Loading...
Tạ Bạch Tô cong mắt, khẽ cười : “Búi tóc nặng lắm phải không ? Ta tháo xuống giúp nàng. Lát nữa ta còn phải đi tiếp rượu với các vị thúc bá, nàng thay y phục rồi đợi ta nhé, như vậy sẽ thoải mái hơn.”
Nhận ra ý trêu chọc ẩn trong lời nói của hắn , ta trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi vén váy ngồi xuống giường.
Tạ Bạch Tô cũng chẳng giận, khóe môi thoáng nở nụ cười :
“Tiểu tính tình này của nàng, xem ra ngày càng trở lại như trước rồi .”
“Trở lại như trước ?” Ta ngước mắt: “Sao vậy ? Tạ Tư nghiệp biết trước kia ta có tính tình thế nào sao ?”
Tạ Bạch Tô nghẹn lời.
Ta cầm hoa quả và điểm tâm bên cạnh lên ăn:
“Nói mới nhớ, dung mạo ta những năm qua chẳng thay đổi bao nhiêu, trái lại Tạ Tư nghiệp, thay đổi rất nhiều đấy.”
16
Từ nhỏ, sau khi mất nương thân , a phụ đã hết mực nuông chiều ta .
Giữa đám trẻ hoang dã nơi Tây Bắc, tính tình ta là tệ nhất, những đứa trẻ khác cũng đều rất nghe lời ta .
Bảy năm trước .
Biện Thành ở Tây Bắc có một vị đại nhân từ kinh thành bị giáng chức đến, chỉ được bổ nhiệm một chức quan nhàn tản là Biên Châu Tư Mã.
Vị Tạ Tư Mã ấy còn dẫn theo một thiếu niên trắng trẻo, tuấn tú từ kinh thành đến Tây Bắc.
Nhất thời, đám trẻ chúng ta vốn lớn lên trong cảnh nuôi thả, chẳng được chăm chút gì, liền trở nên náo nhiệt hẳn lên.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Không chỉ có các cô nương lén đi nhìn trộm, mà ngay cả đám nam hài cũng kéo nhau đi .
Khi ấy , a phụ giữ chức Thiên phu trưởng trong quân doanh, còn thiếu niên Tống Thừa Phong vừa mới bộc lộ tài năng trong quân ngũ, chẳng có ai rảnh rỗi để ý đến ta .
Thế là ta cũng theo đám trẻ khác đi nhìn trộm vị thiếu niên tuấn tú kia .
Trẻ con nơi Tây Bắc vốn quen thói hoang dã, nói toàn những lời thổ ngữ mà người ngoài chẳng hiểu được , thế là bắt đầu động tay động chân với người ta .
Vị thiếu niên tuấn tú ấy vốn đã không quen ăn uống, sinh hoạt ở Tây Bắc. Mỗi ngày lại tựa như bị người ta bắt nạt, chỉ biết đỏ hoe mắt, im lặng chẳng nói lời nào.
Ta đành phải ngăn đám trẻ khác lại , dùng tiếng quan thoại kinh thành học được từ a phụ để giải thích với hắn rằng chúng ta hoàn toàn không có ác ý.
Dần dà, ta và vị thiếu niên tuấn tú ấy cũng trở nên thân thiết.
Tiếng quan thoại kinh thành của ta ngày càng lưu loát, hắn cũng học được thổ ngữ Tây Bắc.
Phụ thân hắn là một vị quan nhàn tản, dứt khoát mở một lớp học, tập hợp đám trẻ chúng ta lại , khai trí, dạy dỗ chúng ta nên người .
Chưa đầy hai năm sau , chiến sự nơi Tây Bắc trở nên căng thẳng.
A phụ dẫn Tống Thừa Phong liên tục ra trận, Tạ Tư Mã cũng được điều trở về kinh thành.
Trước lúc lên đường, Tạ Bạch Tô nhất quyết không chịu lên xe ngựa.
Ta hào sảng vỗ vai hắn :
“Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến kinh thành tìm huynh . Đến lúc đó, huynh đừng có chối bỏ người thân nghèo khó như ta đấy nhé!”
Tạ Bạch Tô bật cười :
“Sao có thể chứ?”
Về sau , a phụ t/ử trận, ta liền đi theo Tống Thừa Phong sinh sống.
Có lẽ vì chiến sự quá loạn lạc, chẳng có ai che chở, hoặc cũng có lẽ bởi bản tính Tống Thừa Phong vốn u ám, ít nói , lầm lì.
Ta trái lại ngày càng trở nên trầm lặng, chẳng còn thích nói chuyện như trước .
Ta ngước mắt, chăm chú
nhìn
Tạ Bạch Tô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ca-tu/chuong-7
Gia đình gặp biến cố lớn, ai còn nhớ được trước kia mình từng gặp những người nào, trải qua những chuyện gì?
Không ngờ, quanh đi quẩn lại , số phận lại kỳ diệu đến nhường này .
Cuối cùng, ta vẫn tìm được hắn .
Tạ Bạch Tô tháo b/úi tóc cho ta , nhẹ nhàng xoa đầu ta :
“Ta biết những năm qua nàng đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Nhưng từ nay về sau sẽ không còn như vậy nữa.”
Ta vùi mặt vào l/ồ/ng n/g/ự/c hắn , khẽ đáp một tiếng:
“Ừm.”
18
Tạ gia không có những quy củ hà khắc nhằm bạc đãi người khác.
Vì vậy , mấy ngày sau khi thành thân , ngày nào ta cũng bị Tạ Niệm kéo đi chơi khắp nơi.
Tạ Bạch Tô thấy ta chơi đùa vui vẻ, cũng mặc cho hai chúng ta t/ùy ý náo loạn.
Ba ngày sau , chúng ta trở về nhà mẹ đẻ theo tục hồi môn. Điều ngoài dự liệu là chẳng có chuyện gì xảy ra .
Tống Thừa Phong không có mặt ở phủ tướng quân, chỉ có Cảnh Hòa công chúa tiếp nhận trà kính của chúng ta , còn ban thưởng một số vật phẩm quý giá.
Chỉ là, trên gương mặt Cảnh Hòa công chúa chẳng có chút vui mừng nào của tân hôn, giữa đôi mày phủ một nỗi buồn man mác.
Trông nàng có phần giống vị công chúa trong thoại bản bị đưa đi hòa thân .
Ta đều biết cả.
Đêm tân hôn, sau khi bái đường xong, Tống Thừa Phong liền biến mất khỏi phủ tướng quân. Đến khi mọi người tìm thấy hắn , hắn đã say khướt, nằm ngủ trong một con ngõ nhỏ.
Con ngõ ấy chỉ cách Tạ phủ một con phố.
Không ai biết đêm hôm đó hắn có từng đến Tạ phủ hay không , hoặc giả, hắn đã ở Tạ phủ bao lâu.
Đầu ngón tay ta được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp.
Tạ Bạch Tô khẽ cất giọng giải thích:
“Chiến sự Tây Bắc đã bình định, triều đình không cần Tống tướng quân tiếp tục trấn thủ nơi ấy nữa, nhưng lại muốn thu hồi binh quyền trong tay hắn . Xét cho cùng, trở thành phò mã chính là sự sắp đặt tốt nhất dành cho hắn .”
Ta khẽ gật đầu: “Chỉ là Cảnh Hòa công chúa, ban đầu hẳn nàng đã thật lòng mong muốn được cùng Tống Thừa Phong chung sống tốt đẹp .”
Chỉ tiếc, tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu.
Nghĩ đến Tống Thừa Phong, ta không khỏi cau mày.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chẳng biết bản thân mình thật sự muốn điều gì. Nay binh quyền, quan vị, tiền tài và quyền thế, thứ gì hắn cũng đã có , vậy mà giờ đây lại bày ra dáng vẻ muốn cầu một tấm chân tình.
Nhưng nếu năm xưa hắn có được tấm chân tình ấy , liệu hắn có lại nuối tiếc vì bản thân không thể quyền khuynh triều dã hay không ?
“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Tạ Bạch Tô nhẹ nhàng siết tay ta , mỉm cười : “Nàng có muốn trở về Tây Bắc không ?”
Bước chân ta khựng lại : “Trở về Tây Bắc ư?”
“ Đúng vậy , đến bái kiến nhạc phụ đại nhân, tiện thể...”
Tạ Bạch Tô cố ý bỏ lửng câu nói .
“Tiện thể làm gì?”
“Tiện thể thực hiện nguyện vọng năm xưa của a phụ ta , đến làm Biên Châu Tư Mã, dạy dỗ đám trẻ nhỏ, khai trí cho chúng.” Tạ Bạch Tô cong mắt cười : “Hiện giờ Tây Bắc không còn chiến sự, cuộc sống cũng yên ổn , dễ chịu hơn bảy năm trước rất nhiều. Nàng có bằng lòng cùng ta đến đó không ?”
Vành mắt ta hơi ươn ướt.
Ta nghiêm túc gật đầu:
“Ừm! Ta bằng lòng!”
Ta cùng Tạ Bạch Tô sánh bước đi về phía ngoài cửa.
Nắng xuân phủ lên lớp tuyết đọng trước mái hiên. Bao nhiêu chuyện cũ đã qua, suy cho cùng cũng chẳng thể sánh bằng một phần tình thâm ý trọng, bình yên vững chãi ở hiện tại.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.