Loading...
Thẩm Trác vẫn chưa nguôi giận, còn định tiến lên đ/á/n/h Sở Hằng thêm một trận. Ta vội vàng bước xuống kiệu hoa, chạy đến ngăn huynh ấy lại .
“Huynh ấy dù sao cũng từng là Thái t/ử, đừng vì một phút nóng giận mà tự rước họa vào thân .”
Thẩm Trác nhìn ta , cuối cùng cũng chịu dừng tay.
Sau trận náo loạn ấy , chuyện Thái t/ử giữa phố phường ngang nhiên cưỡng đoạt tân nương của thần t/ử nhanh ch/óng lan truyền khắp kinh thành. Các quan đại thần liên tiếp dâng sớ đàn hặc, yêu cầu Hoàng đế phế truất ngôi vị Thái t/ử của Sở Hằng.
Có lẽ Hoàng đế vẫn còn chút tình phụ t/ử nên mãi chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Cho đến khi vụ án thuế muối được điều tra rõ ràng, bằng chứng cho thấy chính Sở Hằng đã nhận hối lộ với số tiền khổng lồ được trình lên trước mặt Hoàng đế.
Lần này , Hoàng đế hoàn toàn nổi giận, lập tức ban thánh chỉ phế truất ngôi vị Thái t/ử của Sở Hằng, giáng hắn xuống làm thứ dân và giam lỏng tại Tông Nhân Phủ. Nếu không có lệnh của Hoàng đế, hắn tuyệt đối không được phép bước ra ngoài.
Hiền phi cũng bị liên lụy, mất đi quyền hiệp lý lục cung, sau đó bị đày vào lãnh cung.
Từ đó, mọi chuyện liên quan đến Sở Hằng cuối cùng cũng khép lại .
Một năm sau , ta sinh hạ một bé gái đáng yêu, đặt tên là Thẩm An Ninh.
Vào một ngày xuân, hoa hải đường trong sân nở rộ, từng cánh hoa hồng phấn đung đưa trong gió.
Ta ôm An Ninh ngồi sưởi nắng dưới hiên nhà. Thẩm Trác vừa từ doanh trại trở về, trên tay còn cầm một gói kẹo quế mới ra lò.
Huynh ấy ngồi xuống bên cạnh ta , bóc một viên kẹo rồi dịu dàng đưa đến miệng ta . Sau đó, huynh ấy cúi xuống hôn lên gương mặt bụ bẫm của con gái.
An Ninh vui vẻ ê a, bàn tay nhỏ bé vung vẩy trong không trung, khiến Thẩm Trác bật cười .
Ánh nắng ấm áp phủ lên người chúng ta . Ta tựa vào vai huynh ấy , ngắm nhìn hoa cỏ khoe sắc khắp sân, trong lòng tràn ngập bình yên và mãn nguyện.
Hóa ra , hạnh phúc chưa bao giờ phức tạp đến thế.
Chỉ cần người bên cạnh biết yêu thương, trân trọng mình , một cuộc đời bình dị cũng đã đủ viên mãn.
Ngoại truyện: Thẩm Trác
Lần đầu tiên ta gặp Ngu Bạch là tại thọ yến của tổ phụ nàng.
Khi ấy , nàng vẫn là một cô bé xinh xắn, làn da trắng trẻo, đôi mắt trong veo. Nàng nép sau lưng mẫu thân , chỉ dám rụt rè nhìn những người xung quanh.
Ta theo phụ thân đến chúc thọ. Trong lúc bất cẩn, ta làm vỡ một món ngọc như ý của người khác. Ta đang luống cuống không biết phải làm sao thì nàng đã bước tới, chẳng những không mách lẻo mà còn ngồi xuống giúp ta nhặt những mảnh ngọc vỡ.
Nàng khẽ an ủi:
“Ca ca đừng sợ, Tiểu Bạch sẽ không nói với người khác đâu .”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến trái t/i/m ta mềm nhũn.
Có lẽ tình yêu sét đ/á/n/h chính là như vậy .
Từ rất sớm, phụ thân đã nói với ta rằng sau này Ngu Bạch sẽ trở thành thê t/ử của ta . Ta biết nàng còn nhỏ nên chẳng vội vàng, chỉ âm thầm chờ đợi.
Ta nhìn nàng từ một cô bé ngây thơ lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp . Ta từng thấy nàng vui vẻ đuổi theo những cánh bướm trong vườn, nghe tiếng cười trong trẻo của nàng vang vọng khắp sân.
Ta từng nghĩ, đợi nàng đến tuổi cập kê, ta sẽ đường đường chính chính đến Ngu phủ cầu hôn, cưới nàng về làm thê t/ử.
Nhưng
ta
không
ngờ nàng
lại
đem lòng yêu Sở Hằng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thi-ra-ta-cung-khong-yeu-den-vay/chuong-5
Nàng chạy theo hắn khắp kinh thành, tự tay thêu túi tiền đến mức đầu ngón tay rướm m/á/u, còn vì muốn nấu cho hắn một bát canh mà khiến cánh tay bị bỏng.
Nhìn nàng hết lòng vì một người , ta từng tự nhủ rằng có lẽ nàng thật sự rất yêu hắn .
Nếu Sở Hằng có thể chân thành đối xử tốt với nàng, có lẽ ta cũng có thể chấp nhận buông tay.
Đáng tiếc, hắn không làm được .
Ta nghe nói bên cạnh Sở Hằng xuất hiện một nữ ám vệ tên Lâm Nguyệt Ngưng. Nàng ta liên tục khiến Ngu Bạch bị thương, lần nào cũng lấy lý do vô tình để thoát tội.
Ngu Bạch vốn là người rất sợ đau, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.
Ta không thể tiếp tục đứng nhìn .
Sở Hằng không xứng với nàng!
Một khi đã nảy sinh ý nghĩ ấy , ta không sao gạt bỏ được nữa. Ta âm thầm thu thập chứng cứ về việc Sở Hằng tham nhũng thuế muối, kết bè kết cánh, đồng thời tiết lộ một phần tin tức cho Ninh vương, đối thủ của hắn .
Ta cũng tìm cách để những âm mưu của Lâm Nguyệt Ngưng dần bị phơi bày.
Ta muốn Sở Hằng mất đi tất cả những gì hắn luôn tự hào, để hắn hiểu rằng không phải thứ gì cũng có thể t/ùy tiện nắm giữ.
Trước khi trở về kinh thành, ta nghe tin Ngu Bạch lại bị trọng thương, suýt chút nữa không qua khỏi.
Đêm ấy , ta tự nhốt mình trong thư phòng, đ/ấ/m mạnh vào tường đến mức hai bàn tay đẫm m/á/u.
Ta không thể chờ đợi thêm nữa.
Sau khi trở về, ta âm thầm dò hỏi tin tức của nàng, cố tình xuất hiện ở những nơi nàng có thể đến. Ta nhờ mẫu thân đến Ngu phủ thăm dò ý tứ, còn bản thân ngày nào cũng tìm cớ đến chơi cờ cùng tổ phụ nàng.
Cuối cùng, nàng cũng đồng ý gả cho ta .
Ngày ấy , ta vui mừng đến mức uống rượu cùng các huynh đệ trong doanh trại suốt đêm, mãi đến sáng hôm sau mới trở về.
Ta biết nàng lựa chọn ta có lẽ chỉ vì đã quá đau lòng trước những chuyện Sở Hằng gây ra . Có thể nàng chưa yêu ta , thậm chí trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với quá khứ.
Nhưng ta không quan tâm.
Chỉ cần nàng chịu ở bên ta , những chuyện còn lại đều có thể từ từ tính sau .
Ngày Sở Hằng tìm đến dây dưa với nàng, ta đã đứng cách đó không xa. Ta nghe nàng kiên quyết phản bác hắn , nghe nàng từng lời từng chữ bảo vệ ta .
Trong khoảnh khắc ấy , trái t/i/m ta vừa chua xót vừa vui mừng.
Cô gái nhỏ mà ta chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía ta .
Giờ đây, nàng đã trở thành thê t/ử của ta , còn sinh cho ta một cô con gái đáng yêu.
Mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy nàng ngủ yên trong vòng tay mình , nghe tiếng thở đều đặn của con gái ở bên cạnh, ta đều có cảm giác như đang sống trong một giấc mơ.
Như vậy đã đủ tốt đẹp rồi .
Ta không cần nàng phải yêu ta mãnh liệt như cách nàng từng yêu Sở Hằng. Ta cũng chẳng cần nàng phải dùng cả trái t/i/m để chứng minh tình cảm với ta .
Ta chỉ mong nàng bình an, vui vẻ, không còn phải chịu đựng những tổn thương hay tủi nhục.
Nếu cuộc đời này có thể che chở nàng dưới đôi cánh của ta , để nàng không phải trải qua thêm bất kỳ sóng gió nào nữa, vậy thì mọi chờ đợi đều đáng giá.
Quãng đời còn lại vẫn còn rất dài.
Ta sẽ dùng cả đời này để yêu thương nàng, bảo vệ nàng và cùng nàng đi đến cuối con đường.
Chỉ cần người bên cạnh vẫn là Ngu Bạch, ta đã chẳng còn mong cầu điều gì khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.