Loading...
Ba năm làm dâu nhà họ Tề, ta luôn hiền lương rộng lượng, quán xuyến mọi việc chu toàn , là một đương gia chủ mẫu không ai có thể chê trách.
Đến mức Tề Ngạn từng nắm tay ta , cảm thán:
“Có được thê t/ử như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn?”
Vì vậy , sau này khi hắn dẫn cô con gái mồ côi của ân nhân về, muốn bàn với ta chuyện nạp nàng ấy làm thiếp để tiện bề che chở, hắn mới do dự mãi không dám bước vào .
Nào ngờ vừa đẩy cửa ra , hắn đã thấy ta đang kiểm kê số vải vóc chuẩn bị cho sau Tết. Ta mỉm cười quay đầu:
“Phu quân đến rồi à ? Lễ vật nạp thiếp , thiếp đã chuẩn bị từ sớm. Chàng xem thử xem còn thiếu thứ gì không ?”
Hắn sững người , sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười nói :
“Ngọc Nương, ta biết nàng luôn là người hiểu chuyện và rộng lượng nhất.”
Đương nhiên ta rộng lượng.
Dù sao trước đó, hắn cũng đã từng đưa về vị quả tẩu và nha hoàn lớn lên bên hắn từ thuở nhỏ…
Ta đều lần lượt thu xếp ổn thỏa, chưa từng oán trách nửa lời.
Ta cứ ngỡ hắn phải hài lòng mới đúng.
Thế nhưng, khi ta một lần nữa đồng ý để hắn thu nhận một hoa khôi sa cơ lỡ vận, hắn lại đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau , hắn hỏi:
“Ngọc Nương, trong lòng nàng… đã từng thật sự có ta chưa ?”
1
Ta không hiểu vì sao Tề Ngạn lại đột nhiên hỏi câu ấy .
Bàn tay đang gảy bàn tính của ta khựng lại , kinh ngạc hỏi:
“Vì sao phu quân lại nói vậy ?”
Chẳng lẽ lần này hắn thấy vị hoa khôi sa cơ kia quá đáng thương, trong lúc đôi bên giãi bày tâm sự đã nảy sinh tình ý?
Dù sao trước đây, khi hắn đưa nha hoàn đã bầu bạn với mình nhiều năm trở về, cũng từng nói với ta một câu:
“Nương t/ử, may mà ta có nàng.”
Vì vậy , ta cong môi thành một độ cong vừa phải , nói :
“Ngọc Nương đã gả cho phu quân, lấy phu quân làm trời. Thiếp không có con, đương nhiên phải nạp thêm nhiều thiếp thất cho phu quân để nối dõi tông đường. Sao có thể nói trong lòng thiếp không có phu quân được ?”
Hắn nghẹn lời.
Phải rồi , thành hôn ba năm, quả thực ta đã làm mọi việc không thể chê trách.
Ta không tranh sủng, cũng chẳng đố kỵ.
Càng không có con nối dõi.
Vì những điều này , mẹ chồng vẫn thường xuyên oán trách ta .
Nhưng ta lại thật sự quá mức rộng lượng.
Khi Tề Ngạn không đành lòng nhìn quả tẩu không nơi nương tựa, lại vì nha hoàn lớn lên bên mình từ thuở nhỏ mà rối rắm khó xử, ta đều không chút do dự lên tiếng giải vây:
“Tẩu tẩu cô độc khổ sở, lại không có con cái. Chi bằng phu quân kiêm khiêu hai phòng, nối dõi cho cả hai chi.”
“Còn về Hỉ Nhi, nàng ấy đã theo hầu bên cạnh phu quân từ rất sớm, vốn nên được ban cho một danh phận. Vậy thì nâng lên làm di nương đi .”
Sự hiền lương ấy lập tức khiến tất cả những lời dị nghị đều im bặt, khiến các gia đình khắp kinh thành phải cảm thán nhà họ Tề có phúc, cưới được một hiền thê như ta .
Phải
biết
rằng
sau
khi những tân phụ nhà khác
vừa
bước chân
vào
cửa, chỉ vì chuyện phu quân phong lưu nạp
thiếp
mà
đã
gây
ra
không
biết
bao nhiêu sóng gió.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-1
Tề Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm kính trọng và thương yêu:
“Nương t/ử hiền đức, có được người vợ như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn?”
Vì vậy , cuối cùng hắn không đồng ý chuyện kiêm cả hai phòng, chỉ gật đầu nạp Hỉ Nhi làm thiếp , sau này sẽ quan tâm, chăm sóc quả tẩu nhiều hơn.
Vốn dĩ mọi chuyện đều “chủ khách cùng vui”.
Nhưng hôm nay, khi ta một lần nữa đồng ý để hắn thu nhận vị hoa khôi sa cơ kia , hắn nhìn gương mặt dịu dàng mang theo ý cười của ta , đột nhiên im lặng.
Sau đó, hắn hỏi:
“Ngọc Nương, trong lòng nàng… đã từng thật sự có ta chưa ?”
May mà câu hỏi này cũng không khiến hắn phải rối rắm quá lâu.
Bởi vì khi hắn còn định nói gì đó, nha hoàn của Lạc Thanh Liên đã giở lại chiêu cũ, hớt hải chạy vào từ ngoài sân, lớn tiếng kêu lên:
“Thiếu gia! Người mau đến xem di nương đi ! Đầu của di nương đau dữ dội, bọn nô tỳ khuyên thế nào, người cũng không chịu uống t/h/u/ố/c!”
Tiếng kêu kinh hoảng ấy đã phá vỡ bầu không khí giằng co kỳ lạ giữa ta và Tề Ngạn.
Không đợi hắn hoàn hồn, ta lập tức đặt bàn tính xuống rồi đứng dậy:
“Chứng đau đầu của Lạc muội muội lại tái phát sao ? Đây là chuyện lớn, phu quân mau qua đó đi . Nếu chàng không ở bên, Lạc muội muội nhất định sẽ chê t/h/u/ố/c đắng mà không chịu uống.”
Đau đầu khổ sở như vậy , sao có thể không uống t/h/u/ố/c được ?
Tề Ngạn cũng lập tức cử động. Trên mặt hắn lộ ra một tia lo lắng, nhấc chân định đi ra ngoài.
Nhưng sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta :
“ Nhưng hôm nay là ngày mười lăm…”
Tề gia có không ít thê thiếp , nhưng hắn không muốn ta bị người khác lấn át.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Vì vậy , vào ngày mười lăm hằng tháng, hắn chỉ đến chỗ ta , chưa từng thay đổi.
Cũng đúng giờ như chứng đau đầu của Lạc Thanh Liên vậy .
Cũng phải , Lạc Thanh Liên là cô con gái mồ côi của ân nhân Tề Ngạn. Tâm nguyện duy nhất của phụ thân Lạc Thanh Liên trước khi qua đời chính là cầu xin Tề Ngạn đón con gái mình vào phủ, che chở nàng ta cả đời.
Trong lòng Tề Ngạn có điều hổ thẹn, đặc biệt thương tiếc nàng ta cũng là lẽ thường tình.
Đương nhiên, phu thê là một thể, sao ta có thể không suy nghĩ cho hắn ?
Nghe vậy , ta mỉm cười :
“Tính mạng của muội muội quan trọng, chứng đau đầu càng không thể chậm trễ. Thiếp đương nhiên không để bụng, phu quân mau đi đi .”
Nhưng kỳ lạ thay .
Trước đây, mỗi khi ta hiểu chuyện như vậy , hắn đều vui mừng hứa với ta rằng lát nữa sẽ quay lại , sau đó nhấc chân rời đi .
Nhưng lúc này , hắn lại chăm chú nhìn nụ cười dịu dàng trên môi ta . Trong mắt dường như thoáng qua một cảm xúc khó hiểu.
“Ngọc Nương, nàng…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.