Loading...
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn nghiêng gương mặt cương nghị của Thẩm Trác.
Hóa ra lọ Kim Sang Ngưng Ngọc Cao mà mẫu thân nói là do Thái t/ử điện hạ vất vả xin về, lại chính là quà tặng của Thẩm Trác.
“Thật sự là ngài sai người đưa tới sao ?” Giọng ta run run, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Thẩm Trác hơi khựng lại , sau đó tự giễu cười .
“Nghe nói loại t/h/u/ố/c ấy có hiệu quả rất tốt với vết thương do kiếm gây ra . Trước đây ta lập công, được Hoàng thượng ban thưởng một lọ, bản thân lại không cần dùng đến nên mới sai người đưa tới Ngu phủ. Có lẽ hạ nhân nhà nàng nhớ nhầm, khiến nàng tưởng đó là tâm ý của Thái t/ử.”
Giọng hắn bình thản, nhưng trong lòng ta lại dấy lên từng đợt sóng dữ.
Hôm ta nhận được t/h/u/ố/c, Sở Hằng vừa hay đến thăm. Hắn nhìn thấy chiếc lọ tinh xảo, thuận miệng khen mấy câu. Mẫu thân liền cho rằng t/h/u/ố/c là do hắn đặc biệt xin về, còn hắn cũng chẳng hề giải thích, cứ thế nhận lấy công lao ấy .
Hóa ra , từ lâu ta đã bị che mắt mà không hề hay biết .
Sau khi ta và Sở Hằng gặp nạn, hắn điều động hơn nửa doanh trại tuần phòng, mất ba ngày mới tìm được Lâm Nguyệt Ngưng.
Nàng ta bị thương nghiêm trọng, may mắn không bị đám tặc phỉ làm nhục. Sở Hằng túc trực bên giường nàng ta , gần như không rời nửa bước.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, trách mắng hắn vì một nữ ám vệ mà huy động lực lượng rầm rộ, chẳng còn chút thể thống nào của Thái t/ử.
Khi nghe những chuyện ấy , ta đang ngồi trong phòng, thong thả ngắm nghía con d/a/o găm hình bán nguyệt mà Thẩm Trác vừa sai người đưa tới.
Mấy ngày nay, hắn thường xuyên đến phủ chơi cờ cùng tổ phụ ta . Mẫu thân giữ hắn lại dùng cơm, hắn cũng vui vẻ nhận lời.
Trong bữa ăn, ta thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt hắn lặng lẽ hướng về phía mình . Tổ phụ nhìn thấy tất cả, chỉ mỉm cười , không nói lời nào.
Mẫu thân còn kể riêng với ta rằng Thẩm phu nhân đã đến dò hỏi ý tứ, mong hai nhà có thể nối lại hôn ước năm xưa.
Ta ngắt một cánh hoa trong bình sứ, khẽ vê giữa những ngón tay rồi đáp:
“Vậy làm phiền mẫu thân thay con đồng ý đi ạ.”
Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta .
“Con thật sự đã buông bỏ Thái t/ử rồi sao ?”
Ta gật đầu.
Bà lập tức vui mừng khôn xiết.
“Tốt quá! Tổ phụ con vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thẩm gia vì chuyện hôn ước năm xưa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên lòng rồi .”
Nửa tháng sau , Sở Hằng đến phủ tìm ta .
Ta vốn không muốn gặp hắn , nhưng dù sao hắn cũng là Thái t/ử, ta không thể thẳng thừng đuổi khách.
Trong đình giữa hồ, hắn nhìn ta hồi lâu rồi nói :
“Sắc mặt muội tốt hơn nhiều rồi .”
“Đa tạ điện hạ quan tâm.”
Ta quay đầu nhìn mặt hồ, thái độ xa cách khiến hắn hơi nhíu mày.
“Tiểu Bạch, hôm nay ta đến là có chuyện muốn bàn với muội .”
Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục:
“Nguyệt Ngưng bị thương rất nặng. Nàng ấy theo ta nhiều năm, vào sinh ra t/ử, lập không ít công lao. Ta muốn đợi nàng ấy bình phục rồi nạp nàng ấy làm Lương đệ , cho nàng ấy một danh phận.”
Hắn nhìn ta , giọng điệu như thể đang ban cho ta một ân huệ.
“ Nhưng muội cứ yên tâm, vị trí quan trọng nhất trong lòng ta vẫn luôn thuộc về muội . Nguyệt Ngưng không thích tranh giành, sau này nếu cùng sống trong Đông Cung, hai người nhất định có thể chung sống hòa thuận.”
Ta quay lại nhìn hắn , bình thản đáp:
“Điện hạ muốn nạp ai làm Lương đệ là chuyện của điện hạ, không liên quan đến thần nữ.”
Sở Hằng sững sờ.
“Tiểu Bạch, muội nói vậy là có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta .
“Muội vẫn còn trách ta vì hôm đó đã chọn Nguyệt Ngưng, đúng không ? Lúc ấy tình thế nguy cấp, ta buộc phải cân nhắc. Sau đó ta đã nhảy xuống vực cứu muội , chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao ?”
Ta bình tĩnh rút tay về.
“Điện hạ không cần giải thích. Ngài có lựa chọn của mình , ta cũng không có ý trách cứ.”
“Vậy tại sao muội lại đối xử lạnh nhạt với ta như thế?”
Trong mắt Sở Hằng dần xuất hiện vẻ tức giận.
“Từ sau khi bị thương, muội cứ như biến thành một người khác. Trước đây, muội sẽ khóc , sẽ giận dỗi, sẽ làm loạn vì ta . Nhưng bây giờ, muội lại đối xử với ta như người xa lạ!”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
Sở Hằng lập tức sa sầm sắc mặt.
“Là vì Thẩm Trác sao ? Ta nghe nói gần đây hắn thường xuyên đến Ngu phủ. Thế nào, muội đã để mắt đến hắn rồi à ?”
Thấy ta im lặng, hắn cười lạnh.
“Ngu Bạch,
ta
vốn tưởng
muội
khác với những nữ t/ử ham hư vinh ngoài
kia
. Không ngờ
muội
cũng chẳng khác gì họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-ta-cung-khong-yeu-den-vay/chuong-3
Thẩm Trác
vừa
lập quân công,
được
Hoàng thượng trọng dụng,
muội
đã
vội vàng bám lấy
hắn
?”
“Vừa treo ta ở đây, vừa quyến rũ Thẩm Trác, muội cảm thấy trò lạt mềm buộc c/h/ặ/t này thú vị lắm sao ?”
Ta không ngờ người mình từng yêu sâu đậm lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy .
“Tùy điện hạ nghĩ thế nào cũng được .” Ta đứng dậy, lạnh nhạt nói . “Nếu không còn việc gì khác, xin điện hạ trở về.”
Sở Hằng tức đến tím mặt, bàn tay siết c/h/ặ/t.
“Được! Ngu Bạch, sau này muội đừng hối hận!”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi .
Chuyện Lâm Nguyệt Ngưng sắp được nạp làm Lương đệ nhanh ch/óng lan truyền khắp kinh thành.
Người đi đường bàn tán không ngớt, lời nào lời nấy đều truyền đến tai ta .
“Nghe nói Thái t/ử điện hạ sắp nạp Lương đệ !”
“Chẳng phải là nữ ám vệ từng đ/â/m Ngu tiểu thư suýt c/h/ế/t đó sao ?”
“Còn ai khác nữa? Ngu tiểu thư theo đuổi Thái t/ử bao nhiêu năm, cuối cùng lại để một nữ ám vệ giành mất vị trí.”
“ Đúng là đáng thương. Vừa bị thương nặng, còn chưa kịp bình phục, người ta đã chuẩn bị bước chân vào Đông Cung rồi .”
Nha hoàn thuật lại từng lời, nhưng ta chỉ bình thản dặn dò:
“Sau này , chuyện của Thái t/ử và Lâm Lương đệ không cần báo lại cho ta nữa.”
Chẳng bao lâu sau , cuộc săn mùa xuân được tổ chức.
Ta vốn biết cưỡi ngựa b/ắ/n cung từ nhỏ nên đi cùng Trưởng công chúa đến bãi săn.
Thẩm Trác thể hiện xuất sắc, săn được hơn mười con thú, thậm chí còn bắt sống một con mãnh hổ. Hoàng đế vô cùng vui mừng, hỏi hắn muốn được ban thưởng thứ gì.
Thẩm Trác quỳ xuống hành lễ.
