Loading...
“Sau này , mong phu quân đừng đến đây nữa, cũng đừng dành cho Ngọc Nương dù chỉ nửa phần thiên vị.”
Cứ giống như trước đây, không tốt sao ?
Nhưng nghe xong, Tề Ngạn lại như bị sét đ/á/n/h.
Hắn đứng bất động tại chỗ, run giọng nói :
“Ta không biết .”
Hắn lẩm bẩm:
“Ta chỉ cho rằng mẫu thân và tẩu tẩu đều là người dễ sống chung. Mà nàng lại chưa từng oán trách dù chỉ nửa lời, nên ta cứ ngỡ nàng sẽ không phải chịu ấm ức gì.”
“Ngọc Nương, trước đây ta không biết nàng lại sống… lại sống…”
Hắn muốn nói rằng ta luôn phải dè dặt như đi trên lớp băng mỏng.
Nhưng đây vốn là nhà của hắn , những lời ấy làm sao hắn có thể nói thành lời?
Ta cũng không để tâm đến điều đó, chỉ nói :
“Phu quân bận rộn công vụ, đương nhiên không có lòng dạ quan tâm đến chuyện nội trạch. Hôm nay thiếp đã nói thẳng mọi chuyện, chỉ mong phu quân có thể trở lại như trước kia .”
Ta còn chưa nói xong, hắn đột nhiên siết c/h/ặ/t lấy ta .
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của ta , hắn như bị đ/â/m đau:
“Trở lại như trước là thế nào?”
“Trước đây nàng đã phải chịu nhiều ấm ức như vậy , nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nói với ta sao ?”
“Liên Nhi, Hỉ Nhi, thậm chí cả tẩu tẩu, chỉ cần bọn họ bị thương hay đau ốm đôi chút đều nhất định phải được ta dỗ dành. Còn nàng thì sao ?”
“Ngọc Nương, chuyện đã đến nước này , nàng vẫn không chịu tố cáo bọn họ với ta sao ? Ngược lại còn nói cái gì mà trở lại như trước !”
“Trong lòng nàng, ta là kẻ hoang đường bạc tình đến vậy sao ?!”
Tề Ngạn tức giận.
Hắn lại tức giận vì ta không tranh sủng, cũng không tố cáo với hắn .
Nhưng khi chúng ta vừa mới thành hôn, ta đã từng nói rồi .
Ta từng nói mẫu thân hắn hà khắc, cũng từng nói quả tẩu oán hận ta .
Nhưng khi ấy , Tề Ngạn lại nghiêm túc nói :
“Mẫu thân và tẩu tẩu xưa nay luôn thân hậu, sao có thể cay nghiệt như vậy ? Nhất định là nàng đã làm chuyện gì không thỏa đáng, nên tự mình sửa đổi mới phải .”
Kể từ đó, ta không còn nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Ta cũng không ngờ sẽ có ngày Tề Ngạn đột nhiên thay đổi tính tình.
Hắn chạy đến Phật đường, cãi nhau một trận lớn với mẹ chồng và quả tẩu.
Khi hắn rời đi , phía sau chỉ còn vang lên tiếng mắng c/h/ử/i cùng tiếng khóc nức nở.
Điều hiếm thấy là lần này hắn không hề quay đầu, ngược lại còn bảo vệ ta vô cùng c/h/ặ/t chẽ, khiến mẹ chồng và quả tẩu muốn trút giận lên ta cũng không có cơ hội.
Dường như chúng ta đã nghênh đón khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào muộn màng.
Hắn giống như đang liều mạng bù đắp điều gì đó.
Hắn bắt đầu trở nên quấn quýt lấy ta , chỉ muốn thân cận với ta . Suốt hai tháng liên tiếp, đêm nào hắn cũng nghỉ lại trong phòng ta .
Hắn cho rằng tất cả vẫn còn kịp.
Nhưng hắn không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra .
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trước khi vào đông.
Trời lạnh nhưng mặt đất lại ấm.
Ta ngày càng chán ăn, cũng bắt đầu trở nên ham ngủ.
Mãi đến khi nhận được ba ngàn lượng đã đổi thành ngân phiếu, tâm trạng ta mới tốt hơn đôi chút, trên mặt cũng lộ ra ý cười .
Đúng
lúc
ấy
, bên ngoài viện bỗng vang lên tiếng
người
huyên náo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-4
Mặc Ngọc vội vã chạy tới bẩm báo:
“Không hay rồi , phu nhân! Hỉ di nương và vị… vị hoa khôi nương t/ử kia đ/á/n/h nhau rồi !”
Chỉ vì khoảng thời gian này , Tề Ngạn thay đổi thái độ, ngay cả Lạc Thanh Liên và quả tẩu cũng bị hắn lạnh nhạt.
Càng không cần nói đến Hỉ Nhi và vị hoa khôi vừa được đưa vào phủ.
Người trước vốn đã không có bất kỳ ưu thế nào so với những người khác. Người sau thì chờ mãi vẫn không thấy tin tức Tề Ngạn muốn nạp mình làm thiếp .
Vì vậy , trong lúc buồn bực, hai người vô tình chạm mặt, lời qua tiếng lại rồi lao vào đ/á/n/h nhau .
Khi bị đưa đến trước mặt ta , Hỉ Nhi vẫn không chút sợ hãi:
“Chẳng qua chỉ là một tiện nhân không sạch sẽ. Ta đã theo hầu thiếu gia từ nhỏ, đ/á/n/h thì cũng đã đ/á/n/h rồi , còn muốn ta thế nào nữa?”
Nàng ta trước giờ chưa từng coi trọng ta .
Có lẽ nàng ta cho rằng cả nhà ta đã gặp nạn, ta từ lâu không còn là đại tiểu thư Tô gia nữa.
Ta và nàng ta có gì khác biệt?
Chẳng qua ta may mắn hơn, cuối cùng trở thành chủ mẫu mà thôi.
Về phần vị hoa khôi kia , nghe vậy liền cười lạnh:
“Cho dù nô gia có không sạch sẽ đến đâu , cũng còn hơn một ả đàn bà mặt vàng đã bị ghét bỏ.”
“Phu nhân, theo nô gia thấy, nếu nô gia là chủ mẫu, loại người như nàng ta đáng lẽ phải bị bán đi từ lâu rồi !”
“Láo xược! Tiện nhân nhà ngươi không danh không phận, vậy mà cũng dám ngông cuồng nói muốn bán ta đi !”
Hỉ Nhi tức giận đến cực điểm, lại lao vào giằng xé với nàng ta .
Ta nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh:
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Kéo họ ra cho ta .”
Tuy tính tình ta lạnh nhạt, nhưng trước mặt đám người trong hậu trạch vẫn luôn có uy nghiêm.
Hỉ Nhi từng bị ta răn dạy, vốn dĩ cũng có phần sợ ta .
Nhưng những ngày qua, nàng ta liên tục bị lạnh nhạt, còn ta lại đột nhiên được Tề Ngạn coi trọng. Lòng đố kỵ khiến nàng ta quên sạch quy củ, hoàn toàn không chịu kiềm chế.
Nàng ta kéo lấy vị hoa khôi, lớn tiếng nói với ta :
“Tô Ngọc Nương, ta nói cho ngươi biết ! Nếu ngươi dám không xử trí nàng ta , ta sẽ đi cáo trạng với thiếu gia!”
“Đến lúc ấy , để xem thiếu gia còn thương hại ngươi nữa hay không !”
“ Đúng là nực cười ! Ta được thiếu gia cứu về, chính miệng hắn đã nói sẽ thu xếp ổn thỏa cho ta . Một chủ mẫu không được sủng ái như ngươi dựa vào đâu mà xử trí ta ?”
Vị hoa khôi cũng không chịu yếu thế.
Sau đó, ta ra lệnh cho người khống chế cả hai, vả miệng rồi phạt trượng.
Đến khi cái tát của Mặc Ngọc giáng xuống mặt, hai người họ mới hoàn toàn tỉnh táo, thất thanh kêu lên:
“Tô Ngọc Nương, ngươi dám đ/á/n/h ta !”
“Mặt của ta ! Mặt của ta !”
“Tự tiện rời khỏi viện, đ/á/n/h nhau gây rối, không có chút quy củ nào. Phạt vả miệng hai mươi cái, đ/á/n/h ba mươi trượng!”
Ta nhíu mày, rành rọt ra lệnh từng chữ.
Hai người lúc này mới bừng tỉnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.