Loading...
“Đệt, thật sự không phải tôi .”
Tống Trạch lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn , sắc mặt xanh mét bước xuống giường, cố gắng đi về phía cánh cửa gỗ chạm trổ kia .
Khoảnh khắc tay vừa chạm vào tay nắm cửa bằng đồng thau, anh liền cảm nhận được một luồng điện đang truyền từ tay nắm cửa đến đầu ngón tay mình .
“Xẹt!”
Một tia lửa điện màu xanh lam có thể nhìn thấy bằng mắt thường mãnh liệt xẹt đến đầu ngón tay anh , sau đó nổ tung.
Tống Trạch bị giật điện đến mức rên lên một tiếng, cả người bị lực lượng của tia lửa điện kia b/ắ/n văng ra vài bước, va vào cột cuối giường.
Mùi vị bị điện giật quả thực không dễ chịu chút nào, anh dùng tay kia nắm lấy ngón tay vừa bị điện giật, trên trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.
Gần như cùng lúc đó, trong đầu hai người vang lên lời cảnh báo:
“Phát hiện ký chủ “Tống Trạch” cố ý vi phạm quy tắc, muốn thoát khỏi phân cảnh nhiệm vụ chính tuyến “Lời Cảnh Báo Buổi Sớm”, ban hành cảnh cáo điện giật cấp một. Lần vi phạm tiếp theo, hình phạt sẽ thăng cấp.”
Không phải trò đùa.
Thật sự không phải trò đùa.
Sắc mặt Thẩm Chỉ “xoẹt” một cái trắng bệch. Cô không ngờ một chuyện hoang đường như vậy lại thực sự là “sự thật”, điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô.
Tống Trạch tựa vào cột giường, thở dốc đầy bất an. Ngón tay bị nắm c/h/ặ/t trong tay đang sưng đỏ đau nhói, sau đó anh như cam chịu mà nhìn về phía khuôn mặt hoảng sợ của Thẩm Chỉ.
Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào bảng điều khiển bán trong suốt lơ lửng giữa phòng, thứ mà chỉ có hai người bọn họ mới nhìn thấy được .
Trên đó hiển thị rõ ràng:
“Độ hoàn thành kịch bản hiện tại: 0%”
“Độ chuẩn vai với thiết lập kịch bản: Chờ đ/á/n/h giá”
“Dao động cảm xúc thời gian thực của hai bên: Thẩm Chỉ: Hoảng sợ 80%, Sát ý 5%; Tống Trạch: Phẫn nộ 85%, Sát ý 5%”
“Cảnh báo: Phát hiện “dao động sát ý” ban đầu của hai bên nhắm vào nhau , mỗi người trừ 5 điểm. Tổng điểm khởi tạo 100, tổng điểm hiện tại: 90 điểm. Dưới 80 điểm sẽ kích hoạt điện giật ngẫu nhiên.”
“Mẹ kiếp.” Tống Trạch rít qua kẽ răng một chữ, lông mày nhíu c/h/ặ/t, ánh mắt gắt gao
nhìn
chằm chằm
vào
cái bảng ảo c/h/ế/t tiệt
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-keo-dien-xuat-cung-tu-dich-de-giu-mang/chuong-2
Thẩm Chỉ như cam chịu cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ hớ hênh trên người mình , lại nhìn sang cổ áo mở phanh cùng cơ thể tráng kiện của Tống Trạch, một cỗ xấu hổ và giận dữ hoang đường trào dâng, khiến gốc tai cô ửng đỏ.
Cô thế mà lại phải cùng kẻ thù không đội trời chung Tống Trạch diễn cái kịch bản cưỡng ép chiếm đoạt này sao ? Lại còn là thể loại R18 nữa chứ? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cô tê rần cả da đầu.
“Tình hình hiện tại, cô nghĩ còn có thể làm thế nào được nữa?” Tống Trạch đứng thẳng người dậy, mặc dù ngón tay vẫn còn đang đau nhói, nhưng anh đã lập tức nhập vai. Trên mặt nhanh ch/óng đổi sang một biểu cảm khác mà Thẩm Chỉ hoàn toàn xa lạ.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Người đàn ông mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, kìm nén và u ám, từng bước đi đến bên giường. Thân ảnh cao lớn hung hăng đè lên người Thẩm Chỉ, mang đến cho cô một cảm giác áp bách mãnh liệt.
“Cô không nghe thấy sao ? Không diễn, cùng c/h/ế/t. Diễn tốt , mới có thể sống.”
Anh dừng lại trước mặt cô, hơi cúi người . Chiếc áo choàng ngủ rộng rãi dưới tư thế cúi người của anh để lộ ra vóc dáng vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp mượt mà.
Một bàn tay thon dài rõ khớp xương bóp lấy cằm cô, nhiệt độ từ đầu ngón tay áp sát truyền đến gò má Thẩm Chỉ, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ do vừa bị điện giật.
Tất cả những điều này đều là sự thật.
Thẩm Chỉ bị động tác bất ngờ này làm cho sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, theo bản năng muốn hất tay anh ra . Nhưng hệ thống trong đầu lại lập tức vang lên tiếng cảnh báo ch/ói tai, khiến cô buộc phải dừng động tác của mình lại , phối hợp với màn biểu diễn của Tống Trạch.
Khuôn mặt Tống Trạch kề sát rất gần, gần đến mức Thẩm Chỉ có thể nhìn rõ hàng lông mi thon dài của anh đang run rẩy, cùng với sự bối rối đang bị cưỡng ép đè nén dưới đáy mắt hoa đào và sự tức giận không hề phù hợp với thiết lập “Công tước u ám”.
Nhưng giọng nói của anh lại không hề thoát vai chút nào, bị anh ép xuống trầm thấp lại tràn đầy từ tính, cố chấp còn mang theo một tia cợt nhả lạnh lẽo:
“Chim sơn ca bé nhỏ thân yêu của ta , ngủ một giấc rồi , vẫn chưa nhận rõ được hoàn cảnh của mình , chưa học được cách phục t/ùng sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.