Loading...

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!
#3. Chương 3

XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT!

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tiêu Cảnh Hành chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.

Tạ Vô Chước nhìn cậu hồi lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt .”

Hắn bước đến cửa, bỗng nhiên dừng lại .

“À, còn một chuyện.”

Tiêu Cảnh Hành lập tức căng thẳng.

“Chuyện gì?”

“Bệ hạ đã ban hôn.”

“... Hả?”

“Ba ngày sau , điện hạ sẽ thành thân .”

Tiêu Cảnh Hành ngơ ngác nhìn hắn .

Thành thân ?

Với ai?

Cậu vừa xuyên qua, còn chưa biết đường từ phòng ngủ đến nhà bếp, vậy mà đã phải kết hôn?

Tạ Vô Chước quay đầu nhìn cậu , giọng điệu bình thản như đang thông báo thời tiết.

“Đối tượng thành thân là thần.”

“...”

Tiêu Cảnh Hành đứng hình.

A Mãn há hốc miệng.

Phúc quản gia trợn tròn mắt.

Ngay cả hai thị vệ ngoài cửa cũng suýt đ.á.n.h rơi kiếm.

Tạ Vô Chước dường như không nhận ra mình vừa nói ra chuyện kinh thiên động địa, chỉ thản nhiên bổ sung:

“Thánh chỉ sẽ được đưa đến phủ vào sáng mai. Điện hạ chuẩn bị cho tốt .”

Nói xong, hắn rời đi .

Cánh cửa đóng lại .

Cả căn phòng im phăng phắc.

Một lúc lâu sau , Tiêu Cảnh Hành mới chậm rãi quay đầu nhìn A Mãn.

“Ta vừa nghe nhầm đúng không ?”

A Mãn nuốt nước bọt.

“Bẩm Vương gia... hình như không phải .”

Tiêu Cảnh Hành ôm đầu.

Tại sao ?

Tại sao lại là Tạ Vô Chước?!

Trong nguyên tác, người này cả đời không cưới vợ, không gần nữ sắc, thậm chí còn bị đồn rằng hắn không có trái t/i/m.

Vậy mà bây giờ, hắn lại muốn cưới một kẻ có khả năng tạo phản như cậu ?

Chẳng lẽ đây là một cái bẫy?

Đúng !

Nhất định là bẫy!

Tạ Vô Chước muốn cưới cậu để tiện giám sát, sau đó chờ cậu lộ sơ hở rồi xử lý cả nhà!

Tiêu Cảnh Hành càng nghĩ càng sợ, cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

Cậu phải chạy trốn.

Chạy càng xa càng tốt .

Tốt nhất là chạy đến một nơi không ai biết mình là Ninh Vương, dựng một căn nhà nhỏ, trồng vài luống rau, nuôi một con mèo, ngày ngày ăn bánh ngọt.

Chỉ cần không tạo phản, không gặp Tạ Vô Chước, cuộc đời này nhất định sẽ bình an.

Tiêu Cảnh Hành hoàn toàn không biết rằng, ngoài cửa sổ, Tạ Vô Chước vẫn chưa rời khỏi sân.

Hắn đứng dưới gốc cây hải đường, nhìn ánh đèn trong phòng, ánh mắt sâu thẳm.

Một thuộc hạ bước đến, thấp giọng hỏi:

“Đại nhân, người thật sự muốn cưới Ninh Vương sao ?”

Tạ Vô Chước im lặng một lát.

“Ừ.”

“ Nhưng Ninh Vương có thể là người đứng sau vụ vận chuyển lương thực. Nếu thành thân với người , chẳng phải sẽ khiến việc điều tra khó khăn hơn sao ?”

Tạ Vô Chước nhìn về phía cửa sổ.

Bên trong, một bóng người đang ôm đầu đi đi lại lại , thỉnh thoảng còn dừng lại , dường như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó.

Một lúc sau , hắn mới nói :

“Ta muốn biết rốt cuộc hắn đang che giấu điều gì.”

Thuộc hạ cúi đầu.

“Thuộc hạ hiểu.”

Tạ Vô Chước sửa lại vạt áo.

Không.

Hắn chưa hiểu.

Tạ Vô Chước không chỉ muốn biết Tiêu Cảnh Hành đang che giấu điều gì.

Hắn còn muốn biết tại sao một người từng kiêu ngạo, ngang ngược, coi mạng người như cỏ rác, chỉ sau một trận bệnh lại trở nên sợ hãi đến vậy .

Và tại sao , khi hắn nói sẽ điều tra vụ lương thực, đôi mắt của vị vương gia ấy lại sáng lên như thể vừa được tha mạng.

Thật thú vị.

Tạ Vô Chước khẽ cong môi.

Hắn vốn không tin vào sự thay đổi của con người .

Nhưng nếu Tiêu Cảnh Hành thật sự muốn trở thành một người tốt ...

Vậy hắn sẽ đích thân nhìn xem, người này có thể tốt đến mức nào.

Còn nếu tất cả chỉ là giả vờ...

Hắn cũng không ngại tự tay xé bỏ lớp mặt nạ ấy .

Đêm đó, Tiêu Cảnh Hành không ngủ.

Không phải vì cậu đang suy nghĩ kế hoạch lớn lao gì, mà bởi vì vừa nhắm mắt lại , cậu đã nhìn thấy cảnh mình bị trói trên pháp trường.

Trong mơ, Tạ Vô Chước đứng trước mặt cậu , tay cầm thánh chỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-phan-vuong-ta-chi-muon-song-sot/chuong-3

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi có nhận tội không ?”

Cậu quỳ trên mặt đất, khóc lóc lắc đầu.

“Ta không tạo phản!”

Tạ Vô Chước lạnh lùng đáp:

“Bằng chứng đã rõ ràng.”

“ Nhưng ta thật sự không biết !”

“Vậy thì xuống dưới mà giải thích với Diêm Vương.”

Sau đó, một thanh đao sáng loáng giơ lên.

Tiêu Cảnh Hành hét lớn, lập tức bật dậy.

“Đừng c.h.é.m đầu ta !”

A Mãn đang ngủ gật bên giường giật b.ắ.n mình , suýt ngã khỏi ghế.

“Vương gia!”

Tiêu Cảnh Hành thở hổn hển, hai tay ôm n/g/ự/c.

Một lúc sau , cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống.

A Mãn lo lắng rót nước cho cậu .

“Vương gia lại gặp ác mộng sao ?”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu.

Cậu uống hết chén nước, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn tối, ánh trăng chiếu lên mái ngói, gió thổi qua hàng trúc phát ra tiếng xào xạc.

Cậu không thể tiếp tục như vậy .

Nếu cứ ở lại Ninh Vương phủ, sớm muộn gì cũng bị kéo vào vụ án mưu phản.

Cách tốt nhất là rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Nhưng cậu không thể bỏ trốn một mình .

Thân phận Ninh Vương quá đặc biệt. Chỉ cần cậu mất tích, cả triều đình sẽ lập tức điều tra. Đến lúc đó, Tạ Vô Chước càng có lý do để nghi ngờ cậu .

Cho nên cậu cần một kế hoạch.

Một kế hoạch vừa an toàn , vừa hợp lý, vừa không khiến bất kỳ ai nghi ngờ.

Tiêu Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng, cậu quyết định giả bệnh.

Nếu bệnh nặng đến mức không thể ra khỏi phủ, cậu có thể tránh được những cuộc gặp gỡ với quan viên, cũng có thể tạm hoãn chuyện thành thân .

Đợi mọi người không còn chú ý đến mình , cậu sẽ tìm cơ hội rời đi .

Quá hoàn hảo!

Tiêu Cảnh Hành lập tức gọi A Mãn đến, thì thầm kế hoạch của mình .

A Mãn nghe xong, sắc mặt trở nên kỳ quái.

“Vương gia muốn giả bệnh?”

“Ừ!”

“ Nhưng người vừa tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, thái y đã dặn phải nghỉ ngơi. Nếu người muốn dưỡng bệnh, cứ nói thẳng là được .”

Tiêu Cảnh Hành ngây người .

Đúng nhỉ.

Cậu vốn đã có lý do chính đáng để nằm trên giường.

Vậy còn cần giả vờ làm gì?

Tiêu Cảnh Hành cảm thấy mình đúng là một thiên tài.

“Vậy thì cứ nói ta cần tĩnh dưỡng, không gặp khách.”

A Mãn gật đầu.

“Vâng!”

Kế hoạch thứ nhất hoàn thành.

Tiêu Cảnh Hành vui vẻ nằm xuống, kéo chăn đến tận cằm.

Nhưng cậu chưa kịp nhắm mắt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Phúc quản gia vội vã chạy vào .

“Vương gia! Không xong rồi !”

Tiêu Cảnh Hành giật mình .

“Chuyện gì nữa?!”

“Đội thân binh nghe nói người muốn nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đã tự động tăng cường tuần tra quanh phủ. Còn có người đề nghị điều thêm một nghìn binh sĩ từ doanh trại về bảo vệ người !”

Tiêu Cảnh Hành ngồi bật dậy.

“Không được !”

Đêm đó, Tiêu Cảnh Hành không ngủ.

Không phải vì cậu đang suy nghĩ kế hoạch lớn lao gì, mà bởi vì vừa nhắm mắt lại , cậu đã nhìn thấy cảnh mình bị trói trên pháp trường.

Trong mơ, Tạ Vô Chước đứng trước mặt cậu , tay cầm thánh chỉ.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi có nhận tội không ?”

Cậu quỳ trên mặt đất, khóc lóc lắc đầu.

“Ta không tạo phản!”

Tạ Vô Chước lạnh lùng đáp:

“Bằng chứng đã rõ ràng.”

“ Nhưng ta thật sự không biết !”

“Vậy thì xuống dưới mà giải thích với Diêm Vương.”

Sau đó, một thanh đao sáng loáng giơ lên.

Tiêu Cảnh Hành hét lớn, lập tức bật dậy.

“Đừng c.h.é.m đầu ta !”

A Mãn đang ngủ gật bên giường giật b.ắ.n mình , suýt ngã khỏi ghế.

“Vương gia!”

Tiêu Cảnh Hành thở hổn hển, hai tay ôm n/g/ự/c.

Một lúc sau , cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống.

A Mãn lo lắng rót nước cho cậu .

“Vương gia lại gặp ác mộng sao ?”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu.

Cậu uống hết chén nước, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn tối, ánh trăng chiếu lên mái ngói, gió thổi qua hàng trúc phát ra tiếng xào xạc.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện XUYÊN THÀNH PHẢN VƯƠNG, TA CHỈ MUỐN SỐNG SÓT! thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo