Loading...
Thật trùng hợp, mới nhắc chuyện ấy với Dung Cảnh Hành chưa được mấy ngày, Cố gia đã đến cầu thân .
Cố T/ử Hành vừa đứng trong chính sảnh, cha mẹ và huynh trưởng ta nhìn hắn đều hài lòng ra mặt.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Cố gia khá có danh vọng ở Giang Nam, bá phụ của hắn là đương triều Thái phó, địa vị trong triều vô cùng hiển hách.
Bản thân hắn tướng mạo đoan chính, lại vừa đỗ bảng nhãn.
Tuổi còn trẻ mà đã có tiền đồ, gia cảnh môn đăng hộ đối, không có gì để chê trách, chẳng biết bao nhiêu quý nữ mong được gả cho hắn .
Cha mẹ đồng ý hôn sự, chỉ nói còn phải chọn ngày lành rồi mới định ngày cưới.
Sau đó Hỷ Nhi kể cho ta , huynh trưởng chẳng mấy chốc đã thân thiết với Cố T/ử Hành, hệt như đôi bạn tri kỷ gặp nhau muộn màng, vài hôm lại mời hắn đến phủ.
Khi thì uống trà , khi thì thưởng cúc, lúc cao hứng còn gọi Như Ninh đến gảy đàn.
Ba người thật biết hưởng thú tao nhã.
Qua lại nhiều lần , họ dần trở thành bằng hữu thân thiết.
Dạo lá phong chuyển đỏ, bọn họ cùng nhau ngắm cảnh thu, trở về hơi muộn.
Cha mẹ bèn giữ Cố T/ử Hành ở lại dùng bữa.
Trong bữa tiệc, hắn hỏi: “Sao mãi vẫn chưa thấy Như Ý?”
Cha mẹ và huynh trưởng đồng loạt thở dài, người một câu, kẻ một tiếng nói về ta .
“Đứa nhỏ này thích so đo quá, chỉ vì không được cho một miếng ngọc bội mà không chịu thân thiết với người nhà nữa.”
“Ngày nào cũng đóng cửa, trốn trong viện mình , chẳng thèm để ý đến ai.”
“Cây trâm vàng mẫu thân đặc biệt tặng, nó nhất quyết không đeo, lại nâng niu một cây trâm bạc chẳng biết lấy từ đâu như bảo bối.”
“Người làm mẹ nhìn thấy, sao có thể không tức đến đau lòng?”
“May mà Như Ninh hiểu chuyện, thương con bé cũng thấy vui lòng.”
Nghe vậy , Cố T/ử Hành nhíu mày, không giấu nổi vẻ thất vọng: “Hồi nhỏ nàng ấy rõ ràng đâu có như vậy .”
Lúc Hỷ Nhi bất bình thuật lại những lời ấy , ta đang cúi đầu nghiền t/h/u/ố/c cho thím Lương.
Vị t/h/u/ố/c đó khó xử lý, phải tự tay nghiền thật kỹ ta mới yên tâm.
“Người cũng là đích nữ, sao phu nhân và bọn họ nỡ đối xử với người như thế!”
“Đó là vị hôn phu của người mà, lần nào hắn đến phủ, người nhà cũng không gọi người ra gặp.”
“Vị cô gia tương lai suốt ngày ở cạnh muội muội của vị hôn thê, cũng không sợ thiên hạ chê cười .”
“Đại thiếu gia nói thì hay lắm, cuối cùng lại thành lỗi của tiểu thư vì không chịu ra ngoài.”
“Tiểu thư, người cũng nên ra tiền sảnh một chuyến, đừng để thiếu gia muốn nói sao thì nói .”
Ta đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười cay đắng.
“Lòng người đã thiên lệch, dẫu ta đứng ngay trước mặt họ thì cũng vẫn vậy thôi.”
Ta cũng
đâu
phải
sinh
ra
đã
là kẻ chẳng tranh chẳng hỏi, thản nhiên với
mọi
sự như thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhi-bi-phu-thi-lang-ruong-bo/chuong-5
Lúc mới về phủ, ta cũng từng mong cha mẹ thương mình , huynh muội thân thiết với mình , tất cả thật lòng coi ta là người nhà.
Phụ thân khen trưởng nữ nhà Tự chính cử chỉ đoan trang, ta liền đến xin ma ma dạy quy củ, học cách đi đứng lễ nghi như họ.
Để bước chân cho đúng phép tắc, eo ta đau nhức đến mức đêm chẳng ngủ được .
Khó khăn lắm mới được ma ma gật đầu, ta liền đi cho phụ thân xem.
Người chỉ cười nhạt: “Bắt chước vụng về, chẳng ra thể thống gì.”
Mẫu thân thích tiếng đàn của tiểu muội , bảo nghe xong lòng cũng thư thái.
Ta vốn không giỏi gảy đàn, vẫn lấy cây cổ cầm Tiêu Vĩ ngoại tổ phụ tặng ra , luyện hết ngày đến đêm.
Luyện mãi, cuối cùng ta cũng gảy thuần thục một khúc “Cao Sơn Lưu Thủy”.
Ta vui mừng ôm đàn đến tìm mẫu thân .
Nhưng người lại nói : “Giờ mẹ đau đầu, không nghe nữa.”
“Vốn dĩ con cũng chẳng thích gảy đàn, cây cổ cầm này lại quý hiếm, chi bằng đưa cho Như Ninh dùng thì hợp hơn.”
Huynh trưởng yêu thích thi từ, ta tự thấy văn chương mình cũng tạm ổn , bèn viết một bài thơ đến nhờ huynh chỉ bảo.
Nào ngờ đọc xong, huynh ấy lại nổi giận.
“Phô trương chút tài học ấy làm gì?”
“Những việc nữ nhi nên học như thêu thùa may vá thì muội hãy chú tâm hơn đi .”
Ta mua vải áo cho tiểu muội , muội ấy chê không đủ sang trọng, quay đi đã thưởng cho tỳ nữ của mình .
Một lần , hai lần , lâu dần, ngọn lửa trong lòng có ấm nóng đến mấy cũng không chịu nổi từng gáo nước lạnh dội xuống.
Đến nay, chút hơi ấm cuối cùng ấy cũng đã tắt.
Không còn mong chờ, ta sẽ không còn vì họ mà đau lòng, chỉ đợi đến ngày xuất giá để tự sống cuộc đời mình .
Nhưng đợi thêm rất lâu, cả hai nhà vẫn không ai nhắc đến ngày cưới.
Mãi đến hội đèn mùa đông, phủ Chiêu Ninh hầu lại gửi thiệp mời các nhà dự dạ yến thưởng đèn.
Những buổi tao nhã như thế luôn là dịp náo nhiệt được các phu nhân, tiểu thư trong kinh mong chờ nhất.
Trước kia ta cũng vô cùng háo hức, muốn được đến tận mắt xem thử.
Thế nhưng hằng năm, thiệp mời của hầu phủ chỉ ghi tên huynh trưởng và tiểu muội , như thể không hề biết Đường gia còn có một nhị cô nương.
Cha mẹ cũng cho rằng chỉ vì một việc nhỏ mà nhờ hầu phủ sửa thiệp thì không đáng.
Riêng lần này lại khác, tấm thiệp dát vàng được gửi đến, trên ấy ghi rành rành:
“Tiết trời trong lành, xin chuẩn bị chút rượu nhạt.”
“Kính mời trưởng t/ử Như Triệt, con gái thứ hai Như Ý và ấu nữ Như Ninh của Đường gia đến thưởng đèn đêm đông, cùng chuyện trò tao nhã.”
Khi màn đêm buông xuống, cả khu vườn phủ Chiêu Ninh hầu sáng rực đèn hoa, ánh sáng lung linh đến hoa cả mắt, tựa như dải ngân hà trên trời rơi xuống nhân gian.
Vị thiên t/ử trẻ chăm lo chính sự, được bách tính tin phục, thiên hạ đang trong thời thái bình thịnh trị.
Ngay cả phong tục giao du giữa nam nữ cũng thoáng hơn nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.