Loading...

VÃN CA TỪ
#2. Chương 2

VÃN CA TỪ

#2. Chương 2


Báo lỗi

Nghe nói là tiệc thưởng mai, ta cứ ngỡ mọi người sẽ đi lại giữa trời tuyết, nào ngờ lại ngồi trong sảnh hoa ấm áp.

 

Các vị quý nữ khác đều mặc váy áo bằng nhung mỏng, khi ra ngoài chỉ cần khoác thêm áo choàng, vừa đoan trang vừa hào phóng.

 

Càng khiến ta trở nên lạc lõng giữa mọi người .

 

Bóng dáng mặc võ phục màu mực kia khẽ động đậy, dường như muốn nhấc chân bước tới, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại .

 

Cảnh Hòa công chúa ngồi trên chủ vị khẽ nâng hàng mày liễu. Chuỗi ngọc trai buông trước trán khẽ lay động, càng tôn lên làn da trắng ngần như ngọc, dung mạo dịu dàng, đoan trang.

 

Ta nhìn đến ngẩn ngơ. Dáng vẻ cao quý, ung dung nhường ấy , quả thực rất xứng đôi với Tống Thừa Phong tuấn tú phi phàm.

 

Tướng quân và công chúa, vốn đã là một đoạn giai thoại đẹp đẽ trong thoại bản.

 

Lò sưởi trong sảnh hoa tỏa hơi nóng hầm hập, chẳng bao lâu sau , hai má ta đã ửng hồng.

 

Cảnh Hòa công chúa liếc nhìn ta , khẽ căn dặn cung nữ:

 

“Đưa Diệp cô nương đi tìm một bộ y phục vừa người .”

 

Vị tẩu tẩu tương lai này quả là rộng rãi, y phục tặng ta đều được may bằng gấm vóc pha lông thỏ. Trông thì mỏng manh, nhưng mặc lên người lại vô cùng ấm áp.

 

Trước đó, Tống Thừa Phong cũng từng sai người đưa đến những loại vải vóc tương tự, chỉ là ta vẫn chưa kịp may thành y phục.

 

Cung nữ lại mang cho ta một chiếc ấm sưởi tay còn nóng hổi, sau đó ta tự mình đi về phía sảnh hoa.

 

Đi vòng qua mấy khúc hành lang, ta lại trông thấy hai bóng người dưới gốc mai.

 

Bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chãi của Tống Thừa Phong vẫn giống hệt dáng vẻ năm xưa, khi hắn cõng ta cưỡi ngựa giữa trời tuyết gió rét nơi Tây Bắc.

 

Cảnh Hòa công chúa khoác áo choàng lông cáo trắng muốt, dung mạo thanh tú, thoát tục, mang vẻ đẹp cao quý tựa ngọc được nuôi dưỡng chốn thâm cung.

 

Mai lạnh nở rộ khắp vườn, hai người sóng vai đứng cạnh nhau , quả là xứng đôi vừa lứa.

 

Cảnh Hòa công chúa đưa tay, nhẹ nhàng níu lấy vạt tay áo của Tống Thừa Phong.

 

Những đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại ấy thật đẹp . Ta khẽ thu bàn tay chai sần vì những vết chai mỏng vào trong tay áo, rồi xoay người quay trở lại .

 

Nghe lén chuyện riêng tư của người khác vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì.

 

“Vì sao mỗi lần ta nhắc đến hôn sự của Diệp Vãn Ca, chàng đều tỏ ra kháng cự như vậy ?”

 

Bước chân ta chợt khựng lại .

 

04

 

Giọng nói của Cảnh Hòa công chúa cũng trong trẻo, thanh lãnh:

 

“Hàn Lâm viện Biên tu thì không được , Hộ bộ Chủ sự cũng không được . Rốt cuộc là bọn họ không xứng với Diệp Vãn Ca, hay là Tống Thừa Phong chàng vốn chẳng muốn nàng ấy xuất giá?”

 

Chiếc ấm sưởi tay trong tay ta rơi xuống nền tuyết, phát ra một tiếng động trầm đục, rất khẽ.

 

Ta vội vàng cúi xuống nhặt lên, phủi sạch tuyết bám bên trên , rồi lại ngước mắt nhìn về phía Tống Thừa Phong.

 

Hắn đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh như thường ngày. Chỉ có bàn tay buông thõng bên người , các khớp ngón tay đã trắng bệch.

 

“Công chúa nói quá lời, thần không có ý đó.”

 

Vành mắt Cảnh Hòa công chúa hơi đỏ lên:

 

“Ta không làm chuyện ép buộc người khác. Nếu chàng đã có người trong lòng, ta sẽ đi cầu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ ban hôn.”

 

Một lúc lâu sau , Tống Thừa Phong khẽ thở dài, lấy ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho nàng:

 

“Công chúa nói những lời giận dỗi gì vậy ...”

 

Giọng nói của hai người dần nhỏ đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-2

 

Ta khẽ kéo lại chiếc áo choàng lông cáo, quay về phía sảnh hoa.

 

Tống Thừa Phong là người được a phụ một tay đề bạt. Ban đầu hắn làm Bách phu trưởng, về sau từng bước thăng tiến, đến khi ấy , a phụ lại trở thành thuộc hạ dưới trướng hắn .

 

Vì món ân tình này , Tống Thừa Phong đã nhận lời hôn sự.

 

Nghĩ lại , có lẽ việc từng có hôn ước với ta chính là một chuyện vô cùng phiền phức đối với hắn .

 

Trong đầu ta ngổn ngang bao suy nghĩ. Hành lang quanh co, hết vòng này đến vòng khác, chẳng hiểu sao ta cứ đi quanh quẩn bên ngoài sảnh hoa, mãi vẫn không tìm được dãy hành lang chính dẫn trở về sảnh.

 

Một tiếng cười khẽ truyền vào tai.

 

Ta ngẩn người , nghiêng đầu nhìn sang.

 

Dưới gốc mai, một bóng người vận y phục màu nguyệt bạch đang đứng đó. Dung mạo thanh nhã, ôn hòa, đầu ngón tay khẽ giữ một cành mai vương tuyết.

 

05

 

Ta nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào khác.

 

Khóe môi người nọ thoáng vương ý cười nhàn nhạt:

 

“Không nhận ra đường, định cứ đứng rét cóng mãi bên ngoài sảnh hoa thế này sao ?”

 

Ta có chút ngượng ngùng, lại ôm c/h/ặ/t chiếc ấm sưởi tay trong lòng.

 

Biết thế, ban nãy khi cung nữ của công chúa muốn đưa ta trở về, ta đã chẳng từ chối.

 

Ta chớp mắt hai cái:

 

“Vậy xin làm phiền công t/ử chỉ đường cho ta .”

 

“Đường hành lang quanh co, e rằng cô nương cũng chẳng nhớ nổi.” Người nọ xoay người , “Đi theo ta , ta sẽ dẫn cô nương đi đường tắt.”

 

Ta ngoan ngoãn đi theo sau hắn .

 

Trên trời lại bắt đầu lất phất tuyết, từng bông rơi xuống mái hiên, cành mai và cả ngọn tóc.

 

Ta cúi đầu, giẫm lên nền tuyết trong rừng mai, dưới chân vang lên tiếng tuyết vụn xào xạc.

 

Gió tuyết nơi Tây Bắc dữ dội, luôn khiến người ta cảm thấy tiêu điều, lạnh lẽo. Nhưng tuyết ở kinh thành lại khác, vừa mịn màng vừa dịu dàng. Chẳng trách người kinh thành lại thích ngắm tuyết đến vậy .

 

“Đến nơi rồi .”

 

Bóng dáng áo nguyệt bạch dừng lại , dùng cành mai trong tay khẽ chỉ vào lối vào dãy hành lang chính:

 

“Lần sau không được nghe lén chuyện người khác nữa, dễ làm hỏng việc.”

 

Ta ngẩn người .

 

Còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng kia đã cách xa ta , khuất sau bức bình phong, tiến vào chỗ ngồi dành cho nam khách.

 

Ta cụp mắt, ngồi xuống chỗ của mình .

 

Quả thực, nghe lén chuyện người khác rất dễ làm hỏng việc.

 

06

 

Cảnh Hòa công chúa không làm khó ta , cũng chẳng mấy khi để ý đến ta .

 

Có điều, trong tiệc thưởng mai, ta lại kết giao được một khuê mật.

 

Nàng là nữ nhi của Viên ngoại lang Bộ Lại, tên gọi Tạ Niệm.

 

Nàng vừa mới cập kê, tính tình ham chơi, lại vô cùng đơn thuần, tính nết khá hợp với ta .

 

“Vẫn là Vãn Ca nhi tốt với ta . Các nàng ấy cứ chê ta ít đọc sách, chẳng mấy ai muốn chơi cùng ta .”

 

Tạ Niệm nói năng chẳng chút kiêng dè, vui buồn đều hiện rõ trên nét mặt.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta mỉm cười : “Trùng hợp thật, ta cũng ít đọc sách, các nàng ấy cũng chẳng thích chơi cùng ta .”

 

Nơi đất khách quê người , có người chuyện trò đôi câu, cũng khiến ngày tháng náo nhiệt hơn nhiều.

 

“A huynh của ta phong thái tựa lan ngọc, khí chất tựa gió mát trăng thanh, ai gặp cũng đều yêu mến.”

Vậy là chương 2 của VÃN CA TỪ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo