Loading...
Sau khi xuất viện, Vương Ái ở lại chăm sóc tôi .
Bà vốn là người giúp việc đã chăm sóc Quý Hương từ nhỏ. Biết tôi và Quý Hương thân thiết nên bà cũng tận tình chăm nom tôi , không để tôi phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
Mấy ngày nay, Nghiêm Thiệu Quốc ngày nào cũng đến, nhưng Vương Ái nhất quyết không cho anh vào nhà.
Mãi đến nửa tháng sau , sức khỏe của tôi về cơ bản đã hồi phục gần như hoàn toàn .
Suốt khoảng thời gian này , tôi ngày nào cũng ở lì trong nhà. Khó khăn lắm hôm nay thời tiết mới đẹp hơn một chút, tôi liền định xuống dưới đi dạo.
Không ngờ vừa mở cửa, tôi đã thấy có người đang tựa vào cửa ngủ gật.
Đối phương bị tiếng mở cửa làm giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ đứng thẳng dậy, đưa tay dụi mắt:
“A Trinh, anh …”
Nghiêm Thiệu Quốc còn chưa nói hết câu đã bị Vương Ái đẩy mạnh một cái.
“Xui xẻo! Đúng là xui xẻo! Sáng sớm đã đứng chình ình trước cửa nhà người ta , đúng là chẳng biết điều!”
Tôi không biết rốt cuộc Nghiêm Thiệu Quốc muốn làm gì. Nhưng cứ để anh xuất hiện trước cửa nhà tôi như thế này mãi cũng không phải cách. Thật sự phiền phức vô cùng.
Nghĩ một lát, tôi lên tiếng:
“Nghiêm Thiệu Quốc, chúng ta nói chuyện một chút đi .”
…
Vài phút sau , dưới khuôn viên chung cư, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một chiếc ghế dài.
Nghiêm Thiệu Quốc lên tiếng trước :
“A Trinh, khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ về những gì em đã hy sinh vì anh suốt ngần ấy năm qua. Anh…”
Tôi ngắt lời anh :
“Chuyện đã qua rồi , không cần nhắc lại nữa.”
“Nghiêm Thiệu Quốc, tôi biết trong lòng anh có lẽ vẫn cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho tôi .”
“Vậy thế này đi , anh đưa tôi mười triệu nhân dân tệ.”
Nghiêm Thiệu Quốc ngẩn người nhìn tôi , sau đó cười chua chát.
“A Trinh, giữa chúng ta đã đến mức chuyện gì cũng phải dùng tiền bạc để tính toán rồi sao ?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
“Nếu không thì sao ?”
“Chẳng lẽ sự áy náy của anh chỉ là lời nói suông thôi à ?”
“…”
Một lúc lâu sau , Nghiêm Thiệu Quốc mới thốt lên:
“Em lúc nào cũng lý trí như vậy .”
Nghiêm Thiệu Quốc đưa cho tôi một tấm séc trị giá hai mươi triệu nhân dân tệ.
Đến ngày tôi và Quý Hương khai trương văn phòng, anh còn sai người gửi một lẵng hoa đến chúc mừng, đồng thời giới thiệu cho chúng tôi vài khách hàng.
Khi văn phòng ký được hợp đồng lớn đầu tiên, Quý Hương hào phóng mời mọi người đến nhà hàng hải sản ăn mừng.
Không ngờ chúng tôi lại gặp Trịnh Uyển Lê ở đây.
Cũng chẳng biết Nghiêm Thiệu Quốc nghĩ thế nào mà cuối cùng lại chia tay với cô ta .
Trước đây, ỷ vào thân phận bạn gái của Nghiêm Thiệu Quốc, Trịnh Uyển Lê không ít lần tác oai tác quái trong công ty.
Sau khi chia tay,
có
lẽ cảm thấy
không
còn mặt mũi nào ở
lại
, cô
ta
đã
chủ động xin nghỉ việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-bao-cua-anh-roi-se-den-thoi/chuong-8
Ngồi trong phòng riêng một lúc, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên báo với mọi người một tiếng rồi định ra ngoài hít thở không khí.
Nào ngờ vừa đi được vài bước, tôi đã chạm mặt Trịnh Uyển Lê ở góc rẽ. Trông cô ta có vẻ vô cùng tức tối.
“Tống Trinh?”
Trịnh Uyển Lê liếc nhìn phía sau tôi trước tiên. Không thấy bóng dáng Vương Ái, người phụ nữ vừa khỏe vừa hung dữ kia đâu , cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến gần.
“Bây giờ chị chắc vui mừng lắm nhỉ? Trước đây chị từng nói với em rằng Nghiêm Thiệu Quốc có thể vì em mà bỏ chị, thì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ bỏ em.”
“Chị thắng rồi . Lời chị nói quả nhiên đã thành sự thật.”
Tôi chẳng buồn đáp lời, chỉ định bước vòng qua cô ta để đi tiếp.
Không ngờ Trịnh Uyển Lê đột nhiên cao giọng:
“Dù em và Nghiêm Thiệu Quốc có chia tay thì anh ấy cũng tuyệt đối không quay lại với chị đâu ! Chị đừng có đắc ý!”
“ Tôi ăn gì cũng được , chỉ riêng cỏ cũ thì không bao giờ ăn lại .”
Tôi bình thản nhìn Trịnh Uyển Lê, tò mò hỏi:
“Cô Trịnh, cô không đòi Nghiêm Thiệu Quốc phí chia tay à ?”
“Em thật lòng yêu anh ấy !”
Trịnh Uyển Lê nghiến răng nói :
“Em không giống chị! Tống Trinh, nói trắng ra thì chị chỉ là một kẻ đào mỏ!”
“Nghiêm Thiệu Quốc nhìn thấu bản chất của chị nên mới bỏ chị đấy!”
Nhật Nguyệt
Nếu là vài tháng trước , nghe những lời này , có lẽ tôi sẽ suy sụp, sẽ tức giận, thậm chí còn bật khóc .
Nhưng bây giờ…
Tôi gật đầu:
“Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô Trịnh cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì tôi cũng chẳng buồn phản bác.”
Trịnh Uyển Lê tức tối giậm chân, quay người bỏ đi .
…
Văn phòng của tôi và Quý Hương dần đi vào quỹ đạo, công việc của tôi cũng ngày càng bận rộn hơn.
Một ngày trước Giáng sinh, vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã nhận được điện thoại báo tin Nghiêm lão thái thái nhập viện.
Gần đây bà cụ nuôi một chú ch/ó nhỏ. Sáng nay, khi ra ngoài dắt ch/ó đi dạo, bà không may trượt chân ngã.
Tôi vội vã đến bệnh viện. Khi ấy , bà cụ vừa kiểm tra xong, đang được y tá đẩy về phòng bệnh.
Bác sĩ nói may mà cú ngã không ảnh hưởng đến xương. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn , bà vẫn cần nằm viện hai ngày để theo dõi thêm.
Vừa bị bác sĩ trách mắng đến mức mặt mày nhăn nhó, nhưng khi nhìn thấy tôi , bà cụ lập tức vui vẻ trở lại .
Bà nắm tay tôi , không ngừng cằn nhằn:
“Cơ thể bà thế nào, chẳng lẽ bà còn không biết sao ? Chỉ là trượt chân ngã một cái thôi, có cần phải làm quá lên thế không ?”
Tôi an ủi bà vài câu rồi hỏi:
“Sao tự nhiên bà lại nuôi ch/ó thế ạ?”
Bà cụ liếc nhìn Nghiêm Thiệu Quốc vừa bước vào từ bên ngoài, khẽ hừ một tiếng:
“Người già rồi thì cô đơn. Cháu trai lại chẳng chịu kết hôn sinh con, bà không nuôi một chú ch/ó nhỏ làm bạn thì biết làm sao ?”
“…”
Nghiêm Thiệu Quốc nhìn tôi một cái, không nói gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.