Loading...
Mấy người nhanh ch/óng khống chế hai gã say khướt, gần như cưỡng ép đưa họ lên tầng hai.
Sảnh tiệc nhanh ch/óng trở lại vẻ náo nhiệt như trước .
Bụng tôi đau dữ dội, hai tai ù đi , gần như không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào xung quanh.
Nghiêm Thiệu Quốc không biết đã nói gì với tôi . Thấy tôi không đáp lại , anh cởi áo vest định khoác lên người tôi .
Nhưng khi vừa bước được nửa chừng, động tác của anh đột nhiên khựng lại , đồng t/ử co rút dữ dội.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nghiêm Thiệu Quốc đã bất ngờ dùng áo vest bọc kín người tôi .
Ngay sau đó, anh bế bổng tôi lên, vội vã bước ra ngoài.
Quý Hương vừa nghe điện thoại xong, quay lại nhìn thấy cảnh này liền tức giận hét lên:
“Nghiêm Thiệu Quốc, anh đang làm gì đấy? Mau đặt A Trinh xuống cho tôi !”
Trịnh Uyển Lê vừa từ phía nhà vệ sinh đi ra , thấy Nghiêm Thiệu Quốc bế tôi rời đi thì cũng vội vàng đuổi theo.
…
Ý thức của tôi ngày càng mơ hồ. Phía dưới liên tục có thứ gì đó chảy ra , tôi còn tưởng mình đến kỳ kinh nguyệt.
Hai năm trước , tôi từng bị sảy t/h/a/i ngoài ý muốn một lần . Kể từ đó, chu kỳ kinh nguyệt của tôi luôn không đều đặn.
Trước đây, tôi đã đi khám không ít lần , t/h/u/ố/c Đông y lẫn t/h/u/ố/c Tây đều từng uống qua.
Sau này thấy cơ thể không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, tôi cũng lười chẳng buồn để tâm nữa.
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
Bên tai liên tục vang lên một giọng nói đang gọi tên tôi .
Trong cơn mê man, tôi dường như lại trở về năm hai mươi hai tuổi ấy .
Nghiêm Thiệu Quốc đứng dưới tán hoa anh đào nở rộ, ngỏ lời yêu tôi .
Anh nói :
“Nghiêm Thiệu Quốc sẽ mãi mãi yêu Tống Trinh.”
“Kẻ nào vi phạm lời thề, ắt sẽ bị trời đ/á/n/h c/h/ế/t!”
Tôi nghĩ, quả nhiên lời thề là thứ chẳng thể tin được .
Nếu không , tại sao Nghiêm Thiệu Quốc đã vi phạm hết lời thề này đến lời thề khác mà đến giờ vẫn còn sống sờ sờ?
…
Tôi cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, thật dài.
Khi tỉnh lại , thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khoảng trắng xóa đến nhức mắt.
Thấy tôi mở mắt, bóng người bên cạnh lập tức bật dậy:
“A Trinh, em tỉnh rồi !”
Nói xong, anh đưa tay sờ trán tôi , sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến chân, cả người tôi đều khó chịu vô cùng.
Tôi cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng khó nhọc cất tiếng hỏi:
“ Tôi bị làm sao vậy ?”
Sắc mặt Nghiêm Thiệu Quốc hơi cứng lại . Một lúc lâu sau , anh mới lên tiếng:
“Bác sĩ nói em bị t/h/a/i ngoài t/ử cung, t/h/a/i làm tổ ở đoạn kẽ vòi trứng… May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời.”
“…”
Tôi sững sờ, theo phản xạ đưa tay đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình .
Thai ngoài t/ử cung ở đoạn kẽ vòi trứng. Trước đây, tôi từng đọc qua những kiến thức liên quan đến tình trạng này . Tỷ lệ t/ử vong cực kỳ cao.
Đến lúc này , tôi mới chậm chạp nhận ra : hóa ra giấc ngủ dài mà tôi tưởng tượng ấy thực chất là lúc mình vừa bước một chân qua cửa t/ử rồi được kéo trở về sao ?
…
Quý Hương mang đồ ăn bổ dưỡng đến cho
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-bao-cua-anh-roi-se-den-thoi/chuong-7
Bây giờ, cứ hễ nhìn thấy Nghiêm Thiệu Quốc là cô ấy lại tức đến nghiến răng, chỉ muốn đuổi anh ra ngoài. Đến thể diện hay địa vị của anh , cô ấy cũng chẳng buồn nể nang nữa.
Nghiêm Thiệu Quốc không nói một lời. Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó mới cụp mắt, lặng lẽ bước ra ngoài.
Quý Hương vừa đút cho tôi ăn, vừa kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Lúc này tôi mới biết mình đã hôn mê suốt ba ngày. Trong khoảng thời gian ấy , bác sĩ thậm chí còn một lần phát thông báo tình trạng nguy kịch.
Sau một phen hành hạ như vậy , tôi phải bồi dưỡng suốt một tuần, cơ thể mới khá hơn đôi chút.
Mấy ngày qua, Quý Hương đều túc trực bên cạnh tôi trong bệnh viện.
Nghiêm Thiệu Quốc cũng thường xuyên có mặt, nhưng chỉ cần Quý Hương ở trong phòng bệnh, cô ấy tuyệt đối không cho anh bước vào .
Thỉnh thoảng, khi Quý Hương về nhà hoặc có việc phải ra ngoài, anh mới có cơ hội vào thăm tôi .
Tôi và Nghiêm Thiệu Quốc từ lâu đã chẳng còn gì để nói . Dù anh có ở trong phòng bệnh, tôi cũng chỉ coi anh như không khí.
Quý Hương sợ tôi mềm lòng nên mấy ngày nay không ít lần ghé sát tai tôi , dặn đi dặn lại :
“Cậu đừng có ngốc nghếch nữa đấy! Đàn ông đã dùng rồi mà hỏng thì đừng có nhặt lại , hiểu chưa ?”
“Hơn nữa, loại người làm kinh doanh như Nghiêm Thiệu Quốc, cậu còn trông mong anh ta có bao nhiêu lương tâm? Chẳng qua chỉ là chút áy náy nhất thời thôi.”
“Cậu phải khôn khéo lên một chút. Nhân lúc anh ta vẫn còn cảm thấy có lỗi với cậu , tranh thủ đòi lấy chút lợi ích thực tế đi .”
“Nhớ chưa ?”
Nghĩ đến vẻ mặt của Quý Hương mỗi lần ghé tai dặn dò tôi những lời ấy , tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Đến ngày thứ chín sau phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng được xuất viện.
Hôm nay Quý Hương có việc gấp nên đã dặn người làm và tài xế nhà cô ấy đến giúp tôi thu dọn đồ đạc, đưa tôi về nhà.
Tài xế xuống tầng dưới làm thủ tục xuất viện.
Vương Ái, người giúp việc, đang thu xếp hành lý cho tôi . Bà vừa hay khoác chiếc áo khoác dày lên người tôi , dặn rằng hôm nay trời mưa, nhiệt độ bên ngoài khá thấp.
Đúng lúc ấy , cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh ra .
“Tống Trinh!”
Nhật Nguyệt
Người bước vào là Trịnh Uyển Lê.
Trên mặt cô ta không còn vẻ trang điểm tinh tế như thường ngày, thay vào đó là sự tức giận đến méo mó.
“Cô còn biết xấu hổ không ? Ai mà biết đứa bé trong bụng cô là con của gã đàn ông nào! Đừng có đổ vấy lên đầu bạn trai tôi !”
“Cô bị t/h/a/i ngoài t/ử cung thì sao chứ? Đó là do cô đáng đời! Cô…”
“Chát!”
Một tiếng tát giòn giã vang lên.
Tôi sững người mất mấy giây mới kịp phản ứng. Người vừa ra tay đ/á/n/h Trịnh Uyển Lê chính là Vương Ái.
“Mày dám đ/á/n/h tao?”
Trịnh Uyển Lê hét lên, lập tức lao tới định đ/á/n/h trả.
Nhưng làm sao cô ta có thể là đối thủ của Vương Ái?
Chưa đầy hai phút sau , Trịnh Uyển Lê đã bị Vương Ái bẻ ngoặt cánh tay, ấn c/h/ặ/t xuống chiếc giường trống bên cạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.