Loading...
Ba năm dâu nhà họ Tề, luôn hiền lương rộng lượng, quán xuyến việc chu , là một đương gia chủ mẫu ai thể chê trách.
Đến mức Tề Ngạn từng nắm tay , cảm thán:
“Có thê tử như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn?”
Vì , khi dẫn cô con gái mồ côi của ân nhân về, bàn với chuyện nạp nàng để tiện bề che chở, mới do dự mãi dám bước .
Nào ngờ đẩy cửa , thấy đang kiểm kê vải vóc chuẩn cho Tết. Ta mỉm đầu:
“Phu quân đến ? Lễ vật nạp , chuẩn từ sớm. Chàng xem thử xem còn thiếu thứ gì ?”
Hắn sững , đó thở phào nhẹ nhõm, :
“Ngọc Nương, nàng luôn là hiểu chuyện và rộng lượng nhất.”
Đương nhiên rộng lượng.
Dù đó, cũng từng đưa về vị quả tẩu và nha lớn lên bên từ thuở nhỏ…
Ta đều lượt thu xếp thỏa, từng oán trách nửa lời.
Ta cứ ngỡ hài lòng mới đúng.
Thế nhưng, khi một nữa đồng ý để thu nhận một hoa khôi sa cơ lỡ vận, đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu , hỏi:
“Ngọc Nương, trong lòng nàng… từng thật sự ?”