Loading...

TÔ NGỌC NƯƠNG
#8. Chương 8

TÔ NGỌC NƯƠNG

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

Sắc mặt quả tẩu cứng đờ. Nàng ta không cam lòng c/ắ/n môi, không thể tiếp tục giả vờ được nữa, lạnh nhạt nói :

 

“Đệ muội cần gì phải đắc ý như vậy ? A Ngạn yêu thích muội đương nhiên là chuyện tốt .”

 

“ Nhưng mẫu thân cũng nhờ ta chuyển lời, bảo muội đừng quên mình vẫn là chủ mẫu Tề phủ, không phải loại nha hoàn thông phòng hay tiểu thiếp không lên nổi mặt bàn, chỉ biết tranh sủng.”

 

“Chỉ lo quấn lấy chủ quân, lại ném hết mọi chuyện trong hậu trạch cho tẩu tẩu và mẫu thân xử lý, còn ra thể thống gì?”

 

“Chẳng lẽ chỉ vì A Ngạn phạm sai lầm, cảm thấy có lỗi với muội , muội liền có thể được đằng chân lân đằng đầu sao ?”

 

Có trời mới biết , trong khoảng thời gian ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mọi việc nội trạch trong phủ đều được Tề Ngạn chuyển đến cho nàng ta và Tề lão phu nhân xử lý.

 

Ta chỉ nói :

 

“Nếu mẫu thân và tẩu tẩu đều cho rằng những việc Ngọc Nương làm trước đây chẳng qua chỉ có vậy , hoàn toàn không đáng nhắc tới, vậy sau này cứ giao những chuyện ấy cho mẫu thân và tẩu tẩu làm chủ đi .”

 

“Chắc hẳn mẫu thân và tẩu tẩu đều từ bi, hiểu lý lẽ, nhất định sẽ không từ chối.”

 

Nàng ta còn có thể nói gì?

 

Nếu nói không làm , lớp mặt nạ hiền lành dịu dàng của nàng ta sẽ lập tức bị vạch trần trước mặt Tề Ngạn.

 

Nhưng khi thật sự tiếp quản, nàng ta lại hận không thể xé nát toàn bộ sổ sách và đám hạ nhân kia .

 

Sổ sách rắc rối phức tạp, còn hạ nhân thì lười biếng, giở đủ trò gian dối.

 

Tất cả khiến nàng ta kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Càng không cần nói đến Tề lão phu nhân đã sống những ngày tháng nhàn nhã trong Phật đường suốt nhiều năm.

 

Đột nhiên phải gánh vác lại việc quản gia, chưa đầy nửa tháng bà ta đã mệt đến ngất đi .

 

Không còn cách nào khác, quả tẩu chỉ có thể nghiến răng ôm hết mọi việc vào người .

 

Cứ như vậy , nàng ta bị giày vò thành dáng vẻ tiều tụy, trắng bệch như hiện giờ.

 

Cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nàng ta tìm đến ta .

 

Nàng ta cho rằng mình sống không tốt thì ta chỉ có thể sống tệ hơn.

 

Vì vậy , khi đẩy cửa bước vào , nếu nhìn thấy ta lòng như tro tàn, gầy gò tiều tụy, có lẽ nàng ta còn cảm thấy dễ chịu đôi chút.

 

Nhưng những gì nàng ta nhìn thấy lại là ta với sắc mặt hồng hào, đầy đặn, đang ngồi trước gương cài hoa.

 

Thậm chí lúc này , nghe nàng ta nói xong, ta còn mờ mịt bật cười :

 

“Ta nghe không hiểu lời của tẩu tẩu. Phu quân đã phạm sai lầm gì, lại vì sao phải cảm thấy có lỗi với ta ?”

 

Bảo nàng ta làm sao có thể cam lòng?

 

Nàng ta siết c/h/ặ/t chiếc khăn trong tay, ác ý dưới đáy lòng cuộn trào.

 

Như chợt nhận ra điều gì, nàng ta kinh ngạc hỏi:

 

“Muội không biết sao ?”

 

Sau đó, nàng ta cười khẩy:

 

“Muội lại vẫn chưa biết ?”

 

“Vù—”

 

Gió tuyết bên ngoài gào thét.

 

Mặc Ngọc bưng nước nóng bước vào . Vừa nhìn thấy quả tẩu, nàng ấy lập tức kinh hoảng:

 

“Đại phu nhân, sao người lại đến đây?!”

