Loading...
Vì vậy , khi hắn bước về phía mình , ta đương nhiên cảnh giác lùi lại mấy bước, siết c/h/ặ/t cây trâm trong tay.
Nhưng hắn lại bị tổn thương sâu sắc, dở khóc dở cười nói :
“Nàng sợ ta .”
“Nàng lại sợ ta đến vậy !”
Ta cố vươn tay về phía bàn:
“Vẫn còn vài bản thư hòa ly. Chàng xé bản này , ta sẽ lấy bản khác.”
Nhưng cổ tay ta lập tức bị siết c/h/ặ/t.
Ta kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ:
“Nàng muốn hòa ly với ta đến vậy sao ?”
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này .
Trước đây, hắn đã tưởng tượng vô số phản ứng của ta .
Ta có thể khóc , có thể làm loạn, có thể làm hắn bị thương, không để ý đến hắn , thậm chí muốn g/i/ế/c hắn .
Hắn đều đã nghĩ tới.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ ta sẽ đề nghị hòa ly.
Sao có thể hòa ly được ?
Rõ ràng ta từng yêu hắn sâu đậm đến vậy .
Chịu bao nhiêu ấm ức, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi .
Khó khăn lắm hắn mới tỉnh ngộ, biết quay đầu, nhưng ta lại không còn đứng đó chờ hắn nữa.
“Ngọc Nương, nàng đang giận dỗi với ta , đúng không ?”
Rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng lại mang theo đôi phần cầu xin.
Ta bị phản ứng của hắn làm cho mờ mịt, nghiêng đầu nghiêm túc nói :
“Ta chưa bao giờ giận dỗi với chàng .”
Bởi vì không có tác dụng.
Khi phụ mẫu còn sống, nếu ta giận dỗi sẽ có người thương yêu, dỗ dành ta .
Nhưng phụ mẫu đã không còn nữa.
Cho dù ta có giận dỗi, cũng chỉ là một vở kịch độc diễn nực cười , hoàn toàn không có ý nghĩa.
“Tề Ngạn, ta đang nghiêm túc thương lượng với chàng .”
“Ta muốn hòa ly.”
Trước đây, ta chưa từng biết mình có thể khiến Tề Ngạn tức giận đến vậy .
Ta còn chưa nói xong, hắn đã lại nổi giận.
Hắn siết c/h/ặ/t cổ tay ta , cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy đau nhói, không khỏi nhíu mày.
Dường như một cơn giông bão sắp kéo đến.
Hắn lên tiếng:
“Là vì đứa bé, đúng không ?”
“Nàng vẫn canh cánh trong lòng về chuyện của đứa bé.”
Không cho ta cơ hội trả lời, hắn lập tức kéo ta ra khỏi viện.
Giữa đường, Lạc Thanh Liên cuối cùng cũng chờ được hắn , vui mừng gọi:
“A Ngạn ca ca!”
Khí lạnh quanh người Tề Ngạn thấu tận xương.
Hiếm khi hắn không làm như không nhìn thấy nàng ta , ngược lại còn lạnh giọng ra lệnh:
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Đi theo!”
Lạc Thanh Liên lập tức mừng như điên, còn khiêu khích liếc nhìn ta .
Nhưng ngay sau đó, nàng ta liền phát ra tiếng hét kinh hoảng.
Cũng đến hôm nay ta mới biết , hóa ra trong Tề phủ còn có một địa lao không ai biết tới.
Bên trong địa lao, Hỉ Nhi và vị hoa khôi đã nhiều ngày không gặp đang bị giam giữ cùng một chỗ, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nghe thấy tiếng động, nhìn rõ gương mặt Tề Ngạn, bọn họ chẳng những không cầu cứu mà còn hoảng sợ lùi về phía sau .
“Ta biết sai rồi , thiếu gia! Ta thật sự biết sai rồi !”
“Đừng g/i/ế/c ta ! Đừng g/i/ế/c ta !”
Hai
người
giống như chim sợ cành cong, trong giọng
nói
tràn đầy kinh hãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-11
Ta cũng ngạc nhiên nhìn dáng vẻ sống không bằng c/h/ế/t của bọn họ:
“Chàng lại tự ý dùng tư hình.”
Hỉ Nhi và vị hoa khôi có lỗi , có thể trách phạt, nhưng dùng trọng hình đến mức này không phải chuyện nhỏ.
“Những hạ nhân hầu hạ bên cạnh người Tề gia đều đã ký t/ử khế.”
“Còn nàng ta —”
Tề Ngạn bóp lấy cổ vị hoa khôi:
“Nàng ta vốn lưu lạc chốn phong trần, được ta cứu về, ngay cả khế ước bán thân cũng nằm trong tay ta .”
“ Nhưng cuối cùng, nàng ta lại ức h/i/ế/p thê t/ử của ta , hại c/h/ế/t cốt nhục của ta .”
“Ngọc Nương, nếu ta g/i/ế/c bọn họ, báo thù cho đứa bé, nàng sẽ không hòa ly nữa, đúng không ?”
“Ta g/i/ế/c bọn họ có được không ? Chúng ta đừng hòa ly.”
Hắn gần như cố chấp muốn dồn hai người họ vào chỗ c/h/ế/t.
Hắn còn nói :
“Còn Lạc Thanh Liên, ta sẽ sắp xếp nơi khác cho nàng ấy , tuyệt đối không để nàng ấy xuất hiện trước mặt làm chướng mắt nàng nữa, có được không ?”
“A Ngạn ca ca!”
Lạc Thanh Liên đã sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Nghe vậy , nàng ta không dám tin vào tai mình .
Hai người trước đây từng ngang ngược phách lối trước mặt ta lúc này cũng chỉ còn biết giãy giụa cầu xin.
Đúng là điên rồi .
Ta nhíu mày nói :
“Nếu đúng như lời chàng nói , thật sự muốn báo thù, người đáng c/h/ế/t chẳng phải là chàng sao ?”
Nếu không thể hòa ly, trở thành quả phụ cũng không phải không được .
Nhưng hắn dường như cũng không thật sự muốn báo thù.
Nghe vậy , động tác của hắn khựng lại .
Hai người kia cuối cùng cũng có cơ hội giãy thoát, há miệng thở dốc.
Tề Ngạn quay đầu, trong mắt tràn đầy đau đớn:
“Nàng thà để ta c/h/ế/t, cũng không muốn tiếp tục làm phu thê với ta sao ?”
“ Nhưng Ngọc Nương, rõ ràng nàng từng yêu ta sâu đậm.”
Yêu sao ?
Ta lắc đầu:
“Có lẽ chàng nhớ nhầm rồi .”
“Người yêu chàng sâu đậm rõ ràng là Lạc Thanh Liên, hoặc Hỉ Nhi, hay một người nào khác.”
“Ta chỉ từng nảy sinh tình cảm với chàng trong vài ngày. Sau đó, giữa chúng ta chỉ còn tương kính như tân, làm tròn bổn phận để báo ân.”
“Lấy đâu ra chuyện yêu chàng sâu đậm?”
“Báo ân?”
Tề Ngạn lẩm bẩm, sắc mặt hoàn toàn trống rỗng.
Ta vẫn bình thản nói :
“Chàng từng cứu ta một lần , những năm qua cũng chưa từng bạc đãi ta , đương nhiên có ân với ta .”
“Còn ta giúp chàng ổn định nội trạch, chăm sóc những nữ nhân chàng yêu thích, chính là báo ân.”
Ta đã sớm nghĩ thông suốt.
Ngay từ tháng thứ hai sau khi thành hôn, khi nhìn thấy hắn khó xử giữa quả tẩu và Hỉ Nhi, ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
Yêu một người như Tề Ngạn, làm thê t/ử của hắn , nhất định sẽ vô cùng đau khổ.
Nhưng nếu chỉ coi hắn là ân nhân, luôn xem bản thân là người ngoài, vậy hắn cũng là một ân công không tệ…
Còn có Tiểu Tín Nhi.
Ta vừa nói vừa cố gắng phớt lờ ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tề Ngạn.
Ta quay mặt đi , cố gắng nói hết:
“Ân tình này ta đã báo đáp suốt ba năm, hiện giờ đã thanh toán xong.”
“Chàng không thể không hòa ly.”
Cuối cùng, bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ như xé rách mọi thứ của Tề Ngạn:
“Tô! Ngọc! Nương!”
Nàng lừa hắn .
Nàng nói yêu hắn là lừa hắn .
Nàng nói muốn bên hắn trọn đời trọn kiếp cũng là lừa hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.