Loading...
Ta nhìn thẳng vào Sở Hằng, lạnh lùng hỏi: “Chỉ là không khống chế được trái t/i/m mình ? Chỉ là muốn có được cả hai người sao ?”
Ta bật cười đầy chua chát.
“Sở Hằng, chuyện tốt trên đời này không thể để một mình ngài chiếm hết được . Ngài đã chọn thương xót Lâm Nguyệt Ngưng, vậy thì đừng nói những lời như yêu ta nhất nữa.”
Ta nhìn hắn , từng lời đều chứa đựng sự thất vọng.
“Thứ tình yêu như vậy chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn.”
Sở Hằng sững sờ nhìn ta , dường như không thể tin nổi những lời này lại phát ra từ miệng ta . Mãi một lúc lâu sau , hắn mới khàn giọng hỏi:
“Tiểu Bạch, muội thật sự nghĩ như vậy sao ?”
Ta khẽ cúi người hành lễ, giữ vẻ bình thản cuối cùng dành cho hắn .
“Điện hạ, giữa chúng ta không cần dây dưa thêm nữa. Sau này nếu gặp lại , xin hãy gọi ta một tiếng Thẩm phu nhân.”
Nói xong, ta xoay người rời đi , không hề ngoảnh đầu lại .
Kể từ hôm ấy , Sở Hằng ngày nào cũng đến Ngu phủ tìm ta . Nhưng ta không muốn gặp hắn , mỗi lần nghe tin hắn đến, ta đều tìm cách tránh mặt.
Hắn là Thái t/ử, ta không thể trực tiếp đối đầu, đành phải lén rời phủ bằng cửa nhỏ mỗi khi hắn xuất hiện.
Hôm nay, phụ thân trở về sau buổi bãi triều, sắc mặt có phần khó coi. Ông nói Sở Hằng đã quỳ trước ngự thư phòng suốt ba ngày ba đêm, khẩn cầu Hoàng đế thu hồi thánh chỉ ban hôn.
Ta lập tức lo lắng hỏi: “Bệ hạ đã nói thế nào ạ?”
Phụ thân thở dài.
“Quân vô hí ngôn, bệ hạ sao có thể t/ùy tiện thu hồi thánh chỉ? Người chỉ quở trách Thái t/ử vài câu rồi đuổi hắn đi . Theo ta thấy, Thái t/ử hiện giờ đã chẳng còn dáng vẻ của một người kế vị nữa. Con quyết định gả cho Thẩm Trác là đúng đắn.”
Ta im lặng.
Sở Hằng giống như một đứa trẻ không được cho kẹo, bắt đầu giở trò ngang ngược, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của bản thân .
Buổi chiều, ta định đến tiệm thêu chọn vải may hỷ phục. Nào ngờ vừa ra khỏi phủ đã bị hắn chặn đường.
“Tiểu Bạch, cuối cùng ta cũng gặp được muội ! Sao mấy ngày nay muội cứ tránh mặt ta ?”
Ta thật sự đã chán ngấy sự dây dưa của hắn , lạnh giọng hỏi:
“Điện hạ rốt cuộc muốn làm gì?”
Sở Hằng vội vàng nói : “Muội hãy vào cung cầu phụ hoàng, nói rằng muội không muốn gả cho Thẩm Trác. Chỉ cần muội mở miệng, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý!”
Ta gần như bật cười vì tức giận.
“Điện hạ muốn ta kháng chỉ sao ?”
“Chúng ta vẫn còn cơ hội!” Hắn sốt ruột đến đỏ cả mắt. “Muội cứ nói rằng chúng ta đã có quan hệ phu thê. Phụ hoàng thương ta , nhất định sẽ thành toàn cho chúng ta !”
Ta nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ.
“Sở Hằng, ngài điên rồi sao ? Ngay cả chuyện hủy hoại danh tiết của ta mà ngài cũng nghĩ ra được ?”
“Ta không còn cách nào khác!” Giọng hắn nghẹn ngào. “Tiểu Bạch, ta biết sai rồi ! Ta không nên nạp Lâm Nguyệt Ngưng, càng không nên hết lần này đến lần khác khiến muội chịu ấm ức. Chỉ cần muội hủy bỏ hôn sự với Thẩm Trác, ta sẽ lập tức cầu phụ hoàng phong muội làm Thái t/ử phi. Sau này ta nhất định đối xử tốt với muội !”
“Đủ rồi !”
Ta không kiên nhẫn ngắt lời hắn .
“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngài mới chịu buông tha cho ta ? Ta chưa từng còn mong muốn vị trí Thái t/ử phi ấy !”
“Vậy muội muốn gì? Muốn Thẩm Trác sao ?” Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy ghen tức. “Hắn chỉ là một võ phu thô kệch, có gì xứng với muội ?”
Ta nhìn thẳng vào hắn , nghiêm giọng đáp:
“Thẩm tướng quân trấn thủ biên cương, bảo vệ quốc gia, là rường cột của triều đình. Bệ hạ còn đích thân khen huynh ấy trung dũng đáng quý. Điện hạ nói những lời này , chẳng lẽ đang nghi ngờ mắt nhìn người của bệ hạ?”
Sở Hằng lập tức nghẹn lời.
Ta không muốn tiếp tục tranh cãi, xoay người rời đi . Vừa rẽ qua góc phố, ta đã nhìn thấy Thẩm Trác đứng chờ ở đó.
Huynh ấy bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta .
“Những lời vừa rồi , ta đều nghe thấy cả.”
Thẩm Trác cúi đầu nhìn ta , khóe môi khẽ cong lên.
“Ta rất vui.”
Ta siết c/h/ặ/t t/a/y huynh ấy , ngẩng đầu mỉm cười . Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến ta cảm nhận được sự trân trọng mà mình chưa từng nhận được từ Sở Hằng.
Vụ án thuế muối dần được điều tra rõ ràng, kéo theo không ít triều thần có quan hệ mật thiết với Đông Cung. Hoàng đế nổi trận lôi đình, cho rằng Sở Hằng kết bè kết cánh, lập tức hạ lệnh cấm túc hắn trong Đông Cung.
Sau đó, Sở Hằng nhận được một mật thư, biết được vụ ám sát trên núi trước đây thực chất là do Lâm Nguyệt Ngưng tự biên tự diễn. Từ đó, hắn hoàn toàn lạnh nhạt với nàng ta .
Lâm Nguyệt Ngưng muốn giành lại sự sủng ái, chẳng những không biết thu mình trong lúc Đông Cung thất thế mà còn ngang nhiên tổ chức đàn hát, ca múa linh đình.
Hiền phi vốn
đã
bất mãn với nàng
ta
từ lâu, nay càng cho rằng chính nàng
ta
dùng thủ đoạn quyến rũ Thái t/ử, khiến danh tiếng và tiền đồ của con trai
mình
bị
liên lụy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-ta-cung-khong-yeu-den-vay/chuong-4
Bà âm thầm sai
người
hạ độc
vào
thức ăn của Lâm Nguyệt Ngưng.
Chẳng bao lâu sau , Đông Cung truyền ra tin Lương đệ đột t/ử.
Nghe được chuyện ấy , ta chỉ khẽ thở dài. Hóa ra , nếu Hiền phi thật sự muốn một người c/h/ế/t, chuyện đó chẳng hề khó khăn.
Điều đáng mỉa mai hơn cả là Sở Hằng từng yêu Lâm Nguyệt Ngưng đến mức hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta vì nàng ta . Vậy mà sau khi nàng ta c/h/ế/t, hắn cũng chẳng biểu lộ bao nhiêu đau buồn.
Lòng người quả nhiên khó dò.
Trong khi đó, ngày thành hôn của ta và Thẩm Trác ngày càng đến gần. Ta cùng mẫu thân bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Thẩm Trác tuy là võ tướng, nhưng lại vô cùng chu đáo. Sợ ta buồn chán, huynh ấy thường sai người mang đến những món đồ chơi thú vị. Biết vết thương của ta có thể để lại sẹo, huynh ấy còn vất vả tìm kiếm t/h/u/ố/c trị sẹo tốt nhất.
Mẫu thân nhìn ta , cười trêu chọc:
“Con suýt nữa đã bỏ lỡ một lang quân tốt như vậy rồi !”
Ta gật đầu.
Đúng là suýt nữa đã bỏ lỡ.
May mắn thay , khi ta quay đầu lại , huynh ấy vẫn đứng đó chờ ta .
Nửa tháng sau , nhân dịp đại thọ Thái hậu, hoàng cung mở yến tiệc, mời các quan cùng gia quyến vào cung dự lễ.
Hiền phi nhân cơ hội ấy cầu xin Thái hậu nói giúp cho Sở Hằng. Cuối cùng, Hoàng đế cũng đồng ý giải trừ lệnh cấm túc.
Trong bữa tiệc, ta chỉ uống nửa chén rượu trái cây, chẳng ngờ cơ thể lại nóng bừng, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Ta đành đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí.
Vừa bước khỏi đại điện, một cung nữ lạ mặt đã tiến đến đỡ lấy ta .
“Thẩm tiểu thư, nô tỳ đưa người đến nơi nghỉ ngơi.”
Ta lập tức nhận ra có điều bất thường, muốn đẩy nàng ta ra nhưng tay chân đã chẳng còn chút sức lực. Chẳng mấy chốc, ta bị đưa đến một điện phụ vắng vẻ.
Ta nằm trên sập, toàn thân nóng ran, ý thức lúc tỉnh lúc mê.
Cửa điện mở ra rồi đóng lại . Một bóng người bước đến bên cạnh ta .
“Tiểu Bạch.”
Giọng nói quen thuộc của Sở Hằng vang lên.
“Đừng sợ. Đợi chúng ta thật sự trở thành phu thê, muội sẽ không còn muốn gả cho Thẩm Trác nữa.”
Bàn tay hắn chạm lên mặt ta . Ta kinh hãi tột độ, không ngờ hắn lại dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy .
Khi hắn cúi xuống định hôn ta , ta cố gắng rút con d/a/o găm Thẩm Trác tặng từ trong tay áo, đ/â/m mạnh về phía hắn .
Sở Hằng chộp lấy lưỡi d/a/o, lòng bàn tay lập tức bị cứa rách, m/á/u tươi nhỏ xuống áo ta .
Hắn đau đớn nhìn ta , khàn giọng hỏi:
“Tiểu Bạch, muội chán ghét việc gần gũi với ta đến thế sao ?”
“Sở Hằng, đừng ép ta phải hận ngài!”
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói trở nên điên cuồng.
“Hận ta cũng được , miễn là muội vẫn còn nhớ đến ta ! Muội là người phụ nữ của ta , hôm nay ta nhất định phải có được muội !”
Hắn vừa nói vừa định xé y phục của ta .
Đúng lúc ấy , cửa điện bị đá tung.
Thẩm Trác xông vào , giáng một cú đ/ấ/m thật mạnh khiến Sở Hằng ngã nhào xuống đất. Sau đó, huynh ấy lập tức cởi áo khoác che kín người ta , giận dữ nhìn hắn .
“Ta không ngờ Thái t/ử điện hạ lại có thể đê tiện vô sỉ đến mức này !”
Sở Hằng chật vật đứng dậy, lau m/á/u nơi khóe miệng.
“Ngươi cướp đi người ta yêu, còn dám nói ta vô sỉ?”
Thẩm Trác lạnh lùng đáp:
“Ta yêu thương Tiểu Bạch, chưa từng làm nàng tổn thương hay cưỡng ép nàng. Còn điện hạ đã làm gì?”
Sở Hằng nhất thời không nói nên lời.
Động tĩnh trong điện nhanh ch/óng kinh động đến mọi người . Hoàng đế và Thái hậu dẫn theo các quan cùng mệnh phụ vội vã chạy tới.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoàng đế tức giận quát:
“Người đâu ! Bắt lấy tên súc sinh này !”
Thái hậu run rẩy chỉ vào Sở Hằng, giận đến mức không nói nên lời. Hoàng đế nhắm mắt, lạnh lùng hạ chỉ cấm túc hắn trong Đông Cung, nghiêm cấm bất kỳ ai đến thăm.
Mãi đến khi lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, ta vẫn còn bàng hoàng. Thẩm Trác ôm ta vào lòng, dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, có ta ở đây. Sẽ không ai có thể làm hại nàng nữa.”
Ta tựa vào lòng huynh ấy , khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng Hiền phi sẽ trút giận lên Ngu gia.
Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến.
Kiệu hoa vừa đi được nửa đường, phía trước bỗng vang lên tiếng huyên náo. Sở Hằng bất chấp thánh chỉ, dẫn theo hàng chục thị vệ xông ra chặn đường đón dâu, nhất quyết muốn kéo ta xuống kiệu.
Nhưng Thẩm Trác đã sớm đề phòng.
Những người đi theo đội ngũ đón dâu đều là huynh đệ từng cùng huynh ấy vào sinh ra t/ử nơi chiến trường. Đám thị vệ của Sở Hằng căn bản không phải đối thủ. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã bị khống chế.
Lần này , dù Sở Hằng có không cam lòng đến đâu , cũng không thể ngăn cản ta bước vào cuộc hôn nhân mà chính ta đã lựa chọn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.