Loading...

TÔ NGỌC NƯƠNG
#6. Chương 6

TÔ NGỌC NƯƠNG

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Còn ta có được một phu quân mềm lòng như Tề Ngạn, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn bị gả vào hang hùm miệng sói.

 

Sau khi gả vào Tề gia rộng lớn, mặc dù mẹ chồng không thích ta , hắn vẫn kính trọng, yêu thương ta , chưa từng hà khắc với ta dù chỉ nửa phần.

 

Có thể thấy ta và Tề Ngạn thật sự từng là phu thê thiếu niên, ân ái ngọt ngào.

 

Nhưng vẫn là câu nói ấy .

 

Phu quân của ta là một người mềm lòng.

 

Hôm qua, hắn có thể vì gia đình ta gặp nạn mà bất chấp mọi lời phản đối, cưới ta vào cửa.

 

Hôm nay, hắn cũng có thể vì cô con gái mồ côi của ân nhân mà thương xót, không đành lòng bỏ mặc.

 

Càng không cần nói tới ngày mai hay ngày kia , còn có quả tẩu mất chồng, nha hoàn bầu bạn với hắn nhiều năm, hoặc vị hoa khôi thà c/h/ế/t không chịu khuất phục trong thanh lâu…

 

Trên đời có quá nhiều nữ t/ử số khổ.

 

Người đông chen chúc, tới lui không ngớt, hắn luôn không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc.

 

Ta không có gì không cam lòng.

 

Ta chỉ lùi lại một bước, không tiếp tục làm thê t/ử của hắn nữa, mà trở về làm một người nên báo đáp ân tình.

 

Cứ như vậy , cảnh còn người đổi, ba năm thoáng chốc trôi qua.

 

Ân tình và oán hận cuối cùng cũng đã triệt tiêu lẫn nhau .

 

Ta mở mắt.

 

Đập vào mắt ta là màn giường quen thuộc.

 

Khung cảnh huyên náo ban đầu đã hóa thành một mảnh tĩnh lặng c/h/ế/t ch/óc.

 

Mặc Ngọc vui mừng, nhưng nụ cười có phần gượng gạo:

 

“Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi !”

 

Ngay sau đó vang lên một loạt tiếng bàn ghế va chạm.

 

Ta ngước mắt, thản nhiên nhìn sang.

 

Là Tề Ngạn.

 

Bên tay hắn còn đặt một bát t/h/u/ố/c ấm, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Hắn muốn tiến lên, nhưng lại chợt dừng bước.

 

Ta không hiểu nên gọi:

 

“Phu quân?”

 

Mi mắt hắn khẽ run.

 

Rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng mỗi bước hắn đi lại nặng nề như hai chân đeo ngàn cân.

 

Khi ngồi xổm xuống, hắn cũng cúi đầu, vùi mặt vào bụng ta , giọng nói khô khốc và nặng nề:

 

“Nàng không sao là tốt rồi .”

 

“Nàng tỉnh lại … là tốt rồi …”

 

Chất lỏng ấm nóng thấm ướt lớp vải, cảm giác vô cùng rõ ràng.

 

Ta ngẩn người .

 

Hắn đang… khóc sao ?

 

Nhưng sao có thể?

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nam nhi có lệ không dễ rơi, huống chi hắn còn là đích t/ử Tề gia.

 

Trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến hắn đau lòng rơi lệ?

 

Ta rũ mắt, cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn .

 

Giống như một người vợ cả đúng mực, ta giả vờ không nghe thấy tiếng nghẹn ngào đã bị hắn cố gắng đè thấp.

 

Ngay cả khi hắn hoàn hồn, ân cần đút t/h/u/ố/c cho ta , nhìn thấy hai bàn tay hắn đều quấn đầy băng vải, ta cũng hiểu chuyện không hỏi nguyên do.

 

Ta chỉ nhìn thêm một lần .

 

Băng vải quấn vô cùng lộn xộn, bên trong còn thấp thoáng rỉ m/á/u, có lẽ vết thương không hề nhẹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-6

 

Nhưng chuyện này cũng không đến lượt ta quản.

 

Dù sao , nếu hắn thật sự bị thương nghiêm trọng, chưa nói đến Tề lão phu nhân, chỉ riêng Lạc Thanh Liên và vị quả tẩu kia cũng sẽ tranh nhau mời hết danh y trong thiên hạ đến chữa trị cho hắn .

 

Hoặc còn có Hỉ Nhi?

 

Hay vị hoa khôi kia ?

 

Trong lúc ta đang suy nghĩ miên man, chợt nghe Tề Ngạn nói :

 

“Những ngày này , nàng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh. Những chuyện còn lại cứ để ta xử lý.”

 

Quả thực ta nên dưỡng bệnh.

 

Gần đây, ta luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời. Nếu không , ta cũng chẳng vì bị đẩy nhẹ một cái mà ngất đi .

 

Hơn nữa, chuyện của Hỉ Nhi và vị hoa khôi kia , xét cho cùng đều là người của Tề Ngạn.

 

Ta cần gì phải ôm hết mọi chuyện vào người , tự biến mình thành kẻ xấu ?

 

Nghĩ vậy , ta nhận lấy bát t/h/u/ố/c.

 

Thứ t/h/u/ố/c đắng khiến Lạc Thanh Liên không thể nuốt nổi, nhất định phải được Tề Ngạn dỗ dành nửa canh giờ mới chịu uống, lại được ta uống hết mà mặt không đổi sắc, cứ như đang uống một bát cháo đặc.

 

Bỏ qua vẻ áy náy trên mặt Tề Ngạn, ta khẽ nói :

 

“Phu quân nói phải . Đúng lúc thiếp cũng có một số chuyện, đợi dưỡng bệnh xong sẽ từ từ thương lượng với phu quân.”

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Tề Ngạn lại trắng thêm vài phần.

 

Thân hình vừa đứng lên của hắn thoáng lảo đảo. Hắn cố nặn ra một nụ cười khó coi:

 

“Nàng nói phải .”

 

“Mọi chuyện cứ đợi nàng dưỡng bệnh xong rồi từ từ nói cũng chưa muộn.”

 

Nói xong, hắn t/ùy tiện tìm một cái cớ rồi xoay người rời đi , bóng lưng trông như đang chạy trốn.

 

“Phu nhân.”

 

Mặc Ngọc nhỏ giọng bước lên, nhận lấy chiếc bát rỗng, đầu cúi rất thấp.

 

Ta lặng lẽ nhìn nàng ấy , không nói thêm gì nữa.

 

…

 

Những ngày tiếp theo, quả thực ta đã làm đúng như mong muốn của Tề Ngạn.

 

Sau ba năm gả vào Tề gia, đây là lần đầu tiên ta buông bỏ mọi gánh nặng, chuyên tâm ở lại trong viện dưỡng bệnh, sống những ngày nhàn rỗi.

 

Ta không còn quan tâm đến những chuyện hỗn loạn phức tạp trong nội trạch, cũng không còn dậy sớm chải đầu thay y phục để đến Phật đường thỉnh an.

 

Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ lo lắng đám hạ nhân thừa cơ đục nước béo cò, gây ra hỗn loạn.

 

Tề lão phu nhân cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội bắt lỗi rồi trách mắng ta .

 

Nhưng bây giờ, ta cứ thế không vướng bận mà buông tay.

 

Ta mặc cho đại phu do Tề Ngạn mời đến điều dưỡng cơ thể cho mình .

 

Sau khi bắt mạch, đại phu khó xử nói :

 

“Phu nhân lao lực nhiều năm, lại … tổn thương nguyên khí, khí huyết đều suy kiệt. Nếu đại nhân đưa người đến chữa trị muộn thêm một chút, e rằng sẽ để lại bệnh căn.”

 

Tề Ngạn nhíu mày:

 

“Sao có thể lao lực nhiều năm?”

 

“Mẫu thân chẳng phải từng nói trong nhà vốn không có chuyện lớn gì, Ngọc Nương chỉ cần xem vài quyển sổ sách, phân phát chút nguyệt lệ thôi sao ?”

 

“Ngược lại là tẩu tẩu… Tẩu tẩu mỗi ngày đều phải ở bên mẫu thân chép kinh lễ Phật, chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Ta…”

 

Không khó để đoán ra những lời này đều do Tề lão phu nhân nói khi khuyên hắn đến thăm quả tẩu nhiều hơn.

 

Mặc Ngọc nghe không nổi nữa, đỏ mắt nói :

 

“Thiếu gia nói vậy là có ý gì?”

 

“Tề gia sở hữu gia nghiệp lớn. Chỉ riêng việc phân chia rõ ràng công việc cho từng hạ nhân trong phủ đã cần phu nhân tự mình xem xét cẩn t/h/ậ/n.”

 

 

Vậy là chương 6 của TÔ NGỌC NƯƠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo