Loading...
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng gọi nũng nịu cắt ngang:
“A Ngạn ca ca! A Ngạn ca ca, đầu Liên Nhi đau quá! Huynh không cần Liên Nhi nữa sao ? Nếu đã như vậy , chi bằng Liên Nhi đ/â/m đầu vào cây cột này , đi theo phụ thân !”
“Phụ thân chỉ có một mình Liên Nhi là con gái mà đã phải mất sớm khi tuổi còn trẻ. Người nhất định sẽ đau lòng cho Liên Nhi!”
Hóa ra Lạc Thanh Liên chờ mãi không thấy Tề Ngạn tới. Lần này hắn chậm chạp mãi không xuất hiện, nàng ta bèn đích thân chạy đến ngoài viện, nước mắt như hoa lê gặp mưa, giọng nói thê lương não nề.
Quả nhiên, vừa nhắc đến Lạc phụ đã mất sớm vì đỡ một đao cho Tề Ngạn, trên mặt hắn liền hiện vẻ xúc động. Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng nghiến răng quay người :
“Ta qua đó xem thử. Ngọc Nương, lần này ta thật sự sẽ trở lại rất nhanh.”
Cửa mở ra .
Sau đó là tiếng Lạc Thanh Liên vui mừng làm nũng cùng giọng dỗ dành bất đắc dĩ của Tề Ngạn.
Nha hoàn Thúy Tâm bên cạnh ta bất bình nói :
“Lạc di nương sao lần nào cũng dùng chiêu này ? Nàng ta biết rõ đã lâu lắm rồi thiếu gia mới khó khăn lắm mới đến viện của chúng ta một lần , vậy mà vẫn làm thế, quả thực khinh người quá đáng!”
Ta lắc đầu, thu lại ý cười . Sau khi liếc nàng ấy một cái, ta lại cúi xuống quyển sổ sách vẫn chưa tính xong, lạnh nhạt nói :
“Không sao , dù gì cũng chẳng phải chuyện lớn.”
“Phu nhân!”
Thúy Tâm vừa oán giận vừa không hiểu:
“Bọn họ đã bắt nạt người đến mức này rồi , ai nấy đều nhắm vào vị trí thiếu phu nhân của người , dốc hết sức muốn sinh tiểu thiếu gia trước . Sao người vẫn còn tâm trạng tính toán những sổ sách này ?!”
Những hạt bàn tính lách cách chuyển động.
Cuối cùng, âm thanh dừng lại .
Ta cũng đã nhìn thấy kết quả.
Ba ngàn lượng.
Gả vào Tề gia ba năm, ta đã kiếm được ba ngàn lượng.
Số tiền này đủ để ta rời khỏi Tề gia, cả đời áo cơm không lo, sống những ngày tháng bình yên ổn định.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Có được kết quả này , ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười .
Mặc cho Thúy Tâm vẫn lải nhải không ngừng, ta đều coi như không nghe thấy. Ta hâm nóng một chung rượu ngọt, uống xong cả người ấm áp rồi đi ngủ.
Thúy Tâm vẫn còn do dự:
“Thiếu gia chẳng phải đã nói sẽ quay lại sao ? Phu nhân, chúng ta thật sự không đợi à ?”
Thần thanh khí sảng, lời nói của ta cũng lớn mật hơn đôi chút:
“Yên tâm đi , chứng đau đầu của Lạc di nương quý giá nhất. Hắn nhất định sẽ ở đó an ủi nàng ta cả đêm, không trở lại đâu .”
“Cho dù không có chứng đau đầu của Lạc di nương thì cũng sẽ có chứng đau lưng của Hỉ Nhi. Đó là bệnh tật mắc phải vì hầu hạ hắn nhiều năm, hắn không thể không quan tâm.”
“Còn có tâm bệnh của vị quả tẩu kia nữa. Cứ đến ban đêm là nàng ấy sợ hãi. Huynh trưởng của hắn mất sớm, chỉ để lại một người góa phụ như vậy , hắn càng phải đau lòng. À phải rồi —”
Nói đến đây, ta chợt nhớ ra điều gì đó, giống như đang kể một chuyện thú vị hoàn toàn không liên quan đến mình :
“Không chừng vị hoa khôi cô nương
vừa
vào
phủ
kia
cũng mắc
phải
chứng bệnh nan y nào đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-2
”
Ta thở dài:
“Nói thật, những năm qua ta đã quen ngủ một mình từ lâu. Nếu hắn đột nhiên tới chen chúc cùng ta trên một chiếc giường, ngược lại ta còn cảm thấy không quen.”
Vừa dứt lời, ta đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả Thúy Tâm đang hầu hạ bên cạnh cũng không nói tiếp.
Ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy bên ngoài cửa, Tề Ngạn vốn đã rời đi vì chứng đau đầu của Lạc Thanh Liên, chẳng biết đã quay lại từ lúc nào.
Ánh đèn mờ tối, không nhìn rõ sắc mặt hắn .
Hắn đứng đó, cũng không biết đã nghe được bao lâu…
Bầu không khí đông cứng trong chốc lát.
Ta hé miệng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường. Ta làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra , cất tiếng hỏi hắn :
“Sao phu quân lại trở về rồi ? Chứng đau đầu của Lạc muội muội đã khỏi chưa ?”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta :
“Nàng không mong ta trở về.”
Đó không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.
Ta khựng lại , ý cười trên môi vẫn không giảm:
“Phu quân nghĩ nhiều rồi , thiếp chỉ quan tâm đến muội muội mà thôi.”
Hắn bước vào , mang theo một thân khí lạnh. Rõ ràng đang nói về Lạc Thanh Liên, nhưng giọng điệu lại lạnh đi :
“Nếu nàng ấy đau đầu thì nên gọi đại phu. Nếu không chịu uống t/h/u/ố/c thì chỉ có thể tự mình chịu đựng, tìm ta thì có ích gì?”
Ta: “……”
Trong lòng ta thầm giễu cợt. Hóa ra đạo lý này hắn cũng hiểu.
Nhưng trước đây, vì sao lần nào hắn cũng đi rồi không trở lại ?
Đã bao lâu rồi ?
Có lẽ ba tháng, cũng có lẽ một tháng?
Cuối cùng, ta và Tề Ngạn vẫn mặc nguyên y phục nằm ngủ.
Trong bóng tối, ta quay lưng về phía hắn , ép sát người vào tường rồi nhắm mắt lại .
Một ánh mắt chăm chú nhìn ta hồi lâu.
Cuối cùng, hắn vươn tay, muốn kéo ta vào lòng:
“Ngọc Nương…”
Cơ thể ta lập tức cứng đờ.
Hắn cũng cảm nhận được , động tác thoáng khựng lại , nhưng cuối cùng vẫn ngang ngược kéo ta vào lòng, hoàn toàn bao bọc lấy ta .
Hắn buồn bực nói :
“Những chuyện trước đây đều là do ta ngu muội , khiến nàng phải chịu ấm ức.”
“ Nhưng từ nay về sau , ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt , tuyệt đối không để nàng chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.”
Nhưng ta đã ngủ rồi .
…
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau , mặt trời đã lên cao, thời gian cũng đã gần giữa trưa.
Ta vội vàng hỏi:
“Thúy Tâm, trời đã sáng từ lâu, sao ngươi không gọi ta dậy?!”
Thúy Tâm che miệng, vui vẻ cười nói :
“Phu nhân, đây đều là lời thiếu gia căn dặn. Thiếu gia thấy người mệt mỏi nên đặc biệt dặn bọn nô tỳ gọi người dậy muộn một chút.”
Nàng ấy cứ ngỡ ta sẽ vui mừng.
Nhưng sắc mặt ta lập tức lạnh xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ấy , ta nghiêm giọng quở trách:
“Hồ đồ!”
“Chậm trễ giờ thỉnh an lão phu nhân, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao ?!”
Ta nhanh ch/óng sửa soạn, sau đó vội vã đi đến viện của bà mẫu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.