Loading...
Ta nhìn chằm chằm chiếc trâm ngọc hồi lâu, cuối cùng cũng khép hộp lại , định tìm một góc dưới đáy tủ để cất giữ.
“Két——”
Một tiếng động khẽ vang lên.
Ta xoay người , liền trông thấy Tống Thừa Phong mặc một thân trường bào rộng màu mực, từ ngoài cửa sổ trèo vào , ánh mắt trầm lặng khóa c/h/ặ/t trên người ta .
Ta sững người : “Huynh... sao huynh lại đến đây?”
Hắn nhìn thấy mấy chiếc hộp gấm trên bàn, yết hầu nặng nề chuyển động hai lần , giọng nói khàn khàn:
“Nàng thật sự đem lòng yêu thích hắn sao ?”
Cùng với luồng khí lạnh lẽo theo cửa sổ tràn vào , còn có mùi rượu nồng nặc.
Ta không khỏi cau mày: “Huynh uống rượu rồi sao ?”
Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu không chút tiết chế như vậy .
Vạt áo rộng của Tống Thừa Phong buông xuống nền đất, hắn từng bước tiến về phía ta .
Quá gần rồi . Ta nắm c/h/ặ/t chiếc hộp gỗ trong tay, theo bản năng lùi lại hai bước.
Cho đến khi thắt lưng chạm vào mép bàn, không còn đường lui nữa.
Đuôi mắt Tống Thừa Phong đỏ hoe, gần như phải nghiến từng chữ mới thốt ra được :
“Ta không hiểu. Chỉ mới gặp mặt hai lần , nàng đã bằng lòng gả cho hắn rồi sao ?”
Ta cố gắng bình ổn tâm tình, giọng điệu hết sức ôn hòa:
“Tạ công t/ử ôn nhuận như ngọc, lời nói tao nhã, sau này hẳn cũng sẽ không để ta phải chịu ấm ức. A huynh không cần lo lắng.”
Từ trong ống tay áo rộng của Tống Thừa Phong lộ ra hai tờ giấy đỏ, chính là hai bản hôn thư.
Đáy mắt hắn cuộn trào nỗi hoang mang cùng đau đớn chua xót:
“Vậy còn chúng ta thì sao ? Nàng thật sự có thể dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy ư?”
Ánh nến trên chân đèn bị gió thổi lay động, bóng người in trên cửa sổ cũng theo đó mà chao nghiêng.
Tống Thừa Phong tự giễu cười một tiếng:
“Trước kia nàng từng hứa rằng, đời này không phải ta thì không gả.”
Ta ngước mắt, lặng lẽ nhìn vào mắt hắn :
“ Nhưng huynh vốn chẳng có ý ấy , chẳng lẽ ta thật sự phải lấy cái c/h/ế/t ra ép buộc, buộc huynh cưới ta sao ? Ta không muốn khiến Cảnh Hòa công chúa phải chịu ấm ức, càng không muốn bản thân phải chịu ấm ức.”
Ánh mắt Tống Thừa Phong chấn động dữ dội:
“Ta không phải không có ý ấy ...”
“Vậy sao ?” Ta buồn bã cười khẽ: “Thì ra ta lại chưa từng hay biết .”
Tình ý chưa từng thổ lộ thành lời, vậy thì chẳng thể gọi là yêu thích.
Mong muốn cưới hỏi chưa từng nói ra , vậy cũng chẳng thể xem là thật lòng muốn cưới.
Tống Thừa Phong bước lên một bước, mũi giày gần như chạm vào mũi giày ta .
“Diệp Vãn Ca, nàng thông minh như vậy , sao lại không hiểu ta có nỗi khổ riêng?”
“Nàng chỉ cần khóc lóc, làm ầm ĩ một phen, nói rằng nàng muốn gả cho ta , ta ắt sẽ có cách giữ nàng ở bên cạnh... Nhưng nàng chẳng nói gì cả, ta biết phải làm sao mới hiểu được tâm ý của nàng đây?”
“Vì sao nàng... vì sao nàng không thể chủ động bước về phía ta , dù chỉ một bước?”
Giọng hắn trầm thấp, cánh tay dài vươn ra , chống lên mặt bàn phía sau lưng ta , vây ta vào trong vòng tay hắn .
Tim ta nhói đau một thoáng, bàn tay siết c/h/ặ/t chiếc hộp gỗ, vội vàng dời ánh mắt sang nơi khác:
“A phụ từng
nói
huynh
là
người
suy tính chu
toàn
,
làm
bất cứ chuyện gì cũng đều
có
cân nhắc, bảo
ta
mọi
chuyện
phải
nghe
theo
huynh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-5
”
“Huynh đã đồng ý để bệ hạ ban hôn, vậy ắt hẳn đã có tính toán riêng. Huynh nói ta là muội muội của huynh , vậy ta sẽ lấy thân phận nghĩa muội của tướng quân mà tìm một mối hôn sự tốt , không cản trở con đường của huynh .”
“Còn nói gì đến nỗi khổ riêng hay không , suy cho cùng cũng đều là vì tiền đồ của bản thân mà thôi.”
Khoảng cách quá gần, hơi lạnh của sương đêm cùng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Chiếc hộp gỗ trong tay ta vô tình rơi xuống đất, nắp hộp bật mở, chiếc trâm ngọc bên trong đã vỡ làm đôi.
Ta nhìn chiếc trâm ngọc, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Huynh đã vượt quá lễ nghĩa rồi , a huynh .”
Dường như bị hai chữ “a huynh ” đ/â/m trúng, ánh mắt hắn tỉnh táo hơn nhiều, chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt ta .
Cho đến khi một luồng gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến người ta bất giác run lên.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tống Thừa Phong đứng thẳng người , khẽ nói :
“Xin lỗi , đêm nay là ta uống quá nhiều rượu.”
Bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa sổ, tựa như chưa từng xuất hiện.
Ta cúi xuống nhặt chiếc trâm ngọc, cất nó xuống đáy tủ. Vừa quay đầu lại , ta trông thấy đĩa bánh tô trên bàn.
Tạ Bạch Tô nói , đó là bánh Long Tỉnh tô của Giang Nam, vị ngọt thanh mà không ngấy.
Ta nhón lấy một miếng nếm thử, quả nhiên rất ngon. Nỗi lòng ngổn ngang, bức bối trong l/ồ/ng n/g/ự/c cũng dần bình ổn đôi chút.
Có lẽ, đêm nay ta có thể an ổn đi vào giấc ngủ.
12
Hôn sự giữa Tống Thừa Phong và Cảnh Hòa công chúa đã cận kề.
Phủ tướng quân cũng trở nên náo nhiệt. Ngoại trừ viện của ta , những nơi khác đều được trang hoàng bằng lụa đỏ và đèn l/ồ/ng đỏ, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng.
Viện của ta cũng chẳng hề quạnh quẽ, Tạ Niệm ngày nào cũng đến chơi.
“Tốt quá rồi , Vãn Ca! Trước đây ta còn luôn lo lắng tẩu tẩu tương lai sẽ chê ta vụng về, cảm thấy ta ở lại Tạ gia thật chướng mắt. Nhưng nếu là muội , ta liền yên tâm rồi !”
Tạ Niệm vừa ăn kẹo hồ lô, vừa vui vẻ chạy quanh ta , tay chân múa may không ngừng.
Nàng cứ luôn miệng gọi ta là “tẩu tẩu”, khiến vành tai ta nóng bừng.
“Chuyện còn chưa định đoạt, vẫn chưa thể xem là chắc chắn.” Ta nhẹ giọng nói .
Dẫu sao , chuyện đã từng... được định đoạt rồi , cuối cùng cũng vẫn có thể không tính nữa.
Tạ Niệm ghé sát lại gần, đôi mắt to tròn long lanh như ngậm nước:
“Sao lại chưa định đoạt? A huynh ta đã nói rồi ! Huynh ấy đem lòng yêu thích muội !”
Ta thoáng ngẩn ngơ.
Trong khoảng thời gian này , hắn thường xuyên gửi thiếp mời, ngỏ ý muốn cùng ta đi thưởng ngoạn. Sợ ta không được tự nhiên, hắn còn dẫn cả Tạ Niệm đi cùng.
Tạ Bạch Tô có tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế chu đáo, cẩn trọng. Mỗi khi hắn cong mắt mỉm cười , trông tựa như một làn gió xuân khẽ thổi tan mặt nước trong ao, khiến lòng người cảm thấy yên ổn , dễ chịu.
Thế nhưng, ta vẫn không thể xác định được , tình ý mà hắn nói đến là vì bản thân ta , hay vì công chúa và phủ tướng quân.
Chẳng phải cái gọi là tình yêu, nên là thứ tình cảm nảy sinh khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, kề vai sát cánh giữa lằn ranh sinh t/ử hay sao ?
Tạ Niệm cười hì hì:
“Nói ra thì, muội và a huynh ta quả thật rất có duyên. Nhiều năm trước , huynh ấy từng theo a phụ đến Tây Bắc, cũng chịu không ít khổ cực. Muội xem, muội lại vừa hay từ Tây Bắc đến đây...”
Ánh mắt ta khựng lại : “Tạ Bạch Tô từng đến Tây Bắc sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.