“Thần có một tâm nguyện, mong bệ hạ thành toàn .”
“Cứ nói .”
“Thần khẩn cầu bệ hạ ban hôn, cho phép thần cưới Ngu Bạch, ái nữ của Ngu thượng thư, làm thê t/ử.”
Lời vừa dứt, Sở Hằng lập tức đứng bật dậy.
“Phụ hoàng, tuyệt đối không được !”
Hoàng đế nhíu mày.
“Thái t/ử, vì sao không được ?”
Sở Hằng nhất thời nghẹn lời, chỉ vội vàng đáp:
“Ngu Bạch nàng ấy ... nàng ấy và nhi thần...”
Thẩm Trác bình tĩnh ngắt lời:
“Điện hạ đã có Lương đệ , Ngu tiểu thư vẫn chưa đính hôn. Thần chưa cưới vợ, nàng chưa gả chồng, có gì không thể?”
“Dù sao cũng không được !”
Sở Hằng tức giận nhìn hắn , sau đó quay sang Hoàng đế.
“Phụ hoàng, Ngu Bạch một lòng chung tình với nhi thần, chuyện này cả kinh thành đều biết . Thẩm tướng quân làm vậy chẳng khác nào cướp người trong lòng của nhi thần!”
Hoàng đế nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, sau đó gọi ta đến trước mặt.
“Ngu nha đầu, Thẩm Trác đã công khai cầu hôn. Trẫm hỏi con, con có nguyện ý gả cho hắn không ?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta . Sở Hằng nhìn ta đầy căng thẳng, dường như đang chờ ta nói ra câu trả lời mà hắn mong muốn .
Ta không hề do dự.
“Thần nữ nguyện ý.”
Sở Hằng lảo đảo lùi lại , sắc mặt trắng bệch.
“Không thể nào... Chuyện này tuyệt đối không thể!”
Hoàng đế vuốt râu cười lớn, lập tức chuẩn tấu hôn sự.
Sau khi mọi người tạm nghỉ, ta nhận được một mảnh giấy do Thẩm Trác gửi đến, hẹn gặp ở bìa rừng. Ta tưởng hắn có chuyện muốn nói riêng nên vui vẻ đi tới.
Không ngờ, vừa nghe thấy tiếng bước chân phía sau , cổ tay ta đã bị người ta nắm c/h/ặ/t.
Là Sở Hằng.
Hắn nhìn ta , giọng đầy giận dữ.
“Ngu Bạch, tại sao muội lại đồng ý gả cho Thẩm Trác?”
Ta cố gắng rút tay nhưng không được .
Hắn tiến sát lại , đôi mắt đỏ ngầu.
“Muội nhìn ta rồi nói đi ! Muội thật sự muốn gả cho hắn sao ? Chẳng phải muội từng nói đời này không phải ta thì không gả, chỉ yêu mình ta thôi sao ? Tại sao muội lại thay lòng?”
Ta bỗng bật cười .
“Sở Hằng, những lời đó là ta nói khi mới mười lăm tuổi. Bây giờ ta đã mười chín rồi .”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn , từng chữ rõ ràng:
“Ta không còn yêu ngài nữa.”
“Không thể nào!” Hắn kích động phủ nhận. “Ta không tin!”
Nói rồi , hắn giữ lấy mặt ta , định cúi xuống hôn.
Ta dốc sức tránh né, giơ tay tát hắn một cái.
“Sở Hằng, người hết yêu trước là ngài. Ngài lấy tư cách gì chất vấn ta ?”
Hắn ôm mặt, ngỡ ngàng nhìn ta .
“Ta chưa từng hết yêu muội ! Người ta yêu nhất vẫn luôn là muội !”
Ta lạnh lùng bật cười .
“Đừng tự lừa mình nữa. Nếu ngài thật sự yêu ta , ngài đã không hết lần này đến lần khác dung túng Lâm Nguyệt Ngưng làm tổn thương ta .”
“Ngài chẳng qua đã quen với việc ta luôn chạy theo mình , quen với việc được ta ngưỡng mộ và chiều chuộng. Bây giờ ta không còn đuổi theo ngài nữa, ngài mới cảm thấy không cam lòng!”
Sở Hằng vội vàng muốn giải thích.
“Không phải như vậy ... Ta chỉ là...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.