Loading...

TÔ NGỌC NƯƠNG
#7. Chương 7

TÔ NGỌC NƯƠNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

“Càng không cần nói đến việc lễ nghĩa qua lại với phu nhân của các nhà, rồi đối chiếu sổ sách của những cửa hàng trong phủ. Mỗi tháng sổ sách đều chất cao như núi!”

 

“Phu nhân ngày nào cũng thức khuya dậy sớm. Mỗi đêm, người đều phải tắt đèn muộn hơn thiếu gia ở thư phòng đến tận một canh giờ!”

 

“Trái lại , vị ở Đông viện tuy nói là hầu hạ sinh hoạt thường ngày của lão phu nhân, nhưng cũng ăn cùng, ở cùng lão phu nhân, bên cạnh còn có cả đám tỳ nữ hầu hạ.”

 

“Nếu hôm nay không chép xong vài trang kinh thư thì có thể để ngày mai, ngày kia chép tiếp. Có gì mà mệt nhọc?”

 

Một tràng lời nói liên tiếp giáng xuống, khiến Tề Ngạn á khẩu không trả lời được .

 

Hắn sững sờ nhìn ta , lẩm bẩm:

 

“Những chuyện này , rõ ràng nàng chưa từng nói với ta …”

 

Không chỉ những chuyện này .

 

Từ việc Lạc Thanh Liên giả bệnh lúc ban đầu, đến sự hà khắc của mẹ chồng và quả tẩu, thậm chí vô số việc vụn vặt trong phủ, ta đều chưa từng tranh luận với hắn dù chỉ một câu.

 

Khóe môi ta mang theo nụ cười nhàn nhạt:

 

“Chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Phu quân bận rộn công vụ, nói hay không nói cũng đều như nhau .”

 

“Sao có thể giống nhau ?!”

 

Hắn như bị người ta giẫm trúng đuôi, đột nhiên tức giận:

 

“Nếu nàng nói với ta sớm hơn, nếu nàng sớm nói cho ta biết những chuyện này , sao ta có thể…”

 

Có thể thế nào?

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn đột nhiên nghẹn lời.

 

Thật ra , đáp án thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

 

Cho dù ta thật sự nói với hắn sớm hơn, hắn cũng sẽ không làm gì cả.

 

Dù sao Tề lão phu nhân là mẫu thân hắn , quả tẩu là góa phụ của huynh trưởng hắn , còn Lạc Thanh Liên lại là cô con gái mồ côi của ân nhân cứu mạng hắn .

 

Trái lại là ta .

 

Tuy gia đạo sa sút, nhưng chẳng phải ta vẫn được trở thành thiếu phu nhân đường đường chính chính của Tề phủ hay sao ?

 

Bọn họ ai cũng đáng thương.

 

Ai cũng đáng thương hơn ta .

 

Cho dù ta thật sự nói ra , có lẽ hắn cũng chỉ cảm thấy khó xử, sau đó khuyên ta nhường nhịn bọn họ một chút.

 

Vì vậy , nói hay không nói cũng đều như nhau .

 

Tề Ngạn đột nhiên không dám nhìn vào mắt ta .

 

Trước đây, rõ ràng hắn thích nhất tính tình dịu dàng mềm mỏng của ta , bởi ta chưa bao giờ khiến hắn mất mặt, càng không làm hắn phải khó xử.

 

Nhưng bây giờ, ta vẫn mang dáng vẻ như trước , hắn lại áy náy như bị lửa lớn thiêu đốt.

 

Hắn đỏ hoe mắt nhìn ta :

 

“Ngọc Nương, có phải nàng rất hận ta không ?”

 

Ta chỉ cảm thấy buồn cười , lắc đầu đáp:

 

“Năm xưa Ngọc Nương rơi vào cảnh khốn cùng, là phu quân bằng lòng cứu thiếp khỏi nước sôi lửa bỏng.”

 

“Xét cả tình lẫn lý, thiếp đều nên thay phu quân phân ưu. Hơn nữa, những năm qua phu quân chưa từng để thiếp thiếu ăn thiếu mặc, cũng chưa từng sỉ nhục thiếp dù chỉ nửa lời.”

 

“Sao thiếp có thể hận phu quân?”

 

“Thật sao ?”

 

Hắn không dám tin.

 

Ta nheo mắt đáp:

 

“Đương nhiên là thật.”

 

Ngay sau đó, ta bị người trước mặt kích động ôm vào lòng.

 

Giọng hắn tràn đầy vui mừng:

 

“Vậy thì tốt …”

 

Hắn chưa bao giờ trịnh trọng bảo đảm như thế:

 

“Sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-7
”

 

“Ngọc Nương, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ta tuyệt đối không để nàng phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.”

 

Hắn không nhìn thấy, khi bị hắn ôm vào lòng, ta chỉ không chút biểu cảm nhìn cành cây mùa đông khô héo phía đối diện.

 

Trời lại đổ tuyết.

 

“Mấy ngày nay rõ ràng đều là những ngày nắng đẹp , sao đột nhiên lại có tuyết lớn thế này ?”

 

Đám nha hoàn vội vã đi đóng kín cửa sổ, buồn bực nhỏ giọng bàn tán.

 

“Rắc” một tiếng.

 

Cành cây khô mảnh cuối cùng vẫn không chịu nổi lớp tuyết dày nặng trĩu, gãy làm đôi trong màn đêm.

 

Năm ấy , kinh thành đón trận bão tuyết chưa từng có .

 

Còn ta và Tề Ngạn dường như lại trở về những ngày đầu mới thành hôn.

 

Mỗi khi hạ triều, hắn đều lập tức đến tìm ta .

 

Vô số t/h/u/ố/c bổ và canh dưỡng thân liên tục được đưa vào chính viện.

 

Trong khoảng thời gian ấy , hắn không nhắc đến việc xử trí Hỉ Nhi và vị hoa khôi kia , ta cũng không hỏi.

 

Mẹ chồng, quả tẩu, thậm chí Lạc Thanh Liên dần không ngồi yên được nữa, muốn đến tìm hắn , ta cũng giả vờ không biết .

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Mấy lần , ta đều nghe thấy tiếng khóc thê lương bên ngoài viện, sau đó âm thanh ấy dần đi xa vì bị người ngăn lại .

 

Tề Ngạn thì như không nghe thấy gì.

 

Hắn chỉ chuyên tâm khoác thêm áo ngoài cho ta , lại bẻ một cành hồng mai vừa nở, như dâng vật quý mà cài bên tóc mai của ta .

 

Hắn ngắm ta trong gương, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

 

“Ngọc Nương trước giờ luôn ăn mặc thanh nhã. Nhưng vừa nhìn thấy hồng mai, ta liền biết nó nhất định rất hợp với nàng.”

 

Ta cũng nhìn đôi phu thê ân ái trong gương.

 

Sau nhiều ngày dùng t/h/u/ố/c bổ điều dưỡng, cơ thể ta cuối cùng đã hồi phục như lúc ban đầu.

 

Hiếm khi ta nở một nụ cười , nói :

 

“ Đúng vậy , thật đẹp .”

 

Nếu ta không nhìn thấy bóng người mặc y phục trắng thuần, tiều tụy đầy oán hận nơi góc gương, có lẽ ta đã thật sự vui vẻ.

 

Cho nên, chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến.

 

…

 

Vì vậy , sau khi Tề Ngạn bị Tề lão phu nhân vội vàng gọi đi , ta cũng không bất ngờ khi quả tẩu đã đứng ngoài cửa từ lâu bước vào .

 

Sắc mặt nàng ta tiều tụy, dưới mắt thâm đen. Nàng ta cầm khăn che miệng, giọng nói đầy oán hận:

 

“Những ngày qua đệ muội dưỡng bệnh, lại được A Ngạn yêu chiều, chẳng màng đến chuyện bên ngoài, sắc mặt quả nhiên hồng hào hơn không ít.”

 

“Tẩu tẩu quá khen.”

 

Ta giả vờ không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của nàng ta , mỉm cười trò chuyện như đang nói chuyện nhà:

 

“Ta vừa khỏi bệnh nặng, phu quân quả thực quan tâm nhiều hơn đôi chút, nhưng cũng không thể xem là yêu chiều.”

 

Lời này khiến người nghe nghiến răng tức giận.

 

Phải biết rằng những ngày qua, Tề Ngạn gần như không rời ta nửa bước, hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống tặng ta .

 

Nhưng trong mắt ta , tất cả cũng chỉ là quan tâm hơn đôi chút, không thể xem là yêu chiều.

 

Vậy những sự thiên vị mà trước đây bọn họ lấy làm kiêu ngạo còn được tính là gì?

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của TÔ NGỌC NƯƠNG – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo