Loading...
Ta chẳng buồn phân bua, quay người rời đi .
Vừa bước khỏi đó, ta đã nghe huynh trưởng lại dỗ tiểu muội uống thêm một chén yến sào đường phèn.
Mấy ngày sau khi về phủ, ta cứ nhớ mãi đến thím Lương.
Nhất là ánh mắt như cầu xin của bà khiến lòng ta không yên, mãi chẳng thể quên được .
Thế là cứ dăm ba hôm ta lại đến phố Bắc, lấy cớ đi ăn hoành thánh.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nhưng thím Lương vẫn không hề xuất hiện.
Sau cùng không nhịn được nữa, ta đành hỏi chủ quán.
Bà chủ bảo từ hôm ấy bệnh của thím Lương càng nặng, giờ đến cửa nhà cũng không chịu bước ra .
Cuối cùng ta vẫn hỏi thăm địa chỉ rồi tìm đến tận nhà bà.
Người cháu trai nhìn thấy ta thì khá bất ngờ.
Nghe ta nói rõ ý định, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi mở cửa mời ta vào .
Đồ đạc trong phòng không xa hoa nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế trông cũng làm bằng gỗ tốt .
Bên giường có một ma ma đang ngồi trông nom người bệnh.
Vừa trông thấy ta , thím Lương đã rơi nước mắt, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , nhất quyết không chịu buông.
“Du Nhi, ở lại đi con, mẫu thân không nỡ để con đi .”
Ta nắm tay bà trong lòng bàn tay mình , dịu giọng dỗ dành.
“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi ở ngay đây, chẳng đi đâu cả.”
“Người đang bệnh, để nữ nhi khám cho người .”
Trên mặt bà vẫn còn nước mắt, nhưng nghe xong liền bật cười , vẻ mãn nguyện cứ như thật sự đã gặp lại con gái mình .
Từ hôm ấy , ta đều đến từ sáng sớm, đợi trời chạng vạng mới trở về.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya, vậy mà cả Đường phủ rộng lớn chỉ có Hỷ Nhi biết ta đi đâu .
Như thế cũng đỡ phải phí lời giải thích.
Khi chữa bệnh, thím Lương vô cùng nghe lời, hễ châm cứu là ngồi yên, không cử động lung tung.
Thuốc sắc đắng đến mấy, bà cũng mỉm cười uống cạn.
Vừa đặt bát xuống, bà liền vươn tay ôm ta , lòng bàn tay chầm chậm vuốt đỉnh đầu ta .
Bà ôm thật lâu, chẳng muốn buông ra .
Từ nhỏ hiếm khi được ai ôm ấp, ban đầu ta còn thấy gượng gạo.
Nhưng qua thời gian, ta lại mong được nép vào vòng tay ấm áp ấy .
Thì ra được mẫu thân ôm trong lòng lại khiến người ta vui sướng đến vậy .
Thảo nào tiểu muội lúc nào cũng thích rúc vào lòng mẫu thân , chẳng muốn ra .
Cháu trai thím Lương thường đến thăm di mẫu, có lúc còn mang theo bánh ngọt tinh xảo.
Thím Lương nhận bánh rồi dặn ma ma trông thật kỹ hộp bánh, nhất định phải đợi ta đến mới được mở.
“Du Nhi, mẹ để phần bánh cho con đây, mau lại nếm thử đi .”
“Nhìn con gầy quá, ăn thêm chút nữa, ăn nhiều vào .”
Thoắt cái đã gần nửa năm trôi qua, mùa xuân đi xa, tiết thu dần tới.
Ánh mắt thím Lương đã trong trẻo, có thần hơn, bà cũng không còn ngất xỉu lần nào nữa.
Dù
không
cần ngày nào cũng chữa trị,
ta
vẫn đến thăm mỗi ngày,
ngồi
trò chuyện với bà một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhi-bi-phu-thi-lang-ruong-bo/chuong-4
Ngôi nhà nhỏ chẳng thể sánh với vẻ bề thế của Đường phủ, đồ ăn thức dùng cũng không cầu kỳ bằng.
Nhưng cứ bước qua cánh cửa ấy , lòng ta lại thấy yên ổn vô cùng.
Hôm đó, trời sắp tối, ma ma mang đến một túi vải bông theo lời thím Lương dặn.
Mở túi ra , bên trong có một cây trâm bạc, thân trâm mộc mạc, chỉ khảm một hạt châu đỏ ở đầu.
Ta không biết đó là loại châu gì, chỉ thấy nó trong veo lấp lánh, rất đẹp mắt.
Thím Lương tự tay cài trâm lên tóc ta , ngắm nghía xong liền mỉm cười hài lòng.
“Mẹ nhờ người làm riêng cho con đấy, ngày thường con ăn mặc giản dị quá, thêm chút màu sắc mới đẹp .”
Rồi bà gọi cháu trai vào .
“Hành Nhi, xem biểu muội của con có xinh không ?”
Dung Cảnh Hành ngẩng lên nhìn , vành tai lập tức đỏ ửng.
“Rất đẹp ạ.”
Một lang quân thường ngày mặt lạnh như tiền, hễ ngượng ngùng lại hóa đáng yêu.
Thím Lương cười nắm tay ta : “Con gái của mẹ , con thấy biểu ca thế nào?”
“Mẹ thấy hai đứa khá xứng đôi đấy.”
Lần này đến lượt mặt ta nóng bừng.
Ta vội cúi xuống thu dọn đồ đạc: “Mẫu thân , con phải về rồi , sáng mai con lại gọi người đi ăn hoành thánh bong bóng nhé.”
Ma ma phía sau bật cười khẽ, còn thím Lương lại lớn tiếng giục.
“Mau đưa biểu muội con về đi , còn đứng đực ra đấy làm gì?”
“Mắt thì biết lén nhìn người ta , sao chân lại không biết bước tới thêm một bước?”
Trước kia hắn cũng từng đưa ta về.
Hễ ta ở lại muộn, hắn đều đưa ta suốt đường về Đường phủ.
Trên đường, ngoài hỏi thăm bệnh tình của di mẫu, hắn hiếm khi chủ động trò chuyện.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ theo sau như một thị vệ, thỉnh thoảng chẳng biết từ đâu lấy ra một gói bánh táo đỏ giòn rồi đưa cho ta .
“Trong hộp bánh của di mẫu, lần nào cô cũng chọn bánh táo đỏ trước .”
“Hôm nay đi ngang Vọng Giang Lâu, tình cờ mua được .”
Vận may của hắn thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Món bánh này của Vọng Giang Lâu nổi tiếng gần xa, nghe nói ngay cả quý nhân trong kinh cũng phải đặt trước mấy ngày mới được ăn.
Vậy mà hắn đã mấy lần mua đúng lúc bánh vừa ra lò, khiến ta cũng được hưởng lây, ăn đến thỏa thích.
Ấy thế mà đêm nay bị di mẫu trêu chọc một phen, cả hai chúng ta đều trở nên ngượng nghịu.
Suốt dọc đường, không ai mở lời.
Đi đến trước cửa phủ, hắn đột nhiên khẽ ho hai tiếng.
“Đường cô nương, Dung gia là nhà có gia phong trong sạch, bản thân ta cũng chưa bàn chuyện hôn sự.”
Tim ta như lỡ mất một nhịp, nhưng rồi chỉ có thể thở dài.
“Công t/ử quả thật là một mối lương duyên tốt , tiếc rằng ta đã có hôn ước rồi .”
Ta không cố ý tìm cớ từ chối hắn .
Ta quả thực đã có một mối hôn ước.
Từ hồi ta còn nhỏ, ngoại tổ phụ đã thay ta đính ước với người ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.