 

Nàng ấy không kịp để ý đến chậu nước nóng trong tay, vội vàng bước lên:

 

“Thiếu gia đã dặn phu nhân bệnh nặng, cần yên tĩnh dưỡng sức, không thể gặp khách. Đại phu nhân, xin người …”

 

“Tô Ngọc Nương, một tháng trước muội đã sảy thai, vậy mà đến giờ vẫn chưa biết sao ?”

 

Lời ấy vừa dứt, nụ cười trên môi ta lập tức biến mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-8

 

Mặc Ngọc chỉ có thể luống cuống lẩm bẩm:

 

“Phu nhân…”

 

Tề Ngạn đã dặn nàng ấy , không một ai được phép nhắc tới chuyện này .

 

Chỉ có quả tẩu sau khi nói xong mới đưa tay che miệng, lại bày ra dáng vẻ Bồ Tát đầy hối hận:

 

“Có phải ta đã nói sai điều gì không ?”

 

“Đệ muội , chuyện quan trọng như vậy , sao A Ngạn lại không nói với muội ?”

 

“Nói ra thì cũng phải trách Hỉ Nhi và vị hoa khôi kia . Bọn họ to g/a/n làm càn, xông tới va chạm với muội , khiến A Ngạn hiểu lầm, sơ ý đẩy muội ngã xuống.”

 

“Lúc ta và mẫu thân chạy đến, phía dưới hạ thân của muội đã chảy m/á/u. Máu nhuộm đỏ cả người A Ngạn!”

 

“Đại phu nói t/h/a/i nhi đã gần hai tháng rồi …”

 

Lời nói của nàng ta hòa lẫn trong gió tuyết, vừa thương hại vừa ẩm ướt lạnh lẽo.

 

Nàng ta giả nhân giả nghĩa khuyên nhủ:

 

“Đệ muội cũng đừng quá đau lòng. A Ngạn không cố ý.”

 

“Sau khi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, nếu không có mẫu thân ngăn cản, hắn suýt nữa đã hủy hoại cả hai bàn tay của mình .”

 

“Còn Hỉ Nhi và vị hoa khôi kia đến giờ vẫn bặt vô âm tín, coi như đã báo thù cho đứa con của muội rồi …”

 

Nàng ta nói rành rọt từng chữ.

 

Đôi mắt trước giờ luôn tỏ ra nhút nhát, từ bi ấy chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ta , tham lam không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tia đau khổ nào.

 

Sau đó, nàng ta được như ý nguyện nhìn thấy gương mặt ta trở nên trống rỗng, bất động, mất sạch huyết sắc.

 

Ta giống như một con rối gỗ đã bị rút mất linh hồn.

 

Chỉ có đôi con ngươi khẽ chuyển động, trống rỗng nhìn về một nơi khác.

 

Giọng ta nhỏ đến gần như không thể nghe thấy:

 

“Cái gì?”

 

Nàng ta nhìn theo ánh mắt ta .

 

Nụ cười lập tức cứng đờ.

 

Bàn tay run lên, chiếc khăn rơi xuống đất.

 

“A Ngạn?!”

 

Ngoài cửa, gió tuyết càng lúc càng dữ dội.

 

Tề Ngạn mang theo một thân khí lạnh, đứng ở đó, không biết đã nghe được bao nhiêu!

 

Lúc này quả tẩu mới thật sự hoảng sợ.

 

“Đệ… sao đệ lại trở về rồi ?”

 

Rõ ràng mẹ chồng đã nói với nàng ta rằng sẽ giữ chân Tề Ngạn nửa canh giờ!

 

Nhưng nàng ta nào biết , vì ta , Tề Ngạn ngay cả một khắc cũng không muốn chờ đợi.

 

Vậy những lời nàng ta vừa nói …

 

“A Ngạn…”

 

Nàng ta khó khăn hít sâu một hơi , cố gắng bày ra dáng vẻ dịu dàng thường ngày, muốn khoác lấy cánh tay hắn , nhẹ giọng nói :

 

“Đệ muội dưỡng bệnh nhiều ngày, ta cũng vì lo lắng cho sức khỏe của nàng ấy nên mới nói nhiều thêm vài câu. Ta không biết mình sẽ nói sai, ta …”

 

“Ai cho phép tẩu nói cho nàng ấy biết ?”

 

Tề Ngạn nhìn nàng ta , lạnh giọng hỏi.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Trong lòng nàng ta chợt run sợ.

 

Đây là lần đầu tiên nàng ta cảm thấy sợ hãi vị tiểu thúc t/ử mềm lòng này .

 

Nàng ta cố nặn ra một nụ cười , muốn giải thích:

 

“Tẩu tẩu cũng không cố ý…”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện TÔ NGỌC NƯƠNG thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo