Loading...
Anh kề sát rất gần, gần đến mức vành tai Thẩm Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Tống Trạch phả qua.
Dựa theo phân đoạn kịch bản mà hệ thống cấy vào trong đầu cô, “cô” của khoảnh khắc này đáng lẽ phải run rẩy trong sợ hãi, trong mắt ngấn lệ, nhưng lại quật cường không chịu khuất phục trước “ hắn ”, sau đó trong sự xấu hổ và giận dữ mà cam chịu chấp nhận sự cưỡng đoạt của “ hắn ”.
Dạ dày Thẩm Chỉ như đang co giật, cô cảm thấy giây tiếp theo mình có thể nôn ra ngay lập tức.
Cái kịch bản c/h/ế/t tiệt này thế mà lại bắt cô phải bày ra cái vẻ mặt đáng thương yếu đuối đó với Tống Trạch sao ?
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Chuyện này thật sự giống như bắt cô nuốt phải một con ruồi vậy , cực kỳ buồn nôn. Thà để cô bị điện giật một lần còn hơn.
Thế nhưng, đồng hồ đếm ngược đỏ tươi trên bảng điều khiển ảo đang trôi qua từng phút từng giây.
Những ngón tay bóp cằm cô của Tống Trạch lại dùng sức thêm một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô đầy vẻ cảnh cáo, ám chỉ cô mau diễn đi .
Thẩm Chỉ như cam chịu nhắm mắt lại , hít sâu một hơi , đè nén sự phản cảm trong dạ dày. Lúc mở mắt ra lần nữa, cô cố gắng khiến ánh mắt mình trở nên trống rỗng, đôi môi hơi run rẩy.
Thẩm Chỉ cố gắng đóng vai tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của một vị tiểu thư quý tộc yếu đuối, muốn hất văng sự kìm kẹp của hắn nhưng lại không dám thực sự dùng sức, sợ sẽ thực sự chọc giận vị công tước quyền thế ngập trời này .
“Đánh giá độ chuẩn vai với thiết lập kịch bản: Thẩm Chỉ, 25%. Cảm xúc mỏng manh, sự sợ hãi chỉ hời hợt trên bề mặt, hận ý không đủ. Tống Trạch, 70%. Ngữ khí, tư thế bước đầu phù hợp, nhưng cảm xúc trong ánh mắt cần phải dạt dào hơn nữa.”
“Cảnh báo: Đánh giá độ chuẩn vai của ký chủ Thẩm Chỉ thấp hơn mức đạt yêu cầu (60%), xin ký chủ mau ch/óng điều chỉnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng.”
Nghe thấy giọng
nói
đ/á/n/h giá của hệ thống, lông mày Tống Trạch
hơi
nhíu
lại
một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-keo-dien-xuat-cung-tu-dich-de-giu-mang/chuong-3
Giây tiếp theo, ánh mắt anh trầm xuống, tay kia đột nhiên ôm lấy eo Thẩm Chỉ, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình , hai người hoàn toàn ngã nhào xuống giường.
“A!” Thẩm Chỉ bị động tác bất ngờ này làm cho cả người đập vào l/ồ/ng n/g/ự/c Tống Trạch, nằm đè lên người anh . Thẩm Chỉ có thể nghe rõ mồn một trái t/i/m đang đập thình thịch của Tống Trạch, tiếng t/i/m đập nhanh đến mức có chút bất thường.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền đến từ dưới lớp áo choàng ngủ của Tống Trạch, Thẩm Chỉ nằm trên cơ n/g/ự/c săn chắc của anh , ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng giống như gỗ tuyết t/ùng.
Hành động thân mật bất ngờ ập đến khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô lập tức đỏ bừng, đỏ lan đến tận gốc tai.
“Ác ma sao ?” Tống Trạch cười khẽ một tiếng, tiếng cười đầy mị hoặc và từ tính, nhưng lại không có lấy một tia ấm áp.
Anh ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng gần như dán sát vào dái tai cô, nhỏ giọng dùng âm hơi mà chỉ hai người mới có thể nghe rõ nói nhanh:
“Không muốn bị điện giật thì nghiêm túc chút đi ! Cái thứ này là làm thật đấy, bị giật đau lắm. Mau tưởng tượng tôi thực sự là cái tên khốn nạn đã cướp nhà cô, ép c/h/ế/t bố mẹ cô, lại còn giam cầm cô ở đây đi .”
Thẩm Chỉ bị dọa cho cơ thể run lên bần bật, nhưng lại không phải vì sợ bị điện giật, mà là vì một vật thể cứng cáp nóng rực nào đó, đang cách một lớp áo ngủ mỏng manh, tì sát vào bụng dưới của cô.
Trong đầu cô “ong” lên một tiếng, đầu óc lập tức trống rỗng.
Thông tin kịch bản đúng lúc được cấy vào trong đầu bọn họ.
Khoảnh khắc nhận được gợi ý cốt truyện, cơ thể Tống Trạch rõ ràng đã cứng đờ. Thẩm Chỉ có thể cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay đang ôm lấy eo cô của anh lập tức căng c/h/ặ/t, nhịp thở cũng rối loạn một nhịp.
“Chỉ là diễn kịch thôi,” anh c/ắ/n răng, dùng âm hơi rít lên mấy chữ bên tai cô, không biết là đang nói với cô, hay là đang nói với chính mình : “Đừng quá nhập tâm.”
Sự xấu hổ và giận dữ của Thẩm Chỉ trong nháy mắt đã đ/á/n/h sập sự bối rối, cô đột ngột bốn mắt nhìn nhau với Tống Trạch: “Anh cũng vậy thôi, anh đừng có mà yêu tôi thật đấy nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.