Loading...
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy sổ sách, người đều trực tiếp ném cho quản gia, sau đó vui vẻ đi tìm chim quý, cá lạ.
Chẳng lẽ sau khi hôn mê hai ngày, người thật sự đã tỉnh ngộ?
Phúc quản gia cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe.
“Lão nô tuân mệnh!”
Tiêu Cảnh Hành không biết rằng quyết định thuận miệng của mình đã khiến toàn bộ Ninh Vương phủ chấn động.
Chỉ trong một buổi chiều, tin tức Vương gia muốn kiểm tra sổ sách đã truyền khắp phủ.
Đám quản sự đang đ.á.n.h bài lập tức cất bài.
Những kẻ quen thói tham ô vội vàng tìm cách che giấu.
Còn đám thân binh đóng trong phủ thì tụ tập bàn tán.
“Vương gia thật sự muốn kiểm tra sổ sách?”
“Chẳng lẽ sắp có trận đ.á.n.h lớn?”
“Kiểm tra sổ sách liên quan gì đến đ.á.n.h trận?”
“Ngươi ngốc à ? Không kiểm tra sổ sách thì lấy đâu ra tiền nuôi quân? Ta đoán Vương gia muốn biết trong tay chúng ta còn bao nhiêu bạc, chuẩn bị hành động rồi !”
“Có lý!”
Tiêu Cảnh Hành hoàn toàn không biết mình vừa tạo ra một cuộc khủng hoảng lòng tin.
Cậu chỉ đang vui vẻ ăn bánh hoa quế.
Bánh rất ngon.
Nếu mỗi ngày đều có thể ăn bánh, không phải tạo phản, không phải c.h.ế.t, vậy thì cuộc sống này cũng không tệ lắm.
Đáng tiếc, niềm vui của cậu chỉ kéo dài chưa đến nửa canh giờ.
Bởi vì một người hầu vội vã chạy vào , quỳ xuống bẩm báo:
“Vương gia! Tạ đại nhân đến!”
Miếng bánh trong miệng Tiêu Cảnh Hành lập tức nghẹn lại .
Tạ đại nhân?
Tạ Vô Chước?!
Người đàn ông trong nguyên tác mặc áo quan màu đen, quanh năm lạnh mặt, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cả triều đình không dám thở mạnh?
Người có thể dùng một quyển sổ sách lật đổ ba vị đại thần, dùng một câu nói khiến tướng quân biên cảnh bị tước binh quyền, cuối cùng còn đích thân áp giải Ninh Vương ra pháp trường?
Tại sao hắn lại tới đây?!
Tiêu Cảnh Hành vội vàng uống một ngụm trà , nhưng vì quá gấp nên bị sặc.
“Khụ! Khụ khụ!”
A Mãn cuống quýt vỗ lưng cho cậu .
“Vương gia, người bình tĩnh!”
Bình tĩnh cái gì!
Người ta đến bắt cậu rồi !
“Ngươi mau đi xem thử hắn đến làm gì!”
Người hầu vừa định chạy thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp.
“Bản quan đến thăm bệnh.”
Tiêu Cảnh Hành cứng đờ.
Một người đàn ông bước qua ngưỡng cửa.
Hắn mặc quan phục màu huyền đen, đai lưng ngọc trắng, tóc được buộc gọn bằng quan ngọc. Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Hắn không mang theo nhiều t/ùy t/ùng, chỉ có hai thị vệ đứng ngoài cửa.
Nhưng khí thế ấy khiến cả căn phòng lập tức trở nên chật hẹp.
Tạ Vô Chước.
Vị quyền thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử triều Đại Ung.
Cũng là người sẽ tự tay kết thúc sinh mạng của Ninh Vương trong tương lai.
Tiêu Cảnh Hành lập tức đứng dậy.
Vì quá căng thẳng, đầu gối va vào cạnh bàn.
“Á!”
Cậu đau đến mức hai mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười .
“Tạ... Tạ đại nhân!”
Tạ Vô Chước dừng bước.
Hắn nhìn vị Ninh Vương trước mặt.
Người này mặc áo xanh nhạt, tóc chưa buộc ngay ngắn, trên môi còn dính một mẩu vụn bánh. Đôi mắt tròn long lanh, vì đau mà đỏ lên, nhìn hắn như một con thỏ vừa bị người ta bắt khỏi hang.
Đây là Ninh Vương nổi tiếng hung hãn, từng dùng roi đ.á.n.h c.h.ế.t ba gia nô chỉ vì một chuyện nhỏ?
Tạ Vô Chước không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ cúi đầu hành lễ.
“Thần tham kiến Ninh Vương điện hạ.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức xua tay.
“Không cần đa lễ! Không cần đâu !”
Tạ Vô Chước nhìn cậu .
“Lễ nghi vẫn phải có .”
“ Nhưng ngài là đại nhân, ta là vương gia, chúng ta ... chúng ta đều là người một nhà!”
Vừa dứt lời, Tiêu Cảnh Hành chỉ muốn tự tát mình một cái.
Người một nhà cái gì chứ!
Hoàng đế và quyền thần có thể là người một nhà, nhưng cậu và Tạ Vô Chước là kẻ thù không đội trời chung!
Tạ Vô Chước hơi nheo mắt.
“Người một nhà?”
Tiêu Cảnh Hành nuốt nước bọt.
“Ý
ta
là... cùng
làm
việc cho triều đình, đều là thần t.ử của bệ hạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-2
Ha ha... ha ha...”
Cậu cười khô khốc.
Tạ Vô Chước không cười .
Không khí trong phòng lạnh đi vài phần.
Tiêu Cảnh Hành âm thầm tuyệt vọng.
Xong rồi .
Câu đầu tiên đã nói sai.
Tạ Vô Chước chắc chắn đang nghĩ cậu muốn kéo hắn vào phe tạo phản.
Cậu lập tức bổ sung:
“Đương nhiên, ta tuyệt đối không có ý gì khác! Ta rất kính trọng bệ hạ, cũng rất kính trọng ngài. Ta là người lương thiện, từ nhỏ đã tuân thủ pháp luật, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm!”
A Mãn cúi đầu, cố gắng không để lộ vẻ kinh hoàng.
Phúc quản gia đứng bên cạnh cũng suýt quỳ xuống.
Vương gia, người có thể đừng nói nữa không ?
Tạ Vô Chước nhìn Tiêu Cảnh Hành một lúc lâu.
“Thần nghe nói điện hạ vừa tỉnh lại , trí nhớ có chút bất ổn .”
Tiêu Cảnh Hành gật đầu như giã tỏi.
“ Đúng ! Đúng vậy ! Ta không nhớ rõ nhiều chuyện, có lúc còn nói năng lung tung. Nếu có điều gì thất lễ, xin ngài đừng để bụng!”
Tạ Vô Chước khẽ nhướng mày.
“Vậy sao ?”
“Thật đấy!”
“Thế thì tốt .”
Tạ Vô Chước chậm rãi ngồi xuống.
“Bản quan vừa nhận được tin báo rằng trong phủ Ninh Vương gần đây có người bí mật vận chuyển một lượng lớn lương thực ra khỏi thành. Điện hạ có biết chuyện này không ?”
Tiêu Cảnh Hành ngây người .
Lương thực?
Vận chuyển ra khỏi thành?
Cậu không biết !
Nhưng chỉ cần nghe đến ba chữ Ninh Vương phủ, cậu đã có cảm giác mọi chuyện đều có thể trở thành bằng chứng mưu phản.
Cậu vội lắc đầu.
“Không biết !”
“Thật sự không biết ?”
“Thật sự!”
Tạ Vô Chước đặt một tờ giấy lên bàn.
“Đây là danh sách những chuyến xe ra vào phủ trong nửa tháng qua. Trong đó có mười bảy chuyến chở lương thực đến một trang viên ở phía bắc thành. Trang viên ấy đứng tên một người hầu cũ của điện hạ.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn tờ giấy, đầu óc trống rỗng.
Mười bảy chuyến?
Người hầu cũ?
Cậu còn chưa kịp làm quen với cái phủ này !
Cậu cầm tờ giấy lên, cố gắng đọc từng chữ. Nhưng càng đọc , sắc mặt càng trắng.
Bởi vì trong danh sách có ghi rõ tên trang viên, số lượng lương thực và thời gian vận chuyển.
Mọi thứ đều có vẻ hợp lý đến mức đáng sợ.
Nếu là nguyên chủ, có lẽ cậu ta thật sự đang chuẩn bị tích trữ lương thực cho quân đội.
Nhưng cậu thì không !
“Ta... ta có thể giải thích!”
Tạ Vô Chước bình thản nhìn cậu .
“Điện hạ cứ nói .”
Tiêu Cảnh Hành mở miệng, rồi lại ngậm miệng.
Cậu có thể nói gì?
Nói rằng mình vừa xuyên vào cơ thể này ?
Nói rằng cậu không biết chủ nhân trước đây đã làm gì?
Nếu bị đưa đến thiên lao, có ai tin lời cậu không ?
Không.
Chắc chắn không .
Tiêu Cảnh Hành càng nghĩ càng sợ, mắt bắt đầu đỏ lên.
“Ta thật sự không biết chuyện này ...”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Ta không muốn tạo phản.”
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Tạ Vô Chước nhìn cậu .
Hắn đã gặp không ít kẻ nói dối.
Những người bị hắn thẩm vấn thường có ba loại biểu hiện: giả vờ bình tĩnh, tức giận phản bác, hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Chỉ có Tiêu Cảnh Hành là vừa nhìn thấy danh sách đã sợ đến mức sắp khóc .
Nếu đây là diễn kịch, diễn xuất của vị vương gia này quả thực đã vượt xa tất cả những kẻ từng lừa được hắn .
Tạ Vô Chước đưa tay lấy lại tờ giấy.
“Điện hạ không cần vội trả lời. Thần sẽ tự mình điều tra.”
Tiêu Cảnh Hành lập tức ngẩng đầu.
“Ngài không bắt ta sao ?”
Tạ Vô Chước dừng tay.
“Điện hạ muốn thần bắt người ?”
“Không! Không phải !”
Tiêu Cảnh Hành suýt c.ắ.n phải lưỡi.
“Ta chỉ muốn nói ... ngài thật là một vị quan tốt !”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
A Mãn nhắm mắt.
Phúc quản gia nhìn lên trần nhà.
Hai thị vệ ngoài cửa đồng loạt cúi đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.