Loading...
Tống Thừa Phong chinh chiến nơi Tây Bắc, đẫm m/á/u sa trường, từ một Bách phu trưởng từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành Đại tướng quân.
Hắn đưa ta hồi kinh nhận thưởng.
Ngày vào thành, hắn lọt vào mắt xanh của công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bệ hạ có ý ban hôn, bèn hỏi đến thân phận của ta .
Tống Thừa Phong chắp tay hành lễ, giọng điệu nhàn nhạt:
“Diệp cô nương là nữ nhi của thuộc hạ cũ của thần. Trước lúc lâm chung, người ấy đã phó thác nàng cho thần, cũng có thể xem như... muội muội của thần.”
Ta thoáng sững người .
Hôn sự năm xưa vội vàng định đoạt, vốn chưa từng đến quan phủ đăng ký. Những tháng ngày nương tựa vào nhau giữa cảnh binh đao loạn lạc, cũng chưa thể xem là tình ý nam nữ.
Quả thực, như lời hắn nói , ta chỉ có thể xem là muội muội của hắn .
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bệ hạ hài lòng gật đầu:
“Tống tướng quân quả là người trọng tình trọng nghĩa.”
Tống Thừa Phong không đáp, hàng mi dài rủ xuống, che khuất ánh mắt.
Ta đứng bên cạnh hắn , nở nụ cười ngây thơ vô hại:
“Nếu bệ hạ ban hôn cho huynh trưởng, vậy có thể thuận tiện tìm cho muội một vị phu quân tốt được không ạ?”
01
Lời vừa dứt, bên trong Ngự Thư Phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Bàn tay buông thõng bên người của Tống Thừa Phong chợt siết c/h/ặ/t thành quyền.
Ngay sau đó, hắn bước lên một bước:
“Xin bệ hạ chớ trách tội, xá muội ...”
“Không sao .” Có lẽ chưa từng gặp nữ t/ử nào chẳng câu nệ lễ nghi đến vậy , bệ hạ tò mò nhìn ta một lượt: “Ngươi tên gì?”
Ta ngẩng khuôn mặt lên, dáng vẻ ngây thơ chẳng hiểu sự đời:
“Dân nữ tên Diệp Vãn Ca, vừa qua tuổi cập kê được hai năm. A phụ là Thiên phu trưởng của quân Tây Bắc, chẳng may t/ử trận trong một trận chiến, trước lúc lâm chung đã đem dân nữ phó thác cho Tống tướng quân.”
“Tống tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng dân nữ cũng không thể trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, cứ mãi làm liên lụy đến Tống tướng quân. Vì vậy , dân nữ mới cả g/a/n cầu xin bệ hạ.”
Có lẽ hai chữ “liên lụy” đã khiến hắn chạnh lòng, đường nét quai hàm của Tống Thừa Phong hơi căng cứng.
Bệ hạ lại sảng khoái bật cười hai tiếng:
“Quả là một cô nương thú vị! Trẫm đã ghi nhớ chuyện này của ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một nhà chồng tốt .”
Ta quỳ xuống, vụng về dập đầu mấy cái:
“Đa tạ bệ hạ!”
02
Ta theo Tống Thừa Phong trở về phủ tướng quân.
Đây là phủ đệ mà mấy ngày trước , sau khi hồi kinh, hắn được bệ hạ ban thưởng.
Một tòa đại trạch viện có đến bảy lớp sân trước sân sau , tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa. Trước cổng dựng hai con sư t/ử đá lớn, vẻ uy nghi, bề thế ấy quả thực là nơi Tây Bắc không thể sánh bằng.
“Diệp Vãn Ca, những lời hồ ngôn loạn ngữ nàng vừa nói trong điện là có ý gì?”
Ta vừa bước vào biệt viện, Tống Thừa Phong đã gọi ta lại , giọng nói đè thấp.
Ta dừng bước, xoay người , cong đôi mắt cười :
“Huynh trưởng nói vậy là có ý gì? Bệ hạ muốn ban hôn công chúa cho huynh , ta xin bệ hạ chọn giúp một vị phu quân, chẳng phải vừa hay sao ?”
Tống Thừa Phong sững
người
trong thoáng chốc, đôi môi mỏng mím c/h/ặ/t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-1
Ta nghĩ ngợi một lát, rồi trở về phòng, lấy từ dưới đáy tráp ra một tờ hôn thư màu đỏ được cất giữ cẩn t/h/ậ/n, đưa cho hắn :
“Huynh trưởng muốn lấy thứ này phải không ?”
Trên tờ hôn thư đỏ thắm là những hàng chữ được viết bằng b/út lực mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp tựa cỏ mọc giữa gió sương.
Tây Bắc vốn thiếu thốn vật tư, ngay cả muốn tìm một loại giấy tốt hơn đôi chút cũng phải tốn không ít công sức.
Chữ của Tống Thừa Phong rất đẹp , nét b/út phóng khoáng, phiêu dật. Hắn đã viết tờ hôn thư này ngay trước mặt a phụ, ta và hắn đều tự tay ký tên, xem như đã định chuyện hôn sự.
Đã hai năm trôi qua, phần hôn thư này của ta vẫn được cất giữ nguyên vẹn. Nghĩ bụng, phần của hắn e rằng đã sớm chẳng còn nữa rồi .
Tống Thừa Phong cứng đờ cả người , nhưng không đưa tay nhận lấy.
Không rõ hắn có ý gì, nhưng ta vẫn nhét tờ hôn thư vào tay hắn .
Trước khi hồi kinh, ở Tây Bắc có mấy mụ đàn bà lắm lời từng cười nhạo ta :
“Một đứa cô nhi không nơi nương tựa, đi theo Đại tướng quân hồi kinh, chẳng lẽ thật sự cho rằng Đại tướng quân sẽ cưới nó hay sao ?”
“Tướng quân trở về, chắc chắn sẽ được ban hôn. Hoặc là vị công chúa tôn quý, hoặc là thiên kim tiểu thư của thế gia vọng tộc. Hạng như nàng ta , dù có muốn làm thiếp , e rằng chính thất nhà người ta cũng chẳng chịu dung nạp.”
...
Suy nghĩ của ta cũng rất đơn giản.
Nếu Tống Thừa Phong thật sự đã có người trong lòng, ta đương nhiên phải thành tâm chúc phúc cho hắn .
Dù sao , trước lúc lâm chung, a phụ đã dặn ta phải ngoan ngoãn nghe lời Tống Thừa Phong.
Ta vốn rất nghe lời.
Hắn nói là huynh trưởng, vậy thì chính là huynh trưởng.
“Diệp Vãn Ca.” Ánh mắt Tống Thừa Phong trầm xuống.
“Nàng có biết chuyện hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa? Nếu quả thật được bệ hạ ban hôn, sau này ta sẽ không thể bảo vệ nàng chu toàn .”
Ta không hiểu:
“Nếu cứ ở mãi trong phủ tướng quân, huynh trưởng có thể bảo vệ ta được sao ?”
Nếu đợi đến khi công chúa hiểu lầm ta và hắn có tư tình, chẳng phải tình cảnh khi ấy sẽ càng thêm tồi tệ hay sao ?
Tờ giấy đỏ trong tay hắn bị siết c/h/ặ/t rồi lại buông lỏng, hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở nên nhăn nhúm.
Rất lâu sau , Tống Thừa Phong xoay người rời đi .
Ta ngẩng đầu nhìn trời, khẽ kéo lại chiếc áo bông kép dày trên người .
Nghe nói kinh thành ấm áp hơn Tây Bắc, vậy mà ta cảm thấy cũng chẳng ấm hơn được bao nhiêu.
03
Cảnh Hòa công chúa mở tiệc thưởng mai, mời các vị công t/ử, tiểu thư khuê các của những thế gia đến dự, cũng gửi thiếp mời cho ta .
Mai viên được xây dựng trong phủ công chúa. Sảnh hoa nơi thiết yến tựa lưng vào rừng mai, bên trong đặt lò sưởi, những khung cửa sổ dài đều mở rộng. Phóng mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy từng mảng mai đỏ nở rộ.
Nam khách và nữ khách ngồi riêng hai bên, ở giữa ngăn cách bởi một bức bình phong dài. Lớp sa mỏng bằng tơ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng người phía bên kia .
Chỉ cần liếc mắt, đã có thể trông thấy bóng dáng mặc võ phục màu mực kia .
Thấy ta bước vào , có vị quý nữ đưa tay che môi, khẽ cười :
“Sao lại ăn mặc thành thế này mà đến? Người không biết còn tưởng phủ công chúa rét buốt như trời đông giá rét vậy .”
Ta cúi mắt nhìn chiếc áo bông kép dày cộm trên người mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.