Loading...
Chính vì không yêu nên nàng mới rộng lượng, chu đáo đến vậy , chưa từng ghen tuông hay ngang ngược.
Mặc cho bên cạnh hắn oanh oanh yến yến vây quanh, nàng vẫn chỉ đứng ngoài đám đông.
Dường như người bị vây quanh kia không phải phu quân của nàng, mà chỉ là một kẻ không quan trọng, chẳng hề liên quan đến nàng.
Ý nghĩ này thật sự quá hoang đường.
Tề Ngạn chỉ cảm thấy mình đã phát điên, vậy mà lại nghi ngờ Ngọc Nương chưa từng để tâm đến mình .
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nhưng trong lòng hắn cũng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở rằng tất cả những điều ấy có thể đều là sự thật.
Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, hắn bắt đầu thăm dò hết lần này đến lần khác.
Sau đó, hắn kinh hoàng nhận ra thứ tình yêu mà mình luôn chắc chắn lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
Cho dù hắn hỏi nàng trăm ngàn lần , Ngọc Nương cũng gật đầu trăm ngàn lần .
Nhưng trong đôi mắt luôn mang theo ý cười ấy , thật sự không còn nhìn thấy dù chỉ nửa phần tình yêu.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Hắn thậm chí còn không thể trách nàng.
Đặc biệt là sau khi biết được ở những nơi hắn không nhìn thấy, Ngọc Nương đã phải dè dặt như đi trên lớp băng mỏng thế nào, bị vây nhốt ra sao trong tòa viện vuông vức này .
Cuối cùng Tề Ngạn cũng nhận ra mình đã sai đến mức nực cười .
Ái thiếp mà hắn cho rằng hoạt bát đáng yêu, hóa ra lại vụng về ngang ngược đến thế.
Mẫu thân mà hắn cho rằng từ ái hiền hòa, hóa ra lại cay nghiệt lạnh lùng đến vậy .
Ngay cả quả tẩu xưa nay nhút nhát lương thiện cũng có thể rơi những giọt nước mắt g/i/ế/c người .
Càng không cần nói đến Hỉ Nhi ỷ vào việc bầu bạn với hắn nhiều năm mà kiêu căng vì được sủng ái, cùng vị hoa khôi được hắn cứu nên mới ngang ngược làm càn.
Vậy mà vì những kẻ lòng dạ rắn rết như thế, hắn đã tự tay g/i/ế/c c/h/ế/t cốt nhục của mình và Ngọc Nương.
Hắn trơ mắt nhìn Ngọc Nương ngã xuống trong lòng mình , m/á/u chảy đầy đất.
Khoảnh khắc ấy , hắn đau đến run rẩy.
Cũng sợ hãi đến run rẩy.
Chuyện ngoài ý muốn quá lớn ấy khiến hắn hiểu ra một điều.
Không thể.
Tuyệt đối không thể để Ngọc Nương biết .
Trước đây hắn đối xử với nàng không tốt , khiến nàng phải chịu quá nhiều khổ sở.
Khó khăn lắm hắn mới bắt đầu bù đắp cho nàng, vậy mà lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế.
Cho dù Ngọc Nương rộng lượng và chu đáo đến đâu , nàng cũng vĩnh viễn không tha thứ cho hắn .
Vì vậy , hắn mới dựng nên lời nói dối tày trời.
Hắn ngăn cách tất cả những người từng làm tổn thương nàng ở bên ngoài, cố gắng đưa cả hai trở lại những ngày đầu mới thành hôn.
Nàng không cần tiếp tục quản lý vô số sổ sách, chi tiêu, cũng không cần tranh sủng với bất kỳ ai.
Từ nay về sau , trong viện này chỉ có hai người bọn họ.
Bọn họ vẫn sẽ có con.
Tất cả vẫn còn kịp.
Vẫn còn kịp…
Nhưng —
“Ta cầu xin nàng… đừng nhìn ta như vậy …”
Khi
bị
mọi
người
giữ c/h/ặ/t,
hắn
chỉ
có
thể đau khổ cầu xin
người
đang lạnh nhạt
ngồi
đối diện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-10
Nhưng hắn không còn nhận được bất kỳ sự thương xót nào nữa.
…
Lần tiếp theo gặp lại đã là ngày hôm sau .
Suốt đêm ấy , hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
Hắn phải làm thế nào để Ngọc Nương tha thứ cho mình , phải làm thế nào để thật sự sửa đổi lỗi lầm?
Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra cách, nha hoàn tên Mặc Ngọc đã đến truyền lời:
“Thiếu gia, phu nhân mời người đến gặp.”
“Ngọc Nương… nàng bằng lòng gặp ta sao ?!”
Tề Ngạn vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Nhưng hắn nhanh ch/óng phản ứng lại , hoảng sợ hỏi:
“Nàng có nói vì sao muốn gặp ta không ?”
Mặc Ngọc đáp:
“Phu nhân nói trước khi dưỡng bệnh, người đã hẹn với thiếu gia rằng sau khi khỏi bệnh sẽ có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Chuyện quan trọng?
Là chuyện gì?
Tề Ngạn lúc này giống như một con kiến đang bò trên sợi dây thép dài vạn dặm, mỗi một khắc đều phải chịu đựng sự giày vò khôn cùng.
Nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục bước về phía trước .
Đi thôi.
Ngọc Nương muốn đ/á/n/h hắn hay mắng hắn đều là chuyện hắn đáng phải chịu.
Hắn sẽ vui vẻ chịu đựng như đang nếm mật ngọt.
Cùng lắm thì từ nay về sau Ngọc Nương không thèm để ý đến hắn nữa, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Dù sao trong quãng đời còn lại , hắn tuyệt đối không để Ngọc Nương phải chịu thêm dù chỉ một phần ấm ức.
Chỉ cần Ngọc Nương vẫn còn ở đây.
Bọn họ vẫn là phu thê.
Nghĩ đến đó, cuối cùng Tề Ngạn cũng đẩy cánh cửa kia ra .
Ngay sau đó, hơi thở hắn chợt nghẹn lại .
Nữ t/ử ngồi đối diện mặc y phục trắng thuần, thân hình gầy gò mỏng manh.
May mà sắc mặt nàng không quá tiều tụy, có thể thấy việc điều dưỡng trong những ngày qua quả thực có hiệu quả.
Nhìn thấy hắn , nàng chỉ thản nhiên gật đầu.
Nàng không hề khóc lóc gào thét đến khản cả giọng như hắn tưởng tượng, mà chỉ bình tĩnh nói :
“Chàng đến rồi .”
Chỉ ba chữ ấy đã khiến trái t/i/m Tề Ngạn đau như bị d/a/o cắt, cảm giác áy náy lan tràn khắp l/ồ/ng n/g/ự/c.
Hắn cố nén chua xót, muốn ôm nàng vào lòng, muốn bảo đảm và an ủi nàng:
“Ngọc Nương, chúng ta vẫn sẽ có con…”
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm được .
Bởi vì hắn vừa thốt lời, tiến lên một bước, người đối diện đã đưa cho hắn một tờ thư hòa ly.
Ta nói :
“Tề Ngạn, chúng ta hòa ly đi .”
Thật ra ta chưa từng nghĩ Tề Ngạn sẽ từ chối.
Dù sao tình cảm giữa chúng ta vốn không sâu đậm.
Hắn còn có Lạc Thanh Liên mà mình yêu thích, còn có Hỉ Nhi…
Ai cũng được , dù sao hắn đều yêu bọn họ nhiều hơn yêu ta một chút.
Vì vậy , ta chủ động đề nghị hòa ly, vừa không khiến Tề gia mang tiếng bất nghĩa, vừa có thể cho Tề Ngạn lựa chọn tốt hơn.
Hắn thật sự không có lý do gì để từ chối.
Chính vì nghĩ như vậy , nên khi nhìn thấy biểu cảm Tề Ngạn cứng đờ trong chốc lát, sau đó nổi giận xé nát tờ thư hòa ly, ta mới kinh ngạc đến thế.
Hắn giống như một con báo đã phát điên.
Ta thậm chí không nghi ngờ rằng ngay sau đó, hắn sẽ xé nát ta giống như tờ thư hòa ly kia .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.