Loading...

VÃN CA TỪ
#3. Chương 3

VÃN CA TỪ

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tạ Niệm có một vị huynh trưởng, nàng thường xuyên nhắc đến hắn . Lúc này , nàng cười tủm tỉm ghé sát lại gần ta .

 

“Nghe nói ban đầu bệ hạ có ý định thăng chức cho huynh ấy trong năm nay, để xứng đôi với công chúa đấy. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện a huynh của muội . A huynh của muội là người thế nào?”

 

Ta nghĩ ngợi một lát: “A huynh của ta cũng rất tốt .”

 

Ngày ta cập kê, chẳng biết Tống Thừa Phong kiếm đâu được một miếng ngọc dương chi thượng hạng, tự tay mài giũa thành một chiếc trâm cài tóc tặng ta .

 

Sau khi a phụ t/ử trận, ở Tây Bắc hiếm khi có sấm chớp mưa giông. Thế nhưng mỗi đêm, hắn đều canh giữ bên cửa sổ phòng ta , sợ ta nghĩ quẩn mà tìm đến cái c/h/ế/t.

 

Chúng ta từng cùng nhau vượt qua núi thây biển m/á/u, khiêng t/h/i t/h/ể chiến hữu trở về nhà. Cũng từng cùng nhau ngắm nhìn những vì sao giữa sa mạc mênh m/ô/n/g nơi Tây Bắc.

 

Tống Thừa Phong rất tốt .

 

Tốt đến mức ta từng ngỡ rằng, hắn đã thật lòng đem lòng yêu mến ta .

 

Bên cạnh, Tạ Niệm đang đung đưa trên xích đu, vẻ mặt ngây thơ, đơn thuần:

 

“Vậy huynh ấy và công chúa quả thật rất xứng đôi.”

 

Ta hoàn hồn, gật đầu:

 

“ Đúng là rất xứng đôi.”

 

07

 

Lại qua mấy ngày, Bộ Binh đã chỉnh lý xong danh sách những tướng sĩ t/ử trận, dâng tấu lên bệ hạ để tiến hành truy phong, ban ân ấm và trợ cấp cho thân quyến.

 

A phụ được truy phong làm võ tán quan, ta nhận được một trăm lượng bạc tiền tuất. Bệ hạ còn đặc biệt ban thêm một ít của hồi môn để ta làm vốn liếng thân mình .

 

Ta đem toàn bộ số bạc ấy cất vào chiếc tráp dưới gối.

 

Không nơi nương tựa, không người thân thích, chỉ có bạc tiền mới là thứ thiết thực nhất.

 

Vừa mở cửa phòng, ta đã thấy Tống Thừa Phong đứng trong sân, hai tay chắp sau lưng.

 

Ta thoáng ngẩn người . Từ sau khi hồi kinh, vì ngại lễ nghĩa, hắn chưa từng chủ động bước vào viện của ta . Hôm nay quả thực có chút bất ngờ.

 

Ma ma đứng bên cạnh hắn bước lên một bước:

 

“Chúc mừng cô nương, công chúa và tướng quân đã tìm được cho cô nương một vị phu quân tốt .”

 

“Tạ Bạch Tô xuất thân tiến sĩ, hiện giữ chức Tư nghiệp Quốc T/ử Giám, quan hàm Chính lục phẩm. Tuổi vừa tròn hai mươi, dung mạo cũng thuộc hàng xuất chúng, vô cùng xứng đôi với cô nương!”

 

Vị ma ma ấy ta nhận ra , chính là nhũ mẫu của Cảnh Hòa công chúa.

 

Yết hầu Tống Thừa Phong khẽ chuyển động, hắn cất giọng khàn khàn:

 

“Nếu nàng không muốn , ta ...”

 

“Ta nguyện ý.”

 

Lời hắn còn chưa dứt, ta đã cong mắt cười , nói :

 

“Đã là do a huynh và tẩu tẩu tương lai chọn lựa, vậy ắt hẳn phải là một người vô cùng tốt .”

 

Đôi môi mỏng của Tống Thừa Phong mím c/h/ặ/t, hắn dời ánh mắt sang nơi khác.

 

Ma ma vui vẻ mỉm cười :

 

“Công chúa điện hạ còn dặn rằng, Đại Kỳ chúng ta không đề cao chuyện hôn nhân mù quáng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu cô nương gật đầu, điện hạ sẽ đứng ra mai mối, tướng quân làm người bảo đảm, để cô nương có thể gặp mặt vị Tạ công t/ử này .”

 

Ta sảng khoái đáp lời:

 

“Được ạ, vậy xin làm phiền công chúa.”

 

Toàn thân Tống Thừa Phong cứng đờ, hắn lập tức ngẩng mắt nhìn về phía ta .

 

Mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi, trong viện vẫn còn những mảng tuyết sót lại chưa tan. Gió thổi qua người , chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh hơn cả những ngày trước đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-3

 

08

 

Liền mấy ngày liền, Cảnh Hòa công chúa sai cung nữ đưa đến rất nhiều y phục, trang sức và son phấn.

 

Tiểu Đào, nha hoàn bên cạnh ta , không ngớt lời tấm tắc:

 

“Công chúa điện hạ quả là người tốt ! Y phục đưa tới đều là kiểu dáng thịnh hành hiện nay, chất liệu cũng toàn hàng thượng đẳng!”

 

Ta mỉm cười , khẽ gật đầu: “ Đúng vậy .”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Cảnh Hòa công chúa vốn chẳng phải hạng người đại gian đại ác, chẳng qua chỉ có chút khúc mắc trong lòng đối với sự hiện diện của ta mà thôi.

 

Nếu ta thuận lợi xuất giá, nàng cũng sẽ không làm khó ta , ắt hẳn sẽ trở thành một vị tẩu tẩu tận tâm, chu toàn .

 

“Phong thủy kinh thành quả nhiên dưỡng người , làn da của cô nương bây giờ cũng mịn màng hơn trước kia ở Tây Bắc nhiều rồi .”

 

Tiểu Đào vừa thoa son phấn cho ta , vừa lẩm bẩm.

 

“Mấy năm nay cô nương đã chịu không ít khổ cực. Nếu được nuông chiều chăm sóc như những vị quý nữ kia từ nhỏ, e rằng nhan sắc còn hơn các nàng ấy mấy phần...”

 

Ta chăm chú nhìn bản thân trong chiếc gương đồng.

 

Gió cát nơi Tây Bắc thô ráp, làn da cũng vì thế mà trở nên sần sùi. Trước kia , mỗi lần thoa son phấn, lớp phấn thường không bám đều, loang lổ từng mảng, trông chẳng khác nào Đông Thi giả dạng Tây Thi, cho nên ta không thích trang điểm, thà để dung mạo mộc mạc còn hơn.

 

Lúc này , son phấn hòa quyện với làn da một cách tự nhiên, khiến ta cũng có được vài phần vẻ trắng trẻo, dịu dàng của các vị quý nữ kinh thành.

 

Thay bộ y phục cùng trang sức đồng bộ màu xanh non mà Cảnh Hòa công chúa đưa tới, ta dẫn theo Tiểu Đào cùng ra khỏi phủ.

 

Tống Thừa Phong đã sớm đứng đợi bên cạnh xe ngựa. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn một cành mai đỏ vươn ra từ bức tường trong phủ, ngẩn người chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.

 

Thấy ta , ánh mắt hắn khựng lại một thoáng, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

 

“Hôm nay nàng... rất xinh đẹp .”

 

Chưa đợi ta mở miệng, Tiểu Đào đã lanh lợi cướp lời:

 

“Hôm nay chẳng phải là đi gặp Tạ công t/ử sao ? Đương nhiên phải trang điểm cho cô nương thật xinh đẹp , nhất định sẽ khiến Tạ công t/ử vừa gặp đã khó quên!”

 

Tiểu Đào vốn là nha hoàn do a phụ mua về để bầu bạn với ta năm xưa. Nàng tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đơn thuần, nói năng cũng chẳng biết giữ ý tứ.

 

Sắc mặt Tống Thừa Phong chợt khựng lại , bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ siết c/h/ặ/t.

 

Ta không thích dáng vẻ này của hắn cho lắm. Hắn lúc nào cũng như thể có rất nhiều điều muốn nói , nhưng cuối cùng lại chẳng chịu nói ra lời nào.

 

Ta không muốn phải đoán tâm tư của hắn .

 

“Không còn sớm nữa rồi .” Ta bước lên xe ngựa, vén rèm cửa sổ: “A huynh còn chưa đi sao ?”

 

Tống Thừa Phong chợt hoàn hồn, giọng nói có phần nặng nề, khó nhọc:

 

“Được.”

 

09

 

Mấy ngày nay trời đã hửng nắng, lớp băng mỏng trên mặt hồ cũng tan dần.

 

Địa điểm mà Cảnh Hòa công chúa hẹn gặp chính là chiếc thuyền hoa đang neo bên hồ Linh Cữu.

 

Ta theo sau Tống Thừa Phong bước vào trong.

 

Bốn vách thuyền hoa đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, chạm khắc hoa mai vàng với những cành nhánh đan xen. Trong góc đặt một chậu than, tỏa hơi ấm hừng hực.

 

“Diệp cô nương, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải một đôi mắt ôn hòa, thanh nhã.

 

Chính là vị công t/ử đã dẫn đường cho ta trong rừng mai hôm ấy .

Bạn vừa đọc xong chương 3 của VÃN CA TỪ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo