Loading...
Tống Thừa Phong chinh chiến nơi Tây Bắc, đẫm máu sa trường, từ một Bách phu trưởng từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành Đại tướng quân.
Hắn đưa hồi kinh nhận thưởng.
Ngày thành, lọt mắt xanh của công chúa ngay từ cái đầu tiên.
Bệ hạ ý ban hôn, bèn hỏi đến phận của .
Tống Thừa Phong chắp tay hành lễ, giọng điệu nhàn nhạt:
“Diệp cô nương là nữ nhi của thuộc hạ cũ của thần. Trước lúc lâm chung, phó thác nàng cho thần, cũng thể xem như... của thần.”
Ta thoáng sững .
Hôn sự năm xưa vội vàng định đoạt, vốn từng đến quan phủ đăng ký. Những tháng ngày nương tựa giữa cảnh binh đao loạn lạc, cũng thể xem là tình ý nam nữ.
Quả thực, như lời , chỉ thể xem là của .
Bệ hạ hài lòng gật đầu:
“Tống tướng quân quả là trọng tình trọng nghĩa.”
Tống Thừa Phong đáp, hàng mi dài rủ xuống, che khuất ánh mắt.
Ta bên cạnh , nở nụ ngây thơ vô hại:
“Nếu bệ hạ ban hôn cho trưởng, thể thuận tiện tìm cho một vị phu quân ạ?”