tôi đã cẩn thận nuôi dưỡng nửa năm, ăn ngon uống tốt mặc đẹp , mới nói sao tiểu bạch liên này mãi không tốt lên. Thì ra là do những ác quỷ này phá đám tôi .
Sau khi xong mọi chuyện, cửa hàng quan tài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại , lại bắt đầu có tiếng ồn ào.
Vậy mà có kẻ không sợ c/h/ế/t, dám vào tiệm quan tài trộm đồ, bắt nạt tiểu A Cửu cô đơn lẻ bóng.
Tiểu A Cửu rất điềm tĩnh, cái gì mất cũng không quan tâm, chỉ yên tâm việc học tập của mình . Cho đến khi có một kẻ không sợ c/h/ế/t trộm một cái quỷ quan, trong trấn lại càng có ma khí d/a/o động.
Tôi vừa bắt tay bố trí cánh cửa dị giới, vừa truy tìm ma khí, lại còn phải ngăn chặn người thường bị thương oan.
Mỗi lần tôi bận xong, trở về cửa hàng quan tài nhìn tiểu A Cửu nằm sấp trên bàn làm việc chờ tôi , lòng t bỗng nhiên mềm nhũn.
Hơn một năm qua, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã được tẩm bổ không ít, tóc cũng không còn khô vàng như trước nữa. Cô nằm sấp ở đó, trên khuôn mặt nhỏ cũng có chút thịt rồi .
Chỉ là cái đứa nhỏ vô lương tâm này ...
Ai!
Người do mình nuôi, còn có thể nói gì.
Tiếp đó mấy cái thi ma kia liền bắt đầu gây chuyện, tôi để pháp ấn ở cửa hàng quan tài liền vội vàng rời đi .
Vừa nhìn đã nhận ra cặp mẹ con gây chuyện kia sắp c/h/ế/t rồi .
Nhưng nghĩ lại , tiểu A Cửu dù sao cũng là truyền nhân của nhà họ Quan, rồi cô ấy sẽ nhớ ra cách làm quan tài ma và quan tài người .
Tôi vốn nghĩ, đứng từ xa cũng coi như giúp cô ấy .
Nhưng đứng bên ngoài cái cống ngầm mát lạnh kia , cô ấy ngước mắt theo bản năng cầu cứu tôi ...
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Và ở bên mộ, khi cô ấy hỏi tôi là ai.
Ánh mắt tổn thương và đề phòng đó khiến tôi cảm thấy mình hình như đã làm sai rồi .
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ...
Nhưng tiểu A Cửu, thật sự đã giấu tôi không ít chuyện đâu .
Cũng biết không ít chuyện, thật tốt !
Tôi bên này thử cô ấy , chớp mắt cô ấy đã dẫn một người đàn ông xa lạ đến thử thăm dò tôi , lại còn để người đàn ông kia đến gần mình .
Khuôn mặt nhỏ của cô ấy nuôi hai năm mới nuôi được trắng nõn như ngọc, trắng trẻo trong suốt Cái tên đàn ôn kia là cái thá gì lại dám đến gần cô ấy .
Chỉ là khi tôi nói ra câu "nam nữ khác biệt", trong lòng tôi cũng đột nhiên giật mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.