Loading...
Tiêu Cảnh Hành tỉnh lại vì có người đang khóc .
Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai, vừa ai oán vừa thê lương, giống như trong nhà có người vừa mất cả gia tài lẫn người thân .
Cậu đau đầu muốn c.h.ế.t, mí mắt nặng trĩu, cả người mềm nhũn. Cậu cố gắng mở mắt, nhìn thấy màn giường thêu hoa văn vàng óng, đỉnh giường treo một chiếc tua rua đỏ rực, bên cạnh còn có một lư hương chạm trổ tinh xảo đang tỏa khói.
Đây không phải phòng ngủ của cậu .
Cậu nhớ rõ tối qua mình đang nằm trên giường, vừa ăn khoai tây chiên vừa nghe bộ audio cung đấu dài gần một trăm tập. Nghe đến đoạn phản vương bị c.h.é.m đầu, cậu còn tức giận bình luận một câu: “Tác giả có thù với nhân vật này à ? Sao người ta làm gì cũng bị nghi ngờ vậy ?”
Sau đó cậu ngủ quên.
Vậy tại sao bây giờ lại nằm ở một nơi trông như cung điện cổ đại?
“Vương gia! Vương gia, người tỉnh rồi !”
Một khuôn mặt tròn vo đột ngột xuất hiện trước mắt.
Tiêu Cảnh Hành giật mình , theo bản năng kéo chăn che kín mặt.
“Đừng g.i.ế.c ta !”
Căn phòng lập tức im bặt.
Một lúc sau , giọng nói run rẩy của người kia mới vang lên.
“Vương gia... người nói gì vậy ?”
Tiêu Cảnh Hành lặng lẽ kéo chăn xuống một chút.
Trước mặt cậu là một thiếu niên mặc áo xanh, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt đỏ hoe, trên tay còn cầm một chiếc khăn ướt. Thấy cậu tỉnh lại , thiếu niên mừng đến mức nước mắt lại chảy ra .
“Vương gia, cuối cùng người cũng tỉnh! Người đã hôn mê suốt hai ngày rồi !”
Hai ngày?
Tiêu Cảnh Hành ngơ ngác.
Cậu mới ngủ một giấc, sao đã thành người thực vật hai ngày?
“Ngươi... ngươi là ai?”
Thiếu niên trợn tròn mắt.
“Vương gia, người không nhận ra nô tài sao ? Nô tài là A Mãn đây!”
Tiêu Cảnh Hành lắc đầu.
A Mãn lập tức tái mặt, quay đầu hét lớn:
“Người đâu ! Mau mời thái y! Vương gia mất trí nhớ rồi !”
Cả căn phòng nháo nhào.
Tiêu Cảnh Hành bị dọa đến mức rụt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy.
Cậu có một dự cảm không lành.
Một khắc sau , thái y đến, bắt mạch, xem lưỡi, hỏi han một hồi rồi kết luận rằng đầu óc Vương gia có thể bị chấn động, cần tĩnh dưỡng.
Người trong phòng cuối cùng cũng yên tâm.
Chỉ có Tiêu Cảnh Hành càng nghe càng lạnh sống lưng.
Bởi vì khi vị thái y kia hành lễ, A Mãn đã khóc lóc gọi một tiếng:
“Vương gia điện hạ!”
Ninh Vương.
Tiêu Cảnh Hành.
Hai chữ ấy giống như một tiếng sấm nổ tung trong đầu cậu .
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu .
Trong bộ tiểu thuyết cung đấu kia , Ninh Vương Tiêu Cảnh Hành là một nhân vật phản diện có kết cục thê t.h.ả.m nhất.
Hắn là hoàng đệ của đương kim hoàng đế, được phong vương từ nhỏ, có đất phong rộng lớn, phủ đệ xa hoa, trong tay nắm giữ ba vạn thân binh.
Bề ngoài, hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, thích mỹ nhân, mê rượu ngon, thường xuyên gây chuyện.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một âm mưu kinh thiên động địa.
Hắn bí mật tích trữ lương thảo, cấu kết với quan lại địa phương, âm thầm xây dựng thế lực, nuôi quân trong bóng tối. Hắn còn liên lạc với tàn dư tiền triều, chuẩn bị lợi dụng cuộc chiến ở biên cảnh để phát động binh biến.
Kết quả, tất cả âm mưu bị phanh phui.
Ninh Vương bị tước bỏ tước vị, giam vào thiên lao, cuối cùng bị xử t.ử trước cổng thành.
Người ra lệnh hành hình chính là Tạ Vô Chước, vị quyền thần đứng đầu triều đình.
Mà trước khi c.h.ế.t, Tiêu Cảnh Hành nguyên tác còn cười điên cuồng, mắng hoàng đế bạc tình, tuyên bố dù có c.h.ế.t cũng sẽ kéo cả thiên hạ chôn cùng.
Lục Hoài An lúc nghe đoạn ấy còn cảm thấy nhân vật này đúng là hết t.h.u.ố.c chữa.
Ai ngờ bây giờ, người hết t.h.u.ố.c chữa lại chính là cậu .
Tiêu Cảnh Hành chậm rãi kéo chăn lên che mặt.
Không được .
Tuyệt đối không được .
Cậu không muốn tạo phản!
Cậu cũng
không
muốn
c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-1
t!
Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngoài việc biết nấu mì, đặt đồ ăn và tính toán ngày lĩnh lương, cậu chẳng có tài năng gì đặc biệt.
Bảo cậu làm vương gia đã đủ đáng sợ.
Bảo cậu làm phản vương chẳng khác nào bắt một con thỏ đi c.ắ.n hổ.
“Vương gia?”
A Mãn dè dặt gọi.
Tiêu Cảnh Hành lập tức thò đầu ra .
“Ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Người cứ hỏi.”
“Trong phủ chúng ta ... có bao nhiêu người ?”
A Mãn suy nghĩ một lát.
“Bẩm Vương gia, người trong phủ lớn nhỏ cộng lại khoảng ba trăm người . Thân binh đóng ở doanh trại ngoài thành có ba vạn.”
Tiêu Cảnh Hành suýt ngất lần nữa.
Ba trăm người !
Ba vạn thân binh!
Cậu còn chưa nuôi nổi một con mèo, giờ phải nuôi cả một đội quân.
“Vậy... trong phủ có bao nhiêu bạc?”
A Mãn lập tức ưỡn n/g/ự/c.
“Vương gia yên tâm! Phủ chúng ta giàu có lắm! Trang viên, cửa hàng, ruộng đất, kho lương đều đầy đủ. Chỉ riêng ngân khố đã có hơn bốn trăm vạn lượng bạc!”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Cậu vốn định hỏi xem có đủ tiền để chuộc thân hay không .
Ai ngờ lại phát hiện mình là một đại gia.
Nhưng càng giàu càng nguy hiểm!
Một người giàu có , có binh quyền, có đất phong, lại còn là hoàng đệ , trong mắt hoàng đế chẳng khác nào một quả b.o.m hẹn giờ.
Huống chi nguyên chủ còn có tiền án mưu phản.
Tiêu Cảnh Hành cảm thấy mình sắp khóc .
“Vương gia, người làm sao vậy ? Có phải trong người còn khó chịu không ?”
“Không.”
Cậu hít sâu một hơi , cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ta muốn thay đổi.”
A Mãn ngẩn người .
“Thay đổi... cái gì ạ?”
“Thay đổi cuộc đời.”
“...”
A Mãn nhìn chủ nhân của mình như nhìn một người vừa từ trên trời rơi xuống.
Tiêu Cảnh Hành nghiêm túc nói :
“Bắt đầu từ hôm nay, phủ Ninh Vương phải sống giản dị, chăm chỉ làm việc, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không được gây chuyện.”
A Mãn ngây người một lúc lâu.
Sau đó, cậu ta đột nhiên quỳ xuống.
“Vương gia! Người đừng dọa nô tài!”
Tiêu Cảnh Hành: “...”
Cậu chỉ muốn sống lương thiện thôi mà.
Tại sao ai cũng phản ứng như thể cậu vừa tuyên bố muốn nhảy xuống hồ tự vẫn vậy ?
Buổi chiều hôm ấy , Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng bước xuống giường.
Cậu thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, ngồi trên ghế, nghiêm túc viết ra giấy ba điều cấm trong phủ.
Một, không được tự ý điều động binh mã.
Hai, không được bí mật liên lạc với quan viên triều đình.
Ba, không được bàn luận chuyện tạo phản.
Viết xong, cậu cảm thấy mình đúng là một vị vương gia có trách nhiệm.
Cậu gọi quản gia tới, định bảo ông dán ba điều này ở cổng phủ.
Quản gia là một lão nhân tóc hoa râm, họ Phúc, đã theo hầu Ninh Vương từ khi nguyên chủ còn nhỏ. Ông nhìn ba dòng chữ, sắc mặt thay đổi liên tục.
“Vương gia, những điều này ...”
“Rất tốt đúng không ?”
“Bẩm Vương gia, đây là chuyện đương nhiên. Chỉ là...”
“Chỉ là gì?”
Phúc quản gia hạ giọng.
“Chỉ là người vừa mới tỉnh lại , nếu đột nhiên thay đổi quá nhiều, e rằng sẽ khiến người ngoài nghi ngờ.”
Tiêu Cảnh Hành khựng lại .
Có lý.
Một tên phản vương bỗng nhiên không muốn tạo phản, quả thật rất đáng nghi.
Cậu lập tức gật đầu.
“Vậy chúng ta thay đổi từ từ.”
Phúc quản gia thở phào.
“Vương gia anh minh.”
Tiêu Cảnh Hành cảm thấy câu này thật dễ nghe .
Cậu quyết định tiếp tục phát huy.
“Trước tiên, kiểm kê toàn bộ sổ sách trong phủ. Tất cả khoản chi phải ghi rõ ràng. Những cửa hàng thua lỗ thì xem xét sửa đổi, những nơi có thể giảm chi phí thì giảm. Ngoài ra , nếu phát hiện khoản tiền nào không rõ nguồn gốc, phải báo cho ta ngay.”
Phúc quản gia ngây người .
Vương gia nhà ông từ khi nào biết quan tâm sổ sách?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.