Loading...
Trong phủ dần xuất hiện những lời bàn tán, nói rằng ta cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn, biết dùng chiêu lạt mềm buộc c/h/ặ/t để khiến Thái t/ử điện hạ chú ý đến mình nhiều hơn.
Nghe những lời ấy , ta chỉ mỉm cười cho qua, chẳng buồn giải thích.
Hôm ấy , trời xuân trong trẻo, hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ. Có lẽ Sở Hằng không quen với thái độ lạnh nhạt của ta , nên chủ động hẹn ta cùng đi ngoại ô thưởng xuân.
Ta suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Dù sao , có những chuyện cũng nên nói rõ ràng một lần .
Sáng hôm sau , ta thay một bộ xuân phục giản dị, đứng chờ trước cổng phủ.
Xe ngựa vừa đến, ta vén rèm bước lên, lập tức nhìn thấy Sở Hằng ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh hắn , tại vị trí vốn luôn dành cho ta , Lâm Nguyệt Ngưng đang thản nhiên ngồi đó.
Hôm nay, nàng ta không mặc bộ đồ đen gọn gàng của ám vệ mà khoác lên người chiếc váy xanh nước biển, trông vừa dịu dàng vừa kiều diễm.
Thấy ta xuất hiện, nàng ta chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ.
Sở Hằng thoáng lộ vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười .
“Tiểu Bạch, muội đến rồi à ? Mau lên xe đi .”
Hắn chỉ vào chỗ ngồi đối diện Lâm Nguyệt Ngưng.
Ta không nói gì, lặng lẽ bước vào , ngồi xuống rồi buông rèm.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Sở Hằng ho khẽ một tiếng, chủ động giải thích:
“Tiểu Bạch, muội đừng hiểu lầm. Gần đây vụ án thuế muối liên quan đến không ít kẻ liều mạng. Ta lo chúng bị dồn vào đường cùng sẽ làm chuyện bất lợi cho ta , nên mới để Nguyệt Ngưng đi cùng bảo vệ. Võ công của nàng ấy cao nhất trong số những người bên cạnh ta . Muội cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa.”
Tai nạn sao ?
Ta nghe vậy , trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Lâm Nguyệt Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng nói :
“Thẩm tiểu thư, chuyện lần trước là ta sơ suất. Mong tiểu thư thứ lỗi .”
Ta không đáp, chỉ vén rèm nhìn cảnh phố phường lùi dần về phía sau .
Hóa ra , có những chuyện dù đã trải qua bao nhiêu lần , khi tái diễn vẫn khiến lòng người đau đớn.
Suốt dọc đường, ta không nói lời nào. Bầu không khí trong xe ngựa trở nên ngột ngạt.
Một lát sau , Sở Hằng rót trà , đưa chén đến trước mặt ta .
“Tiểu Bạch, chắc muội khát rồi . Đây là trà ngon ta mới có được , muội nếm thử đi .”
Ta vừa định đưa tay nhận lấy, xe ngựa bỗng cán qua một tảng đá, thân xe rung lắc dữ dội.
“Điện hạ, cẩn t/h/ậ/n!”
Lâm Nguyệt Ngưng lập tức nhào tới che chắn cho Sở Hằng. Một tay nàng ta giữ lấy vai hắn , tay còn lại bất ngờ hất mạnh vào bàn tay đang cầm chén trà của ta .
Choang!
Nước trà nóng lập tức đổ xuống, phần lớn hắt lên mu bàn tay và ống tay áo ta .
“A!”
Ta đau đớn khẽ kêu.
Lâm Nguyệt Ngưng lúc này mới như bừng tỉnh, vội vàng rụt tay lại , vẻ mặt đầy áy náy.
“Thẩm tiểu thư, xin lỗi ! Xe ngựa đột nhiên xóc nảy, ta chỉ lo bảo vệ điện hạ nên nhất thời không chú ý. Tiểu thư không sao chứ?”
Nói rồi , nàng ta lấy khăn tay định lau vết trà trên tay ta .
Ta theo bản năng lập tức tránh sang một bên.
Sở Hằng vội vàng nắm lấy tay ta kiểm tra. Thấy mu bàn tay đã đỏ ửng một mảng lớn, hắn cau mày, giọng nói có phần lo lắng.
“May mà trà đã nguội bớt, nếu không chắc chắn sẽ nổi bọng nước.”
Lâm Nguyệt Ngưng cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Đều là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ vụng về, làm Thẩm tiểu thư bị thương.”
Sở Hằng nhìn nàng ta một cái rồi quay sang ta .
“Nguyệt Ngưng cũng không cố ý. Nàng ấy chỉ muốn bảo vệ ta thôi. Muội đừng trách nàng ấy .”
Ta lặng lẽ nhìn hắn .
Lại là những lời ấy .
Dường như Lâm Nguyệt Ngưng luôn có lý do chính đáng để làm tổn thương ta , còn ta thì phải hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Ta từng nghĩ, sau khi suýt mất mạng vì một kiếm của nàng ta , Sở Hằng ít nhiều cũng sẽ thay đổi.
Cuối cùng, ta vẫn đ/á/n/h giá quá cao bản thân mình trong lòng hắn .
Ta chậm rãi rút tay về, dùng ống tay áo che đi mu bàn tay đỏ rát, bình thản đáp:
“Không sao . Là ta cầm không chắc, không thể trách Lâm cô nương.”
Sở Hằng sững người , dường như không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy .
Ngay cả Lâm Nguyệt Ngưng cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét dừng trên người ta .
Ta chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để tâm đến phản ứng của bất kỳ ai nữa.
Xe ngựa dừng lại dưới chân núi.
Sở Hằng đỡ ta xuống xe, thấy sắc mặt ta tái nhợt thì quan tâm hỏi:
“Tiểu Bạch, nếu muội cảm thấy không khỏe, chúng ta chỉ đi dạo quanh chân núi thôi.”
Ta lắc đầu. Đã đến đây rồi , hà tất phải làm mất hứng mọi người ?
Đường núi gập ghềnh, Lâm Nguyệt Ngưng
đi
trước
dẫn đường. Vết thương của
ta
vừa
mới hồi phục, bước chân vẫn còn chậm chạp, Sở Hằng bèn
đi
bên cạnh, thỉnh thoảng kể cho
ta
nghe
vài chuyện thú vị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-ta-cung-khong-yeu-den-vay/chuong-2
Ta chỉ lặng lẽ lắng nghe , không còn nhiệt tình đáp lời như trước .
Đi được một đoạn, chúng ta tiến vào một hẻm núi hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng , lối đi chỉ đủ cho hai ba người song song.
Đúng lúc ấy , Lâm Nguyệt Ngưng đột nhiên dừng bước.
“Điện hạ, có điều bất thường!”
Lời vừa dứt, hàng chục tên thích khách mặc đồ đen đã từ trong rừng lao ra , vây kín lấy chúng ta .
Sở Hằng lập tức rút kiếm nghênh chiến. Lâm Nguyệt Ngưng cũng xông lên, nhưng hôm nay võ công của nàng ta dường như không phát huy được như thường lệ. Chỉ sau vài chiêu, nàng ta đã bị đối phương khống chế.
Ta cũng bị trói c/h/ặ/t hai tay, kéo đến bên mép vực.
Tên thủ lĩnh thích khách nhìn Sở Hằng, cười lạnh:
“Thái t/ử điện hạ quả nhiên có phúc, bên cạnh lúc nào cũng có mỹ nhân bầu bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cho ngài một cơ hội lựa chọn.”
Hắn ra lệnh trói ta và Lâm Nguyệt Ngưng vào dây thừng, treo lơ lửng trên một cành cây vươn ra khỏi vách đá.
“Trong hai người này , ngài chỉ được cứu một. Ta đếm đến ba, ngài hãy chọn người mình muốn giữ lại . Một!”
Sở Hằng siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta .
“Hai!”
“Ba!”
Ngay khi tiếng đếm cuối cùng vang lên, Sở Hằng khàn giọng hét lớn:
“Ta chọn Nguyệt Ngưng!”
Ta nghe rõ từng chữ, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Thì ra , khi đứng trước lựa chọn sinh t/ử, người hắn muốn cứu trước tiên vẫn là nàng ta .
Tên thủ lĩnh bật cười mỉa mai.
“Xem ra lời đồn quả không sai. Thái t/ử điện hạ thật sự coi trọng nữ ám vệ này hơn.”
Hắn ra hiệu. Sợi dây treo ta lập tức bị c/h/é/m đứt.
Cơ thể ta rơi thẳng xuống vực.
“Tiểu Bạch!”
Tiếng gọi kinh hoàng của Sở Hằng vang lên phía sau . Ngay sau đó, hắn lao xuống, ôm c/h/ặ/t lấy ta , dùng thân mình che chắn cho ta .
Chúng ta lăn xuống sườn núi, không biết bao lâu mới bị một tảng đá lớn chặn lại .
Sở Hằng nằm trên mặt đất, m/á/u chảy đầy mặt, nhưng việc đầu tiên hắn làm vẫn là kiểm tra thương thế của ta .
“Tiểu Bạch, muội có sao không ?”
Ta được hắn che chở nên chỉ khiến vết thương cũ hơi nứt ra .
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn , ta không hề cảm động, chỉ cảm thấy mỏi mệt.
Hắn đã chọn Lâm Nguyệt Ngưng, nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống cứu ta .
Rốt cuộc, trái t/i/m con người có thể chia thành hai nửa thật sao ?
“Ở bên kia !”
“Mau tìm người !”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chẳng bao lâu sau , một đội binh lính xuất hiện, người dẫn đầu chính là Thẩm tiểu tướng quân Thẩm Trác, người vừa trở về kinh thành không lâu.
Hắn mặc giáp trụ, dáng người cao lớn, giữa hàng mày mang theo vẻ sắc bén của người từng trải qua chiến trường.
Thẩm Trác giải thích rằng trong núi xuất hiện lợn rừng làm hại người , Hoàng đế đã phái hắn đến điều tra và săn bắt, không ngờ lại tình cờ gặp chúng ta gặp nạn.
Sở Hằng ho khan, cố gắng nói :
“Mau cứu Nguyệt Ngưng! Nàng ấy vẫn còn trong tay thích khách!”
Vừa dứt lời, hắn liền ngất đi .
Thẩm Trác lập tức chia quân thành hai đội. Một đội lên núi tìm kiếm Lâm Nguyệt Ngưng, đội còn lại hộ tống ta và Sở Hằng xuống núi chữa trị.
Đường núi khó đi , ta lại bị thương nên không thể tự mình bước tiếp. Thẩm Trác cúi người trước mặt ta , trầm giọng nói :
“Đường núi gập ghềnh, không có kiệu. Mong Ngu tiểu thư đừng chê, ta sẽ cõng nàng xuống núi.”
Ta hơi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nằm lên lưng hắn .
Tấm lưng ấy rộng rãi, vững chãi, mang đến cảm giác an tâm khác hẳn bờ vai gầy của Sở Hằng.
Ta khẽ tựa đầu lên vai hắn , nhớ lại chuyện năm xưa.
Thẩm lão tướng quân từng cứu mạng tổ phụ ta , vì thế hai nhà đã định hôn ước cho ta và Thẩm Trác từ khi còn nhỏ.
Sau này , vì ta si mê Sở Hằng đến mức gây náo động khắp kinh thành, phụ thân mới tìm cớ hủy bỏ hôn ước ấy . Không lâu sau , Thẩm Trác xin đến vùng biên cương Tây Nam trấn thủ.
Nếu không phải Hoàng đế triệu hắn trở về tham gia cuộc săn mùa xuân lần này , có lẽ chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại .
Ta khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của hắn . So với năm xưa, hắn gầy đi đôi chút, làn da rám nắng, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn nhiều.
Có lẽ nhận ra ta đang im lặng, hắn trầm giọng hỏi:
“Nàng vẫn ổn chứ? Ta nghe nói trước đó nàng bị kiếm đ/â/m trọng thương.”
Hai tay ta vòng qua cổ hắn . Qua lớp áo, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến, khiến ta bất giác cảm thấy ngượng ngùng.
“Đa tạ Thẩm tiểu tướng quân quan tâm. Vết thương chỉ hơi đau, không đáng ngại.”
Hắn khẽ đáp một tiếng, sau đó bất chợt hỏi:
“Lọ Kim Sang Ngưng Ngọc Cao lần trước ta sai người đưa đến, nàng đã dùng chưa ?”
Ta sững sờ.
Lọ t/h/u/ố/c quý ấy ... hóa ra là do Thẩm Trác gửi đến sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.