Loading...
“Tuy tôi không biết vì sao anh không muốn học đại học, nhưng tôi biết bất cứ người trưởng thành nào còn tỉnh táo, biết suy nghĩ cũng sẽ không đem tương lai của mình ra làm trò đùa.”
“Ngày nào anh cũng bày cái mặt ủ rũ ấy ra cho ai xem hả? Anh tưởng suốt ngày buồn bã, than thân trách phận thì hay ho lắm sao ? Đốt giấy báo trúng tuyển làm gì chứ? Anh phải đem nó đi chôn mới đúng. Ngày xưa có Lâm Đại Ngọc chôn hoa, ngày nay có Thời Liệt anh chôn giấy báo trúng tuyển đại học. Nói ra oai biết bao nhiêu… Đến cả trường đại học hàng đầu mà anh còn chẳng thèm để mắt tới cơ mà…”
“Ôn Dĩ Sơ?”
Thời Liệt bất ngờ kéo mạnh tôi về phía mình , ép tôi xuống bàn.
“Có phải dạo này tôi chiều cô quá rồi không ? Cô thật sự nghĩ tôi không dám làm gì cô à ?”
“Thì sao ? Anh lại định c/ư/ỡ/n/g h/ô/n tôi à ? Tưởng chỉ mình anh biết hôn người khác chắc?”
Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c.
Mặc kệ kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận hết.
Tôi nhắm mắt, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa mà chủ động hôn anh .
Cảm giác chạm vào môi anh rất nhẹ nhàng, mềm mại, lại hơi lành lạnh.
Tôi thấp thỏm đợi một lúc, thấy Thời Liệt không đẩy mình ra , bèn thử hôn anh thêm lần nữa.
Nhưng tôi thật sự chẳng biết hôn, cứ vụng về chẳng có chút kỹ thuật nào, còn người đối diện thì đứng im như khúc gỗ.
Đúng lúc tôi nản lòng định bỏ cuộc, một bàn tay bỗng giữ lấy gáy tôi .
Anh từng chút một làm nụ hôn sâu hơn, cho đến cuối cùng, cả hai hoàn toàn mất kiểm soát…
Mãi một lúc lâu sau , Thời Liệt mới chịu buông tôi ra .
Trong đáy mắt anh vẫn còn vương chút ham muốn chưa tan. Đôi mắt ấy như bừng lên ngọn lửa, ánh lên sắc màu rực rỡ, quyến rũ đến lạ.
“Gọi điện cho cậu ta , chia tay đi .”
Một chiếc điện thoại được nhét vào lòng bàn tay tôi .
Tôi chớp mắt, vừa thấy buồn cười vừa hỏi:
“Thế anh đang tự đặt mình vào vai gì vậy ? Kẻ thứ ba à …”
“Ngứa đòn rồi phải không ?”
Tôi chẳng dám chọc anh thêm nữa. Thật sự không chịu nổi nếu lại bị hôn thêm lần nữa.
“ Tôi với cậu ta có yêu nhau bao giờ đâu .”
17
Tôi và Thời Liệt chính thức ở bên nhau .
Rùa
Thời Liệt nói , anh từng do dự không biết có nên học đại học hay không , nhưng thật ra chưa từng có ý định đốt giấy báo trúng tuyển.
“Lỡ tay làm rơi bật lửa xuống thôi.”
“Sao anh lại không muốn học đại học?”
“Tiệm sửa xe này là do bố tôi mở sau khi nghỉ việc. Việc kinh doanh vốn rất tốt , chỉ tiếc là… đúng ngày tôi thi đại học, ông ấy qua đời.”
Hơi thở tôi chợt nghẹn lại .
“Hôm đó, tôi với bố cãi nhau . Tôi không về nhà mà ra ngoài ở cùng Mập. Đến khi thi xong bước ra khỏi phòng thi, tôi lại nhận được điện thoại từ bệnh viện. Y tá bảo lúc hấp hối, bố cứ liên tục gọi điện cho tôi , nhưng vì còn giận nên tôi không nghe máy. Đến khi tôi chạy tới bệnh viện thì đã quá muộn rồi .”
Tôi hiểu rồi .
Có lẽ suốt thời gian qua,
anh
vẫn luôn tự trách bản
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-nhiet-nhu-thua-ban-dau/chuong-10
Trách mình đã không nghe cuộc điện thoại ấy .
Đến cả việc thi đỗ vào trường đại học tốt nhất cũng chẳng thể khiến anh vui lên dù chỉ một chút.
“Tay nghề sửa xe của anh là do bố dạy, nên anh muốn ở lại trông nom tiệm này đúng không ?”
Thời Liệt mỉm cười .
“Mập làm việc rất đáng tin cậy. Giao tiệm cho cậu ấy , tôi cũng yên tâm.”
Tôi bỗng thấy xót xa cho anh .
“Trước đây em từng gặp chú Thời. Chú ấy có kể với em về anh .”
Thời Liệt hơi bất ngờ.
“Chắc bố bảo tôi không nghe lời chứ gì?”
Tôi lắc đầu.
“Chú ấy bảo anh rất thông minh, lại ham học. Chú còn nói vì bản thân chưa đủ cố gắng nên mới khiến anh phải chịu khổ cùng chú từ khi còn nhỏ.”
Mắt Thời Liệt đỏ hoe.
“Thế thì có gì mà khổ chứ?”
“Vậy nên chỉ cần anh sống tốt , chú Thời mới có thể yên lòng.”
“ Đúng là nên yên lòng rồi . Dù sao bây giờ bố cũng có cả con dâu rồi mà.” Thời Liệt nhìn tôi , khóe môi khẽ cong lên.
“ Nhưng Ôn đại tiểu thư đang an ủi tôi đấy à ?”
“Chưa đủ rõ sao ?”
Thời Liệt mỉm cười , kéo tôi ngồi lên đùi mình .
“ Nhưng tôi lại muốn được an ủi theo cách khác hơn.”
18
Tôi không ngờ Thời Liệt trước và sau khi yêu lại khác nhau đến thế.
Trước mặt người khác, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngông nghênh, bất cần đời. Nhưng khi chỉ có hai đứa ở bên nhau , anh lại phóng túng đến mức chẳng biết ngượng là gì.
Tôi còn nghi ngờ không biết có phải anh lén xem phim người lớn sau lưng tôi không nữa.
Từ khi ở bên anh , tôi cũng trở nên bạo dạn hơn, đồng thời càng thêm tò mò về căn phòng của anh .
Tôi nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một chiếc vòng tay.
Thời Liệt vừa tắm xong đi ra , thuận thế vòng tay ôm tôi từ phía sau .
“Nhìn quen không ?”
“Đây chẳng phải chiếc vòng tay em vô tình làm mất hồi lớp 11 sao ? Sao lại ở chỗ anh ?”
“Đại tiểu thư quên rồi à ? Hồi em thưởng tiền cho anh , em vô tình đưa luôn cả chiếc vòng tay cho anh đấy.”
Theo lý mà nói , một chuyện nhỏ nhặt từ lâu như thế, đáng lẽ tôi đã quên sạch rồi mới phải .
Nhưng Thời Liệt lại là ngoại lệ.
Tôi nhớ hồi ấy , sau khi Thời Liệt sửa xong xe máy cho Bùi Trì, tôi định trả tiền nhưng anh không chịu nhận. Tôi lại nghĩ đã sửa xe thì phải được trả công, nên lén nhét tiền cho anh , chẳng ngờ lại vô tình để quên cả chiếc vòng tay ở đó.
“Anh đừng có không biết tốt xấu nhé! Thưởng tiền gì chứ, nói khó nghe thế.”
“À, đúng rồi .” Tôi tò mò hỏi.
“Có phải từ hồi đó anh đã ghét em lắm rồi không ?”
“Không ghét.” Thời Liệt bế tôi đặt lên bàn, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi .
“Ai mà nỡ ghét đại tiểu thư chứ? Thích còn chẳng kịp nữa là.”
Tôi kinh ngạc đẩy anh ra .
“Anh đừng có nói linh tinh…”
“Anh không nói linh tinh. Ngay tối hôm ấy , anh đã mơ thấy em. Anh mơ thấy em với anh …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.