Loading...

TÔ NGỌC NƯƠNG
#14. Chương 14

TÔ NGỌC NƯƠNG

#14. Chương 14


Báo lỗi

 

“Còn về đứa bé ấy … quả thực ta chưa từng nghĩ sẽ giữ lại .”

 

Dù sao một đứa trẻ không được mong đợi chào đời cũng chỉ tạo ra thêm một bi kịch vô tội khác.

 

“ Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ sẽ mượn tay các ngươi để hãm hại hay vu oan.”

 

“Trong chuyện này , thật ra chỉ có một điều.”

 

Ta ngừng lại , thản nhiên nói :

 

“Năm ấy , khi Tề Ngạn đẩy ta ra , ta đã không né tránh.”

 

Đó chính là sự thật.

 

Chỉ vậy mà thôi.

 

Giữa ta và đám cơ thiếp của Tề gia quả thực có chút ân oán.

 

Nhưng sau khi bọn họ chịu đựng những khổ sở ấy , mọi ân oán cũng đã đủ để xóa bỏ.

 

Tội của họ chưa đến mức phải c/h/ế/t.

 

Từ đầu đến cuối, đây đều là một đoạn nghiệt duyên không thể cắt đứt, cũng chẳng thể gỡ rối.

 

Vì vậy , người bắt đầu và kết thúc nó đương nhiên phải là ta và Tề Ngạn.

 

Hỉ Nhi kinh hãi nói :

 

“Ngươi làm như vậy , nếu thiếu gia biết …”

 

“Cho dù biết , hắn cũng sẽ không làm gì.”

 

Ta tiếp lời, ngữ điệu không hề thay đổi:

 

“Dù sao ngay từ khoảnh khắc hắn đưa tay đẩy ta , hắn đã đưa ra lựa chọn rồi .”

 

“……”

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gió xào xạc.

 

Hỉ Nhi nhìn về phía đối diện, hai mắt đột nhiên mở lớn:

 

“Thiếu gia!”

 

Ta quay đầu lại .

 

Tề Ngạn đang đứng nặng nề ngoài cửa.

 

Những lời cần nghe , hắn đều đã nghe thấy.

 

Hắn vịn tay lên tường, muốn bước về phía trước .

 

Nhưng ngay sau đó, hắn ôm lấy n/g/ự/c, không thể chịu đựng thêm được nữa, phun ra một ngụm m/á/u tươi.

 

…

 

Tề Ngạn bệnh rồi !

 

Kể từ khi ta rời khỏi Tề gia, hắn đã ngã bệnh.

 

Hắn bệnh rất lâu, cũng rất nặng.

 

Vì vậy , chẳng trách khi gặp lại , hắn đã gầy gò chỉ còn da bọc xương, cũng chẳng trách hắn nói sau khi trở về kinh thành sẽ từ quan.

 

Giờ đây đột nhiên biết được bí mật này , hắn tức giận đau đớn đến mức khí huyết công tâm, ngay trong đêm đã được đưa trở về kinh thành.

 

Ta không đi cùng.

 

Ba ngày vừa qua giống như một giấc mộng.

 

Ta vẫn tiếp tục làm Tô lão bản của mình .

 

Vẫn sống những ngày tháng bình yên tại vùng sông nước Giang Nam.

 

Nhưng một tháng sau , người trong cửa hàng vào bẩm báo rằng có một vị quý phụ từ kinh thành đến.

 

Người ấy ung dung quý phái, nhưng bước chân đã trở nên tập tễnh.

 

Ai nấy đều suy đoán đây là một vị quý nhân nào đó trong kinh thành.

 

Bà ta đích thân đến cửa hàng nhỏ bé của ta , có lẽ vì ta đã đắc tội với người không nên đắc tội.

 

Nhưng khi bước ra ngoài, người ta nhìn thấy lại là Tề lão phu nhân đã xa cách nhiều năm, không còn chút cao ngạo nào.

 

Bà ta dẫn theo quả tẩu gầy gò tiều tụy, đỏ hoe mắt, run rẩy quỳ xuống trước mặt ta !

 

“Ngọc Nương, mọi chuyện năm xưa đều là Tề gia có lỗi với con.”

 

“Ta chỉ cầu xin con hãy gặp nó lần cuối!”

 

Bà ta đã già nua, lưng còng xuống, khóc không thành tiếng.

 

Bà ta không còn là Tề lão phu nhân cao cao tại thượng, chỉ là một người mẹ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con trai.

 

“Nó uất ức tích tụ trong lòng, một lòng muốn c/h/ế/t. Ta không khuyên nổi nó.”

 

“Chỉ cầu xin… chỉ cầu xin con gặp nó một lần …”

 

“Lão thân và trưởng tức bằng lòng quỳ mãi ở đây, thay những bạc đãi con phải chịu năm xưa mà tạ tội!”

 

Ta không thể nhận cái quỳ ấy , cuối cùng vẫn tránh sang một bên rồi đỡ bà ta dậy.

 

Ta nói :

 

“Tính mạng của hắn phải do chính hắn quyết định.”

 

“Ta chẳng qua chỉ là một người ngoài, không cứu được hắn .”

 

Nghe vậy , Tề lão phu nhân hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Sao bà ta có thể không hiểu đạo lý ấy ?

 

Chuyện đã đến nước này , bà ta chỉ còn biết hận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/to-ngoc-nuong/chuong-14

 

Hận bản thân năm xưa quản giáo không nghiêm, hồ đồ gây chuyện.

 

Nếu không phải bà ta thiên vị trưởng tức, cũng sẽ không đề nghị chuyện kiêm khiêu hai phòng, khiến ta phải chịu nhục.

 

Nếu không phải chuyện gì bà ta cũng đứng ra bao che, cũng sẽ không dạy ra một người con trai đa tình bất trung, khiến ta quyết tuyệt hòa ly.

 

Càng không cần nói đến việc bà ta muốn khống chế ta nên luôn hà khắc, cay nghiệt.

 

Tất cả đều là nguyên nhân dẫn tới những quả đắng chồng chất về sau .

 

Nhưng tất cả những chuyện ấy thật sự chỉ là lỗi của bà ta sao ?

 

Chẳng phải Tề Ngạn cũng đã mặc kệ mọi chuyện xảy ra , sau đó mới hối hận hay sao ?

 

Vậy nên tính mạng của hắn hôm nay, dựa vào đâu lại muốn đổ lên người ta ?

 

Trong khoảnh khắc ấy , Tề lão phu nhân dường như già đi thêm mười tuổi.

 

Bà ta thê lương trở về.

 

Chỉ ba ngày sau , một trận tuyết lớn giữa mùa đông phủ xuống.

 

Tuyết trắng đến mức khiến người ta sợ hãi.

 

Hạ nhân trong phủ đến bẩm báo rằng có một thương nhân Giang Nam đang chào bán một lô áo lông cáo, cầm bái thiếp xin gặp.

 

Tề lão phu nhân đang bất an, vừa định tức giận quát không gặp, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói :

 

“Mau! Mau mời người vào !”

 

…

 

Trong khu vườn quen thuộc, Tề Ngạn nằm trên giường, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch.

 

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn chỉ cho rằng hạ nhân lại mang t/h/u/ố/c tới, không khỏi nhíu mày mất kiên nhẫn:

 

“Ra ngoài!”

 

Nhưng ngay sau đó, một mùi hương lạnh lẽo thoảng qua.

 

Hắn đột nhiên quay đầu.

 

Một nữ t/ử mặc hồng y, sắc mặt hồng hào, đang chậm rãi bước về phía hắn .

 

Một tay nàng ôm áo lông cáo, tay còn lại đặt xuống bên gối hắn .

 

Khi nàng buông tay, một vật nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Lời nói giống như lần đầu gặp gỡ, nhưng lần này lại do chính miệng nàng thốt ra :

 

“Ta đến muộn rồi .”

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Đó là một đóa mai tàn.

 

Tề Ngạn đột nhiên rơi lệ.

 

Hắn vừa khóc vừa cười nhìn ta , trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

 

Nhưng hắn cũng lập tức nhận ra điều gì đó, khẽ hỏi:

 

“Sau ngày hôm nay, ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa, đúng không ?”

 

Ta đặt áo lông cáo xuống, chỉ trả lời đúng chuyện mình được hỏi:

 

“Lông cáo năm nay là loại tốt nhất. Sau này e rằng cũng khó gặp được thứ có phẩm chất tốt hơn.”

 

“Đương nhiên, ta cũng không thể lại đến kinh thành bán thêm một lần nữa.”

 

“Đại nhân, ta chỉ đến giao hàng.”

 

“Lão phu nhân đã mua của ta một xe áo lông cáo, chỉ rõ muốn ngài nhận hàng.”

 

“Hàng đã giao tới, ta cũng nên đi rồi .”

 

Ta không ở lại quá lâu.

 

Chỉ đến nhìn hắn một lần .

 

Nhưng hắn đã cảm thấy mãn nguyện.

 

Khi ta còn chưa đi xa, hắn cố gắng chống người ngồi dậy, cuối cùng cũng nói ra câu ấy :

 

“Ngọc Nương, những chuyện đã qua… suy cho cùng đều là ta có lỗi với nàng.”

 

Có lỗi với ta sao ?

 

Ta ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời.

 

Chỉ thầm nghĩ:

 

Người đa tình, không phải một phu quân tốt là ngươi.

 

Người từng cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng cũng là ngươi.

 

Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi tốt không đủ triệt để.

 

Mà xấu cũng chẳng đủ xấu đến tận cùng.

 

Để rồi cuối cùng, yêu hận rối ren như tơ vò, tất cả đều bị chôn vùi trong tuyết trắng.

 

Hết.

Vậy là chương 14 của TÔ NGỌC NƯƠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo