Loading...

TÔ NGỌC NƯƠNG
#13. Chương 13

TÔ NGỌC NƯƠNG

#13. Chương 13


Báo lỗi

 

Nếu không quen, tại sao giữa màn đêm tĩnh lặng, ta lại cảm nhận được một đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mình ?

 

“Tề Ngạn.”

 

Ta có chút tức giận.

 

Ta không hiểu vì sao rõ ràng hắn là kẻ đa tình, nhưng lại cứ bám lấy ta không chịu buông.

 

Ánh nến được thắp lên trong bóng tối.

 

Ở phía đối diện, Tề Ngạn ngồi bất động, sắc mặt âm u lạnh lẽo.

 

Trên trán ta phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

 

“Không biết Tề đại nhân làm vậy là có ý gì?”

 

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, vẫn vô cùng ngắn gọn:

 

“Tìm thê t/ử, đưa về nhà.”

 

“Ngươi điên rồi !”

 

Ta chỉ cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm:

 

“Chúng ta đã hòa ly nhiều năm, lấy đâu ra thê t/ử?!”

 

Lúc này ta mới thật sự nhận ra người trước mặt đã thay đổi hoàn toàn .

 

Bởi vì hắn ném xuống một xấp hồ sơ.

 

Bên trên viết dày đặc tên của tất cả những nam nhân từng có quan hệ với ta trong những năm qua.

 

Ta vốn chẳng phải thánh nhân muốn thủ thân như ngọc.

 

Quan hệ giữa ta và những người ấy có gần có xa, có thân thiết cũng có ái muội .

 

Hắn biết rõ tất cả, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn đến tận hôm nay.

 

Hắn nói với ta :

 

“Tô Ngọc Nương, chúng ta đã hòa nhau .”

 

“Ta từng có lỗi với nàng, nàng cũng từng có lỗi với ta .”

 

“Nàng từng lừa dối ta , ta cũng từng khiến nàng tổn thương.”

 

“Nàng mất một đứa con, ta liền uống t/h/u/ố/c tuyệt tự…”

 

Từng sự bất công mà hắn gây ra cho ta trong những năm ấy , hắn đều để ta đòi lại từng chút một.

 

Sau đó, hắn nói rằng chúng ta đã hòa nhau .

 

Hắn vẫn có thể tiếp tục làm phu quân của ta .

 

Nhưng sao có thể?

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Ta tức đến bật cười :

 

“Đời này ta chưa từng nghĩ đến chuyện tái giá.”

 

Cho dù thật sự tái giá, người đó cũng tuyệt đối không thể là Tề Ngạn.

 

Hiểu được sự quyết tuyệt trong lời nói của ta , gương mặt hắn cuối cùng cũng khẽ thay đổi.

 

Dường như một tia đau đớn vừa thoáng qua, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lùng.

 

Hắn nâng mặt ta lên, cố chấp nói :

 

“Điều đó không quan trọng.”

 

Nhiều năm đã trôi qua.

 

Những ân oán tình thù ấy đã giày vò hắn đến mức người không ra người , quỷ không ra quỷ.

 

Hắn cũng chưa từng nghĩ ta sẽ thật lòng tự nguyện trở về.

 

Vì vậy , nếu ta không bằng lòng…

 

Cũng không còn quan trọng nữa.

 

“Ta sẽ đưa nàng về nhà.”

 

“Nếu nàng vẫn muốn tiếp tục quản lý thương hội thì cứ tiếp tục. Nếu nàng không muốn bị nhốt trong trạch viện, ta cũng sẽ không nhốt nàng.”

 

“Chỉ có một điều, chúng ta sẽ vĩnh viễn trói buộc bên nhau . Phu quân của nàng cũng chỉ có thể là ta .”

 

Hắn vuốt b/úi tóc của ta .

 

Một đóa hồng mai rực rỡ xuất hiện bên tóc mai.

 

Cuối cùng, trong mắt hắn cũng hiện lên đôi chút vui mừng:

 

“Ngọc Nương, ta sẽ khiến nàng tin rằng ta nhất định có thể cùng nàng bắt đầu lại từ đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-13
”

 

Đồ điên!

 

Không thể nói lý!

 

Ta tức giận mắng hắn , nhưng hắn không hề lay động.

 

Hắn chỉ bình thản bế ta lên giường, đắp chăn cẩn t/h/ậ/n rồi mới rời đi :

 

“Ba ngày.”

 

“Ba ngày sau , ta sẽ giải quyết xong công vụ rồi đưa nàng trở về kinh thành.”

 

“Sau đó ta sẽ từ quan, không bao giờ lạnh nhạt với nàng nữa, cũng không để nàng phải khổ sở chờ ta trở về nhà.”

 

“Bởi vì lần này , đổi lại là ta chờ nàng.”

 

Hắn thật sự đã nhập ma rồi .

 

…

 

Suy nghĩ trong đầu ta rối bời, nhất thời chưa nghĩ ra cách thoát thân .

 

Ta chỉ nghĩ rằng nếu ba ngày không thấy ta , Thúy Tâm và Mặc Ngọc nhất định sẽ phát hiện có điều bất thường rồi tìm đến.

 

Nghĩ vậy , ta yên tâm hơn đôi chút.

 

Cho dù đã được tháo bỏ trói buộc, ta cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào.

 

Trái lại , ta và Tề Ngạn miễn cưỡng duy trì một sự bình yên quỷ dị.

 

Những ngày tháng ấy dường như trùng khớp với mùa tuyết lớn năm xưa.

 

Trong bình hoa lúc nào cũng cắm những cành hồng mai rực rỡ.

 

Trên bàn ăn, cho dù bận rộn đến đâu , hắn cũng sẽ dùng đủ ba bữa mỗi ngày cùng ta .

 

Tề Ngạn nói đó từng là những ngày tháng hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời hắn .

 

Bởi vì đến ngày thứ ba, ta vô tình chạm mặt người đến đưa thức ăn.

 

Cả ta và nàng ấy đều sững sờ.

 

“Hỉ Nhi.”

 

Thời gian thật sự đã thay đổi rất nhiều người .

 

Người từng ngang ngược phách lối năm xưa giờ đây mặc y phục vải thô, sớm đã trở nên bình thản ôn hòa.

 

“Thật sự là ngươi sao ?”

 

Dường như nàng ấy không ngờ Tô lão bản tiếng tăm lừng lẫy lại chính là ta .

 

Càng không ngờ năm ấy mình thật sự có thể sống sót.

 

Sau khi ta rời đi , Tề Ngạn bất chấp sự phản đối của Tề lão phu nhân và quả tẩu, kiên quyết phân gia.

 

Từ đó, dù họ sống hay c/h/ế/t, hắn cũng không còn quan tâm.

 

Lạc Thanh Liên được chia cho cửa hàng và bạc, sau đó bị đưa ra khỏi phủ.

 

Còn nàng ấy và vị hoa khôi kia …

 

Nếu không phải vì Tề Ngạn vẫn còn chút bận tâm đến tình nghĩa cũ, chỉ với những chuyện bọn họ từng làm với ta , hắn tuyệt đối không thể tha mạng.

 

“Lão phu nhân nói chính ngươi đã cầu xin cho ta .”

 

“Ta vẫn luôn không hiểu. Tô Ngọc Nương, ta từng ỷ sủng sinh kiêu, khiến ngươi khó xử, thậm chí còn mơ tưởng đến vị trí chủ mẫu, khiến ngươi nhiều lần không thể mang thai. Cuối cùng ngay cả đứa bé trong bụng ngươi cũng…”

 

Giọng nàng ấy đột nhiên nghẹn lại .

 

Nàng ấy khó hiểu hỏi:

 

“Vậy tại sao ngươi lại nói với lão phu nhân rằng ân oán giữa chúng ta đã được xóa bỏ?”

 

Nàng ấy biết rất rõ oán hận giữa chúng ta là gì.

 

Nhưng còn ân tình…

 

Nàng ấy suy nghĩ, ánh mắt vô thức liếc về phía bụng dưới của ta .

 

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

 

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt ta , nàng ấy kinh hãi run rẩy:

 

“Ngươi biết !”

 

“Ngươi đã biết từ lâu!”

 

Bí ẩn lớn nhất cuối cùng cũng được hé mở.

 

Nàng ấy run rẩy không ngừng, nhìn ta như đang nhìn một con quái vật:

 

“Ngươi đã sớm biết mình mang thai!”

 

Nếu đã sớm biết , vậy chuyện sảy t/h/a/i năm ấy …

 

Nàng ấy rùng mình .

 

Ta chỉ lắc đầu:

 

“Năm ấy , quả thực hai người các ngươi ăn nói không biết chừng mực, gây ra tai họa, ta không thể không trách phạt.”

 

 

Vậy là chương 13 của TÔ NGỌC NƯƠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo