Loading...
Ánh mắt nhìn ta phần nhiều là kiêng dè và kinh ngạc.
Trước đây, ta luôn thờ ơ với những chuyện của bọn họ, không bao giờ phí lời quá nhiều.
Vì vậy , tuy bọn họ không kính trọng ta , nhưng cũng không dám đắc tội, chỉ cho rằng ta là một quả hồng mềm dễ nói chuyện.
Nhưng giờ đây bọn họ mới phát hiện, một khi chạm đến gia quy hậu trạch, quả hồng mềm này sẽ lập tức biến thành tấm ván lớn.
Thái độ hành sự quyết đoán, mạnh mẽ ấy hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thờ ơ khi bọn họ tranh giành Tề Ngạn!
Từng cái tát liên tiếp giáng xuống.
Hoa khôi và Hỉ Nhi đều không ngừng kêu t/h/ả/m thiết.
Ban đầu là tức giận c/h/ử/i mắng, sau đó chuyển sang cầu xin tha thứ, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên la đau đớn.
Sau khi hình phạt vả miệng kết thúc, hai cái miệng lải nhải không ngừng ấy cũng đã sưng vù.
Hạ nhân lập tức mang ghế dài cùng trượng đỏ đến.
Không, không thể đ/á/n/h tiếp nữa.
Bọn họ sẽ c/h/ế/t mất.
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Hỉ Nhi. Chẳng biết nàng ta lấy đâu ra sức lực, đột nhiên rút cây trâm trên tóc, oán độc nhìn ta rồi hung hăng lao tới:
“Tiện nhân! Dù sao cũng c/h/ế/t, ta g/i/ế/c ngươi trước !”
Nàng ta không sợ.
Cùng lắm sau chuyện này , nàng ta sẽ đến cầu xin Tề Ngạn, khóc lóc trước mặt hắn .
Giữa bọn họ có tình cảm nhiều năm, Tề Ngạn không thể chỉ vì nàng ta làm ta bị thương mà thật sự xử trí nàng ta .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nghĩ đến đây, nàng ta càng thêm tự tin ra tay với ta .
Động tác quá nhanh khiến những người xung quanh kinh hô, không kịp phản ứng.
Mắt thấy cây trâm sắp rạch lên mặt mình , lòng ta cả kinh, lập tức giơ tay ngăn cản.
Đầu trâm sắc nhọn đ/â/m vào da thịt.
Ta nhíu mày, nhịn cơn đau dữ dội, tìm đúng thời cơ đoạt lấy cây trâm, trở tay đ/â/m về phía nàng ta !
Cũng đúng lúc ấy , Tề Ngạn vừa chạy đến ngoài cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng này , hắn vội vàng quát:
“Ngọc Nương, không được !”
Hắn là nam t/ử, lại biết võ công nên phản ứng cực nhanh.
Theo bản năng, hắn đẩy ta ra , bảo vệ Hỉ Nhi.
“Thiếu gia!”
Nhiều ngày không được gặp hắn , Hỉ Nhi gần như bật khóc nức nở.
Vị hoa khôi kia cũng giống như nhìn thấy cứu tinh.
Gương mặt hai người đều sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng thê t/h/ả/m. Tề Ngạn không khỏi mềm lòng, ánh mắt phức tạp nhìn ta :
“Ngọc Nương, cho dù Hỉ Nhi có sai thế nào, nàng cũng không thể ra tay tàn nhẫn như vậy . Nàng…”
Hắn ngẩng đầu lên.
Những gì hắn nhìn thấy là ta không kịp đề phòng, bụng dưới đập mạnh vào góc bàn.
Trong cơn đau dữ dội, một luồng ấm nóng thấm ướt váy áo.
Sắc đỏ tươi dần lan rộng.
Tề Ngạn cứng đờ tại chỗ.
Bên tai vang lên tiếng hét kinh hoảng của Mặc Ngọc:
“Phu nhân!”
“Không hay rồi ! Phía dưới của phu nhân… chảy m/á/u rồi !”
Một câu vừa thốt ra đã khiến tất cả náo loạn.
Trước mắt
ta
tối sầm, cả
người
mềm nhũn ngã xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-5
Lúc ấy Tề Ngạn mới hoàn hồn, hoảng loạn đỡ lấy ta . Động tác của hắn chật vật đến buồn cười .
Nhưng hắn đã chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì.
Hắn run rẩy, luống cuống nhìn ta , cẩn t/h/ậ/n đến mức như sợ kinh động thứ gì đó:
“Ngọc Nương… Ngọc Nương…”
Đáp lại hắn chỉ là cảm giác nhớp nháp cùng một màu m/á/u đỏ tươi trước mắt.
Hắn ôm ta , quỳ sụp xuống đất, khản giọng gào lên:
“Ngọc Nương!”
Trong cơn mơ màng, dường như ta lại trở về năm ấy , khi bị các tộc lão cưỡng ép gả cho một lão viên ngoại tuổi đã ngoài sáu mươi.
Bọn họ nói :
“Song thân ngươi đã qua đời, chúng ta là trưởng bối, đương nhiên phải thu xếp cho ngươi một mối hôn sự tốt đẹp .”
“Ngươi không chịu gả sao ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tô gia hiện giờ đã suy tàn đến mức này , Tề gia ở kinh thành vẫn sẽ thừa nhận hôn ước ấy ?”
“Tề gia là một gia tộc đang lúc cực thịnh!”
“Vị trí thiếu phu nhân Tề gia sao có thể để một cô nữ như ngươi ngồi lên!”
Trong lúc bọn họ nói , ta bị cưỡng ép khoác hỉ phục, kéo lên kiệu hoa.
Khi lòng ta đã nguội lạnh như tro tàn, bên ngoài chợt vang lên một trận vó ngựa dồn dập.
Thiếu niên đã không quản ngày đêm, liên tục lên đường suốt nhiều ngày ấy xuống ngựa vào thời khắc cuối cùng.
Hắn cũng vội vàng gọi ta như thế:
“Ngọc Nương!”
Trong kiệu hoa, ta bị ép uống t/h/u/ố/c khiến toàn thân mềm nhũn vô lực. Nước mắt làm nhòe lớp son phấn, trên người khoác một bộ hỉ phục đỏ rực.
Nghe thấy tiếng gọi ấy , ta cách một đám đông, rưng rưng nước mắt nhìn hắn :
“A Ngạn…”
Tề Ngạn vốn không phải người bạc tình.
Nghe tin Tô gia gặp nạn, cho dù bị Tề lão phu nhân ngăn cản, hắn vẫn đến.
Đương nhiên, khi nhìn thấy vị hôn thê nhiều năm vẫn thường xuyên thư từ qua lại với mình bị người ta chà đạp như vậy , hắn cũng giận dữ đến cực điểm.
Trước ánh mắt sững sờ của các tộc lão, hắn sải bước về phía ta , rút trường kiếm, dõng dạc nói :
“Các vị, Tề gia và Tô gia đã sớm có hôn ước. Ngọc Nương đương nhiên là thê t/ử chưa qua cửa của Tề mỗ.”
“Chỉ là Tề mỗ không hiểu, hôm nay các vị muốn gả vị hôn thê của Tề mỗ đến nơi nào?”
Câu hỏi vừa dứt, các tộc lão đều lúng túng, im lặng không nói nên lời.
Bọn họ thế nào cũng không ngờ Tề Ngạn thật sự không có ý định hối hôn, còn vượt ngàn dặm xa xôi đến cưới ta !
Phải biết rằng hắn đỗ đạt khi tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Cưới một người vợ cả như ta hoàn toàn không mang lại bất kỳ trợ lực nào cho hắn .
Nhưng hắn vẫn đến.
Hắn cúi người bế ta lên, nói :
“Ta đến muộn rồi .”
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi như mưa.
Ta nhớ lại khi phụ mẫu vừa định ra hôn sự này cho ta . Lúc ta hỏi nguyên do, mẫu thân chỉ mỉm cười :
“Con trai Tề gia tuy tính tình thiếu quyết đoán, hành sự lại lớn mật, nhưng có một ưu điểm rất lớn.”
“Đó là mềm lòng.”
Bà yêu thương xoa đầu ta , khẽ thở dài:
“Ngọc Nương, thế sự khó lường. Nếu sau này ta và phụ thân con xảy ra chuyện bất trắc, con có một phu quân mềm lòng, ít nhất hắn sẽ không để con phải quá khổ sở.”
Một lời thành sấm.
Bọn họ quả thật đã không còn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.