Loading...

VÃN CA TỪ
#6. Chương 6

VÃN CA TỪ

#6. Chương 6


Báo lỗi

“ Đúng vậy !” Tạ Niệm lắc lư đầu, đáp.

 

“Bảy năm trước , a phụ là Thị giảng Học sĩ của Hàn Lâm viện, giữ chức quan Chính ngũ phẩm. Nhưng sau đó, khi giảng giải kinh sử cho bệ hạ, người mượn chuyện xưa để châm biếm chuyện nay, khiến bệ hạ nổi giận, nên bị giáng chức đến Tây Bắc. A huynh bèn đi theo a phụ, còn muội thì ở lại kinh thành cùng a nương.”

 

“Hai năm sau , bệ hạ nguôi giận, lại triệu a phụ hồi kinh.”

 

Chuyện này nghe có đôi phần quen tai, ta bèn hỏi tiếp:

 

“Khi bị giáng chức đến Tây Bắc, a phụ muội giữ chức quan gì?”

 

Tạ Niệm lắc đầu: “Muội không nhớ rõ.”

 

“Cô nương!”

 

Tiểu Đào từ ngoài viện vội vã chạy vào .

 

“Tướng quân bảo người đến tiền sảnh một chuyến. Tạ... Tạ công t/ử dẫn theo phụ bá huynh trưởng, bà mối và sính nhạn đến rồi !”

 

Ta ngẩn người :

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Hả? Mang nhiều người đến như vậy để làm gì?”

 

Tạ Niệm kéo tay ta , nhanh nhẹn chạy ra ngoài:

 

“Đương nhiên là a huynh đến cầu thân rồi !”

 

13

 

Tiền sảnh tụ tập rất đông người .

 

Ngoài hai con chim nhạn được đặt trước chính sảnh, phía sau còn có một đoàn gia nhân tay bưng những chiếc tráp lễ.

 

Từng lớp tráp sính lễ bằng gỗ t/ử đàn xếp chồng lên nhau , bày biện trải dài, bên trong đều là những lễ vật thượng hạng.

 

Cảnh Hòa công chúa cũng có mặt, ngồi trên ghế chủ tọa, mỉm cười nhàn nhã thưởng trà .

 

Tống Thừa Phong ngồi bên cạnh nàng, giữa hàng mày ngập tràn vẻ đè nén.

 

Tạ Bạch Tô mặc một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, vẫn giữ dáng vẻ ôn nhã, điềm đạm như thường. Hắn chắp tay hành lễ với Tống Thừa Phong, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti:

 

“Tống tướng quân.”

 

Đường nét quai hàm của Tống Thừa Phong căng cứng, giọng nói mang theo áp lực nặng nề:

 

“Hai người mới qua lại với nhau được vài ngày, vậy mà đã muốn định đoạt chuyện chung thân đại sự. Tạ Tư nghiệp hành sự chẳng phải quá xem chuyện hôn nhân như trò đùa hay sao !”

 

Bước chân ta hơi khựng lại , khẽ cau mày.

 

Ta vừa định lên tiếng, Tạ Bạch Tô đã ôn hòa mỉm cười :

 

“Tình ý đã nảy sinh, đâu nhất thiết phải sớm tối kề cận mới có thể vun đắp. Tạ mỗ ái mộ Diệp cô nương, điều mong cầu chính là đủ tam thư lục lễ, đường đường chính chính cưới nàng vào cửa.”

 

“Đã là nghĩa muội mà tướng quân nhận định, vậy nhân duyên tốt đẹp của nàng, Tống tướng quân lẽ ra nên chúc phúc mới phải .”

 

Tống Thừa Phong bị lời ấy chạm đúng nỗi đau, trong lòng dồn nén một cơn tức nghẹn ngào:

 

“Một Tư nghiệp Chính lục phẩm nhỏ bé như ngươi, lấy gì bảo vệ được nàng!”

 

Tạ Bạch Tô ngước mắt:

 

“Tạ mỗ đã muốn bảo vệ, ắt sẽ bảo vệ được nàng. Diệp cô nương chỉ cần sống đúng với con người mình là được .”

 

Không khí thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

 

Ta khẽ mím môi.

 

Trước kia , khi đi theo sau Tống Thừa Phong, hắn luôn nói sợ không thể bảo vệ chu toàn cho ta . Bởi vậy , ta luôn cẩn trọng trong từng lời nói , từng hành động, dần dần trở nên càng lúc càng ít nói .

 

Thế nhưng, trong những ngày ở bên cạnh Tạ Bạch Tô, ta có thể muốn cười thì cười , muốn đùa giỡn thì đùa giỡn, cuộc sống cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

 

“A huynh ! Muội đưa tẩu tẩu tương lai đến rồi đây!”

 

Tạ Niệm vui vẻ reo lên, kéo cánh tay ta , chạy một mạch về phía trước .

 

Tạ Bạch Tô khẽ nhắc nhở:

 

“Không được t/ùy tiện gọi như vậy .”

 

Ta dừng bước, thở hổn hển mấy hơi . Vừa ngước mắt lên, đã chạm phải ánh mắt tối tăm, khó dò của Tống Thừa Phong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-6

 

Ta chỉ ngẩn người trong thoáng chốc, rồi chỉnh lại vạt váy, quay đầu mỉm cười với Tạ Bạch Tô:

 

“Tạ Niệm gọi rất đúng, ta nhận lời rồi .”

 

Tạ Bạch Tô thoáng sững người : “Thật sao ?”

 

“Ừm, thật vậy .”

 

Nắng đông nhàn nhạt phủ xuống, mang theo một tầng hơi ấm dịu dàng.

 

“Diệp Vãn Ca!”

 

Lồng n/g/ự/c Tống Thừa Phong khẽ phập phồng, giọng nói khàn đi mấy phần:

 

“Nàng có biết mình đang nói gì không ?”

 

“Ta biết .” Ta ngước đôi mắt trong trẻo lên: “A phụ đã khuất, vậy xin a huynh thay người trao đổi canh thiếp .”

 

Tống Thừa Phong im lặng.

 

Ta lại nói :

 

“Trưởng tẩu như mẫu, công chúa điện hạ có bằng lòng thay mặt trao đổi canh thiếp không ?”

 

Ánh mắt Cảnh Hòa công chúa vẫn luôn dừng trên bóng lưng Tống Thừa Phong cuối cùng cũng khẽ động.

 

Nàng cụp mắt, sau đó ung dung gật đầu:

 

“Vậy bản cung xin chúc hai người cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão.”

 

14

 

Hôn sự của ta và Tống Thừa Phong được định vào cùng một ngày.

 

Ban đầu, Tạ Bạch Tô còn định lưu lại thêm một thời gian, để có thể chuẩn bị hôn lễ thật long trọng, chu toàn .

 

Nhưng ta sợ đêm dài lắm mộng, chỉ muốn sớm rời khỏi phủ tướng quân, lại không thể tổ chức trước hôn lễ của công chúa. Sau khi được bệ hạ chuẩn thuận, hôn lễ liền được định vào cùng ngày ấy .

 

Tuy thời gian chuẩn bị khá gấp rút, nhưng Tạ phủ lại vô cùng coi trọng mối hôn sự này .

 

Mấy ngày liền, Tạ phủ liên tục quét dọn, trang hoàng, đồ trang trí hỷ sự đỏ thắm phủ kín đại sảnh. Quản sự nhiều lần kiểm tra danh mục lễ vật, sính lễ từng món đều đầy đủ, hậu hĩnh. Các vị trưởng bối đích thân hỏi han, xem xét từng lễ nghi, chỉ sợ có chút sơ suất.

 

Trong lòng ta không khỏi có chút cảm khái.

 

Ở phủ tướng quân, ngay cả hạ nhân cũng chẳng coi ta ra gì.

 

Với thân phận chẳng mấy vẻ vang như ta , một khi bước chân vào Tạ gia, vậy mà lại được mọi người nâng niu, trân trọng như báu vật trong lòng bàn tay.

 

Suy cho cùng... chẳng qua cũng chỉ là thái độ của vị ấy mà thôi.

 

15

 

Hôm ấy là một ngày đông trời quang, ánh nắng nhàn nhạt phủ khắp kinh thành.

 

Tiếng trống nhạc vang trời, đoàn nghi trượng kéo dài suốt mấy con phố. Lụa màu do ngự ban trải từ cổng cung một đường đến tận phủ tướng quân, hai bên đường, cấm vệ quân mặc giáp vàng chỉnh tề đứng thành hàng.

 

Cảnh Hòa công chúa giữa khung cảnh hỷ sự náo nhiệt ấy , chính thức xuất giá, gả vào phủ tướng quân.

 

Để tránh lấn át sự chú ý dành cho công chúa, đoàn rước dâu của ta xuất phát từ cửa hông phủ tướng quân. Không có tiếng chiêng trống vang trời, chỉ có tiếng sáo sinh, tiếng tiêu réo rắt, uyển chuyển khe khẽ.

 

Rất nhiều quan viên đều đến phủ tướng quân. Còn bên Tạ phủ, chỉ có một số văn nhân nhã sĩ cùng các vị nữ quyến đến dự.

 

Giọng xướng lễ của quan chủ lễ thong thả, điềm đạm.

 

Tạ Bạch Tô mặc hỷ phục đỏ thẫm, đứng bên cạnh ta , đầu ngón tay vững vàng đỡ lấy cổ tay ta :

 

“Phu nhân, cẩn t/h/ậ/n dưới chân.”

 

Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến da thịt. Ta cụp mắt, khẽ nhấc váy, bước qua bậc thềm.

 

Nến đỏ trong sảnh đường lặng lẽ cháy, hơi ấm lặng lẽ bao trùm khắp gian phòng.

 

Bình yên, vững vàng, ấy chính là điều ta hằng mong cầu.

 

Sau khi bái thiên địa, ta trở về tân phòng, để hắn vén khăn trùm đầu đỏ.

 

Tay Tạ Bạch Tô đưa lên tóc ta , bắt đầu tháo trâm cài.

 

Ta hơi né tránh, hai má có chút nóng bừng:

 

“Chuyện này ... vẫn chưa đến giờ mà?”

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện VÃN CA TỪ thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo