Loading...
Cảnh Hòa công chúa khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Hai người quen nhau sao ?”
“Trước đây, trong tiệc thưởng mai do điện hạ tổ chức, tại hạ và Diệp cô nương từng vội vàng gặp mặt một lần . Nói ra cũng thật trùng hợp, Diệp cô nương và xá muội là khuê mật. Ở nhà, tại hạ cũng thường nghe xá muội nhắc đến nàng.”
Khóe môi Tạ Bạch Tô thoáng cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
Ta không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần .
Thì ra hắn chính là vị a huynh tuấn tú mà Tạ Niệm vẫn thường nhắc đến. Quả thực rất tuấn tú, chỉ là vẻ đẹp của hắn khác với Tống Thừa Phong.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cảnh Hòa công chúa khẽ cười :
“Vậy quả thật là có duyên.”
Giữa thuyền hoa đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ lê. Trên bàn là ấm trà nóng đang được đun và các loại điểm tâm.
Tống Thừa Phong ngồi bên cạnh Cảnh Hòa công chúa, ta ngồi bên cạnh Tống Thừa Phong, phía bên kia ta chính là Tạ Bạch Tô.
Cảnh Hòa công chúa thong thả chuyện trò, kể lại những chuyện thú vị trong cung.
Ban đầu, ta vẫn còn có thể chăm chú lắng nghe , nhưng về sau , chẳng hiểu sao ta luôn cảm thấy có một ánh mắt như có như không đang dừng trên người mình .
Là của Tống Thừa Phong.
Ta có chút không được tự nhiên, chẳng biết nên đặt ánh mắt vào đâu , đành cứng nhắc nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm trước mặt.
Đĩa điểm tâm ấy được đẩy đến trước mặt ta , Tạ Bạch Tô khẽ cất lời:
“Đây là bánh ngọt kiểu Giang Nam, hương vị rất khác với điểm tâm ở kinh thành, cô nương có thể nếm thử.”
Ta khẽ nói lời cảm tạ, rồi bắt đầu thưởng thức bánh.
Cảnh Hòa công chúa ngồi đối diện, nhìn cảnh ấy mà đôi mắt cong cong, mỉm cười :
“Xem ra là ta làm phiền hai người rồi . Tuyết bên bờ hồ đã tan, nếu hai người muốn thì có thể ra ngoài đi dạo.”
“Được.”
Ta như được đại xá, vội vàng đứng dậy, chỉ muốn nhanh ch/óng thoát khỏi ánh mắt kia .
Tạ Bạch Tô hơi nghiêng người đứng lên, khẽ phất tay áo, thay ta kéo ghế ra :
“Diệp cô nương, cẩn t/h/ậ/n dưới chân.”
“Choang——”
Chén trà trên bàn theo đó vỡ tan.
Ta ngẩn người , bước chân vừa nhấc lên liền dừng lại , xoay người nhìn về phía Tống Thừa Phong.
Vạt áo hắn loang ra một mảng nước trà sẫm màu.
Thế nhưng dường như hắn chẳng hề nhận ra , ánh mắt trầm lặng vẫn chăm chú dừng trên người ta . Trong đáy mắt hắn chất chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt, khó lòng thấu hiểu, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ trào dâng không thể kìm nén.
Nụ cười của Cảnh Hòa công chúa cứng lại nơi khóe môi.
Đầu ngón tay ta khẽ co lại , l/ồ/ng n/g/ự/c bỗng đập loạn mấy nhịp, chẳng rõ là hoảng hốt hay luống cuống.
Một bóng dáng áo nguyệt bạch chắn trước mặt ta , ngăn cách ánh mắt kia .
Tạ Bạch Tô khẽ cười ôn hòa, cầm lấy một chiếc ấm sưởi tay được bọc bằng gấm, đưa đến trước mặt ta :
“Bên ngoài trời lạnh, cô nương nhớ giữ ấm, kẻo bị nhiễm lạnh.”
10
Ta cùng Tạ Bạch Tô đi dạo một vòng quanh hồ Linh Cữu. Ta cúi đầu, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Hắn cũng vẫn luôn im lặng, thong thả bước đi bên cạnh ta .
Nghĩ mãi không thông, ta dứt khoát chẳng nghĩ nữa, dừng bước lên tiếng:
“Hôm nay đã làm phiền Tạ công t/ử mất thời gian rồi .”
“Tại hạ lại chẳng cảm thấy phiền hà gì.”
Tạ Bạch Tô mỉm cười , hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa tựa nước.
Quả thực, đúng như lời Tạ Niệm
nói
, a
huynh
của nàng là một
người
vô cùng
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-4
Có điều, hôm nay Tống Thừa Phong đã làm ra chuyện như vậy , người sáng suốt đều có thể nhìn ra đôi chút manh mối, huống hồ là vị công t/ử trước mặt ta đây.
Ta có chút áy náy:
“Sau khi trở về, Tạ công t/ử cứ việc nói với công chúa điện hạ rằng vấn đề nằm ở ta , rằng công t/ử cảm thấy ta không thích hợp, nên mới khiến mối hôn sự này không thành.”
Tạ Bạch Tô dừng bước, hàng mi dài khẽ rủ xuống:
“Không thích hợp ở chỗ nào?”
Ta ngẩn người , mím môi:
“Ta đến từ Tây Bắc. Tuy mang danh nghĩa muội muội kết nghĩa của tướng quân, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhi, chẳng biết được bao nhiêu chữ, hành vi lại thô lỗ, thực sự không thể xem là một mối lương duyên tốt .”
“Ai nói vậy ?”
“Người ngoài đều nói như thế.”
Tuy ta không thường xuyên ra khỏi phủ tướng quân, nhưng ít nhiều cũng nghe được đôi lời đồn đại bên ngoài.
Những người đó nói ta rằng——
“Con nha đầu c/h/ế/t tiệt ấy đúng là gặp vận may, bám được vào tướng quân, lại còn có thể kiếm được một mối hôn sự tốt đẹp !”
“Nếu không phải vậy , với thân phận của nó, ngay cả nhà bán thịt lợn ở phía đông thành cũng chẳng thèm cưới nó!”
“Hơn nữa, ai mà biết được khi ở Tây Bắc, một nữ nhân cô độc như nó đã dựa vào những thủ đoạn nào để sống sót...”
...
Đương nhiên, còn có những lời khó nghe hơn nữa.
Tạ Bạch Tô khẽ nhướng mày, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại :
“Diệp cô nương thấy xá muội là người thế nào?”
“Tạ Niệm đương nhiên rất tốt .” Ta không chút do dự đáp lời: “Nàng ấy có tấm lòng thuần thiện, đối đãi với người khác chân thành, quả là một cô nương tốt .”
Tạ Bạch Tô mỉm cười :
“Thế nhưng người ngoài cũng nói xá muội học thức nông cạn, tính tình ngu muội .”
“Diệp cô nương thấy Tạ Niệm rất tốt , còn trong mắt tại hạ, Diệp cô nương cũng là một người rất tốt .”
Gió thổi qua, tuyết đọng trên cành cây rào rào rơi xuống, điểm lên mái tóc.
Giọng nói thanh nhã, ôn hòa khẽ lướt qua bên tai:
“Nói ra thật hổ thẹn, chính vì Tạ mỗ đem lòng ái mộ Diệp cô nương, nên mới thỉnh cầu công chúa điện hạ đứng ra mai mối.”
“Mối hôn sự này , Tạ mỗ cầu còn chẳng được .”
17
Khi trở về phủ tướng quân, từng tốp người hầu lần lượt khiêng mấy chiếc hộp gấm vào biệt viện.
Tất cả đều là quà Tạ Bạch Tô gửi tặng.
Tiểu Đào kích động đến mức luôn miệng reo lên:
“Cô nương xinh đẹp như vậy , Tạ công t/ử nhất định đã phải lòng cô nương rồi !”
Ta vội bịt miệng nàng, ra hiệu bảo nàng nói nhỏ một chút.
Có lẽ vừa mới tắm gội xong, hơi nóng vẫn còn vương vấn quanh thân chưa tan hết, khiến vành tai ta nóng bừng.
Tiểu Đào lại trêu chọc ta thêm mấy câu, sau đó buông màn giường xuống, lè lưỡi:
“Đêm nay e rằng có người phải mất ngủ rồi !”
Nói xong, nàng nhanh ch/óng khép cửa, đi ra ngoài.
Ta dở khóc dở cười , mở chiếc hộp gấm ra . Bên trong đều là những món trâm cài và trang sức đang thịnh hành ở kinh thành, kiểu dáng nhã nhặn, thanh lịch mà vẫn không mất đi vẻ tinh xảo. Đều là những kiểu ta yêu thích.
Trong một chiếc hộp gấm khác là bánh trà tô và điểm tâm.
Khóe mắt ta chợt liếc về phía chiếc hộp gỗ đặt trong góc, không khỏi ngẩn người , rồi đưa tay mở ra .
Bên trong là một chiếc trâm ngọc.
Sau khi hồi kinh, ta không còn cài chiếc trâm ngọc do chính tay Tống Thừa Phong mài giũa nữa. Ánh ngọc vốn trong trẻo, óng ánh nay đã phai đi đôi chút, khiến cả chiếc hộp gỗ cũng trở nên xám xịt, phủ đầy vẻ cũ kỹ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.