Loading...
Nữ ám vệ thân cận của Sở Hằng đã đ/â/m một kiếm xuyên qua người ta . Sau khi tỉnh lại , ta không còn khóc lóc om sòm, cũng chẳng chạy đến Đông Cung chất vấn hắn như trước nữa.
Mọi người đều cho rằng ta lại một lần nữa tha thứ cho Sở Hằng. Ngay cả hắn cũng nghĩ như vậy .
Dù sao , khắp kinh thành này ai mà chẳng biết ta yêu hắn sâu đậm, bám riết không buông, một lòng một dạ muốn gả cho hắn ?
Nhưng Sở Hằng không biết rằng, từ nhỏ ta đã có hôn ước với Thẩm tiểu tướng quân. Chỉ vài tháng nữa thôi, ta sẽ trở thành tân nương của người khác.
Ta bị thương rất nặng, m/á/u chảy gần cạn.
Đại phu nói , mũi kiếm chỉ cần lệch thêm một phân, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó lòng cứu nổi mạng ta .
Sở Hằng ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta , giọng nói dịu dàng mang theo vẻ áy náy.
“Xin lỗi muội , Tiểu Bạch. Nguyệt Ngưng nàng ấy không cố ý đâu . Đêm đó Đông Cung xảy ra biến cố, muội đột nhiên xuất hiện nên nàng ấy mới lầm tưởng muội là thích khách.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục khuyên nhủ:
“Người không biết không có tội. Huống hồ nàng ấy cũng chỉ muốn bảo vệ ta . Muội hãy tha thứ cho nàng ấy , được không ?”
Ta nhìn chằm chằm tấm rèm xanh trước mắt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương.
Những lời giải thích như thế này , từ ngày Sở Hằng đưa Lâm Nguyệt Ngưng về bên cạnh, ta đã nghe đến phát chán.
Lần trước , Lâm Nguyệt Ngưng truy bắt trộm trên phố, trong lúc giương cung đã vô tình b/ắ/n xuyên vai trái của ta .
Lần trước nữa, ta đến Đông Cung tìm Sở Hằng. Lâm Nguyệt Ngưng luyện roi trong hành lang, rõ ràng ta đã tránh rất xa, vậy mà vẫn bị nàng ta quất trúng lưng, khiến da thịt rách toạc.
Còn lần này , một kiếm của nàng ta suýt lấy mạng ta .
Trên người ta chồng chất những vết thương, nhưng Lâm Nguyệt Ngưng chưa từng phải chịu hình phạt thực sự nào vì những sai lầm của mình .
Sở Hằng luôn nói nàng ta có thân thế đáng thương. Từ nhỏ, nàng ta đã bị cha mẹ hành hạ, sau đó bị vứt bỏ ở bãi tha ma khi chỉ còn thoi thóp. Nếu không được Sở Hằng cứu về, có lẽ nàng ta đã sớm trở thành thức ăn cho ch/ó hoang.
Vì thương xót nàng ta , hắn cho nàng ta nơi ăn chốn ở, dạy nàng ta võ công, hết lòng che chở và tìm mọi cách bù đắp những đau khổ nàng ta từng chịu đựng.
Người đời đều khen Thái t/ử điện hạ nhân từ, có tấm lòng Bồ Tát.
Chỉ có ta không hiểu, tại sao người dịu dàng với tất cả mọi người ấy lại luôn nhẫn tâm với riêng ta ?
Có lẽ vì cả kinh thành đều biết ta yêu hắn . Vì ta từng hết lần này đến lần khác tuyên bố rằng đời này không phải hắn thì không gả, nên hắn mới tin chắc rằng dù mình đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ rời đi .
Nhưng hắn đã quên mất một điều.
Lòng người không phải sắt đá. Thất vọng tích tụ đủ nhiều, tình yêu sâu đậm đến đâu cũng có ngày cạn kiệt.
Ta nghĩ, hình như mình không còn yêu Sở Hằng nhiều như trước nữa.
Đêm ấy , Sở Hằng tự tay chăm sóc ta . Hắn cắt bỏ lớp áo dính m/á/u, đút t/h/u/ố/c cho ta uống.
Ta chê t/h/u/ố/c đắng, nhất quyết không chịu mở miệng. Hắn liền tự uống một ngụm rồi cúi xuống mớm cho ta .
Ta vùng vẫy đẩy hắn ra .
Hắn cũng không tức giận, chỉ thuận tay nhét vào miệng ta một viên mứt ngọt, mỉm cười nói :
“Còn sức làm loạn với ta , chứng tỏ muội vẫn ổn . Như vậy ta mới yên tâm.”
Ổn ư?
Ta suýt nữa đã mất mạng, vậy mà trong mắt hắn , tất cả chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng ta quá mệt mỏi, cổ họng khô khốc, đến sức lực tranh cãi cũng chẳng còn.
Đến nửa đêm, ta bắt đầu sốt cao. Sở Hằng vẫn túc trực bên giường, hết lần này đến lần khác dùng khăn lạnh lau trán và cổ cho ta .
Trong cơn mê man, ta nghe thấy mẫu thân khuyên hắn trở về cung nghỉ ngơi.
“Thái t/ử điện hạ, trời sắp sáng rồi . Ngài cứ thức trắng thế này , thân thể làm sao chịu nổi?”
Sở Hằng nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , giọng nói đầy mệt mỏi.
“Lần này là do ta không bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Ta phải ở đây với muội ấy . Đợi muội ấy khỏi bệnh, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn, lập muội ấy làm Thái t/ử phi. Sau này , ta tuyệt đối không để muội ấy chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.”
Mẫu thân im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.
“Tiểu Bạch nhà ta chưa chắc đã có phúc hưởng vị trí ấy .”
Đúng vậy .
Nếu là trước kia , chỉ cần nghe Sở Hằng nói muốn cưới mình , ta nhất định sẽ vui mừng đến mức cả đêm không ngủ.
Nhưng lúc này , điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ta lại là làm thế nào để từ chối.
Ta không muốn gả cho hắn nữa.
Đêm đó, ta mơ thấy mình thật sự bước chân vào Đông Cung, trở thành Thái t/ử phi của Sở Hằng. Cùng năm ấy , Lâm Nguyệt Ngưng cũng được nạp làm Lương đệ .
Sở Hằng ngày càng sủng ái nàng ta , còn ta dù làm gì cũng khiến hắn chán ghét.
Hai người từng là thanh mai trúc mã, cuối cùng lại trở thành những kẻ nhìn nhau chẳng vừa mắt.
Sau đó, hắn phế bỏ ngôi vị Thái t/ử phi của ta , mặc cho Lâm Nguyệt Ngưng hãm hại con ta .
Ta ôm t/h/i t/h/ể lạnh ngắt của đứa trẻ, tuyệt vọng lao vào biển lửa, kết thúc cuộc đời đầy đau khổ.
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Mẫu thân hoảng hốt chạy đến bên giường.
“Tiểu Bạch, con làm sao vậy ? Vết thương đau lắm sao ? Có cần gọi đại phu không ?”
Ta chỉ lắc đầu,
không
nói
được
lời nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-ta-cung-khong-yeu-den-vay/chuong-1
Ta không muốn trở thành người phụ nữ đáng thương trong giấc mơ ấy . Càng không muốn dùng cả cuộc đời để đ/á/n/h đổi một người đàn ông chưa từng thực sự trân trọng mình .
Có lẽ vì cảm thấy áy náy, Sở Hằng liên tiếp sai người đưa vàng bạc châu báu cùng d/ư/ợ/c liệu quý hiếm đến phủ ta .
Đám nha hoàn , người hầu tụ tập bàn tán, ai nấy đều cho rằng ta lần này trong họa có phúc, cuối cùng cũng khiến Thái t/ử điện hạ thật lòng quan tâm.
Ta chỉ tựa vào gối mềm, thản nhiên nói :
“Đem tất cả vào kho đi .”
Sau buổi thiết triều, Sở Hằng đến thăm ta , trên tay còn cầm một viên minh châu lớn bằng quả trứng chim bồ câu.
“Tiểu Bạch, muội xem đây là gì?”
Hắn đặt viên châu trước mặt ta , giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đây là Giao châu Nam Hải tiến cống, mẫu hậu vô cùng yêu quý. Thiên hạ chỉ có một viên. Ta nhớ trước kia muội từng nói thích nó, nên đặc biệt xin về tặng muội .”
Ta nhìn viên minh châu, bất giác nhớ lại chuyện năm xưa.
Khi còn nhỏ, thân thể ta yếu ớt, thường xuyên đau ốm. Mẫu thân vì sắc t/h/u/ố/c cho ta quanh năm suốt tháng nên đôi mắt dần suy giảm, nhìn mọi thứ ngày càng mờ nhạt. Đại phu nói rằng Giao châu có thể giúp chữa trị đôi mắt của người .
Ban đầu, ta tiếp cận Sở Hằng cũng chỉ vì muốn có được viên châu ấy .
Nào ngờ, trong những tháng ngày ở bên nhau , ta lại đ/á/n/h mất chính mình , đem cả trái t/i/m chân thành trao cho hắn .
Đến cuối cùng, thứ ta nhận được chỉ là những lần tổn thương và lời xin lỗi qua loa.
Ta cầm lấy viên châu, bình thản đáp:
“Đa tạ điện hạ.”
Sở Hằng ngồi xuống cạnh giường, định nắm tay ta . Ta giả vờ ho khan, lặng lẽ rụt tay vào trong chăn.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.
