Loading...
Hồi lớp 11, xe máy của Bùi Trì bị hỏng, chính Thời Liệt là người sửa giúp cậu ta .
“Ôn Dĩ Sơ lại đi quen một gã thợ sửa xe à ? Phí cả gương mặt xinh đẹp ấy .”
“Cứ tưởng bạn trai cậu ta ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là thợ sửa xe. Buồn cười ch//ết mất.”
“Liệt… anh Liệt?”
Một nam sinh trong đám đông chen lên, vẻ mặt vô cùng kích động.
“Mấy người thì biết cái quái gì? Anh ấy chính là thủ khoa toàn thành phố năm nay đấy. Với lại , làm thợ sửa xe thì đã sao ? Mấy người có biết anh ấy giỏi đến mức nào không ? Những câu lạc bộ, đại lý ô tô 4S có tiếng trên thị trường, cứ thử tìm ra một người giỏi hơn anh ấy xem, tôi đổi sang họ của các người luôn.”
“Thời Liệt đúng là thủ khoa thành phố đấy. Tôi từng thấy ảnh cậu ấy trên bảng xếp hạng rồi .”
Tôi kinh ngạc quay phắt sang nhìn anh .
Thời Liệt là thủ khoa toàn thành phố sao ?
Anh không bỏ học à ?
Xung quanh đông người quá, tôi phải kiễng chân lên. Thời Liệt cũng phối hợp cúi đầu xuống, một tay ôm lấy eo tôi để tôi đứng vững.
Mặt tôi hơi nóng lên, khẽ nói :
“Không ngờ đấy, anh giấu tài kỹ thật.”
Tôi cứ tưởng anh chỉ là một gã lưu manh học hết cấp ba rồi bỏ học.
Thời Liệt mỉm cười .
“Dù sao cũng không thể để Ôn đại tiểu thư mất mặt được .”
“ Tôi không quan tâm.”
Thời Liệt thoáng sững người .
Sau chuyện ở trung tâm thương mại hôm ấy , tôi đã nghĩ thông suốt rồi . Thật ra chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả.
Tôi nhắc lại lần nữa:
“Cho dù anh chỉ là một người thợ sửa xe bình thường, không phải thủ khoa thành phố, tôi cũng chẳng quan tâm.”
Bằng cấp có thể giúp sàng lọc nhân tài, nhưng không thể nói lên tất cả.
Ánh mắt Thời Liệt khẽ d/a/o động.
Một lúc sau , anh cúi đầu nhìn tôi .
“Đợi buổi họp lớp kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“ Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh .”
Buổi họp lớp vốn được tổ chức để xem tôi mất mặt, cuối cùng lại hoàn toàn đi chệch hướng.
Tôi cảm thấy chán ngắt, lại nóng lòng muốn xác nhận vài chuyện, bèn vào nhà vệ sinh một lát rồi định ra về.
Vừa bước ra , tôi đã thấy Chu Đình đứng đợi bên ngoài.
Thật sự tôi chẳng còn gì để nói với cô ta , cũng không muốn nhìn dáng vẻ sụt sùi đáng thương ấy nữa, nên cứ giả vờ như không thấy mà đi thẳng.
Nhưng Chu Đình lại nắm lấy vạt áo tôi .
“Sơ Sơ, tớ thật sự, thật sự rất thích Bùi Trì. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp cậu ấy khỏi tay cậu . Tớ biết mình không bằng cậu , cũng chẳng xứng với cậu ấy .”
“Ở đây không có người ngoài đâu , cậu thôi ngay cái vẻ đáng thương ấy đi .”
“Tớ thật sự không giả vờ mà. Hồi mới được nhà họ Chu đón từ quê về, tớ chẳng biết gì cả. Ở lớp bị mọi người bắt nạt, chính cậu đã đứng ra bảo vệ tớ, cũng là cậu đưa tớ vào nhóm bạn ấy . Tớ vẫn luôn ghi nhớ những chuyện đó… Còn chuyện đính hôn là do hai gia đình quyết định, tớ chẳng có cách nào khác…”
Rùa
“Cứ coi như
trước
đây
tôi
mù mắt
nhìn
nhầm
người
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nong-nhiet-nhu-thua-ban-dau/chuong-9
Sau
này
cậu
nhớ trông chừng Bùi Trì cho kỹ, đừng để
cậu
ta
đến
làm
phiền
tôi
nữa.”
“Lúc cậu đi qua đây, Bùi Trì đã đi tìm Thời Liệt rồi .” Chu Đình vội vàng nói .
“Chắc giờ hai người đang ở ngoài cửa đấy.”
Tôi lập tức sải bước đi ra .
Nhưng chẳng thấy Bùi Trì đâu , chỉ có một mình Thời Liệt đang tựa lưng vào tường hút t/h/u/ố/c.
So với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung trong phòng bao ban nãy, lúc này trông anh có phần mệt mỏi, chán chường.
Thấy tôi đến, anh liền dập điếu t/h/u/ố/c.
“Đi thôi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Ban nãy ở trong kia , anh bảo có chuyện muốn nói với tôi . Là chuyện gì thế?”
“Không có gì.”
“ Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh .” Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
“Anh Mập bảo ban ngày anh đến nhà Khương Vũ. Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến nữa. Sao cuối cùng anh lại đến?”
Thời Liệt mỉm cười , giọng điệu thờ ơ như chẳng có gì đáng nói .
“Còn vì sao nữa? Chẳng lẽ tôi lại thất hứa với nhân viên của mình ?”
Lòng tôi lập tức chùng xuống.
Rõ ràng với bầu không khí giữa hai chúng tôi khi còn ở trong phòng bao, đáng lẽ cuộc trò chuyện lúc này không nên thành ra thế này mới phải .
“ Tôi không tin. Có phải anh thích…”
“Quan trọng lắm sao ?” Ánh mắt Thời Liệt lạnh nhạt, mang theo chút giễu cợt.
“Hay là Ôn đại tiểu thư hết ghét tôi rồi , muốn có gì đó với tôi ?”
16
Tôi và Thời Liệt chiến tranh lạnh.
Cứ nghĩ đến đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người của anh tối hôm ấy , cùng những lời nói thẳng thừng khiến tôi chẳng còn chỗ nào để trốn tránh, tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Tôi nghỉ làm suốt 3 ngày, vậy mà Thời Liệt chẳng có phản ứng gì.
Thậm chí anh còn không về nhà.
Trong khoảng thời gian ấy , Chu Đình có nhắn tin cho tôi .
[Tớ đã hỏi Bùi Trì rồi . Hình như cậu ấy đã nói với Thời Liệt những lời rất khó nghe , nhưng tớ hỏi mãi cũng chẳng biết cụ thể là gì. Sơ Sơ, trong lòng Bùi Trì vẫn có cậu đấy. Hay cậu thử giải thích rõ với cậu ấy về mối quan hệ giữa cậu và Thời Liệt đi ?]
Cũng đúng lúc ấy , anh Mập gọi điện cho tôi .
“Em Ôn, mau đến đây đi . Anh Liệt định đốt giấy báo trúng tuyển đại học của mình đấy.”
Tôi giật b/ắ/n người , bật phắt dậy rồi lao thẳng đến tiệm sửa xe.
“Em Ôn, anh Liệt là người duy nhất trong đám bọn anh thi đỗ đại học đấy. Em nhất định phải khuyên anh ấy nhé?”
“Em biết rồi .”
Tôi tung chân đạp mạnh cửa phòng nghỉ.
Cứ tưởng cửa đã bị khóa trái, nào ngờ lại không phải .
Cánh cửa lắc lư mấy cái, phát ra tiếng “két” rồi đổ sầm xuống đất.
Hỏng luôn.
Bốn mắt nhìn nhau , bầu không khí bỗng im phăng phắc trong thoáng chốc.
Thời Liệt cất thứ đang cầm trên tay vào ngăn kéo. Nhìn kỹ còn thấy mép giấy bị cháy sém một chút.
Anh nhướng mày.
“Ai chọc giận cô à ?”
“Thời Liệt, anh đúng là đồ hèn nhát.”
“…”
“Đồ nhát g/a/n.”
“…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.