Một lát sau , hắn gượng cười nói :
“Tiểu Bạch, ta đã phạt Nguyệt Ngưng vào mật thất sám hối rồi . Muội đừng giận nàng ấy nữa, được không ?”
Ta ngước mắt nhìn hắn . Dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ mấy ngày qua hắn thật sự đã vất vả.
Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này , ta nhất định sẽ mềm lòng, cho rằng hắn cuối cùng cũng biết thương ta .
Nhưng bây giờ, ta đã không còn muốn tranh giành sự quan tâm ít ỏi ấy nữa.
Ta rũ mắt, nhẹ giọng nói :
“Lâm cô nương là người đắc lực bên cạnh điện hạ, bảo vệ điện hạ vốn là chức trách của nàng ấy . Là ta không cẩn t/h/ậ/n đ/â/m vào kiếm, không thể trách nàng ấy được .”
“Mật thất lạnh lẽo, thân thể Lâm cô nương lại mảnh mai. Điện hạ cứ thả nàng ấy ra đi .”
Sở Hằng sững sờ.
Hắn có lẽ không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy . Trước kia , ta nhất định sẽ khóc lóc đòi hắn trừng phạt Lâm Nguyệt Ngưng, bắt hắn thề không cho nàng ta đến gần.
Sau đó, hắn lại dịu dàng dỗ dành ta , mọi chuyện cuối cùng vẫn trở về như cũ.
Nhưng lần này , ta không còn muốn diễn tiếp vở kịch ấy nữa.
“Tiểu Bạch...” Hắn nhìn ta , trong mắt thoáng hiện vẻ bất an. “Có phải muội vẫn còn giận ta không ? Muội cứ mắng ta , đ/á/n/h ta vài cái cũng được . Đừng đối xử với ta như thế này ... Ta không quen.”
Ta gần như bật cười .
Thì ra Thái t/ử điện hạ cao cao tại thượng cũng biết sợ.
Ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Trước đây là ta không hiểu chuyện, khiến điện hạ phiền lòng. Sau này , ta sẽ không như vậy nữa.”
Sở Hằng đưa tay muốn vuốt má ta . Ta nghiêng đầu tránh đi .
Hắn ngẩn người , lẩm bẩm:
“Tiểu Bạch, gần đây ta luôn cảm thấy muội đã thay đổi.”
Ta nhắm mắt lại .
Đúng vậy , ta không còn yêu hắn như trước nữa.
Mà một khi đã không còn yêu, ta cũng chẳng muốn bận tâm đến hắn .
“Điện hạ, ta mệt rồi , muốn nghỉ ngơi.”
Cuối cùng, Sở Hằng chỉ nhìn ta thật lâu rồi đứng dậy rời đi .
4.
Trong thời gian ta dưỡng thương, Sở Hằng bận rộn hỗ trợ Đại Lý Tự điều tra vụ án thuế muối. Nghe nói vụ án liên quan đến rất nhiều quan viên, khiến Hoàng đế nổi trận lôi đình, quyết tâm truy cứu đến cùng.
Dù bận rộn đến đâu , hắn vẫn thỉnh thoảng ghé qua thăm ta .
Thấy ta luôn giữ vẻ xa cách, hắn cố gắng nhắc lại những chuyện thuở nhỏ. Nào là hai chúng ta cùng trèo cây hái đào, ta ngã xuống, hắn làm đệm thịt đỡ lấy ta ; nào là vào đêm Nguyên tiêu, ta nhất quyết bắt hắn giải hết đố đèn để giành chiếc đèn thỏ yêu thích.
Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không tiếp lời cũng chẳng phản bác.
Dần dần, hắn cũng không còn nhắc đến những chuyện cũ nữa, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã khó hiểu.
Vài ngày sau , hắn sai người mang đến một lọ Kim Sang Ngưng Ngọc Cao, loại t/h/u/ố/c quý hiếm được đồn đại có thể nối xương liền thịt, dù vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng có cơ hội hồi phục.
Mẫu thân nhìn lọ t/h/u/ố/c, cảm động nói :
“Tiểu Bạch, Thái t/ử điện hạ vẫn rất quan tâm con.”
Ta im lặng.
Sau khi làm tổn thương ta , hắn cho ta một viên kẹo ngọt, rồi lại mong ta quên hết mọi chuyện.
Nhưng ta đã không còn là cô nương chỉ cần một chút dịu dàng liền vui vẻ chạy theo hắn như trước nữa.
Vết thương của ta ngày một hồi phục. Chẳng bao lâu sau , ta đã có thể xuống giường đi lại .
Chỉ là lần này , ta không còn nóng lòng đến Đông Cung tìm hắn , cũng chẳng cần viện đủ mọi lý do để được gặp hắn .
Bởi ta biết , cuộc đời mình sắp sang một trang mới.
Và người cùng ta bước tiếp quãng đường phía trước , sẽ không còn là Sở Hằng nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.